Bị mắng là quái vật, Diệp Hàn Xuyên khinh bỉ không thèm trả lời. Hắn quay sang, cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng đặt đỡ cái thân xác của tên shipper đang ngất lịm đi sang một bên, tử tế tựa lưng hắn ta ngay ngắn vào bức tường an toàn gần đó để tránh bị vạ lây, rồi từ tốn đứng thẳng người dậy.
Hắn xòe bàn tay phủi nhẹ, chùi vài hạt bụi bẩn bám trên nếp gấp ống tay áo vest hàng hiệu, đưa tay chỉnh lại chiếc gọng kính vàng đã hơi xộc xệch lệch vị trí, và… phong thái ung dung thọc tay vào rút từ trong túi áo trong ra một bao thuốc lá đắt tiền.
Hắn điệu đà rút một điếu thuốc kẹp vào môi, dùng bật lửa Zippo “tách” một cái châm lửa, ngửa cổ rít một hơi thật sâu căng lồng ngực.
Làn khói thuốc trắng đục, mỏng manh phả ra, từ từ lững lờ bay lơ lửng bốc lên trong cái không khí ẩm thấp, lạnh lẽo của bãi đỗ xe ngầm, tạo ra một sự tương phản đối lập kỳ lạ, vô thực với cái bối cảnh chiến trường tan hoang, chết chóc xung quanh.
Rít xong điếu thuốc, hắn mới từ từ quay đầu sang rũ mắt nhìn Hồng Y – người nãy giờ vẫn đang co rúm người, thu lu một đống trong góc tường – và lạnh lùng ra hiệu mệnh lệnh bằng một cái gật đầu hất cằm cực kỳ nhẹ nhàng.
Hồng Y thông minh hiểu ý ngay lập tức. Cô lật đật vội vàng chạy lon ton tới, khom lưng nhặt nhạnh chiếc cưa máy khổng lồ vẫn đang rồ ga nằm lăn lóc trên mặt sàn – thứ vũ khí mà hắn đã tạm thời vứt đặt xuống trước khi lao vào bắt đầu màn “vật lý trị liệu” bạo lực – và cun cút ngoan ngoãn ôm chặt nó chạy đến khép nép đứng bên cạnh hắn, hai tay lễ phép dâng lên cao như một tỳ nữ đang dâng bảo vật quý giá cho hoàng đế.
“Ông chủ… dạ, cưa máy của ngài đây ạ.”
Hắn lạnh lùng vươn tay nhận lấy chiếc cưa, tay kia vẫn sành điệu kẹp hờ điếu thuốc lá đang cháy dở. Rồi hắn từ từ xoay người, quay sang đối diện trực tiếp với con ác quỷ sừng dài đang run rẩy, lẩy bẩy trước mặt.
Hắn nheo mắt nhìn soi mói nó từ chóp sừng trên đỉnh đầu xuống tận gót chân, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm y hệt như một gã thợ săn lão luyện đang cân đo đong đếm đánh giá chất lượng thịt của con mồi.
“Ồ…”
Hắn cất lời châm biếm chậm rãi, chất giọng vẫn duy trì sự trầm thấp và đều đều, nhưng… ẩn giấu bên trong âm điệu đó lại mang theo một sự thích thú cuồng bạo, biến thái đến mức khiến Hồng Y đứng cạnh nghe xong cũng phải nổi da gà gai ốc.
“Nhìn cái hình dáng vạm vỡ hầm hố và chiếc sừng nhọn hoắt dài thượt mọc trên đầu này… bằng kiến thức của ta, ta phỏng đoán chắc chức danh của ngươi là Quỷ vương nhỉ? Từng nghe giang hồ đồn đại rằng thịt của loài Quỷ vương ăn rất dai và săn chắc… không biết với cái đẳng cấp cấp bậc này của ngươi, thân thể có chịu đòn vật lý giỏi, dai sức không đây?”
Hắn vừa mở miệng buông lời đe dọa, bàn tay vừa dứt khoát giật mạnh sợi dây cót khởi động chiếc cưa máy thêm một lần nữa.
Tiếng động cơ kim loại “rè rè… rè rè” ghê rợn lại vang lên chói tai, đinh óc, nhưng lần này âm thanh ấy nghe còn áp bức, đáng sợ hơn lúc trước gấp vạn lần. Bởi vì, con ác quỷ đang đứng trước mặt hắn giờ đây đã không còn là một cái bóng ma vô danh tiểu tốt nữa, mà bản thể của nó là một Quỷ vương thực thụ, có sức mạnh – và quan trọng nhất là, nó đã vừa phải tận mắt chứng kiến cái sức mạnh bạo lực vật lý hủy diệt vô lý mà hắn có thể làm được lên thân xác vật chủ!
Nghe tiếng cưa máy gầm rú, tên Quỷ vương hoảng hốt lùi giật lùi lại một bước. Rồi luống cuống lùi thêm hai bước.
Đôi mắt đỏ rực sát khí của nó giờ đây mở to hết cỡ căng tròng, và đứng quan sát, Hồng Y có thể nhìn thấy, cảm nhận rõ ràng mồn một cái sự sợ hãi tột cùng đang như nọc độc lan tỏa, xâm chiếm khắp cái cơ thể đen bóng vạm vỡ của nó. Nó mất hết oai phong, run rẩy cầm cập hệt như con cầy sấy mùa đông, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn vội vàng giơ lên che phía trước mặt như một phản xạ muốn che chắn phòng thủ, và… cái giọng nói gầm gừ ban nãy của nó bỗng chốc méo mó, trở nên khúm núm, hèn mọn, nịnh nọt đến mức thảm hại vô cùng.
“Đại ca… đại gia xin giơ cao đánh khẽ tha mạng… Tôi… thú thực tôi chỉ là loài quỷ ăn chay niệm phật thôi… Thịt của tôi dai nhách, hôi rình không ngon lành gì đâu đại ca ơi… Xin thề đấy… Ngày ngày tôi toàn nhai ăn rau củ quả thôi…”
Bỏ ngoài tai lời cầu xin, Diệp Hàn Xuyên hơi ngửa cổ, thong thả thở phả ra một làn khói thuốc trắng mỏng manh. Hắn rũ mắt khinh bỉ nhìn con Quỷ vương đang hèn nhát run rẩy trước mặt, và khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, tàn nhẫn – nụ cười thỏa mãn của một kẻ cầm quyền đang tận hưởng cái trò chơi vờn chuột chết chóc của mình.
“Không sao, đừng ngại.”
Hắn an ủi, giọng điệu vẫn đều đều mỉa mai.
“Nói cho cậu biết, bản thân tôi vốn dĩ là một tên bác sĩ lang băm không có y đức mà. Nếu tay nghề kém, một nhát cưa cắt không đứt điểm xong xuôi, thì tôi sẽ kiên nhẫn băm vằm, cưa cắt thêm nhiều nhát nữa cho đến khi đứt thì thôi.”
Nói xong, hắn sải bước tiến tới dồn ép. Tên Quỷ vương hoảng loạn lùi giật lùi trốn chạy.
Chiếc cưa máy trong tay hắn gầm rú vặn ga điên cuồng, lưỡi xích cưa quay vòng vòng vù vù với tốc độ xé gió, ánh kim loại sắc bén lấp lánh phản chiếu những vệt ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn huỳnh quang đang chớp tắt thoi thóp trên trần nhà.
Và… ngay cái khoảnh khắc chết chóc khi hắn vừa vung cao chiếc cưa máy lên không trung, định bụng sẽ tiến hành “phẫu thuật” giải phẫu thẩm mỹ cho cái bệnh nhân đặc biệt này, thì… hàng loạt những bóng đèn tuýp vỡ vụn trong bãi đỗ xe đột nhiên chập điện, chớp nhoáng xẹt tia lửa điện dữ dội.
Rồi… cúp cầu dao, tắt phụp.
Màn bóng tối đen kịt, đặc quánh như hắc ín lập tức ập xuống, bao trùm, nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ.
Phản xạ sinh tồn, Hồng Y lập tức xù lông cảnh giác cao độ. Đôi mắt ma quỷ của cô rực sáng đỏ au lên trong màn đêm bóng tối, tia nhìn quét nhanh như chớp rạch ngang khắp mọi ngóc ngách không gian.
Và… sóng radar tâm linh của cô lập tức cảm nhận được nó – một luồng yêu khí cực kỳ hùng hậu, mạnh mẽ kinh hồn bạt vía, một thứ áp lực linh hồn mang sức mạnh khủng khiếp hơn bất kỳ thứ tà ngụy nào cô từng cảm thấy kể từ sau trận chiến với ả Bạch Cơ. Nguồn phát ra của cái thứ sát khí đó bắt nguồn từ vị trí phía cánh cửa thép thoát hiểm nằm ở cuối góc bãi đỗ xe.
“Ông chủ cẩn thận!”
Cô hoảng hốt hét lên báo động, giọng nói the thé căng thẳng tột độ.
Nhưng rồi… ngay sau tiếng hét, đôi mắt cô trợn trừng khi nhìn thấy cái điều tồi tệ, kinh hoàng mà cô lo sợ nhất.
Cánh cửa thoát hiểm đúc bằng sắt thép kiên cố đang rùng mình, từ từ vặn vẹo biến dạng một cách phi lý. Những đường nét góc cạnh cứng nhắc của cánh cửa bị lực lượng vô hình làm nhòe đi, vặn xoắn uốn éo lại với nhau, rồi ma mị mở rộng ngoác ra thành một cái cánh cổng không gian kỳ quái – một cái cánh cổng tà ác được tạo nên, chắp vá từ hàng vạn những mảnh gương vỡ vụn, trên bề mặt gương phản chiếu những hình ảnh vặn vẹo, méo mó, kinh dị tột cùng.
Và… từ cái cánh cổng địa ngục ấy phát tỏa ra sức mạnh, không gian chiều thực tại trong tầng hầm gửi xe lập tức bị thao túng, hoàn toàn bị bóp méo, biến dạng.
Tầm nhìn xung quanh thay đổi, những bức tường bê tông cốt thép xám xịt vững chãi giờ đây trông mềm nhũn như bị bóp méo, nhào nặn bởi một bàn tay khổng lồ vô hình của quỷ dữ, chúng vặn xoắn, uốn éo thành những hình thù góc cạnh kỳ quái, dị hợm hoàn toàn đạp đổ, không tuân theo bất kỳ một cái quy luật vật lý kiến trúc nào.
Những chiếc cột trụ vuông vức chống đỡ trần nhà sần sùi biến hóa thành những thân cây cổ thụ đen ngòm chết khô, cành lá trơ trụi nhọn hoắt vươn ra tua tủa như những đốt xương người khô khốc. Mặt đất xi măng dưới chân chịu không nổi áp lực, nứt toác tung tóe, đứt gãy để lộ ra những cái khe rãnh nứt sâu hun hút không thấy đáy, từ tận sâu thẳm trong đó liên tục phát ra những tiếng khóc than, rên rỉ yếu ớt, ai oán hệt như tiếng gió ma gào rít thổi qua khe đá hang động.
Ánh đèn huỳnh quang le lói trên trần nhà bị chập mạch, nhấp nháy liên hồi lúc chói lóa lúc tối thui, tạo ra những mảng bóng đen in hình quái dị, đang nhảy múa vặn vẹo loạn xạ trên các vách tường. Thứ mùi bê tông cốt thép ẩm mốc quen thuộc dưới hầm đã hoàn toàn bị bay hơi, xóa sổ, thay vào đó lấp đầy khứu giác là thứ mùi tử khí bốc lên nồng nặc – cái thứ mùi xú uế của bùn đất ẩm ướt nghĩa địa, của xác người chết bị vùi lấp chôn vội vã thối rữa, của những tràng hoa viếng tang đã héo úa, tàn úa từ rất lâu.
Hồng Y run rẩy, lùi lại đứng nép sát rạt vào tấm lưng rộng của Diệp Hàn Xuyên, đôi mắt đen láy lấp ló dưới màn tóc rối không ngừng đảo nhanh như radar quét khắp cái không gian đang điên cuồng biến dạng.
Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng hệ thống yêu lực bên trong cơ thể mình đang bị nhiễu loạn, dao động bất ổn kịch liệt. Hoàn toàn không phải do bản ngã cô yếu kém, mà là do… cái không gian quỷ dị này đang vận hành như một cái máy hút chân không, điên cuồng hút cạn, bòn rút lấy sinh lực, năng lượng từ tất cả mọi sinh vật sống và linh hồn xui xẻo mắc kẹt bên trong nó.
Từng tíc tắc thời gian trôi qua, cô lại cảm thấy cơ thể linh hồn mình trĩu nặng, đè nén thêm một chút, cái cảm giác ngột ngạt giống hệt như đang có một bàn tay ma quỷ vô hình khổng lồ đang dùng sức ấn, đè nặng ngàn cân lên hai vai cô.
“Nguy to rồi, nếu không nhanh chóng tìm thấy vị trí của trận nhãn để phá giải thoát ra, chúng ta chắc chắn sẽ bị bòn rút sinh khí, bị nhốt cho đến chết khô trong cái không gian ác mộng này mất.”
Cô níu áo hắn nói, giọng the thé căng thẳng tột độ.
“Bố cục này hoàn toàn không phải là một loại kết giới ảo ảnh bình thường đâu. Đây đích thị là một không gian giam cầm tử thần được phong ấn tạo ra bởi một thứ tà ngụy có pháp lực rất hùng mạnh. Nhìn khí tức này, có lẽ kẻ đứng sau là… một trong những lão quỷ vương thượng cổ đã tu luyện sống vất vưởng hơn ngàn năm tuổi.”
Tên Quỷ vương đen thui vừa nãy bị Diệp Hàn Xuyên sút cho một phát điếng người vào tận hồn phách vẫn đang nằm bẹp dí như con nhái dưới mặt sàn gạch. Cái cơ thể to xác vạm vỡ gần hai mét của hắn giờ đây bị tổn thương co rúm lại thành một cục như một con dã thú bị thương nặng.
Hắn ta nằm đó ho khù khụ sặc sụa, phun phì phì ra thêm liền mấy ngụm máu bầm đen sì hôi rình, nhưng… trên khóe môi sứt sẹo của hắn lúc này lại ngoác ra, nở một nụ cười đắc ý, ngông cuồng. Tiếng cười the thé, khả ố của hắn vang vọng dội lại ầm ĩ trong cái không gian méo mó, âm thanh chát chúa nghe đinh óc như tiếng vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn đang bị nghiền vỡ vụn.
“Ha ha ha ha… Lũ ngu ngốc các ngươi đã chính thức bị lọt lưới, bị nhốt chết trong cái không gian sinh tử của lão đại gia rồi!”
“Các ngươi tưởng đây chỉ là mấy cái kết giới ảo thuật hù dọa tầm thường của bọn cắc ké chắc? Mở to mắt ra mà nhìn, đây chính là Vô Gian Mê Cung thượng cổ – một cái lồng giam vĩnh cửu nơi hoàn toàn không tồn tại lối ra, không có khái niệm điểm đầu, cũng chẳng có khái niệm điểm cuối. Cả đời kiếp này lũ ruồi muỗi các ngươi đừng hòng mơ mộng mà thoát ra ngoài được! Cứ ngoan ngoãn chôn chân ở đây mà chịu sự tra tấn, từ từ chết dần chết mòn đi! Ha ha ha ha!”
Cái tiếng cười hả hê, phách lối của hắn còn chưa kịp dứt tiếng, thì… “Vút”, một bóng chân đen ngòm xé gió giáng thẳng tắp một cú sút trời giáng vào ngay giữa mặt hắn.
“Rầm!”
Chịu lực sút ngàn cân, cả cái khối hồn phách đồ sộ của tên Quỷ vương văng bạt ra xa tít tắp mấy mét, lộn nhào lăn lông lốc như một quả bóng bowling trên mặt đất đang nứt toác.
Cú sút bằng gót giày da Ý của Diệp Hàn Xuyên hoàn toàn không chỉ đơn thuần là một đòn tấn công cơ bắp vật lý thông thường – mà nguy hiểm hơn, lực đạo dồn vào đó mang theo một luồng dương khí nóng rực, tinh thuần, thứ năng lượng chí dương hủy diệt mà ngay cả một con ác quỷ đẳng cấp cao như hắn cũng tuyệt đối không thể nào đủ sức gánh chịu đựng được.
Tức thì, những vết nứt nẻ rạn vỡ bắt đầu lạch cạch lan rộng ra chi chít trên bề mặt cơ thể đen bóng của hắn, và… từ sâu thẳm trong những khe nứt đứt gãy ấy, một thứ ánh sáng dương khí màu vàng kim rực rỡ nhưng yếu ớt bắt đầu rò rỉ, phát sáng hắt ra ngoài. Khối hồn phách tà ác của hắn đang bị luồng năng lượng đó nung chảy, thanh tẩy từ từ, tan rã bốc hơi xèo xèo y hệt như những tảng băng tuyết gặp phải ngọn lửa hồng.
“Thế nói nghe xem, cái thằng cha lão đại gia chống lưng của mày là đứa nào?”
Diệp Hàn Xuyên hờ hững đút tay túi quần hỏi, giọng điệu nhàn nhạt, đều đều không cảm xúc y như đang đứng buôn chuyện hỏi thăm về thời tiết mưa nắng.
Hắn bình tĩnh thọc tay rút một điếu thuốc lá mới từ trong túi áo ngực vest, vẩy bật lửa châm lửa, rồi thư thả rít một hơi thật dài căng phổi. Ánh lửa đỏ rực le lói từ đầu điếu thuốc lóe lên trong màn đêm bóng tối, hắt sáng soi rõ cái gương mặt tuấn mỹ, tạc tượng nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn.
“Há miệng ra ngoan ngoãn nói khai cho tôi nghe xem nào. Biết đâu tâm trạng tôi đang vui lại rủ lòng từ bi ban ơn cho cái mạng chó của cậu được tan biến, chết nhanh hơn, đỡ đau đớn hơn đấy.”
Chịu nỗi đau xé rách linh hồn, tên Quỷ vương run rẩy co giật liên hồi, nhưng bản tính ma quỷ cố chấp hắn vẫn nghiến răng, cố gồng mình nặn ra một nụ cười nhăn nhó, ngoan cố thách thức.
“Ngươi… cái đồ phàm nhân ngu xuẩn… ngươi đừng hòng hòng tơ tưởng… Lão đại gia sẽ nhanh chóng giáng lâm đến đây thôi… Sự tức giận của ngài ấy sẽ xé xác phàm trần của ngươi ra làm vạn mảnh… Ngài ấy là một vị ác thần vĩ đại đã tồn tại sống từ thời nhà Lý… Ngài ấy là sức mạnh vô song…”