Chương 40: Hồng y lại ma nữ mà lại đi làm chăng sai vặt cho phàm nhân

Nhưng rồi, ánh mắt trắng dã của nó bỗng lướt qua, vô tình dừng lại ở vị trí của Hồng Y – người nãy giờ vẫn đang đứng im thin thít, khoanh tay lặng lẽ bên cạnh Diệp Hàn Xuyên. Bề ngoài cô tay không tấc sắt, nhưng toàn thân linh hồn cô lại đang tự động tỏa ra một luồng âm khí oán niệm nồng nặc mà bất kỳ một con quỷ nào cùng tần số cũng có thể ngửi thấy, nhận ra ngay lập tức. Và… nụ cười tắt ngấm, nó sững sờ, hóa đá. “Hả?” Giọng nó đột nhiên méo mó, biến điệu thay đổi 180 độ. Không còn cái vẻ ngạo mạn, chế giễu ngông cuồng nữa, mà thay vào đó là một sự kinh ngạc, hoảng loạn tột độ. Đôi mắt trắng dã của nó mở to căng tròng hết cỡ, nhìn chòng chọc, không chớp mắt vào Hồng Y. “Sao… sao bên cạnh cái tên phàm nhân nhà ngươi lại có quỷ túc trực? Cái dáng vẻ đó… đấy chẳng phải là Hồng Y lệ quỷ khét tiếng cõi âm sao? Đại ma nữ Hồng Y? Cái kẻ điên cuồng đã tàn sát, lột da cả một tộc đạo sĩ trong truyền thuyết? Sao… sao cái thứ đại năng như nó lại ngoan ngoãn đứng lùi tò he bên cạnh, khép nép phụ việc bưng bê cho ngươi như một con người hầu như vậy?” Bị điểm danh công khai cái quá khứ lẫy lừng nhưng hiện tại thì nhục nhã ê chề, Hồng Y cảm thấy hai má mình nóng bừng bừng bốc khói lên – một cảm giác xấu hổ, ngượng ngập kỳ lạ mà cô thề là mình vẫn chưa thể nào quen được. Cô đứng đơ ra đó, hoàn toàn không biết phải cất lời trả lời, bào chữa thế nào cho đỡ phèn. Cô chỉ biết im bặt đứng đó, hai bàn tay luống cuống nắm chặt, vò nát lấy vạt áo sơ mi trắng đang mặc, và bối rối cố gắng đảo mắt lảng tránh, không dám nhìn trực diện vào ánh mắt thắc mắc của tên quỷ kia. Nhưng rồi… linh cảm mách bảo, cô lén lút liếc mắt sang nhìn thái độ của Diệp Hàn Xuyên. Và… cảnh tượng những gì cô vừa nhìn thấy lập tức khiến huyết quản trong cơ thể cô – dĩ nhiên, nếu như cô là người sống còn có máu để chảy – như bị đóng băng, đông cứng lại ngay tức khắc. Hắn đang cười. Nhưng cái điệu cười ấy tuyệt đối không phải là nụ cười lạnh lẽo, cao ngạo hay nhạt nhẽo quen thuộc thường ngày. Đó là nụ cười vặn vẹo của một kẻ đã triệt để phá vỡ, đập nát cái ranh giới chịu đựng kiềm chế cuối cùng. Một nụ cười tà ác, điên rồ của một con quái vật mà ngay cả một đại ma nữ khát máu như cô khi nhìn vào cũng phải run rẩy, quỳ gối sợ hãi. Và… xoáy sâu trong đôi đồng tử đen láy ẩn sau gọng kính vàng phản quang ấy, cô nhìn thấy rất rõ một thứ ánh sáng mà cô đã vô tình được nếm trải quá đỗi quen thuộc – thứ ánh sáng đỏ rực của sự cuồng sát, của sát khí vật lý thuần túy! Bản năng mách bảo có án mạng, cô vội vàng vươn cổ quay sang phía tên quỷ, hạ giọng khẩn trương và nói thật nhỏ nhẹ, thần bí y hệt như đang lén lút truyền đạt một bí mật sinh tử quân sự. “Người anh em đồng hương à… nghe ta khuyên một câu, mau mau cút xéo chạy đi… Cái thằng cha mặc vest đang đứng sừng sững trước mặt ngươi đích thị là một tên ác ma biến thái cực kỳ nguy hiểm đấy…” “Ta có kinh nghiệm, ta thấy mắt hắn đỏ lên là hắn đã kích hoạt vào trạng thái cuồng nộ đồ sát rồi… Hắn ta thực sự là chẳng nói đùa đâu, hắn sẽ ra tay tiễn cả người lẫn quỷ đi đầu thai thật đấy… Đừng trách tại sao đồng hương mà ta không lên tiếng nhắc nhở…” Tên quỷ nghe vậy chớp chớp đôi mắt trắng dã, vẻ mặt nó vẫn còn ngu ngơ, đầy hoang mang chưa load kịp dữ liệu. “Cái gì? Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Đường đường là Đại ma nữ Hồng Y tiếng tăm lẫy lừng mà lại phải đi sợ sệt một tên đàn ông phàm trần mặt trắng…” Nó còn chưa kịp sủa cho tròn hết câu, thì Diệp Hàn Xuyên đã từ từ, chậm rãi xoay nửa cái cổ quay đầu lại, rũ mắt liếc nhìn xéo Hồng Y một cái. Chỉ là một cái liếc mắt cảnh cáo thôi. Rất nhanh như chớp. Rất nhẹ nhàng. Nhưng… cái áp lực ngàn cân của ánh mắt đó đủ để khiến Hồng Y hồn bay phách lạc, lập tức đưa hai tay lên bụp chặt ngay cái miệng xúi quẩy của mình lại. Cô sợ hãi đưa hai tay ôm lấy đầu, và lùi giật lùi, lùi thật xa về phía sau, thu mình nép chặt vào một góc tường tối tăm, câm như hến, tuyệt đối không dám ho he ho hố nói thêm bất kỳ một nửa lời nào nữa. Xong đời rồi. Chết mình rồi! Hắn liếc nhìn mình. Hắn đã ghim. Hắn chắc chắn sẽ thù dai nhớ vụ nhiều chuyện này. Quả này cuối tháng mình sẽ bị trừ cụt lương. Hoặc… hình phạt tệ hại hơn. Mình sẽ bị ép phải dùng tay chép phạt lại cả nghìn trang sách dạy nấu ăn cơ bản. Cô nhắm tịt hai mắt lại, tự vả miệng lẩm bẩm xỉ vả bản thân trong đầu. Đồ con lợn ngốc nghếch! Mắc mớ gì mà mày phải rửng mỡ đi cảnh báo báo tin cho cái tên quỷ không quen không biết đó làm gì cơ chứ? Giờ thì sướng chưa, mày tự há miệng mắc quai hại mày rồi. Nhưng, tạ ơn trời đất, Diệp Hàn Xuyên dường như đang quá bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi để chấp nhặt, tính sổ với cô ngay lúc này. Hắn hờ hững quay đầu lại, tiếp tục đối diện thẳng thừng với tên quỷ, chiếc cưa máy khổng lồ vẫn đang rồ ga gầm rú “rè rè” điếc tai trong tay hắn. Hắn trầm ổn bước tới một bước. Rồi hai bước. Khoảng cách thu hẹp. Rồi… hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, hắn đột ngột co gập người lại, lấy đà tạo lực nén, và… như một chiếc lò xo bật tung nhảy vọt lên cao không trung. Đó là một cú bật nhảy phi trọng lực, phi logic đến mức không thể tin nổi đối với thể chất của một con người bình thường! Hắn lao vút lên không trung nhanh như một mũi tên xé gió, chỉ trong nháy mắt đã chạm tới mặt trần bê tông của bãi đỗ xe, và… bàn tay không cầm cưa của hắn vươn ra, tóm gọn bóp chặt lấy cổ chân của tên shipper đang bám víu dính trên đó. “Rầm!” Một cú kéo giật bạo lực! Cả cơ thể cường tráng của hắn và thân xác gầy gò của tên shipper mất đà rơi tự do, đập rầm xuống mặt sàn đất với một tiếng động chấn động kinh hoàng. Bụi xi măng dưới sàn bị dư chấn hất tung bay lên mù mịt, đặc quánh. Mặt sàn bê tông kiên cố ngay dưới gót chân hắn chịu lực tác động nứt toác ra thành một cái mạng nhện sâu hoắm. Nhưng… hắn vẫn hiên ngang đứng vững như bàn thạch, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt, khóa cứng cổ chân tên shipper không buông hệt như một chiếc gọng kìm bằng thép nung. Hoàn toàn không có lấy nửa giây do dự hay thương xót, hắn vung tay, bắt đầu ra đòn quật. “Rầm! Rầm! Rầm!” Hồng Y co rúm nép ở góc tường, sợ hãi đưa hai bàn tay lên ôm chặt lấy mặt, chỉ dám he hé hé mở nhìn lén lút qua các kẽ ngón tay. Cô kinh hoàng nhìn thấy Diệp Hàn Xuyên – cái tên bác sĩ tâm lý trí thức mặc vest hàng hiệu, đeo kính gọng vàng, tóc tai vuốt keo láng mượt bóng bẩy – đang dùng một tay nắm lấy cổ chân của một người đàn ông trưởng thành nặng sáu bảy chục cân, và… điên cuồng vung tay quật thân xác hắn ta đập sầm sập xuống mặt sàn bê tông thô ráp hệt như đang nhàn nhã quật đập một cái bao tải chứa đầy giẻ rách. Mỗi một cú vung tay quật xuống là một tiếng “rầm” khô khốc, đanh thép vang dội lên, chấn động đến mức khiến cả bề mặt sàn bãi đỗ xe phải rung chuyển rùng mình. Mỗi một cú quật tàn nhẫn ấy lại khiến tên ác quỷ ẩn nấp bên trong thân xác tên shipper phải há mồm gào thét lên trong sự đau đớn xé rách linh hồn. “Tên điên khùng kia… buông chân ta ra… Á Á Á! Đau! Đau quá vỡ nát xương rồi!” Giọng tên quỷ gầm rít giờ đây đã vỡ vụn từng mảnh, hoàn toàn mất sạch cái vẻ ngạo mạn, uy hiếp lúc đầu, chỉ còn sót lại là những tiếng the thé kêu la thảm thiết cầu xin tha mạng. Nhưng Diệp Hàn Xuyên điếc tai không thèm buông tay. Hắn lạnh lùng vừa vung tay quật rầm rầm, vừa thản nhiên cất giọng giải thích, âm điệu đều đều, chuyên nghiệp y hệt như một vị giáo sư đang đứng bục giảng bài phân tích bệnh lý trong một buổi thực hành y khoa lâm sàng. “Áp dụng liệu pháp chấn động vật lý tần số cao… kết hợp lực li tâm… có thể cưỡng chế bóc tách, tách rời sự chiếm hữu của một linh hồn tà ác và thể xác vật chủ một cách vô cùng hiệu quả… Cậu Bệnh nhân Shipper à, anh ráng cắn răng chịu đựng nhịn đau một chút… tôi đang điều trị, anh sắp được cứu chữa khỏi bệnh và xuất viện rồi đây.” Nghe xong bài diễn thuyết đó, Hồng Y nhắm tịt hai mắt lại. Cô thực sự không dám hé mắt nhìn thêm cái cảnh máu me bạo lực này nữa. Nhưng… dù nhắm mắt, thính giác ma quỷ của cô vẫn phải hứng chịu, nghe thấy rõ mồn một. Những tiếng đập phá “rầm rầm” vẫn vang lên liên hồi không dứt, lực đạo mỗi lúc một nện mạnh hơn, tốc độ vung quật mỗi lúc một nhanh hơn, tàn bạo hơn, như thể cái gã bạo chúa đó đang thực sự muốn lợi dụng cái cơ thể con người yếu ớt kia làm búa tạ để phá nát, đập vụn cái mặt sàn bê tông của tầng hầm này vậy. “Trời ơi…” Cô ôm mặt lẩm bẩm cầu nguyện, giọng run run lập cập. “Cái trò bạo lực này… đây hoàn toàn không phải là phương pháp trừ tà bắt ma nữa rồi… Đây đích thị là công trình đang đập phá giải tỏa mặt bằng rồi… Mẹ ơi, liệu cái thân xác xương thịt mỏng manh của tên nam nhân phàm tục kia có chịu nổi, có còn giữ được mạng sống để mà xuất viện không đây…” Cuối cùng, sau cú vung tay quật đập thứ bảy – hoặc có thể là thứ tám, thứ chín gì đó, cô đã hoa mắt ù tai không còn đếm nổi số lượng nữa – Diệp Hàn Xuyên mới chịu dừng tay lại. Hắn thờ ơ buông thả cổ chân tên shipper ra, để mặc cho cái thân xác bầm dập của hắn ta rơi tự do, nằm xoài bất động trên mặt sàn bê tông đã nứt toác tanh bành. Và rồi… như một hệ quả tất yếu của vật lý trị liệu, từ bên trong cái khoang miệng đang há hốc trào bọt mép của tên shipper, một luồng khói đen đặc quánh, bốc mùi hôi thối bắt đầu ồ ạt trào ngược ra ngoài. Luồng khói đen tà ác ấy cuồn cuộn bốc lên cao, xoắn vặn lại với nhau, rồi dần dần, từ từ ngưng tụ kết tủa thành một hình dạng thực thể cụ thể. Khói tan, hiện ra là một con quỷ hình người lực lưỡng, vóc dáng cao lớn khổng lồ gần hai mét, toàn thân làn da đen bóng nhẫy nhầy nhụa như hắc ín, trên đỉnh đầu trọc lóc mọc sừng sững một cặp sừng nhọn hoắt, dài ngoẵng và cong vút về phía sau. Đôi mắt lồi của nó đỏ rực hừng hực sát ý như hai hòn than đang bốc cháy, và từ cái khoang miệng lởm chởm răng nanh của nó không ngừng rỉ rỏ ra một thứ chất lỏng màu đen sánh đặc, hôi rình – thứ cặn bã mà Hồng Y nhìn qua là biết ngay đó chính là thứ máu hôi thối của loài quỷ. Nó chống tay ôm ngực ho khù khụ, sặc sụa phun ra liền mấy ngụm máu đen ngòm, đôi mắt đỏ rực sát khí ngước lên trừng trừng nhìn Diệp Hàn Xuyên với một vẻ mặt đan xen giữa sự phẫn nộ tột cùng và sự hoang mang không thể tin nổi vào sự thật. “Kẻ điên khùng… đồ quái vật…” Giọng nó gầm gừ khản đặc, thanh âm run rẩy vì kinh hãi. “Ngươi… ngươi đường đường là người phàm, vậy mà lại dám dùng bạo lực vật lý cơ bắp thô thiển man rợ đánh bật, ép bổn tọa văng ra khỏi vật chủ! Điều vô lý này hoàn toàn không tuân đúng với quy luật vận hành của trời đất tam giới! Trên đời này, tuyệt đối không một con người bằng xương bằng thịt nào có thể làm được cái việc trái khuấy như thế! Ngươi rốt cuộc là cái thứ sinh vật lai tạp quái quỷ gì vậy hả?!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ