Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư vào cái thời khắc chạng vạng tối vốn dĩ đã thiếu sinh khí, u ám, nay lại càng trở nên quỷ dị, bức bối hơn bao giờ hết.
Dãy đèn huỳnh quang cũ kỹ, ố vàng treo trên trần nhà nhấp nháy chớp tắt liên hồi, chập chờn như ma trơi, phát ra những tiếng nổ điện “lách tách… lách tách” khe khẽ, rợn óc y hệt như tiếng côn trùng ăn đêm đang rỉ rả kêu trong bóng tối.
Không khí dưới hầm ứ đọng, đặc quánh sự ẩm thấp và một cái lạnh buốt thấu xương. Khứu giác lập tức bị oanh tạc bởi sự hỗn tạp của mùi khói xả xe máy khét lẹt, mùi dầu nhớt rỉ sét hôi rình, và… lẩn khuất dưới cái thứ tạp uế ấy, là một thứ mùi tanh tanh, lợm giọng rất nhẹ mà chỉ những ai từng va chạm, tiếp xúc sâu với thế giới tâm linh mới có thể đánh hơi nhận ra – đó là mùi của oán niệm cũ kỹ, dơ bẩn đã tích tụ mục nát từ rất lâu dưới lòng đất.
Hồng Y khép nép đứng nép sát ngay sau lưng Diệp Hàn Xuyên. Cả hai cánh tay trắng bệch của cô đang phải gồng lên, cong lưng ôm chặt khư khư lấy một chiếc cưa máy cỡ lớn nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức mà hắn vừa mới nhẫn tâm sai cô lôi ra từ cốp chiếc xe ô tô mới tinh.
Chiếc cưa máy kim loại này nặng trịch, lạnh ngắt như băng, và bề mặt lưỡi cưa sắc lẹm của nó không ngừng tỏa ra thứ mùi kim loại mới rỉ sét quyện lẫn với mùi xăng pha nhớt bốc lên nồng nặc, nhức cả đầu.
Cô hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao một gã mang danh bác sĩ tâm lý văn phòng lại đi sắm, sở hữu một chiếc cưa máy đốn gỗ hung hãn thế này trong cốp xe ô tô – và dĩ nhiên, cô càng không muốn tọc mạch để biết lý do.
Nhưng… khi vô tình chạm phải ánh mắt của Diệp Hàn Xuyên lúc này, bản năng ma quỷ mách bảo cô hiểu rằng mọi câu hỏi thắc mắc đều nên nuốt ngược vào bụng, cất giữ lại cho một ngày đẹp trời khác an toàn hơn. Nếu như cô vẫn còn sống sót để đón chờ ngày khác.
Bởi vì… đôi mắt sâu hút ẩn sau gọng kính vàng của hắn lúc này đã không còn giữ cái vẻ lạnh lùng, vô cảm thường ngày nữa. Nó đã hoàn toàn chuyển đổi sang một trạng thái khác biệt – một trạng thái cuồng nộ mà Hồng Y đã tinh ý học được cách nhận biết qua những ngày tháng bán mạng làm việc bên cạnh hắn.
Đó là sự tĩnh lặng, bình tĩnh đáng sợ đến ngạt thở trước khi cơn bão tử thần ập tới. Là cái khoảnh khắc chết chóc ngay trước khi một ngọn núi lửa cuồng nộ quyết định phun trào nham thạch. Là lúc tên ác ma máu lạnh khoác áo bác sĩ này thực sự… nổi điên cắn người!
Và thật nực cười, tất cả cái luồng sát khí ngút trời này được châm ngòi chỉ vì một vết xước.
Vâng, một vết xước vật lý vô cùng nhỏ bé, chiều dài đo được chỉ chừng hai đốt ngón tay, nhưng tai hại thay, nó lại nằm chễm chệ, rạch ngang ngay trên bề mặt nắp capo của chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng – chiếc xe xế hộp hạng sang mà Diệp Hàn Xuyên vừa mới bấm bụng mua trả góp, khốn nạn nhất là hắn còn chưa kịp cày cuốc thanh toán xong cái kỳ lãi suất đầu tiên.
Và tác giả của vết xước ấy, chính là do tên shipper xấu số đang bị ác linh quỷ nhập kia vô tình vung tay cào trúng trong lúc đang giằng co, đánh lộn với lão bảo vệ già của tầng hầm.
Hồng Y đã tận mắt chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc bi kịch đó.
Cô đã nhìn thấy rõ mồn một cảnh Diệp Hàn Xuyên mệt mỏi bước xuống tầng hầm sau một ngày dài làm việc căng não, trên tay vẫn cầm chìa khóa xe lắc lắc, định bụng sẽ lên xe nổ máy, lái chiếc xế hộp mới cáu cạnh đi lượn thử một vòng cho khuây khỏa.
Cô đã nhìn thấy bước chân hắn khựng lại, hóa đá, ánh mắt hắn dán chặt, ghim sâu vào vết xước trắng ởn trên nắp capo, và gương mặt hắn – cái gương mặt tạc tượng vốn luôn duy trì sự lạnh lùng, điềm tĩnh và vô cảm ấy – từ từ, chậm rãi tối sầm lại đen kịt như bầu trời trước cơn giông bão.
Và ngay tại cái tíc tắc đó, cô đã giác ngộ ra một chân lý: đêm nay chắc chắn sẽ có kẻ phải đổ máu để trả giá cho cái vết xước hai đốt ngón tay này.
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười the thé, chát chúa như xé rách màng nhĩ vang dội lên từ phía trên cao. Tên shipper tội nghiệp bị ác linh nhập vào lúc này đang lơ lửng, bám dính như thằn lằn trên trần bê tông của bãi đỗ xe.
Tứ chi của hắn ta bị tà thuật vặn vẹo, bẻ gập một cách kỳ quái trái tự nhiên, cái đầu thì ngoẹo hẳn sang một bên vai như thể đốt sống cổ đã bị bẻ gãy gập lìa lìa. Đôi mắt hắn ta trợn ngược trắng dã lên tận trán, chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu, và từ cái khoang miệng méo mó của hắn phát ra thứ âm thanh quỷ dị hoàn toàn không phải là giọng nói của con người – nó khàn đặc, ồm ồm, vang vọng ầm ĩ hệt như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét đang ra sức cọ xát vào tảng đá.
“Ta nói cho các ngươi biết!”
Giọng nó rè rè gầm thét, mang theo âm vang cộng hưởng của một thứ oán linh gì đó rất đỗi cổ xưa và vô cùng hung ác.
“Nếu các ngươi to gan dám đánh ta, thì cái thể xác phàm trần của tên này cũng sẽ phải gánh chịu sát thương, bị ảnh hưởng theo! Kẻ nào dám ra tay giết ta, thì cũng chính là mang tội giết luôn hắn! Có giỏi thì bước lên đây giết ta đi! Động vào ta thử xem đi! Ta và cái thể xác của hắn đã hòa làm một! Là một!”
Dưới mặt sàn bãi đỗ xe lạnh lẽo, ông lão bảo vệ tầng hầm đã ngất lịm, bất tỉnh nhân sự từ lâu. Ông ta nằm gục như một đống giẻ rách bên cạnh chân bức tường bê tông, trên trán có một vết rách sâu hoắm đang rỉ máu tươi ròng ròng xuống mặt.
Lồng ngực ông ta vẫn còn phập phồng thở, nhưng hơi thở đã vô cùng yếu ớt, đứt quãng và không đều đặn.
Hồng Y rũ mắt liếc nhìn lướt qua ông lão tội nghiệp đó, rồi lại từ từ ngước mắt lên nhìn con ác quỷ đang tự đắc lơ lửng trên trần nhà, và… trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi lo lắng, thương hại kỳ lạ – nhưng nực cười thay, không phải lo lắng cho sự an nguy của bản thân mình hay ông bảo vệ, mà là đang lo lắng cho chính cái sinh mạng của tên quỷ ngu ngốc kia.
Bởi vì… bằng kinh nghiệm đau thương của kẻ đi trước, cô thừa biết cái kết cục bi thảm gì sắp sửa giáng xuống đầu nó. Cô đã từng ngu ngốc đứng ở cái vị trí ngạo mạn đó, ở trong một hoàn cảnh tương tự như thế. Cô đã từng ảo tưởng sức mạnh, đinh ninh nghĩ rằng mình là kẻ đi săn mồi thượng đẳng, cho đến khi bị ăn đòn mới ngộ ra chân lý cay đắng: mình mới chính là con mồi yếu ớt bị đưa lên thớt!
Diệp Hàn Xuyên chậm rãi xoay cổ, quay sang rũ mắt nhìn cô. Gương mặt tạc tượng của hắn vẫn tĩnh lặng, tuyệt đối không biểu lộ lấy một tia cảm xúc hỉ nộ ái ố nào, nhưng… đôi mắt đen láy ẩn sâu sau gọng kính vàng thì đang rừng rực rực cháy một thứ ánh sáng sát khí cuồng nộ mà cô chỉ có vinh dự nhìn thấy ở hắn mỗi khi cái giới hạn chịu đựng bị phá vỡ, khi hắn thực sự tức giận điên cuồng.
“Hồng Y.”
“Dạ!”
Cô giật thót mình, lập tức đứng thẳng tắp người dậy y hệt như một người lính ngoan ngoãn đang chờ nghe quân lệnh, hai tay vẫn gồng lên ôm chặt khư khư chiếc cưa máy nặng nề.
“Đưa cưa đây.”
Cô vội vã, lật đật bước khom người tới, hai tay cung kính dâng, trao chiếc cưa máy khổng lồ vào tay hắn. Hắn vươn tay cầm lấy cái cưa máy nặng trịch đó một cách nhẹ nhàng, thản nhiên y như thể nó chỉ là một món đồ chơi bằng nhựa lắp ráp.
Hắn lạnh lùng kiểm tra độ sắc bén của lưỡi cưa xích răng cưa, rồi dứt khoát… giật mạnh sợi dây cót khởi động.
Chiếc cưa máy lập tức gầm lên một tiếng “RÈ… RÈ… RÈ…” chát chúa, điếc tai, âm thanh xé gió ghê rợn ấy xé toạc hoàn toàn sự im lặng u ám của bãi đỗ xe. Mùi xăng pha nhớt cháy từ động cơ phụt ra càng lúc càng nồng nặc hơn, hòa quyện với âm thanh vòng tua kim loại quay tít thò lò với tốc độ kinh hoàng đầy đe dọa.
Hắn từ từ ngẩng cao đầu lên, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng tắp, khóa mục tiêu vào tên shipper đang treo mình lơ lửng trên trần bê tông. Khóe môi mỏng của hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười ma mị, lạnh lẽo thấu xương – đó chính xác là nụ cười của một kẻ cuồng sát đang đắc ý cầm trong tay sinh mạng của kẻ khác và hoàn toàn cảm thấy phấn khích, thoải mái với quyền sinh sát đó.
“Dám làm xước chiếc xe tôi vừa mua trả góp…”
Giọng hắn vang lên trầm thấp, đều đều không gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên trong từng âm tiết lại mang theo một luồng sát khí áp bức, ngột ngạt đến mức khiến ngay cả một đại ma nữ như Hồng Y đứng bên cạnh cũng phải rùng mình nổi da gà.
“Tốt thôi. Tôi sẽ xử lý luôn một lượt.”
Nghe tiếng cưa máy gầm rú, tên quỷ trên trần nhà bỗng nhiên ngừng cười ngặt nghẽo. Đôi mắt trắng dã, không tròng của nó đảo liên hồi, và đây là lần đầu tiên nó chịu tập trung ánh nhìn vào Diệp Hàn Xuyên – nó không còn nhìn hắn như nhìn một con mồi ngon lành yếu ớt nữa, mà đã bắt đầu nhìn nhận hắn như một mối đe dọa vật lý tiềm tàng.
Nhưng… bản tính ngông cuồng của loài quỷ nhanh chóng lấn át, nó lại ngoác miệng bật cười hô hố, tiếng cười trào phúng lần này vang vọng còn to hơn, chói tai hơn cả lúc trước.
“Ngươi là cái loại phàm nhân điên khùng từ đâu chui đến vậy? Cái bản mặt thì trắng trẻo thư sinh như đàn bà con gái, mắt lại đeo kính vàng trí thức, người thì ăn vận đóng bộ vest bóng lộn như công tử bột… Ngươi rồ à, định dùng cái máy cưa củi đó để làm gì? Định sửa xe ô tô cho ta xem à?”
Nó vừa cười ngặt nghẽo chế nhạo, cơ thể vặn vẹo uốn éo, những ngón tay hắc ám vặn vẹo bấu chặt móng vuốt vào mặt trần bê tông để giữ thăng bằng, ma sát cào ra những vết xước dài ngoằn ngoèo, rụng vữa lả tả.