Đột nhiên, phá vỡ sự tĩnh lặng, cơ thể hắn cựa quậy, trở mình.
Hồng Y giật bắn người thon thót, hoảng hốt lùi lại suýt chút nữa thì lật nhào, ngã ngửa cắm đầu khỏi mép giường. Cô luống cuống vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, ngồi thẳng lưng lại, tim đập thình thịch, đập loạn xạ như muốn nổ tung lồng ngực, đôi mắt mở to căng tròng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhưng may mắn thay, hắn hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn chỉ đơn thuần là trở mình thay đổi tư thế, vặn mình quay mặt giấu vào phía trong bóng tối tường, và… tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Động tác xoay người ấy đã vô tình làm tấm chăn mỏng manh đang đắp trượt tuột khỏi bờ vai rộng, kéo xệch xuống, để hớ hênh lộ ra một phần bờ vai vạm vỡ, rắn rỏi ẩn hiện lấp ló qua lớp áo thun mỏng màu trắng.
Hồng Y đờ người ra, ánh mắt phân vân nhìn chằm chằm vào tấm chăn bị tuột, rồi lại đưa mắt nhìn lên bờ vai rộng lớn của hắn, rồi lại… bần thần nhìn trở lại tấm chăn.
Sự đấu tranh tâm lý diễn ra mãnh liệt, cô do dự ngập ngừng mất một lúc lâu, rồi… ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại ngoan ngoãn nhẹ nhàng vươn cánh tay lạnh ngắt ra, cẩn thận dùng hai ngón tay nhón cầm lấy mép tấm chăn, và từ từ, nhè nhẹ kéo dịch lên cao, ân cần đắp kín lại cho hắn.
Từng động tác, từng cử chỉ của cô diễn ra vô cùng cẩn trọng, rón rén, rất nhẹ, rất chậm chạp, như thể cô đang nơm nớp sợ hãi rằng chỉ cần một sai sót, một cái chạm nhỏ nhất tạo ra tiếng động cũng sẽ làm kinh động, đánh thức con ác thú này dậy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay cái khoảnh khắc khi đầu ngón tay trắng bệch của cô do lóng ngóng vô tình sượt qua, chạm nhẹ vào phần da thịt trên vai hắn, một luồng điện nhiệt lượng nhỏ bé, ấm áp dường như lập tức phóng ra, chạy xẹt dọc rần rần theo cánh tay truyền vào linh hồn cô.
Bị điện giật, cô hoảng hồn vội vàng rụt phắt tay lại như chạm phải than hồng, mặt mũi nóng ran bừng bừng bốc khói, và lương tâm lại bắt đầu tự trách mắng, tự vả miệng mình trong đầu.
Con quỷ cái đồ ngốc này! Mày bị điên, bị chập mạch đang làm cái hành động dị hợm gì vậy hả? Mắc mớ gì mà mày phải rửng mỡ đi lo lắng, ân cần đắp chăn cho cái tên ác ma bóc lột đó? Dương khí của hắn mạnh mẽ đến mức hừng hực bốc lửa, hắn có bao giờ biết đến khái niệm lạnh giá đâu mà cần cái thứ người hầu thấp kém như mày phải bận tâm lo lắng thừa thãi!
Nhưng… ngay sau đó, một dòng biện minh vô lý khác lại nhanh chóng trỗi dậy an ủi.
Khụ… thì suy cho cùng, dù mạnh mẽ đến đâu, cái thân xác phàm tục của hắn cũng chỉ là một con người. Mà con người bằng xương bằng thịt thì lúc ngủ say nhịp tim giảm xuống, tất nhiên là cần phải đắp chăn giữ ấm. Cho dù thời tiết bên ngoài có oi bức nóng nực đến đâu đi chăng nữa, nếu ngủ máy lạnh (do cô phả ra) mà phanh ngực không thèm đắp chăn, thì theo y học cơ bản, họ vẫn có nguy cơ cao bị cảm lạnh sưng phổi.
Đúng vậy! Lập luận quá logic! Cô hành động như vậy chỉ là đang mang tinh thần trách nhiệm, làm tròn bổn phận chăm sóc sức khỏe ông chủ của một người trợ lý mẫu mực, tận tâm thôi. Tuyệt đối trong sáng, không hề có bất kỳ một cái ý đồ đen tối, mờ ám gì khác lẩn khuất ở đây cả!
Tự lừa mình dối người xong, cô thở phào, an tâm tiếp tục ngồi yên vị như khúc gỗ trên mép giường. Cô tập trung tâm trí, tiếp tục nhiệm vụ duy trì phả luồng âm khí làm mát không gian đều đặn, và… vô liêm sỉ tiếp tục dán mắt đắm đuối nhìn trộm hắn ngủ.
Màn đêm u tịch cứ thế dần dần, chậm chạp trôi qua. Và cho đến khi ánh bình minh lấp ló, những vệt sáng ban mai đỏ rực đầu tiên bắt đầu len lỏi, hắt qua những khe rèm cửa sổ cũ kỹ rọi vào phòng, thì… cái thân ảnh ma mị Hồng Y vẫn đang ngồi chôn chân bất động ở đó.
Đôi mắt đen láy thăm thẳm của cô mở thao láo, không hề chớp lấy một cái, gương mặt cứng đờ hoàn toàn không biểu lộ bất kỳ một trạng thái cảm xúc nhân tính nào.
Nhưng… nếu có ai có khả năng nhìn thấu nội tâm, thì sẽ nhận ra, sâu thẳm bên trong cái lồng ngực lạnh lẽo ấy, đang có một thứ gì đó đã thực sự thay đổi, chuyển hóa.
Một thứ tình cảm, một cảm xúc gì đó rất nhỏ bé, rất khẽ khàng len lỏi nảy mầm, nó giống hệt như một vết nứt rạn li ti, khó nhận biết đang bắt đầu đâm xuyên qua cái bức tường băng giá thù hận kiên cố mà cô đã nhọc công, khổ ải xây dựng, đắp nặn bảo vệ bản thân suốt ba trăm năm qua.
Và khi tiếng chuông đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu, Diệp Hàn Xuyên đã từ từ mở mắt thức giấc. Điều quái gở đập vào mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là cái bản mặt trắng bệch của Hồng Y đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, chỉnh tề bên cạnh mép giường. Lưng cô giữ thẳng tắp như đang chịu phạt, hai tay khép nép đặt ngoan ngoãn trên đùi, và gương mặt thì lạnh lùng, vô cảm đơ ra hệt như một pho tượng sáp trưng bày trong bảo tàng.
Hắn nhíu mày chớp mắt mấy cái để xua đi cơn buồn ngủ, rồi thong thả đưa một cánh tay dài ra với lấy chiếc gọng kính vàng quen thuộc đang nằm trên mặt tủ đầu giường, rũ rượi đeo vào mắt.
“Cô đơ ra ngồi lỳ ở đó canh xác suốt cả một đêm qua à?”
Hắn hỏi, giọng ngái ngủ.
“Vâng, thưa ông chủ kính mến. Ngài đã hạ lệnh bảo tôi ngồi đây làm chức năng điều hòa không khí ạ.”
Cô đáp lại, giọng điệu ngoan ngoãn, rập khuôn như một con robot.
Hắn đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn sâu vào cô. Ánh mắt thâm sâu ẩn sau lớp kính vàng lấp lánh thoáng hiện lên một tia cảm xúc xám xịt gì đó vô cùng khó đoán định – có thể đó là một sự ngạc nhiên thú vị, có thể là sự thích thú khoái trá của kẻ nắm quyền, hoặc… cũng có thể chỉ là cái ánh mắt đánh giá, soi mói thường thấy khi hắn nhìn một món đồ vật hữu ích của mình.
Rồi hắn không nói gì thêm, dứt khoát hất chăn ngồi bật dậy, hai tay vươn dài lên không trung vươn vai uốn éo một cái sảng khoái, các khớp xương toàn thân lập tức va đập vào nhau kêu lên “răng rắc… răng rắc” đầy bạo lực.
“Chất lượng dịch vụ rất tốt. Đêm qua nhiệt độ rất hoàn hảo, tôi ngủ ngon giấc và sâu hơn hẳn mọi hôm.”
Hắn lạnh nhạt buông lời đánh giá.
“Có vẻ như… chức năng làm máy điều hòa nhiệt độ của cô xuất sắc, có giá trị sử dụng tốt hơn vạn lần cái tài năng làm đầu bếp nấu ăn phá hoại của cô đấy.”
Nghe lời nhận xét sặc mùi cà khịa, mỉa mai móc mỉa ấy, khóe môi đỏ mọng của Hồng Y tức tưởi run lên, giật nhẹ một cái giật cơ bắp. Cô đứng đơ ra, trong lòng uất ức đan xen, hoàn toàn không biết cái cảm giác này là nên vui mừng tự hào vì được ghi nhận công lao, hay nên buồn bực, tức hộc máu mồm trước cái lời chê bai tài nấu nướng tàn nhẫn đó.
Cạn lời, cuối cùng, cô chỉ biết nuốt cục tức, cúi gập đầu xuống, ép giọng cất lên nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn.
“Cảm ơn ông chủ đã rủ lòng từ bi khen ngợi ạ.”
Khởi động xong, hắn xỏ dép đứng thẳng dậy, sải những bước chân dài ung dung bước về phía cửa phòng ngủ để đi làm vệ sinh cá nhân. Nhưng… khi lướt ngang qua vị trí cô đang đứng, hắn đột ngột phanh lại, dừng bước lại đúng một giây đồng hồ.
Bàn tay thon dài, ấm nóng của hắn bất thình lình đưa ra, và… với một tốc độ ma sát, trước khi não bộ ma quỷ của Hồng Y kịp nhảy số phản ứng né tránh, những ngón tay của hắn đã dịu dàng, khẽ khàng luồn vào, vén một lọn tóc mai đang rối bời lòa xòa vương trên má cô gạt ra phía sau mang tai.
Động tác vén tóc ấy diễn ra cực kỳ nhanh chóng chớp nhoáng, rất nhẹ nhàng, vô cùng thuần thục, tự nhiên như thể đó chỉ là một phản xạ sinh lý vô thức, một thói quen âu yếm đã in sâu vào trong tiềm thức.
“Đầu xù tóc rối bù xù cả lên rồi kìa. Lấy lược chải chuốt lại cho gọn gàng đi. Sắp đến giờ mở cửa làm việc rồi, đừng để bệnh nhân nhìn thấy mà chạy mất dép.”
Vứt lại một câu chê bai nhan sắc đó, hắn lạnh lùng thọc tay vào túi quần, sải bước tiêu sái bước ra khỏi phòng, nhẫn tâm để lại một mình Hồng Y đứng chết trân, hóa đá bên cạnh chiếc giường trống không.
Một bàn tay lạnh ngắt của cô vô thức đưa lên lơ lửng, run rẩy chạm nhẹ vào vành tai nơi ngón tay hắn vừa ma sát vén tóc, cảm nhận dư âm hơi ấm còn sót lại. Gương mặt trắng bệch của cô đần thối ra, đại não chết máy, rồi… làn da lạnh lẽo bỗng chốc nóng ran bừng bừng lên như lửa đốt, và ngay sau sự ngượng ngùng ấy là cơn tức giận lôi đình bùng nổ, gào thét trong lòng.
Cái tên tư bản khốn kiếp này! Hắn cứ sơ hở một chút là lợi dụng tình thế, cố tình táy máy chân tay đụng chạm, sàm sỡ thân thể cô! Thật sự là một tên đại biến thái vô sỉ mà!
Cô uất ức gào thét rủa xả trong câm lặng.