Đêm đen kịt đã buông rèm từ lâu, tĩnh mịch đến rợn người.
Căn hộ nhỏ xíu, tồi tàn chìm sâu vào một mảng tối tăm và sự vắng lặng ngột ngạt. Trả lại không gian, chỉ còn vang vọng tiếng kim giây đồng hồ trên tường gõ nhịp “tích tắc… tích tắc” đều đặn một cách vô hồn, thi thoảng xen lẫn tiếng rùng mình rền rĩ, rung lên khe khẽ của cái block tủ lạnh cũ nát.
Từ khung cửa sổ không có lấy một tấm rèm che, ánh trăng bạc lạnh lẽo hắt hiu rọi vào phòng khách, đổ xuống những mảng bóng tối và ánh sáng nhợt nhạt, ma quái loang lổ trên mặt sàn gạch men lạnh ngắt.
Hồng Y nằm thu lu, co ro một đống trên chiếc sofa vải nỉ cũ kỹ, mốc meo. Bộ đồng phục văn phòng gò bó đã được cô lột bỏ thay ra từ lâu. Thay vào đó, cô đã khoác lại lên người bộ xiêm y lụa đỏ rực rỡ mang thương hiệu của mình – dẫu cho nó đã bị rách bươm, bung mất một đường chỉ thêu ở gấu áo sau hàng loạt biến cố.
Nhưng suy cho cùng, chí ít thì nó cũng là tài sản thuộc về cô. Nó là một mảnh linh hồn, là thứ hiện vật duy nhất còn sót lại níu kéo cô với cái quá khứ xa xăm mờ mịt mà ngay chính bản thân cô cũng không thể nhớ rõ ràng.
Cô nằm nghiêng người, cuộn tròn lại, hai cánh tay lạnh ngắt ôm khư khư lấy bờ vai mỏng manh của mình. Mái tóc đen dài bất tận buông xõa tràn trề, phủ kín một mảng trên mặt nệm da nhân tạo đã sờn rách, nứt nẻ.
Lạnh quá.
Tuyệt đối không phải là cái lạnh buốt giá của thời tiết tự nhiên. Ma quỷ là một thực thể tâm linh, hoàn toàn không có cơ chế sinh học để cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ vật lý theo cái cách mà con người phàm tục vẫn cảm nhận.
Thứ nhiệt độ này là một thứ hàn khí khác biệt – cái lạnh lẽo thấu xương tủy của sự cô độc tột cùng, của đằng đẵng ba trăm năm đày đọa lang bạt khắp các bãi tha ma mà không có lấy một chốn nương tựa. Của một linh hồn đẫm máu đã tắt thở từ lâu nhưng vĩnh viễn không thể tìm thấy lối thoát siêu thoát.
Cô đã quen với nó rồi. Thực sự quá quen thuộc. Cô đã sống mòn, ôm ấp cái sự lạnh lẽo đó suốt ba thế kỷ qua. Nhưng kỳ lạ thay, cái đêm nay, nó dường như đè nặng, đóng băng trong lồng ngực cô nặng nề, đau đớn hơn mọi khi.
Có lẽ… nguyên do là vì nguyên cả một cái ngày hôm nay, cô đã phải xắn tay áo làm quá nhiều những công việc vặt vãnh, hèn mọn của một con người bình thường. Phải mặc lên người thứ quần áo dệt bằng vải vóc của con người. Xỏ chân đi đôi giày da chật chội của con người. Ngốc nghếch loay hoay nấu ăn bằng cái bếp gas bật lửa của con người. Phải tra tấn khứu giác để ngửi cái thứ mùi khét lẹt của dầu mỡ, mùi mặn chát của nước mắm, mùi hắc nồng của tỏi cháy khét lẹt.
Và… đỉnh điểm của sự phản bội bản chất: cô đã cười. Cô đã thực sự vô thức mỉm cười, dẫu cho đó chỉ là một nụ cười mím môi rất nhỏ, rất khẽ khàng khi nghe cái tên ác ma đó buông lời trêu ghẹo khen cô trông giống con người hơn.
Tất cả những cái chuỗi hành động trần tục ấy cộng dồn lại, bỗng dưng khiến cô có cảm giác ảo tưởng rằng mình như đang được sống lại, được hít thở làm một người bình thường. Và… cái cảm giác ấm áp, giả tạo điều đó thật sự quá mức đáng sợ!
Bởi vì hơn ai hết, lý trí cô gào thét nhắc nhở cô biết rõ một sự thật phũ phàng: cô chẳng còn sống nữa! Cô chỉ là một ác linh, một oán hồn đẫm máu mang hình hài con người, bị thứ oán hận trói buộc giam cầm vất vưởng vào cái thế giới này bởi một thứ chấp niệm thù hận gì đó mà ngay chính cô cũng không tài nào moi móc, nhớ nổi.
Cô trằn trọc trở mình, cố gắng luồn lách tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Nhưng cái chiếc sofa rách nát này quá ngắn so với đôi chân thon dài của cô, khiến phần bắp chân cô thò hẳn ra ngoài mép ghế chới với. Lớp da nhân tạo bong tróc sờn rách thì liên tục cọ xát, cào vào da thịt linh hồn cô tạo ra một cái cảm giác nham nháp, rát rát vô cùng khó chịu.
Bỏ cuộc, cô nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng tĩnh tâm chìm vào cái trạng thái thiền định nửa mê nửa tỉnh mà giống loài ma quỷ vẫn thường dùng để tua nhanh, giết chết thời gian. Nhưng… trớ trêu thay, giấc ngủ vĩnh viễn không chịu ập đến.
Cuộn trào trong đại não cô lúc này, chỉ toàn là những mảnh ký ức vỡ vụn, lộn xộn, đứt đoạn. Chúng lướt trôi tuột qua trong đầu cô mờ ảo như những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ nát chìm sâu dưới đáy sông tăm tối.
Màu đỏ. Một màu đỏ rực rỡ, máu me lênh láng. Rất nhiều màu đỏ ập vào mắt. Và… chen lẫn trong đó là một tiếng cười. Tiếng cười sảng khoái của một ai đó nghe rất vui vẻ, rất mãn nguyện, nhưng… cái âm thanh quái quỷ đó lại khiến cô sởn gai ốc, khiếp hãi tột độ hơn bất kỳ thứ nhục hình nào dưới địa ngục…
“Hồng Y.”
Giọng nói nam tính, trầm thấp ấy thình lình vang lên văng vẳng từ phía sau cánh cửa phòng ngủ, như một nhát dao sắc bén cắt đứt ngang dòng ký ức u ám đang trôi miên man của cô.
Hồng Y mở bừng hai mắt, đồng tử co rúm lại, cả cơ thể linh hồn lập tức đông cứng, căng đơ. Cô nằm bẹp yên bất động, nhịn thở, tuyệt đối không dám cựa quậy nhúc nhích dù chỉ một milimet, trong bụng thầm chắp tay hy vọng rằng do bản thân bị mộng du nên vừa nghe nhầm ảo giác. Có lẽ… hắn chỉ đang ngủ mơ nói mớ thôi. Có lẽ hắn đang nằm ngủ say sưa và bộ não trong lúc mơ màng đã vô tình lảm nhảm gọi nhầm tên cô. Chắc chắn là vậy…
“Hồng Y, cô vào đây.”
Niềm hy vọng le lói vừa chớm nở đã bị dập tắt phụt. Lần này, giọng nói của hắn vang lên sắc nét, rõ ràng rành mạch hơn, và… nồng nặc mang theo một mệnh lệnh bạo chúa tuyệt đối không cho phép kẻ làm thuê chối cãi hay giả điếc.
Hoàn toàn chẳng phải là nói mớ! Hắn đang thức tỉnh lù lù. Và hắn đang ra lệnh gọi cô vào phòng!
Hồng Y bật phắt dậy khỏi chiếc sofa như lò xo, trái tim ma quỷ vô tri trong lồng ngực bắt đầu đập thình thịch, giã liên hồi nhịp trống hoảng loạn. Cô cuống cuồng vuốt vuốt lại mái tóc rối bời rũ rượi, vuốt phẳng lại những nếp nhăn nhúm nhó trên bộ xiêm y, rồi nhấc gót, rụt rè lết từng bước chân rón rén nặng nề tiến về phía cánh cửa phòng ngủ.
Cánh cửa gỗ ép hé mở một khe nhỏ, bên trong không gian tối om om. Nguồn sáng duy nhất phát ra le lói từ một chiếc đèn ngủ nhỏ xíu màu vàng ệch đặt trên chiếc tủ đầu giường hắt ra, leo lét nhuộm cả căn phòng ngột ngạt trong một thứ ánh sáng vàng khè mờ ảo, ma mị.
Cô rụt cổ đẩy cửa bước vào, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt khép nép trước bụng, đầu hơi cúi gập xuống hèn mọn.
“Ông chủ… ngài gọi tôi ạ?”
Trên chiếc giường nệm chật hẹp, Diệp Hàn Xuyên đang nằm ườn ở đó. Hắn đã thay một bộ đồ ngủ – một chiếc áo thun cộc tay màu trắng tinh giản dị và một chiếc quần dài may bằng vải cotton mềm mại. Cái dáng vẻ lười nhác, xuề xòa này trông khác biệt một trời một vực so với cái khí chất sắc sảo, lạnh lùng, tàn bạo thường ngày khi hắn khoác lên người bộ vest hàng hiệu.
Cặp kính gọng vàng ma mị đã được tháo ra khỏi mắt, xếp đặt vô cùng ngay ngắn, vuông vức trên mặt tủ đầu giường, nằm cạnh một chiếc đồng hồ báo thức cơ học đã cũ mèm. Không còn lớp kính phản quang che chắn, bảo vệ, những đường nét trên gương mặt mộc mạc của hắn trông có vẻ trẻ trung hơn, mềm mại, thư sinh hơn rất nhiều. Nhưng… thẳm sâu trong đôi mắt sâu thẳm vô đáy ấy, ánh nhìn tỏa ra vẫn sắc lạnh, bén ngót như lưỡi dao cạo.
Hắn đang nằm nghiêng người, một cánh tay gập lại chống đỡ lấy đầu, tay kia thì gác hờ hững vắt vẻo trên tấm chăn mỏng được phủ hững hờ ngang hông. Cái tư thế nằm nghỉ ngơi của hắn trông vô cùng thư giãn, nhàn nhã, nhưng… ánh mắt của hắn thì tuyệt nhiên không hề có lấy nửa điểm gọi là thư giãn, buồn ngủ chút nào.
Hắn nheo mắt nhìn soi mói cô từ đỉnh đầu xuống gót chân, rồi lãnh đạm vẫy vẫy ngón tay ra hiệu gọi chó.
“Lại đây.”
Nghe tiếng gọi, Hồng Y nuốt khan cái ực. Đầu óc ma quỷ của cô lập tức nổ tung, bắt đầu quay cuồng điên đảo với hàng trăm nghìn những thuyết âm mưu, suy đoán mờ ám.
Đêm hôm khuya khoắt, canh ba tĩnh mịch thế này, một gã đàn ông lại đột nhiên ra lệnh gọi một cô gái (dù là ma) vào phòng ngủ riêng tư để làm cái trò trống gì? Có phải… có phải là hắn đang bức bối muốn… Có phải cái tên biến thái này định giở trò…
Không! Không thể nào! Hắn tuy là một tên bác sĩ thần kinh biến thái, thích bạo lực, nhưng chắc chắn bản chất hắn không phải là cái loại cặn bã, biến thái hạ lưu động dục đó. Ít nhất… thì trong thâm tâm cô đang chắp tay cầu nguyện hy vọng là như vậy.
Nhưng… nếu loại trừ cái lý do nhạy cảm đó ra, thì còn có thể là cái chuyện kinh hoàng gì nữa? Chẳng lẽ… ban ngày cô đã vô ý làm sai, phạm phải một cái cấm kỵ điều gì đó khiến hắn ghi thù, và giờ hắn gọi vào là định lôi thước ra tàn nhẫn phạt đòn cô ngay trong đêm hôm khuya khoắt này sao?
Nghĩ đến đó, cô rùng mình. Cô lết bước đi tới, hai chân run rẩy, mỗi một bước chân nhấc lên đều nặng nề như bị đeo quả tạ ngàn cân. Khi khoảng cách còn cách mép giường chừng nửa mét, cô phanh gấp dừng lại, cúi gập đầu thật thấp giấu đi khuôn mặt trắng bệch đang hoảng loạn, giọng nói the thé run run lẩy bẩy.
“Ông chủ… có chuyện gì khuất tất ạ? Tôi… tôi có làm gì sai trái phật ý ngài không?”
Hắn không thèm trả lời cô ngay lập tức. Hắn chỉ duy trì cái tư thế đó, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như mặt hồ nước chết không biểu lộ bất kỳ một cung bậc cảm xúc nào.
Rồi… hắn khẽ thở dài sườn sượt – một tiếng thở hắt ra rất mỏng, rất nhẹ, nhưng đầy sự chế giễu như thể hắn đang hoàn toàn bất lực, tuyệt vọng trước sự ngốc nghếch, chậm hiểu đến thảm hại của cô.
“Cái cục điều hòa nhiệt độ treo tường… hỏng rồi.”
Nghe câu trả lời trớt quớt đó, Hồng Y ngơ ngác chớp chớp hai mắt, não bộ nhất thời bị lag.
“Dạ?”
“Máy điều hòa. Bị hỏng. Hư từ lúc chiều. Tôi đã gọi điện giục bọn thợ bảo hành đến sửa nhưng chúng nó hẹn còng quay mai mới đến.”
Hắn lạnh nhạt giải thích, giọng điệu trơn tuột, đều đều như một cỗ máy đang vô cảm liệt kê triệu chứng bệnh án của bệnh nhân.
“Đêm nay thời tiết nóng nực quá, nhiệt độ phòng tăng cao làm tôi rít mồ hôi không ngủ được. Mà cô thì… bản thân cô có tích hợp sẵn cái chức năng làm máy điều hòa di động cơ mà, não cá vàng có nhớ không? Tôi đã từng nhắc khéo về cái công năng này từ hôm đầu tiên rồi.”
Lời giải thích trần trụi ấy lọt vào tai, Hồng Y đứng chết trân tại chỗ, há hốc mồm ra đến mức muốn rớt quai hàm.
Thì ra… mọi chuyện khốn nạn lại là như vậy. Cái lý do chết tiệt khiến hắn réo gọi cô vác xác vào phòng ngủ giữa đêm hôm khuya khoắt hoàn toàn không phải vì cái chuyện mờ ám gì khác, mà đơn giản, thô thiển chỉ là để bóc lột, bắt ép cô làm công cụ thay thế cho cái máy điều hòa đã chết máy!
Đúng như cái lời đe dọa mang tính dự báo tương lai mà hắn đã thẳng thừng tuyên bố ngay cái đêm đầu tiên cô bị đánh cho tơi bời, bị thuần phục: “Sau này cô sẽ là cái máy điều hòa di động của tôi.”
Lúc đó, cô đã dại dột ngây thơ tưởng rằng đó chỉ là một câu nói xấc xược, đùa cợt bỡn cợt cho vui miệng để sỉ nhục uy danh của ác linh. Cô đã đinh ninh hy vọng rằng cái não cá vàng của hắn sẽ nhanh chóng quên mất cái ý tưởng điên rồ, lố bịch đó đi.
Nhưng không! Bản chất thù dai nhớ lâu của tư bản là bất diệt. Hắn nhớ rất rõ! Và giờ đây, hắn đang thực sự có ý định, và đang ra tay hành động để bắt ép cô, biến đường đường một đại ma nữ thành một cái máy điều hòa làm mát không khí, thỏa mãn giấc ngủ cho hắn!
Hắn đúng là hiện thân của quỷ hút máu, một tên địa chủ tàn nhẫn vắt kiệt hết sức lực của cô như một con trâu cày làm quần quật không lương cho hắn mà.
Grừ! Cái đồ tư bản biến thái! Đồ keo kiệt vắt cổ chày ra nước! Đồ ác ma bạo chúa đội lốt bác sĩ tâm lý! Cô điên cuồng gầm thét, thầm rủa xả chửi đổng mười tám đời tổ tông hắn trong đầu.
Nhưng… dưới uy quyền của cái kẻ nắm giữ sinh sát, ngoài miệng cô vẫn phải ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay, giật giật khóe miệng méo xệch cố gắng nặn ra cười một nụ cười công nghiệp vô cùng gượng gạo, giả tạo, ép cái chất giọng xuống thật nhỏ nhẹ, hèn mọn.
“Vậy… thưa ông chủ, tôi phải làm thao tác gì ạ?”
“Ngoan ngoãn ngồi xuống đây.”
Hắn hất cằm, vươn tay vỗ vỗ nhè nhẹ vào cái khoảng trống nệm nhỏ xíu ngay bên cạnh chỗ hắn đang nằm trên giường.
“Từ từ tỏa âm khí lạnh lẽo trong cơ thể cô ra. Tỏa nhè nhẹ thôi, đừng có dở chứng xả hết công suất làm đóng băng cả căn phòng này. Tôi chỉ có nhu cầu cần làm mát, tôi không có nhu cầu cần ướp xác lạnh cóng.”
Nhận lệnh bóc lột, Hồng Y cắn chặt răng, hít sâu một hơi dài đầy uất ức – dù bản thân cô làm gì có nhu cầu cần hô hấp thở oxy – rồi ngoan ngoãn, từ từ lết tới, thả mông ngồi rụt rè xuống ngay cái mép giường.
Chiếc giường đệm mút lún xuống một chút theo trọng lượng linh hồn của cô, và ngay lập tức, một luồng từ trường nóng rực đập vào cô: cô có thể cảm nhận rõ mồn một cái hơi ấm cuồn cuộn dương khí từ cơ thể vạm vỡ của hắn đang bốc lên, tỏa ra ngùn ngụt xuyên qua lớp chăn mỏng tang.
Cô chôn chân ngồi cứng đơ ở đó, lưng giữ thẳng tắp như cán chổi, hai bàn tay nắm chặt vạt áo đặt ngoan ngoãn trên đùi, và bắt đầu nhắm mắt, từ từ vận nội công điều chỉnh giải phóng lượng âm khí hàn băng tích tụ trong người mình.
Xét về lý thuyết, đây chỉ là một kỹ năng kiểm soát năng lượng cực kỳ cơ bản, sơ đẳng mà bất kỳ con quỷ cấp thấp lèo tèo nào cũng biết – đó là khả năng điều chỉnh, thao túng nhiệt độ không gian xung quanh vật chủ bằng cách điều tiết mức độ kiểm soát lượng âm khí tỏa ra môi trường.
Nhưng… cái sự nhục nhã là ở chỗ, ba trăm năm qua cô chưa từng bị ai cưỡng ép phải làm cái việc phục vụ này một cách… có chủ đích, bị sai khiến và theo yêu cầu phục vụ giấc ngủ của người khác như thế này. Đê hèn! Quá đê hèn!
Cô nhắm nghiền mắt lại, tập trung cao độ tinh thần. Một luồng sương khí màu đen mờ ảo, lạnh ngắt từ từ len lỏi, rịn ra lan tỏa từ bề mặt cơ thể cô. Luồng âm khí ấy tỏa ra xung quanh một cách nhẹ nhàng, mơn man và đều đặn nhịp nhàng, mát lạnh không khác gì một làn gió nhân tạo phả ra từ khe gió của một chiếc máy điều hòa Daikin thực thụ đắt tiền.
Nhiệt độ oi bức hầm hập trong căn phòng ngủ tồi tàn lập tức bắt đầu bị kéo giảm xuống, từ từ, chầm chậm từng độ một, cho đến khi bầu không khí ngột ngạt được thay thế hoàn toàn, trở nên vô cùng dễ chịu, mát mẻ, trong trẻo y hệt như cái khí hậu se lạnh của một đêm đầu thu Hà Nội.
Cảm nhận được luồng khí mát rượi, Diệp Hàn Xuyên nhắm nghiền hai mắt lại, ngực phập phồng hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái. Gương mặt sắc cạnh, tạc tượng của hắn lập tức thả lỏng, giãn ra. Những đường nét cau có, căng thẳng mệt mỏi hằn in trên vầng trán và nơi khóe mắt suốt một ngày dài làm việc căng não dần dần, từ từ biến mất.
Hắn hưởng thụ, không thèm mở miệng nói thêm một lời nào nữa, chỉ giữ nguyên cái tư thế nằm ườn yên bình đó, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng một cách vô liêm sỉ cái luồng không khí mát lạnh xa xỉ đang âu yếm bao phủ lấy cơ thể mình.
Sự im lặng tĩnh mịch kéo dài, đè nén không gian.
Hồng Y ngồi ngoan ngoãn, bất động như một pho tượng điêu khắc trên mép giường, căng não cố gắng duy trì ổn định luồng âm khí đều đặn không để bị đứt quãng. Cô nín thở, không dám cựa quậy cử động mạnh, không dám xả tiếng thở dài uất ức, hoàn toàn không dám làm bất cứ một cử chỉ dư thừa nào có thể tạo ra tiếng động, sợ phá vỡ cái sự yên tĩnh đến rợn người này và đánh thức hắn dậy.
Cô chỉ cắn răng ngồi chịu trận đó, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, và lắng nghe thính giác tiếp nhận cái tiếng nhịp thở của hắn đang từ từ, dần dần chuyển trạng thái trở nên chậm rãi, nhịp nhàng và sâu hơn.
Hắn đang ngủ. Cái tên ác ma máu lạnh đó đang thực sự chìm vào giấc ngủ!
Dưới cái ánh sáng vàng vọt, mờ ảo lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu, dung nhan của hắn khi ngủ say trông thật sự rất khác biệt. Không còn cái vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, sắc sảo và mang đậm khí chất quyền uy, áp bức người khác như cái dáng vẻ ban ngày khi hắn khoác vest lên đồ. Không còn cái nụ cười tà tứ, biến thái điên rồ khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh toát mồ hôi.
Gạt bỏ đi cái vỏ bọc xù xì đáng sợ ấy, giờ đây hắn nằm đó, chỉ còn là một người đàn ông phàm trần bằng xương bằng thịt bình thường, với những đường nét góc cạnh, tuấn mỹ sắc nét như tạc tượng, đang vô tư chìm sâu vào một giấc ngủ say sưa, mệt nhoài sau một ngày dài bào mòn thể lực.
Hàng lông mi dài rợp bóng, cong vút khẽ rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp phập phồng của hơi thở. Bờ môi mỏng bạc tình hơi hé mở, mềm mại. Vài lọn sợi tóc mai đen nhánh, lòa xòa mất nếp rơi tự do vương vãi trên vầng trán thanh tú.
Cô chưa từng có cơ hội nào được ngồi sát rạt, nhìn ngắm hắn ở một cự ly gần gũi, sát sao đến mức như thế này. Chưa từng thấy hắn bộc lộ cái trạng thái yếu đuối, không hề có lấy một tia phòng bị, cảnh giác như thế này.
Và… chính cái sự yên bình giả tạo điều đó lại khiến cõi lòng ma quỷ của cô cảm thấy một sự mâu thuẫn, kỳ lạ vô cùng. Hãy nghĩ lại mà xem, cô đã từng vung móng vuốt mang theo sát ý ngút trời muốn xé xác, giết chết hắn. Cô đã từng sợ hãi trước sức mạnh bạo chúa của hắn đến mức hồn bay phách lạc, run rẩy quỳ gối.
Vậy mà… hoang đường thay, giờ phút này đây, ở cái góc tăm tối này, cô lại đang tự nguyện ngồi ngoan ngoãn bên cạnh giường hắn, dốc sức bòn rút dùng chính cái sức mạnh yêu lực ma quỷ giết người của mình chỉ để… thay thế cái máy lạnh, êm ái ru hắn ngủ!
Ha! Chuyện này… thật là hoang đường, vớ vẩn hết sức! Cô bật cười cay đắng nghĩ thầm trong đầu, rồi khẽ lắc đầu quầy quậy để xua đi sự tự ái nhục nhã.
Thời gian trong căn phòng tĩnh lặng trôi qua một cách chậm chạp, lê thê như rùa bò. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi ngoài cửa sổ dần dần dịch chuyển quỹ đạo, xuyên qua kẽ lá đổ bóng in hằn những tán cây lung linh, nhảy múa ma quái trên bức tường ố vàng.
Tiếng kim giây đồng hồ cơ học vẫn gõ nhịp “tích tắc… tích tắc” đều đặn, vô cảm. Tiếng nhịp thở của Diệp Hàn Xuyên vẫn cứ đều đều, trầm ổn, vang vọng trong không gian.
Và rồi… ma xui quỷ khiến thế nào, không biết từ cái tíc tắc mông lung nào, Hồng Y chợt bừng tỉnh nhận ra một sự thật: cái tư thế ngồi của mình đã bị biến dạng, mình đã không còn ngồi thẳng lưng phòng thủ nữa!
Cơ thể linh hồn của cô trong vô thức đã hơi chồm, ngả người rướn về phía trước, hai khuỷu tay gập lại chống trụ lên đầu gối, cái cằm nhọn tì hờ hững vào lòng bàn tay trắng bệch, cả khuôn mặt đang từ từ, chậm rãi áp sát… sát rạt lại gần sát khuôn mặt say ngủ của Diệp Hàn Xuyên.
Và đôi mắt cô – đôi mắt đen láy thăm thẳm ẩn dưới màn tóc xõa – đang dán chặt, không chớp lấy một cái soi mói vào gương mặt không tì vết đang ngủ say của hắn. Trong ánh mắt ấy phảng phất chứa đựng một vẻ gì đó mê mẩn, kỳ lạ mà ngay chính bản thân cô cũng chẳng thể gọi tên định nghĩa được.
Công nhận… cái tên khốn này khi ngủ không mở mồm chửi người, cái mặt hắn đẹp trai mlem thật.
Cái ý nghĩ mê trai phản chủ ấy đột ngột xẹt qua, vụt sáng trong đầu cô như một tia sét đánh, và ngay tắp lự, cô hoảng hồn giật nảy mình. Cô vội vàng thu người lại, ngồi thẳng tắp dậy như bị điện giật, mặt mũi dẫu không có máu vẫn cảm giác nóng ran bừng bừng lên như bị tát lửa.
Không! Điên rồ! Tuyệt đối không được phép có cái tư tưởng đen tối, biến thái suy nghĩ như vậy! Hắn là một cái tên khốn kiếp, là một con ác ma tư bản bóc lột sức lao động của cô không thương tiếc! Hắn là một tên bác sĩ thần kinh, biến thái thích bạo lực! Hắn chính là kẻ đã không nể nang giáng những cú đánh trời giáng vào mông mình! Tại sao mình lại có thể u mê nhan sắc của kẻ thù cơ chứ?
Nhưng… dẫu cho lý trí có ra sức tự thôi miên, tự nhủ xỉ vả mắng chửi hắn trong đầu như thế nào đi chăng nữa, thì oái oăm thay, đôi mắt cứng đầu của cô vẫn giống như bị nam châm hút chặt, hoàn toàn không thể dời mắt, rời khỏi khuôn mặt hắn.
Cô như bị thôi miên, cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hàng mi dài cong vút của hắn, nhìn say đắm dọc theo cái sống mũi cao thẳng tắp kiêu ngạo, nhìn chôn vùi vào bờ môi mỏng hơi hé mở đang phả ra từng nhịp thở đều đều, ấm áp.
Và trong cơn u mê ấy, cô ngớ ngẩn tự đặt câu hỏi tự vấn, không biết lúc này, trong giấc mộng sâu thẳm, đại não của hắn đang mơ thấy hình ảnh quái quỷ gì? Có phải cái gã bạo lực này đang hả hê mơ về những cảnh tượng máu me, về những con quỷ mà hắn đã dùng tay không đánh bại đập nát? Hay hắn đang suy tư, mơ màng mổ xẻ về những hồ sơ bệnh nhân tâm lý phức tạp mà hắn đã dốc tâm chữa lành?
Hay là… sâu kín hơn, hắn đang mơ về một điều gì đó bí ẩn khác – một bí mật, một góc khuất nào đó mà hắn giấu kín, vĩnh viễn không bao giờ có ý định hé răng nói ra?