Đúng năm giờ chiều boong, Diệp Hàn Xuyên cất bút, gấp sổ cái “páp”, lạnh lùng thông báo hết giờ làm việc.
Hồng Y mừng như bắt được vàng, thở phào một hơi thật dài, trút bỏ gánh nặng. Cuối cùng thì cô cũng đã sống sót trót lọt qua được cái ngày đi làm lao động khổ sai đầu tiên đầy sóng gió trong đời ma quỷ.
Mặc dù nếu điểm lại thì có xảy ra dăm ba cái sự cố tai nạn nhỏ – lóng ngóng làm đổ cả chồng hồ sơ, ngốc nghếch cài sai cúc áo bị sàm sỡ, và đỉnh điểm là suýt chút nữa thì bị con đại yêu Bạch Cơ vặt đầu xé xác chết mất xác – nhưng nhìn chung tổng kết lại, cô vẫn còn bảo toàn được tính mạng, nguyên vẹn tồn tại đứng ở đây.
Và điều vĩ đại, đáng ăn mừng nhất là: trong suốt một ngày dài đằng đẵng đó, cô chưa bị hắn đè ra lôi thước gỗ “vật lý trị liệu” quất vào mông thêm bất kỳ một lần nào nữa!
Nhưng ông bà ta nói cấm có sai: niềm vui ngắn chẳng tày gang, họa vô đơn chí.
“Tối nay về nhà, cô sẽ phải xuống bếp nấu cơm.”
Đó là cái mệnh lệnh oái oăm, sét đánh đầu tiên Diệp Hàn Xuyên thốt ra khi cả hai vừa bước chân rời khỏi ngưỡng cửa phòng khám. Hắn vừa cắm chìa khóa lách cách khóa ổ cửa kính, vừa lạnh nhạt nói, giọng điệu trơn tuột, đều đều như thể cái việc bắt một con ma nữ đi nấu cơm là một cái chân lý hiển nhiên, hợp tình hợp lý nhất trên đời.
Hồng Y sốc toàn tập, đứng sững lại chôn chân trên vỉa hè nhựa đường.
“Nấu… bắt tôi nấu cơm ạ?”
“Ừ, chứ còn gì nữa. Cô tư duy xem, cô nghĩ tôi bỏ tiền bỏ của ra thuê mướn cô về làm trợ lý chỉ để trưng dụng làm cái máy điều hòa nhiệt độ di động giải nhiệt và sai vặt phân loại dăm ba cái đống hồ sơ giấy tờ thôi à?”
Hắn quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào cô, ánh sáng gọng kính vàng lấp lánh phản quang dưới cái ráng đỏ ối của ánh nắng chiều tà.
“Một cô trợ lý toàn năng, chuyên nghiệp là phải biết nội trợ nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giặt giũ phơi phóng quần áo, và bao thầu quán xuyến tất cả những việc lặt vặt tã lót khác trong sinh hoạt. Đó là những điều kiện KPI cơ bản nhất của hợp đồng lao động.”
“Nhưng… nhưng tôi làm gì biết cách nấu ăn của người hiện đại!”
Cô điên tiết kêu lên oai oái, mất khống chế quên béng mất cả cái việc phải giữ cái tông giọng nịnh nọt hèn mọn.
“Ông chủ à, tôi đã bị chém chết xanh cỏ từ tận ba trăm năm trước rồi! Cái thời đại đồ đá của tôi làm gì có bếp gas cháy phập phùng, làm gì có cái tủ lạnh chạy bằng điện phát sáng, cũng làm quái gì tồn tại mấy cái thứ gia vị hóa học đóng chai kỳ quặc mà người ta bày bán la liệt trong siêu thị bây giờ!”
“Không biết làm thì mở điện thoại lên mạng mà học.”
Hắn lạnh lùng, thản nhiên hất gáo nước lạnh, phũ phàng đáp trả, rồi dứt khoát quay lưng sải bước đi về phía chiếc xe máy số cà tàng cũ rích đang dựng trên vỉa hè.
“Order thực đơn tối nay: tôi muốn ăn món canh chua cá lóc miền Tây, một thố thịt ba rọi kho trứng cút, và một đĩa rau muống xào tỏi xanh mướt. Tất cả nguyên liệu thực phẩm tươi sống tôi đã mua sẵn, chất đầy trong tủ lạnh rồi.”
“Cô bay về căn hộ trước đi mà chuẩn bị, tôi phải tạt qua ghé cái hiệu thuốc tây dưới phố một lát. Nhớ kỹ dặn dò đây: cơm nấu phải thật dẻo thơm, canh nêm nếm tuyệt đối không được mặn mòi, và nồi thịt kho thì phải thắng nước hàng cho ra màu cánh gián caramel thật đẹp mắt. Lát nữa tôi sẽ về đích thân kiểm tra và nếm thử.”
Vứt lại một tràng mệnh lệnh khó như lên trời đó xong, hắn vặn chìa khóa, đạp nổ máy. Chiếc xe máy cũ kỹ ọp ẹp rùng mình gầm lên một tiếng “bạch bạch bạch” khàn khàn như người ho lao, rồi phụt khói, lao vọt ra khỏi con hẻm nhỏ, nhẫn tâm hòa tan biến vào dòng xe cộ hối hả, đông đúc nghẹt thở của khung giờ cao điểm tan tầm.
Khói xe máy đen ngòm và mùi xăng khét lẹt cuộn lên hòa quyện trong không khí ô nhiễm, nhẫn tâm để lại một mình Hồng Y đứng chôn chân hóa đá trên vỉa hè, miệng há hốc hình chữ O, đầu óc quay cuồng điên đảo như chong chóng gặp bão.
Canh chua cá lóc? Thịt ba rọi kho trứng? Rau muống xào tỏi đập dập? Màu caramel cánh gián đẹp mắt?
Trời đất thánh thần ơi, dị ma nữ ba trăm tuổi như cô thậm chí bằng vốn từ vựng cổ đại của mình, còn không thể hiểu định nghĩa cái từ tiếng Tây “caramel” là cái giống gì nữa cơ!
Tên tư bản biến thái! Đồ ác ma bóc lột đội lốt bác sĩ tâm lý! Đồ… đồ khốn kiếp đày đọa sức lao động!
Cô gồng mình, vắt óc cố gắng huy động vốn liếng từ vựng để nghĩ ra một từ ngữ chửi rủa nào đó đủ độ cay độc, nặng nề nhất để nguyền rủa hắn, nhưng… thời gian không cho phép nữa rồi. Trễ rồi.
Cô phải tức tốc quay về nhà ngay. Và lao vào bếp nấu cơm. Phải dọn mâm lên trước khi cái tên ác ma đó vác mặt về nhà và kiểm tra chất lượng nghiệm thu. Nếu hỏng việc, cái mông cô chắc chắn sẽ nở hoa!
Tuyệt vọng dồn đến chân tường, cô nhắm mắt hít sâu một hơi nạp năng lượng, rồi bùng nổ yêu lực, hai chân đạp mạnh xuống đất phóng vụt thẳng lên không trung bao la, xé gió lao vút đi về hướng căn hộ chung cư của Diệp Hàn Xuyên với một tốc độ kinh hồn bạt vía của một đại ma nữ đang trong cơn hoảng loạn tột độ vì sợ sếp mắng.
Dưới nền trời ánh hoàng hôn đỏ rực như máu của buổi chiều tà, cái bóng dáng uyển chuyển của cô in hằn lên nền trời u ám như một vệt sao băng màu đỏ thẫm lướt qua.
Và nếu như, tình cờ có một phàm nhân xui xẻo nào đó vô tình ngước mắt lên nhìn trời vào đúng cái tíc tắc lúc ấy, họ chắc chắn sẽ bị đứng hình, dụi mắt không tin vào cảnh tượng kỳ lạ, hoang đường đang diễn ra: một cô gái mặc đồng phục áo sơ mi văn phòng chỉnh tề, chân đi giày búp bê da đen ngoan ngoãn, đang lơ lửng bay vút vù vù qua nóc những tòa nhà cao tầng chọc trời, vừa bay vừa điên cuồng vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm gào thét trong tuyệt vọng.
“Cá lóc là cái loại cá quái quỷ gì? Dầu hào là cái gì? Và mẹ ơi, caramel là cái thứ ma tà quỷ quái gì vậy trời ơi?!”