Hồng Y ngạc nhiên quay sang nhìn Diệp Hàn Xuyên. Hắn cũng đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái bàn tay ma quái đó, và trong ánh mắt sắc lạnh thường ngày của hắn, cô kinh ngạc bắt gặp một tia thương hại, đồng cảm hiếm hoi, mỏng manh như sương khói.
“Anh Khải.”
Hắn chậm rãi nhả chữ, chất giọng trầm ấm quen thuộc nhưng giờ đây lại được bao phủ bởi một sự nghiêm túc, trịnh trọng khác hẳn mọi khi.
“Tôi muốn anh phải thành thật, suy nghĩ kỹ và trả lời tôi một câu hỏi này. Trong khoảng thời gian gần đây… xung quanh anh có ai là người thân thiết, gắn bó vừa mới qua đời không? Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thô kệch, có lẽ mối quan hệ là… anh trai ruột? Hoặc một người bạn chí cốt?”
Nghe câu hỏi đâm trúng tim đen, người đàn ông giật bắn mình như bị điện giật cao thế. Cốc trà sứ trên tay hắn trượt đi, lảo đảo suýt chút nữa thì rơi vỡ toang dưới sàn nhà. Hắn ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn Diệp Hàn Xuyên với đôi con ngươi mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra chứa đầy vẻ kinh ngạc tột độ và sự sợ hãi tột cùng.
“Sao… sao bác sĩ lại có thể biết được chuyện tâm linh đó? Anh trai ruột của tôi… anh ấy quả thực vừa mới mất cách đây tròn ba tuần. Nguyên nhân là do một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nhưng… nhưng thề có trời đất, tôi chưa từng hé răng nói nửa lời với ai về cái chết của anh ấy cả…”
Diệp Hàn Xuyên không đáp lại câu hỏi đó. Hắn chỉ hờ hững, chậm rãi đẩy ghế đứng thẳng dậy, sải bước vòng qua chiếc bàn làm việc, tiến thẳng tới đứng sát ngay phía sau lưng người đàn ông.
Bàn tay phải thon dài của hắn từ từ giơ lên cao, lòng bàn tay mở rộng hoàn toàn, mang theo dương khí rực rỡ, rồi dứt khoát đặt úp xuống đè lên bả vai trái của hắn ta – trúng phóc ngay tại cái vị trí mà cái bàn tay ma quỷ đen ngòm kia đang bám chặt vào.
Người đàn ông phàm trần mắt thịt tất nhiên không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trên vai mình, nhưng cơ thể hắn ta lại đột ngột phản ứng, rùng mình run lên bần bật.
Từ vị trí tiếp xúc, một luồng hơi nóng ấm áp, rực rỡ như ánh dương từ lòng bàn tay Diệp Hàn Xuyên bùng nổ, ồ ạt lan tỏa truyền vào.
Và dưới góc nhìn của ma quỷ, Hồng Y có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng kỳ vĩ: cái bàn tay đen ngòm oán niệm kia đang từ từ tan chảy ra, bốc hơi xèo xèo y hệt như những hạt sương mai mỏng manh bị ánh nắng mặt trời buổi sớm thiêu rụi.
Nó không hề giãy giụa phản kháng, không vùng vẫy bạo loạn, không gào thét thê thảm như những oán linh tà ác khác. Nó chỉ đơn giản là từ bỏ, lặng lẽ nới lỏng những ngón tay, buông thõng ra khỏi vai vật chủ, rồi ngoan ngoãn hóa thành tro bụi biến mất vào cõi hư vô, trả lại cho không gian một cảm giác trống rỗng thanh thản, và một sự nhẹ nhõm, bình an lạ thường.
“Anh trai của anh, anh ấy nấn ná ở lại, tuyệt đối không có ác ý muốn dọa nạt hay làm hại anh đâu.”
Diệp Hàn Xuyên giữ tay trên vai bệnh nhân, chậm rãi cất lời giải thích, chất giọng hắn lúc này trầm thấp, êm dịu và đầy tính nhân văn, nhẹ nhàng hơn bất kỳ khoảnh khắc nào Hồng Y từng được nghe thấy.
“Lý do anh ấy bám lấy anh, chỉ đơn giản là vì anh ấy vẫn còn quá nhiều vướng bận, không thể yên tâm nhắm mắt bỏ lại anh bơ vơ. Anh ấy quá lo lắng cho cuộc sống của anh, nên mới chấp niệm mà vất vưởng ở lại trần thế. Nhưng… âm dương cách biệt, người chết ở lại quá lâu bên cạnh người sống sẽ gây ra sự tổn hại sinh khí trầm trọng cho cả hai bên. Chuyến đò luân hồi đã đến lúc phải phải khởi hành, anh ấy cần phải buông bỏ để siêu thoát đi tiếp, và anh cũng cần phải mạnh mẽ đối mặt, mở lòng để cho anh ấy thanh thản ra đi.”
Những lời nói mộc mạc, thấm đẫm tình người ấy đâm trúng vào tuyến lệ, người đàn ông không thể thốt thêm được lời nào nữa.
Nhưng… những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của hắn ta lại bắt đầu vỡ đê rơi lã chã. Lần này, hắn khóc không phải vì bị ám ảnh sợ hãi ma quỷ, mà là vì một nỗi đau đớn tột cùng xót thương người thân đã bị hắn cắn răng kìm nén, chôn chặt quá lâu trong lòng.
Hai bờ vai gầy guộc của hắn run lên bần bật, hắn gục gập cả khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt úp vào hai lòng bàn tay, bật khóc nức nở, gào thét giải tỏa nỗi đau thương y hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Thấy cảnh tượng mùi mẫn, Hồng Y thức thời lặng lẽ lùi bước chân ra xa, thu mình vào trong góc, nhường lại khoảng không gian thiêng liêng, riêng tư ấy cho bệnh nhân giải tỏa tâm lý.
Cô lẳng lặng đứng nép ở góc phòng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cái hình ảnh Diệp Hàn Xuyên đang vững chãi đặt tay lên vai an ủi người đàn ông. Hắn không nói thêm bất cứ lời sáo rỗng nào nữa, chỉ trầm mặc, tĩnh lặng đứng ở đó như một điểm tựa tinh thần vững chắc, kiên cố nhất.
Và ngay trong cái khoảnh khắc nhân văn tĩnh lặng ấy, não bộ cô đột nhiên đảo lộn, cô như được khai sáng, nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác biệt, xa lạ của con người hắn – lột bỏ lớp vỏ bọc của một tên ác ma biến thái chuyên dùng bạo lực đấm đá để trị ma quỷ, gạt đi cái tính cách của một gã tư bản keo kiệt bủn xỉn chuyên tính toán chi li từng đồng tiền lẻ, thì đứng ở đó… thực sự là một vị bác sĩ tâm lý y đức, tận tâm thực thụ. Một con người vĩ đại biết nhẫn nại lắng nghe nỗi đau, thấu hiểu tận cùng sự tổn thương, và dùng lòng trắc ẩn để chữa lành tâm hồn cho người khác.
Có lẽ… hắn không hoàn toàn là một con ác ma máu lạnh tàn nhẫn như mình vẫn nghĩ.
Cô bất thức thầm nhủ trong đầu.
Hay có lẽ… trên đời này tồn tại một khái niệm kỳ quặc: hắn chỉ là… một tên ác ma có trái tim, biết quan tâm đến người khác?
Nhưng ý nghĩ lãng mạn ấy vừa le lói chớm nở, cô lập tức giật mình lắc đầu quầy quậy, tự tát mình để xua đuổi cái suy nghĩ vớ vẩn, nguy hiểm ấy đi.
Không! Tỉnh táo lại đi Hồng Y!
Bản chất của hắn vẫn là một con ác ma tàn bạo! Hắn vẫn mãi mãi là cái tên bạo chúa biến thái đã không thương tiếc đánh đòn sưng mông cô, đã chà đạp lòng tự trọng ép cô làm cái máy điều hòa nhiệt độ di động, đã nhẫn tâm đe dọa ép cô phải dùng tay viết chép phạt lại cả nghìn trang bệnh án dày cộp. Chút hành động tử tế, bố thí tình thương nhỏ nhặt này tuyệt đối không thể nào đủ sức tẩy trắng, xóa bỏ được cái bản chất ác độc, tư bản của hắn được!
Nhưng… dẫu có tự mâu thuẫn cãi cùn với chính mình thế nào đi chăng nữa, thì sâu thẳm trong tiềm thức… cô cũng thừa nhận rằng, bản thân mình đã không còn mang cái cảm giác nơm nớp sợ hãi, e dè hắn nhiều như lúc đầu mới gặp nữa.
Sau khoảng mười lăm phút khóc lóc giải tỏa, người đàn ông tên Khải cuối cùng cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn ta rút khăn giấy lau khô những giọt nước mắt, hít một hơi sâu, đứng thẳng người dậy, và cúi gập đầu thật sâu, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Diệp Hàn Xuyên.
Giọng nói của hắn ta lúc này đã trong trẻo, không còn cái sự run rẩy, lập cập như lúc mới đẩy cửa bước vào nữa. Và quan trọng nhất, đôi mắt hắn ta – lần đầu tiên kể từ khi rụt rè bước chân vào phòng khám – đã tự tin ngẩng cao, dám nhìn thẳng trực diện vào mắt người đối diện.
“Đội ơn bác sĩ vô cùng. Tôi… tôi thực sự không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả sự biết ơn… Hiện tại, tâm trí tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thông suốt hơn rất nhiều. Cảm giác trút bỏ được sự ám ảnh, hệt như vừa được tháo gỡ, quăng đi một gánh nặng ngàn cân đè nén trên vai vậy.”
“Đừng khách sáo, đó là công việc chuyên môn của tôi mà.”
Diệp Hàn Xuyên mỉm cười thân thiện, cái nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp không góc chết lại một lần nữa hoàn hảo quay trở lại ngự trị trên môi hắn.
“Nhưng bệnh tình của anh vẫn chưa dứt điểm, anh vẫn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm. Tôi sẽ trực tiếp kê cho anh một đơn thuốc an thần hỗ trợ giấc ngủ liều nhẹ, và anh nên nhớ tuân thủ lịch quay lại tái khám sau một tuần nữa nhé. Bất cứ lúc nào, nếu còn thấy xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hoang tưởng, bất thường nào, hãy bốc máy gọi điện ngay cho tôi theo số trên danh thiếp.”
Hắn vươn tay, lịch sự đưa cho người đàn ông một tấm danh thiếp ép kim sang trọng và một tờ đơn thuốc in cẩn thận. Người đàn ông hai tay cung kính nhận lấy, dập đầu cúi xuống cảm ơn rối rít thêm lần nữa, rồi xoay người sải bước ra khỏi cửa phòng khám.
Bước chân của hắn ta rời đi giờ đây đã vững vàng, mạnh mẽ hơn hẳn, hai bờ vai đã ưỡn thẳng vươn cao kiêu hãnh, và đặc biệt là: bóng lưng gầy guộc của hắn ta dưới cái ánh nắng vàng vọt chiều tà chiếu rọi, đã hoàn toàn thanh khiết, không còn bị vây hãm, bao phủ bởi bất kỳ một đám sương mù âm khí tà ác nào bám theo nữa.
Khi tiếng cánh cửa kính “cạch” một cái đóng lại, Diệp Hàn Xuyên lập tức tháo mặt nạ. Hắn xì một cái, thở dài sườn sượt một tiếng đầy mệt nhọc, rồi lười biếng thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Hắn mỏi mệt tháo chiếc gọng kính vàng ra, dùng hai ngón tay cái liên tục day day, xoa bóp sống mũi, vẻ mặt nhợt nhạt, mệt mỏi rã rời hiện rõ mồn một trên gương mặt tuấn mỹ không góc chết.
“Anh… đang mệt à?”
Thấy sếp đuối sức, Hồng Y không kìm được miệng hỏi thăm, giọng nói của cô thoáng qua có chút gì đó rất giống như sự lo lắng, quan tâm chân thành – mặc dù nếu có đánh chết, cô cũng sẽ thà cắn lưỡi chứ không bao giờ thừa nhận cái sự yếu lòng thảm hại điều đó.
“Cô tưởng bở à? Dùng dương khí nguyên thủy để tẩy rửa, siêu độ siêu thoát cho một linh hồn lạc lối nó tốn kém sức lực, hoàn toàn không hề đơn giản, nhẹ nhàng như việc vung tay đấm vỡ mõm một con quỷ đâu.”
Hắn mệt mỏi đáp lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền thư giãn.
“Đấm đá bạo lực thì đơn thuần chỉ cần dùng đến sức mạnh cơ bắp vật lý. Còn kỹ thuật siêu độ thì phức tạp hơn nhiều, nó đòi hỏi phải tập trung cao độ, dùng cả tâm trí để thanh tẩy oán khí. Cái quy trình hao tổn tâm lực đó nó như một cái máy bơm, rút cạn kiệt năng lượng gốc của tôi nhanh hơn gấp chục lần.”
Nghe xong lời phàn nàn, Hồng Y chìm vào im lặng. Cô thẩn thờ cúi đầu, rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đôi lòng bàn tay trắng bệch tử khí của mình, nơi những móng vuốt đen ngòm sắc nhọn vẫn còn bám chặt ở đó, và trong đầu đột nhiên nảy sinh một câu hỏi tự vấn đầy trăn trở.
Nếu lỡ như, giả sử vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai, khi bản thân cô đã rũ bỏ được oán hận và cần được siêu độ để luân hồi, thì… liệu cái tên đàn ông máu lạnh này có sẵn sàng hi sinh, dốc cạn tâm trí hao tổn nguyên khí để làm cái điều cao cả đó cho cô không? Hay bản chất tàn bạo của hắn sẽ lên ngôi, hắn sẽ chỉ lựa chọn giải pháp đơn giản nhất là… vung nắm đấm bạo lực, đập cô ra bã cho đến khi linh hồn cô nổ tung, tan biến vĩnh viễn khỏi tam giới?
“Này, cấm cô đừng có cái thói đứng ngẩn ngơ, thẩn thờ như bị tự kỷ cấp độ ba như thế! Sao, đang nơm nớp sợ hãi lo xa rằng sau này tôi cũng sẽ siêu độ, hóa vàng cô y như vậy à!?”
Giọng nói cợt nhả của Diệp Hàn Xuyên thình lình vang lên như sấm nổ, phũ phàng cắt ngang, đập tan luôn cái dòng suy nghĩ sầu thảm, viển vông của cô.
Hắn đã mở mắt ra từ lúc nào, và đang chống cằm, dùng ánh mắt sâu thẳm, khó đoán định nhìn xoáy vào cô.
“Não cá vàng, tôi đã tuyên bố dõng dạc rồi. Theo khế ước, cô hiện tại là tài sản giá trị của tôi. Là một nhà đầu tư thông minh, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tự tay đi phá hủy tài sản hữu ích của chính mình. Vậy nên bớt xem phim drama đi, đừng có đứng đó suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa. Đi nhanh vào trong góc pha cho tôi một cốc cà phê đi. Pha đen nguyên chất, cấm bỏ thêm đường. Tôi cần nạp caffeine để tỉnh táo xử lý cho xong nốt đống công việc giấy tờ còn lại.”
Bị đọc vị trúng phóc tâm can, Hồng Y giật thót mình kinh ngạc vì cái khả năng đi guốc trong bụng người khác của hắn. Nhưng rồi… cô thở phào, khi tự trấn an bản thân nhớ ra rằng hắn vốn là một tay bác sĩ tâm lý biến thái, sở hữu đầu óc không bình thường, nên cái việc hắn bắt bài, đoán mò giỏi tâm lý linh hồn âu cũng là chuyện đương nhiên.
Cô ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, rồi nhấc váy quay gót, ngoan ngoãn bước lùi về phía khu vực căn bếp nhỏ.
Nhưng khi bước chân lướt ngang qua chỗ hắn đang ngồi, cô khẽ khàng dừng bước lại một giây ngắn ngủi, và thốt lên một câu nói bâng quơ, giọng điệu rất nhỏ, nhẹ bẫng đến mức gió thoảng mây bay gần như không thể nghe thấy.
“Ông chủ… cái cách ngài xử lý lúc nãy, ngài làm rất tốt, rất đáng nể.”
Vứt lại câu khen ngợi đầy ngượng ngùng ấy, cô cuống cuồng bước chân nhanh thoăn thoắt tẩu thoát ra ngoài khu vực pha chế, mặt cúi gầm, hoàn toàn không có đủ dũng khí để quay đầu lại nhìn xem phản ứng của hắn ra sao.
Bị bỏ lại phía sau, Diệp Hàn Xuyên vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay. Ánh mắt sâu thẳm của hắn lặng lẽ dõi theo cái bóng lưng lụa đỏ rực đang vội vã lẩn khuất dần sau cánh cửa vách ngăn.
Trầm mặc một lúc thật lâu sau, nơi khóe môi mỏng của hắn khẽ giật giật, nhếch lên tạo thành một nụ cười – tuyệt đối không phải là cái nụ cười công nghiệp giả tạo, lạnh lẽo thường ngày, cũng chẳng phải là cái nụ cười tà tứ, biến thái khiến người ta sợ hãi rợn tóc gáy. Nó chỉ đơn thuần là một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ nhàng, và mang đậm sự chân thật hiếm hoi.
Nhếch mép cười xong, hắn từ tốn lấy gọng kính vàng đeo lại lên sống mũi, nghiêm túc cúi đầu, lại tiếp tục cắm mặt vào giải quyết núi công việc đang dang dở.