Nhưng cuộc đời đâu như là mơ, dù có rón rén cẩn thận đến đâu, thì tai nạn nghề nghiệp vẫn cứ ập đến.
Trong lúc cô đang rướn người, cố gắng với tay rút lấy cái tập hồ sơ nằm trên cùng của cái chồng giấy tờ “bệnh nhân đặc biệt” cao nghều, cùi chỏ tay của cô đã luống cuống vô tình va chạm một cú khá mạnh vào cái chồng hồ sơ vừa mới cất công phân loại xong bên cạnh.
Trọng tâm mất thăng bằng. Cả một chồng giấy tờ cao ngất ngưởng lập tức đổ ập xuống sàn, hàng trăm tờ giấy bay lả tả tứ tung khắp nơi, rải rác tạo thành một bãi thảm họa hỗn độn, bừa bộn còn tệ hại, thê thảm hơn cả cái đống rác lúc ban đầu.
Tiếng giấy va đập rơi loảng xoảng vang lên khô khốc.
Hồng Y lập tức đông cứng người, hóa đá tại chỗ. Bàn tay gây họa vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ ra giữa không trung, đôi mắt đen mở to hết cỡ, căng tròng đến mức muốn nứt nẻ hốc mắt.
Cô từ từ, cứng đờ xoay cổ quay đầu lại, và đập thẳng vào mắt là hình ảnh Diệp Hàn Xuyên đã dừng bút, ngẩng phắt đầu lên từ lúc nào không hay. Gương mặt tạc tượng của hắn không biểu lộ sự tức giận hay bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt sâu hút ẩn sau gọng kính vàng thì đang phóng thẳng, dán chặt vào cô, lạnh lẽo, vô tình và sắc bén như một lưỡi dao cạo kề cổ.
“Tôi… tôi xin lỗi…”
Cô lắp bắp trong hoảng loạn, cuống cuồng cúi gập người xuống vơ vét, nhặt nhạnh những tập hồ sơ vương vãi trên sàn.
“Tôi sẽ dọn ngay… tôi sẽ sắp xếp lại ngay…”
Diệp Hàn Xuyên không đáp lại một lời. Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn ngàn lời chửi mắng. Hắn chỉ chậm rãi, thong thả đứng dậy khỏi ghế, hai tay đút túi quần, chậm rãi sải bước tiến tới chỗ cô.
Mỗi một bước chân nện xuống sàn gạch vang lên “cộc… cộc” đều đặn, nhịp nhàng nhưng lại gõ thẳng vào màng nhĩ cô hệt như tiếng tích tắc đếm ngược đến giờ hành quyết ngày tận thế.
Hồng Y cảm thấy sống lưng linh hồn mình lạnh toát, nổi da gà rần rần. Theo bản năng sinh tồn hèn mọn nhất, cô co rúm người lại thành một cục, hai tay ôm khư khư lấy đỉnh đầu phòng thủ.
“Đừng đánh tôi… làm ơn đừng ‘vật lý trị liệu’… đừng lôi cái thước đó ra…”
“…”
Một sự im lặng ngột ngạt kéo dài, đè nén không gian.
Rồi, giữa sự tĩnh mịch ấy, cô nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt.
“Cô sợ cái thước đó đến vậy à?”
Nghe thấy thanh âm không mang theo sát khí, Hồng Y rụt rè từ từ hé mắt ra, ngước nhìn lên.
Diệp Hàn Xuyên đang đứng sừng sững ngay trước mặt cô, nhưng… tạ ơn trời đất, trên tay hắn hoàn toàn không có lăm lăm cây thước gỗ tử thần. Thay vào đó, hắn đang nhàn nhã cầm một chai nước lọc bằng nhựa dẻo – chính là cái chai nước lạnh buốt mà hắn sai cô chạy đi mua cùng với suất cơm trưa ban nãy.
Hắn thong thả vặn nắp, ngửa cổ uống một ngụm nước, yết hầu nam tính chuyển động lên xuống, rồi hắn rũ mắt nhìn xuống cô với một vẻ mặt đăm chiêu, vô cùng khó đoán.
“Đứng dậy đi.”
Hắn ra lệnh, giọng điệu nhàn nhạt.
“Tôi không rảnh rỗi đến mức lôi thước ra đánh cô vì mấy cái chuyện vấp váp vặt vãnh thế này đâu. Dù sao cô cũng là ma quỷ, quen chém giết rồi, bắt làm việc giấy tờ văn phòng lóng ngóng không quen cũng là chuyện bình thường. Nhưng…”
Hắn đột ngột dừng lại ngắt nhịp, khẽ cúi người xuống, vươn tay nhặt một tập hồ sơ rơi rớt dưới sàn lên, nhẹ nhàng dùng tay phủi sạch lớp bụi bám trên trang bìa. Rồi hắn hờ hững đưa nó tận tay cho cô.
“…lần sau mà còn để xảy ra sự cố làm đổ hồ sơ như thế này nữa, tôi sẽ phạt cô phải ngồi chép phạt, chép lại toàn bộ bệnh án này bằng tay. Cả nghìn trang giấy đấy. Không được phép dùng yêu lực, không được xài phép thuật sao chép, chỉ được dùng sức người, dùng bút bi và giấy A4 để chép. Cô muốn nếm thử mùi vị đó không?”
Bị đe dọa đánh vào sức lao động chân tay, Hồng Y hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy như chong chóng, mái tóc đen dài rũ rượi bay loạn xạ quật cả vào mặt.
“Không ạ! Tôi sẽ cẩn thận hơn! Tôi xin thề tôi hứa!”
“Tốt.”
Hắn gật đầu hài lòng, xoay gót quay lưng bước về lại chiếc bàn làm việc. Nhưng khi đi được nửa đường, hắn bỗng dưng khựng lại, xoay đầu nhìn cô một lần nữa.
“À, mà này Hồng Y.”
“Dạ?”
Cô giật thót, vội vàng đáp lời.
“Cái bộ dạng ban nãy, khi cô co rúm ôm đầu sợ tôi đánh đòn… chậc, trông cô thảm hại giống hệt như một con mèo hoang bị dọa cho xù lông vậy. Trông… cũng đáng yêu đấy chứ.”
Buông xong câu trêu ghẹo cợt nhả tày trời ấy, hắn tỉnh bơ quay đi, kéo ghế ngồi phịch xuống tiếp tục cắm mặt vào công việc, nhẫn tâm bỏ mặc Hồng Y đang đứng hóa đá, chết trân giữa đống hồ sơ giấy tờ lộn xộn.
Gương mặt trắng bệch tử khí của cô dường như bị đình trệ lưu thông, rồi bỗng chốc… nó dần dần ửng lên, lan tỏa một màu đỏ lựng tía tai vô cùng kỳ lạ.
Đáng yêu? Cái tên ác ma đó… hắn vừa mới mở miệng nói ta đáng yêu sao?
Cô thẫn thờ đưa hai bàn tay lạnh toát lên ôm chặt lấy hai gò má mình, kinh ngạc cảm nhận một luồng hơi nóng ấm áp, xa lạ đang râm ran lan tỏa, bốc khói khắp gương mặt.
Và rồi… Hồng Y chợt giật mình thon thót khi bàng hoàng nhận ra, chỉ vì bản thân vừa mới được cái tên bạo chúa đó bố thí khen cho có đúng một câu bâng quơ, mà cô đã sướng đến mức đứng ngơ ngẩn, đờ đẫn ra như một con ngốc!
Không, không, không! Tỉnh táo lại đi!
Hắn là ác ma máu lạnh! Hắn là tên tư bản biến thái! Chắc chắn hắn chỉ đang buông lời cợt nhả, trêu đùa bỡn cợt sĩ diện của ta thôi. Tuyệt đối không được phép yếu lòng mà tin lời hắn!
Cô lắc đầu thật mạnh, tự tát vào mặt mình trong tư tưởng, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ rung động kỳ quặc, sến súa vừa chớm nở ra khỏi đầu.
Lấy lại tinh thần ác quỷ, cô hậm hực cúi xuống tiếp tục công cuộc nhặt nhạnh hồ sơ rơi vãi. Nhưng… ma xui quỷ khiến thế nào, lần này, trên đôi môi mỏng đỏ mọng của cô lại vô thức cong lên, nở một nụ cười mỉm nhỏ bé, e ấp – một nụ cười ấm áp mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết sự tồn tại của nó.