Bạch Cơ vừa dứt lời trăn trối, cơ thể nàng ta bỗng chốc rùng mình, từ từ tan chảy, phân rã ra thành hàng vạn những cánh hoa nhài lụa trắng muốt.
Những cánh hoa ấy ma mị bay lơ lửng lên trong không trung, xoáy tròn cuồn cuộn trong cơn lốc gió, rồi rất nhanh… chúng cũng chịu chung số phận, đồng loạt héo úa, quắt queo lại và vỡ vụn tan thành những nắm tro bụi đen ngòm như tất cả những cánh hoa rụng khác.
Mùi hương hoa nhài nồng nặc, ngột ngạt lấp đầy trong không khí cũng bắt đầu dần dần phai nhạt, tan biến. Trả lại cho không gian con hẻm duy nhất chỉ còn là sự pha trộn của cái mùi khói bụi xi măng và mùi nhựa đường khét lẹt đang tan chảy sùi bọt.
Và… Bạch Cơ đã hoàn toàn bốc hơi, biến mất không lưu lại một dấu vết.
Sự im lặng tĩnh mịch, nặng nề lập tức ập đến, bao trùm lấy không gian đổ nát của con hẻm. Âm thanh thế giới thực quay trở lại, văng vẳng vọng đến là tiếng còi hú “te te” của một chiếc xe cứu thương chạy vội từ đâu đó xa xa ngoài quốc lộ vọng lại, tiếng gió mồ côi rít gào lùa qua những khe nứt toác trên các bức tường, và… tiếng nhịp thở đều đều, khoan thai không chút mệt nhọc của Diệp Hàn Xuyên.
Hồng Y đứng chôn chân như trời trồng ở đó, cả cơ thể linh hồn vẫn còn đang run lên bần bật vì dư chấn kinh hoàng của những gì vừa chứng kiến tận mắt.
Cô ngẩn ngơ cúi đầu, mở to mắt nhìn xuống lòng bàn tay trắng bệch của mình – những móng vuốt đen ngòm, sắc nhọn vẫn còn hiện hữu sắc lẹm ở đó. Nhưng… cô thừa biết giới hạn của bản thân, thứ vũ khí quèn này sẽ chẳng làm rụng nổi một cọng lông của ả Bạch Cơ kia.
Nếu lúc nãy cô ngông cuồng liều mạng lao vào tấn công, chắc chắn kết cục duy nhất là cô đã bị xé xác, nhai xương nuốt chửng ngay lập tức không kịp ngáp.
Vậy mà… tên đàn ông phàm trần Diệp Hàn Xuyên – cái con người nhỏ bé bằng xương bằng thịt mà đêm hôm qua cô đã mạnh mồm định đè ra hút cạn dương khí ấy – lại dư sức trên cơ, dễ dàng đánh bại, thổi bay ả ta chỉ bằng một cú đấm mộc mạc duy nhất!
Hắn thực sự… thực sự là cái giống loài quái quỷ gì vậy?
Câu hỏi nhức nhối ấy lại một lần nữa vang dội lên, âm lượng lần này đinh tai nhức óc, to hơn, ám ảnh hơn bao giờ hết.
Nhưng… chưa đợi cô kịp sắp xếp ngôn từ, mở miệng đặt câu hỏi để thỏa mãn sự tò mò, thì Diệp Hàn Xuyên đã điềm nhiên cất giọng phá bĩnh.
“Hồng Y.”
“Dạ… vâng?”
Cô giật bắn mình tỉnh mộng, theo phản xạ thần kinh của kẻ làm công ăn lương, lập tức đứng thẳng tắp người dậy, hai tay ép sát đùi y hệt như một người lính ngoan ngoãn đang đứng nghiêm chờ nhận quân lệnh.
“Chạy nhanh ra đầu ngõ, mua cho tôi một suất cơm hộp. Trưa nắng thế này, tiện thể mua thêm một chai nước lọc ướp lạnh nữa.”
Hắn thản nhiên sai vặt, tay vừa nói vừa moi móc rút từ sâu trong túi quần tây ra một tờ tiền mệnh giá nhỏ nhăn nheo, nhàu nhĩ, hờ hững chìa về phía cô.
“Nhớ gọi cơm sườn bì chả, bảo cô bán hàng cho thêm một quả trứng ốp la lòng đào. Đừng có mua nhầm cơm gà, tôi bị dị ứng, tuyệt đối không thích ăn thịt gà.”
Nghe list order chi tiết đến từng cọng hành ấy, Hồng Y chết sững, chớp mắt liên hồi.
Cô cúi đầu ngây ngốc nhìn tờ tiền lẻ nhàu nhĩ đang phe phẩy trong tay hắn, rồi từ từ quay đầu nhìn lướt qua cái bối cảnh xung quanh – một con hẻm tang hoang, đổ nát điêu tàn hệt như một bãi chiến trường vừa trải qua một trận nã pháo kích hạng nặng, những bức tường gạch nứt toác lỗ chỗ bốc khói, mặt đường nhựa vỡ vụn lún sâu hoắm thành những cái hố tử thần.
Rồi… cô quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn chăm chăm vào bản mặt tỉnh bơ của hắn.
“Ông chủ… não ngài có bình thường không vậy? Chúng ta vừa mới bị một con đại ác quỷ tu vi năm trăm năm tuổi dọa giết, tấn công phủ đầu chúng ta. Ngài vừa dùng một đấm vật lý đục tung nó văng xuyên qua cả một bức tường con hẻm. Ngài vừa phải đánh cược mạng sống, suýt chút nữa thì bị nó hút cạn kiệt dương khí. Và… bỏ qua cái mớ hỗn độn đổ máu ấy, điều cấp bách đầu tiên mà đại não của ngài nghĩ đến lúc này lại là… thèm ăn cơm sườn trứng ốp la sao?”
Nghe nhân viên xỉa xói, Diệp Hàn Xuyên khẽ nheo mắt nhìn cô, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng như bức tượng sáp, hoàn toàn không biểu lộ bất cứ một gợn sóng cảm xúc nào.
Nhưng bằng con mắt tinh tường của một người phụ nữ, Hồng Y có thể thề thốt cắn ngón tay rằng: cô vừa nhìn thấy rất rõ khóe môi mỏng của hắn hơi giật giật, co rút một cái nhè nhẹ.
“Tôi đang rất đói.”
Hắn khẳng định chắc nịch, chất giọng đều đều tĩnh lặng, nhàn nhạt giải thích như thể cái khao khát được lấp đầy bao tử đó là một lý do khoa học, hoàn toàn hợp lý, hợp tình trong mọi hoàn cảnh sinh tử.
“Với lại, dùng cái não chứa đầy âm khí của cô mà tư duy xem, cô nghĩ tôi lấy năng lượng miễn phí ở đâu ra để tung cú đấm ngàn cân vào con quỷ đó? Tự tổng hợp quang hợp từ không khí à? Dương khí hao hụt cũng cần phải nạp calo vào để cơ thể tái tạo chứ, Hồng Y ạ. Nạp năng lượng là định luật bảo toàn, đó là khoa học cơ bản của nhân loại.”
Hồng Y á khẩu, há hốc cái miệng nhỏ ra không thốt nên lời.
Khoa học cơ bản á?
Trời đất ơi, hắn vừa dùng tay không áp bức dương khí nén lại hóa thành quả cầu lửa vàng kim, vừa biến bản thân phát sáng lấp lánh như một cái bóng đèn led công suất lớn đi lại tung tăng, vừa vung tay đấm bay cái rụp một con ác quỷ vương năm trăm năm tuổi ngạo mạn, và giờ… cái tên quái thai ấy lại đứng chắp tay sau lưng, thao thao bất tuyệt diễn thuyết dạy đời với cô về định luật “khoa học cơ bản”?
Nhưng… phận làm culi làm sao dám bật lại sếp. Cô không cãi.
Cắn răng chịu đựng, cô hậm hực đưa hai tay ra, cung kính nhận lấy tờ tiền giấy nhàu nhĩ từ tay hắn, rồi lặng lẽ quay gót, lủi thủi bước nhanh về phía đầu con hẻm mua cơm.
Đi được chừng mươi lăm bước, sự tò mò không thể kìm nén, cô dừng lại, từ từ quay đầu ngước nhìn cái bóng dáng của hắn lần cuối.
Hắn vẫn ung dung, chắp tay đứng đó, oai phong lẫm liệt ngay giữa bãi chiến trường con hẻm tan hoang, dưới cái ánh nắng ban trưa chói chang thiêu đốt.
Bộ vest xám tro đắt tiền giờ đây đã lấm lem bùn đất, phủ đầy bụi bẩn xám xịt, vài chỗ cọ xát còn bị cháy sém đen thui. Mái tóc vốn được chải chuốt vuốt keo cẩn thận giờ đã bị gió bão làm cho hơi rối bời, vài lọn rủ xuống trán.
Nhưng… mặc cho cái giao diện te tua ấy, dáng người hắn vẫn đứng thẳng tắp như cây tùng cây bách, vẫn toát ra cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo và sự bình tĩnh đến mức ngông cuồng, phi lý ấy.
Và ngay trong cái khoảnh khắc đứng ngắm nhìn ấy, từ sâu thẳm tâm trí ma quỷ, Hồng Y đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra một điều gì đó rất hệ trọng.
Đó là, cô hoàn toàn không còn mang cái tâm niệm muốn đè hắn ra để hút cạn dương khí của hắn như cái đêm hôm trước nữa. Cũng không còn nuôi nấng cái hy vọng tìm cách lật lọng, trốn thoát khỏi bản huyết khế ước bán thân bẽ bàng ấy.
Thay vào đó… một sự tò mò mãnh liệt trỗi dậy: cô muốn đi theo hắn, muốn tìm hiểu xem hắn rốt cuộc là ai? Thân phận thực sự đằng sau lớp vỏ bọc phàm trần ấy là một sự tồn tại khủng khiếp nhường nào.
Và… một câu hỏi phi logic nhất: tại sao một kẻ con người mang trong mình thứ sức mạnh hủy diệt, khủng khiếp nghịch thiên như vậy, lại có thể buông bỏ tham vọng, an phận chọn cách sống vất vưởng trong một căn hộ chung cư tồi tàn bình dân, đi làm bằng việc cưỡi một chiếc xe máy nát bét, và ngày ngày kiên nhẫn làm một tên bác sĩ tâm lý quèn với mức lương bèo bọt chẳng thấm tháp vào đâu so với tài năng?
Nghĩ là làm, cô không nhịn được, buột miệng gọi to.
“Ông chủ.”
“Hửm? Gì nữa?”
Hắn nhíu mày, đáp lời một cách lười nhác.
“Ngài… ngài thực sự là ai vậy?”
Nghe câu hỏi thẳng thắn tọc mạch đó, Diệp Hàn Xuyên chầm chậm xoay nửa người quay lại rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn ẩn sau gọng kính vàng – mà hắn đã từ tốn lấy ra đeo lại gọn gàng từ lúc nào không hay – thoáng hiện lên, xẹt qua một tia cảm xúc xám xịt gì đó vô cùng thâm sâu, khó đoán định.
Rồi… khóe môi mỏng của hắn lại nhếch lên, từ từ nở một nụ cười nhàn nhạt, ma mị và đầy tính cợt nhả.
“Tôi là một bác sĩ tâm lý. Tôi đã giới thiệu rõ ràng với cô từ hôm qua rồi mà, não cá vàng à?”
Ném lại một câu trả lời qua quýt, trớt quớt đó, hắn lạnh lùng quay lưng, nhét hai tay vào túi quần, ung dung sải bước đi thẳng về phía phòng khám.
Hắn nhẫn tâm bỏ mặc lại Hồng Y đứng chôn chân hóa đá ở đó với một tờ tiền lẻ nhàu nhĩ trên tay và một ngàn câu hỏi chất đống trong đầu vẫn chưa có một lời hồi đáp.