Chương 106: Tức giận

Mặt Diệp Hàn Xuyên lập tức trầm xuống, tối sầm lại như đáy nồi. "Tôi biết bản thân mình đang làm gì! Tôi chỉ chọn không phản ứng lại thôi." "Vậy thì ngài đã chọn sai rồi!" Hồng Y hét lên vỡ vụn. Cô dứt khoát quay ngoắt người, vặn mạnh tay nắm cửa định lao nhanh ra ngoài trời mưa bão. Nhưng sự phản kháng yếu ớt đó đã quá muộn màng. Ngay trước khi mũi giày của cô kịp bước ra khỏi nhà, một bàn tay to lớn, gân guốc nóng rực như kìm thép đã vươn ra tóm chặt lấy cổ tay cô, dùng lực bạo chúa giật mạnh lôi tuột cô quay ngược trở lại phòng. Cô lảo đảo mất thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, nhưng cánh tay kia của hắn đã nhanh như chớp vòng qua siết chặt lấy eo cô, nhấc bổng cả cơ thể cô lên khỏi mặt đất và thô bạo vác xốc ngược cô lên trên vai. "Buông tôi ra!" Cô hoảng loạn vùng vẫy điên cuồng, hai nắm đấm thùm thụp liên tục đập đánh vào lưng hắn, vào bả vai hắn. Nhưng hỡi ôi, những cú đấm phẫn nộ của cô – dẫu cho nó mang theo sức mạnh yêu lực ngàn cân của một đại ma nữ – kỳ lạ thay, nó không hề sứt mẻ, không khiến cái thân hình vạm vỡ của hắn nhúc nhích hay làm hắn phải nhíu mày lấy một cái. Hắn thản nhiên bế thốc vác cô đi y hệt như đang bế một đứa trẻ con đang làm mình làm mẩy, sải bước dài tiến thẳng về phía chiếc sofa và dứt khoát ngồi phịch xuống. Và trước khi não bộ ma quỷ của cô kịp tiêu hóa hiểu xem cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, cô đã bị hắn thô bạo lật úp, đặt nằm sấp chình ình trên đùi hắn – cái tư thế vô cùng nhạy cảm, quen thuộc mà cô đã từng nhục nhã trải qua vào cái đêm giông bão đầu tiên đụng độ gặp hắn, và cũng chính là cái tư thế ê chề mà cô đã từng chắp tay cầu nguyện với trời đất rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải hứng chịu, trải qua thêm một lần nào nữa! "Ngài... ngài định làm gì...?" Giọng cô run lên the thé, cơn tức giận sục sôi ban nãy phút chốc đã bị đóng băng, thay thế bằng một nỗi sợ hãi, e dè quen thuộc bủa vây. "Tôi đã cảnh báo cô rồi." Hắn rít lên, chất giọng trầm thấp và đầy rẫy sự lạnh lẽo pha trộn một chút tức giận, mất kiểm soát. "Tôi đã bảo cô ở yên trong nhà. Tôi đã bảo cô đừng có xen vào. Nhưng cô dám không nghe lời tôi." Bàn tay to lớn, gân guốc của hắn nhẫn tâm giơ cao lên không trung, và dứt khoát giáng thẳng xuống. "Chát!" Một cú tát trời giáng nện thẳng thừng vào mông cô. Không phải là một cú tát vỗ về nhẹ nhàng cảnh cáo. Mà đó là một cú tát trừng phạt thực sự – một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đau điếng người dẫu cho hắn hoàn toàn không cần phải sử dụng kích hoạt một chút Dương khí ma pháp nào. "Á!" Cô đau đớn hét lên thất thanh. "Chát!" Cú đánh thứ hai tàn nhẫn giáng xuống, lực đạo mạnh bạo không kém gì cái cú đầu tiên. "Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như thế? Cô nghĩ cô là ai mà dám tự ý bỏ đi?" "Chát!" "Cô dám đòi bỏ đi chỉ vì một cuộc cãi vã?" "Chát! Chát! Chát!" Liên hoàn tát giáng xuống! Hồng Y đau đớn uất nghẹn, không còn đủ sức để hét lên the thé được nữa. Cô chỉ biết nằm thảm hại úp sấp ở đó, toàn thân run rẩy bần bật, hai hàng nước mắt lã chã lăn dài trên má, rơi xuống ướt đẫm cả một mảng đùi quần tây của hắn. Mỗi một cú đánh nện xuống là một cơn đau buốt xé ruột xé gan, nó đau đớn không chỉ dừng lại ở sự trừng phạt thể xác – dẫu cho thực tế cô là ma quỷ, dẫu cho cô không có da thịt vật lý thực sự để cảm nhận đòn roi – mà sự tổn thương ấy nó đánh thẳng, cào xé sâu tận trong đáy lòng kiêu hãnh của cô. Sự thật phũ phàng là: lần này cái thói bướng bỉnh của cô lại chọc giận, vuốt râu hùm khiến hắn thực sự tức giận rồi. "Tôi... tôi đau..." Cô khóc nức nở thảm thiết, giọng nói vỡ vụn ra từng mảnh. "Ông chủ... làm ơn... đừng đánh nữa..." Bàn tay đang giơ cao chuẩn bị giáng xuống của hắn đột ngột khựng lại, dừng lơ lửng giữa không trung. Hắn rũ mắt nhìn xuống cô – người con gái đang nằm sấp thảm hại trên đùi hắn, cơ thể linh hồn cô đang run rẩy lẩy bẩy y hệt như một chiếc lá khô mong manh cuối mùa đông, hai hàng nước mắt tuôn rơi giàn giụa làm nhòe nhoẹt, lem luốc hết cái lớp trang điểm nhẹ nhàng mà cô đã cất công tự mày mò học được cách đánh phấn từ những cái video dạy makeup trên mạng. Mái tóc đen dài óng ả của cô giờ đây rối tung mù mịt, xõa rượi như tổ quạ, và chiếc trâm bạc đắt tiền hình hoa mẫu đơn – cái món quà kỷ vật đắt giá mà hắn đã tự tay mua tặng cô – do lực xô xát đã bị tuột khỏi búi tóc, rơi "keng" xuống lăn lóc dưới mặt sàn gạch từ lúc nào không hay. Hắn từ từ, chậm rãi hạ thõng cánh tay đánh đòn xuống. Cơn giận dữ cuồng nộ rực sáng trong đôi mắt hắn dần dần tan biến dịu đi, nhường chỗ, thay thế vào đó là một thứ cảm xúc u uất, vô cùng phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn câm như hến, im lặng không thèm mở miệng nói một lời nào cả. Không có một lời xin lỗi ăn năn nào được thốt ra. Không có một cái chạm tay vuốt ve an ủi nào. Không có bất kỳ một câu giải thích ngụy biện nào cả. Hắn chỉ lạnh lùng, từ từ hạ tay xuống, rồi dứt khoát buông lỏng cô ra, nhẫn tâm để mặc cho cô tự mình lồm cồm, nhếch nhác bò dậy khỏi đùi hắn. Gương mặt tạc tượng của hắn lập tức khôi phục, trở lại cái vẻ lạnh lùng, vô cảm y hệt như chưa từng có cái chuyện đụng chạm bạo lực gì vừa xảy ra. Đôi mắt sâu hút ẩn sau chiếc gọng kính vàng hoàn toàn không có lấy một tia dao động xót xa nào. Hồng Y khập khiễng đứng thẳng dậy, hai cẳng chân vẫn còn đang run rẩy lập cập không đứng vững, hai hàng nước mắt tủi nhục vẫn thi nhau lăn dài trên gò má trắng bệch. Cô đứng trân trân nhìn hắn – nhìn một lúc thật lâu, ánh mắt đong đầy sự tổn thương y hệt như thể đang vô vọng chờ đợi một lời giải thích, một điều gì đó níu kéo từ hắn. Nhưng hắn chỉ ngồi im như tượng đá ở đó, im lặng tàn nhẫn, lạnh lùng xa cách như một bức tượng băng ngàn năm không thể tan chảy. Một nỗi uất ức, nghẹn ngào khủng khiếp trào dâng, sục sôi trong lồng ngực cô. Uất ức nhục nhã vì bị đánh đòn y như một đứa trẻ con. Uất ức cay đắng vì bị sỉ nhục, coi thường. Uất ức tủi thân vì bản thân đã ngu ngốc hạ mình, dốc lòng quan tâm lo lắng đến một kẻ vô tình không hề biết trân trọng tình cảm của mình. Và vượt lên trên hết thảy mọi thứ, đó là sự uất ức tự hận thù chính bản thân mình – vì bản thân đã quá đỗi yếu đuối, đã hèn mọn rơi nước mắt khóc lóc, đã cắn răng mở miệng cầu xin sự tha thứ từ chính cái kẻ đã tàn nhẫn đánh đập mình. Cô câm nín, không thèm nói thêm một lời oán trách nào nữa. Cô chỉ lặng lẽ cúi gập người xuống, nhặt lại chiếc trâm bạc đang nằm chỏng chơ rơi vãi trên sàn lên, rồi dứt khoát quay ngoắt người, nhấc những bước chân nặng trịch bước thẳng một mạch vào trong căn phòng ngủ cá nhân của mình. Rầm! Cánh cửa gỗ ép bị đóng sập lại một cách thô bạo. Tiếng động va đập ấy vang lên chát chúa, khô khốc vang dội trong cái không gian căn hộ nhỏ bé, âm lượng của nó thậm chí còn lấn át cả tiếng mưa bão đang xối xả rơi rầm rập ngoài mái tôn. Ngoài phòng khách, Diệp Hàn Xuyên vẫn ngồi yên bất động trên chiếc sofa. Hắn hoàn toàn không có ý định quay đầu lại nhìn theo. Hắn không hề đẩy ghế đứng dậy để lao theo níu kéo, đuổi theo giải thích. Hắn cũng câm như hến không nói một lời nào. Hắn chỉ ngồi thu lu ở đó, đắm mình chìm trong sự im lặng ngột ngạt, và rũ mắt nhìn đăm đăm xuống lòng bàn tay phải của mình – cái lòng bàn tay vừa mới vung lực giáng xuống đánh đòn cô, giờ đây vẫn còn đang hơi ửng đỏ lên vì lực ma sát. Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, hắn lững thững đứng dậy, vươn tay cầm lấy chiếc áo vest khoác lên người, và dứt khoát sải bước mở cửa bước ra khỏi căn nhà, đi vào trong đêm tối. Đêm hôm đó, Hồng Y hoàn toàn mất ngủ. Cô nằm co ro, thu lu như một con sâu róm trên giường, úp sấp mặt giấu kín vào trong lớp gối nệm, và nức nở khóc. Khóc vì nỗi đau rát thể xác. Khóc vì sự tủi thân tủi phận ê chề. Khóc vì sự tức giận oán hận hắn, và giận lây sang cả chính cái sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Nghĩ lại mà xem, cô đã từng là một Hồng Y đại ma nữ oai phong lẫm liệt cơ mà. Cô đã từng là nỗi khiếp sợ, khiến hàng trăm hàng ngàn con người phàm trần phải run rẩy vỡ mật quỳ lạy. Cô đã từng ngạo nghễ đối mặt, chém giết với những tên đạo sĩ pháp sư cao tay ấn nhất cõi âm mà hoàn toàn không hề nao núng sợ hãi. Vậy mà nhục nhã thay, giờ đây, cô lại đang nằm bẹp dí ở cái xó xỉnh này, khóc tu tu hệt như một đứa trẻ con lên ba bị ăn đòn, và nguyên nhân tất cả mọi sự bi đát này chỉ là vì... một gã con người phàm tục. Tại sao? Cớ làm sao mà mình lại nhu nhược để cho hắn ta có cái quyền ngang ngược đối xử tàn nhẫn với mình như vậy? Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô thừa biết câu trả lời cho nghịch lý đó. Cô biết rất rõ sự thật. Cái việc cô ngoan ngoãn đứng lại, không phản kháng bỏ đi không phải là vì cô không có đủ sức mạnh để chạy trốn. Mà là vì sâu thẳm bên trong, dẫu cho cô có đang tức giận hắn đến phát điên, dẫu cho cô có uất ức đến mức muốn xé xác hắn ra, thì cô vẫn không thể nào đành lòng rời xa hắn – sự trói buộc này nó không chỉ đơn thuần là do cái khế ước linh hồn sinh tử chết tiệt kia, mà còn một phần vô cùng to lớn là do chính cái con tim chết tiệt của cô hoàn toàn không muốn rời xa hắn. Và chính cái sự yếu lòng thừa nhận điều đó, nó lại càng cào xé, khiến linh hồn cô đau đớn, quặn thắt hơn gấp vạn lần so với bất kỳ một cú đánh vật lý bạo lực nào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ