Chương 9: Tiêu Sáo Trấn Hồn

Nhiệt độ trong hang đá bỗng chốc tụt xuống âm độ, nhưng luồng huyết quang đỏ rực kia lại như ngọn lửa điên cuồng liếm láp từng tấc không gian. Lục Tranh đã sớm bị cỗ lực lượng cuồng bạo kia nuốt chửng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, để lại một bộ xương khô rơi tõm xuống vũng máu đặc sệt dưới chân tượng đá. "Ha ha ha... Chỉ dựa vào một cây sáo trúc trong tay ngươi mà đòi tiễn ta về lại địa ngục sao? Ngu muội!" Tiếng cười vang dội của huyết ảnh mang theo sóng xung kích cực mạnh, quét bay những tảng đá lớn hàng chục cân văng tứ tung vào vách hang. Mộ Dung Sâm và Yên Nhiên vội vàng vận chuyển nội lực dựng lên hai lớp hộ thể linh quang, nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau mấy bước, chân cày xuống mặt đất hai vệt sâu hoắm. Tô Vãn Sinh đứng vững như bàn thạch. Tà áo nguyệt bạch của hắn bị cuồng phong thổi phần phật, nhưng sắc mặt không hề dao động dù chỉ một chút. Hắn nâng cây sáo trúc lên bờ môi. Khác với những lần trước, lần này đầu ngón tay hắn không chỉ truyền nội lực thông thường, mà tinh huyết đầu ngón tay khẽ rỉ ra, hòa quyện vào những đường vân ngọc thạch cổ xưa trên thân sáo. Xoẹt! Một tiếng sáo sắc lẹm, chói tai và cao vút vang lên như tiếng phượng hoàng réo gọi giữa trời xanh. Khúc nhạc vừa cất lên, toàn bộ không gian trong hang động dường như bị bóp méo. Hàng vạn đạo kiếm khí vô hình ngưng tụ từ âm luật đan xen thành một tấm lưới trời lồng lộng, trực diện áp đảo luồng huyết quang đang bành trướng. "Đây là... Cửu Tiêu Phá Ma Khúc!" Huyết ảnh bên trong bỗng chốc hoảng hốt gầm lên, giọng nói không còn sự kiêu ngạo lúc nãy mà tràn ngập vẻ sợ hãi: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết khúc nhạc phong ấn này?" "Ta là ai không quan trọng." Tô Vãn Sinh mở bừng đôi mắt, ánh nhìn sắc lạnh thấu xương, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp hang động: "Quan trọng là, món nợ máu mười lăm năm trước của ngươi và đám danh môn chính phái kia, hôm nay phải tính sổ cho sòng phẳng!" Nương theo tiếng sáo dồn dập như mưa rào thác đổ, hàng trăm đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua lớp bảo hộ bằng huyết khí, ghim chặt huyết ảnh vào vách đá phía sau. Ầm ầm ầm! Tiếng nổ chấn động làm rung chuyển cả ngọn núi Vụ Uyên nham. Khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ ràng cỗ áp lực ngột ngạt vừa rồi đã bắt đầu tan biến. Khi làn khói dần loãng đi, huyết ảnh giữa không trung chỉ còn là một bóng mờ nhạt nhòa, đang dần tan biến vào hư vô dưới sức mạnh của âm luật. Yên Nhiên thở dốc, thu lại phi đạo, nhìn Tô Vãn Sinh với ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Mộ Dung Sâm cũng thu đao, bước tới vỗ vai bằng hữu: "Vãn Sinh, ngươi vừa sử dụng chiêu thức đó, e là từ nay về sau, đám người trên Vân Mộng Sơn sẽ không bao giờ dám nhắm mắt ngủ yên nữa." Tô Vãn Sinh hạ sáo xuống, đưa tay lau nhẹ vết máu trên khóe môi, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở của cửa hang, nơi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới đang ló dạng ở đường chân trời. Hắn nhếch môi cười nhạt: "Ngủ yên sao? Bọn chúng có muốn cũng không được nữa rồi. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị đón khách quý từ chín đại môn phái."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ