Chương 10: Sóng Ngầm Dưới Chân Núi

Ánh bình minh chiếu rọi xuống rặng tùng bách quanh Vụ Uyên nham, xua tan lớp sương mù u ám nhưng không thể làm loãng đi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cả thung lũng. Bên ngoài cửa hang, mặt đất ngổn ngang vết tích của trận chiến kinh hoàng đêm qua. Những mảnh vỡ giáp trụ của Thanh Long Vệ và đống tàn tích chiến trận nằm rải rác khắp nơi, vương vãi mùi máu tanh nồng đậm chưa kịp tan vào gió. Yên Nhiên khoanh tay tựa lưng vào một tảng đá lớn, đôi mắt liếc nhìn ra con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy: "Xem ra tốc độ của đám danh môn chính phái cũng không nhanh lắm nhỉ? Sớm biết thế này, ta đã nán lại uống thêm chén trà ở Lâm An rồi." Mộ Dung Sâm đang lau chùi vết máu trên lưỡi đao sắc bén của mình, đoạn ngước mắt lên nhìn phía xa, trầm giọng đáp: "Không phải bọn chúng chậm, mà là đang gom đủ lực lượng. Ngươi nghĩ sự việc Vụ Uyên nham thất thủ có thể giấu được bao lâu? Bây giờ thiếu chủ Lục gia chết không toàn thây, đám gia chủ các phái chắc chắn đang ngồi trên đống lửa, hận không thể lập tức băm vằm chúng ta thành vạn đoạn." Đúng lúc đó, từ phía chân núi vọng lên những tiếng bước chân rầm rập đều đặn, kèm theo tiếng thiết giáp va chạm vào nhau và uy áp linh lực cực kỳ cường đại. Cộc, cộc, cộc... Một đạo quân tu sĩ với số lượng lên đến hàng trăm người xuất hiện từ trong rừng cây. Dẫn đầu đoàn người là các vị gia chủ và trưởng lão của chín đại môn phái lớn trong thiên hạ. Nổi bật nhất là Lục Hành Chi – gia chủ Vân Mộng Lục gia, khuôn mặt già nua giờ đây tái mét, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu, sát ý ngút trời tỏa ra từ người hắn khiến cây cỏ xung quanh héo rũ. "Tô Vãn Sinh!" Lục Hành Chi vừa bước đến cửa hang, nhìn thấy bóng dáng áo trắng thong thả đứng đó liền gầm lên một tiếng như dã thú bị thương. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt Tô Vãn Sinh, giọng nói run lên vì căm hận: "Nghiệt súc! Ngươi dám sát hại con trai ta, lại còn phá hủy phong ấn tông môn! Hôm nay, nếu ngươi không đền mạng, ta thề sẽ san bằng chỗ này thành bình địa!" Tô Vãn Sinh chắp tay sau lưng, chậm rãi quay người lại. Gương mặt hắn thản nhiên đến lạ thường, ánh mắt phượng đảo qua đám cao thủ chính phái đang giương cung bạt nỏ xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Lục Hành Chi. "Lục gia chủ, bớt giận đi." Tô Vãn Sinh nhếch môi cười nhạt, thanh âm bình thản vang vọng khắp thung lũng: "Con trai ngươi chết là do tự tay hắn tham lam báu vật, phá vỡ cấm chế cổ đại để rồi bị huyết ảnh phản phệ mà chết xương khô không còn. Bản thân ta đứng ngoài xem kịch, chưa cười vào mặt hắn là may lắm rồi, sao lại có thể đổ tội lên đầu ta?" "Ngươi ngậm máu phun người!" Một trưởng lão phái Thanh Thành bước ra quát lớn: "Trận pháp Vụ Uyên nham này do chính tay ngươi từng nghiên cứu từ nhiều năm trước, ngoài ngươi ra thì còn ai có bản lĩnh mở nó ra? Đừng ở đây xảo ngôn lừa thiên hạ!" "Đúng vậy! Giết hắn! Trừ hại cho võ lâm!" Hàng trăm tiếng hò hét đồng loạt vang lên, sát khí ngút trời bao vây lấy ba người Tô Vãn Sinh vào giữa. Mộ Dung Sâm nhíu mày, nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị bước lên trước thì một bàn tay đã đặt nhẹ lên vai hắn. Tô Vãn Sinh bước lên một bước, tà áo nguyệt bạch phấp phới trong gió sớm. Hắn không hề e sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám đông đại diện cho "chính đạo" kia, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh tựa băng đao: "Muốn động thủ cứ việc bước lên đây. Nhưng trước khi chết, ta muốn hỏi Lục Hành Chi một câu..." Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói bỗng trở nên trầm đục, mang theo uy áp khiến tất cả mọi người xung quanh chấn động: "Mười lăm năm trước, ở chính cái hang này, mười vạn sinh linh bị đem ra làm vật hiến tế cho cái gọi là phong ấn thái bình của các ngươi... Đêm hôm đó, ngươi ngủ có ngon giấc không, Lục gia chủ?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ