Chương 11: Mười Lăm Năm Trước

Câu nói vừa thốt ra giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng chấn động tâm can toàn bộ đám đông đang có mặt. Không khí trước cửa hang Vụ Uyên nham bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Đám đông tu sĩ của chín đại môn phái đưa mắt nhìn nhau, một vài vị trưởng lão có tuổi sắc mặt đột ngột biến đổi, trong mắt lóe lên tia hoảng loạn khó giấu. Riêng Lục Hành Chi, cơ mặt hắn co giật kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Tô Vãn Sinh, gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt. "Ngươi... ngươi đang ngậm máu phun người cái gì!" Lục Hành Chi thét lên, giọng nói đã bắt đầu mang theo vài phần chột dạ nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng áp đảo: "Vụ Uyên nham từ xưa vốn là cấm địa trấn áp tà ma, chuyện mười lăm năm trước là do các bậc tiền bối hy sinh thân mình để bảo vệ thiên hạ thái bình! Nghiệt chướng nhà ngươi chỉ là một kẻ phản tông diệt tổ, đừng có ở đây bịa đặt bôi nhọ danh tiếng tiền nhân!" "Bịa đặt sao?" Tô Vãn Sinh cười lạnh, tiếng cười mang theo mười phần mỉa mai và căm hận thấu xương. Hắn bước lên một bước, vạt áo khẽ động, uy áp vô hình từ trên người tỏa ra khiến cho những tên đệ tử tu vi kém ở hàng đầu phải lùi lại mấy bước: "Mười lăm năm trước, Tô gia ta nắm giữ thiên hạ kỳ thư, chưởng quản bí pháp phong ấn. Các ngươi vì muốn thâu tóm toàn bộ bí tịch, lại sợ hãi uy danh của Tô gia nên đã cấu kết với ma đạo, vu oan cho gia tộc ta thông đồng với huyết ảnh." Hắn đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lục Hành Chi, từng chữ thốt ra nặng như ngàn cân: "Đêm hôm đó, chính tay ngươi, Lục Hành Chi, cùng với trưởng lão ba phái đã dùng mười vạn dân làng vùng biên ải làm vật tế máu để củng cố tà trận này, nhằm nuốt trọn linh lực của huyết hồn! Các ngươi gọi đó là hy sinh vì thiên hạ? Hay là vì tư tâm bỉ ổi muốn bước lên đỉnh cao võ lâm?" "Câm miệng!" Không đợi Lục Hành Chi kịp phản ứng, một vị trưởng lão phái Thanh Thành không kìm được sự chột dạ đã rút kiếm lao thẳng tới, kiếm quang sắc lạnh xé gió chém thẳng vào đầu Tô Vãn Sinh: "Nghiệt súc dám ngang nhiên vu khống tiền bối! Lão phu hôm nay thay mặt danh môn chính phái kết liễu cái mạng chó của ngươi!" "Lão già tìm chết!" Yên Nhiên cười gằn, cổ tay vừa lật, ba đạo phi đao mang theo lam quang độc dược bén nhọn bay vụt như sao băng. Nhưng còn nhanh hơn cả Yên Nhiên, Tô Vãn Sinh thậm chí không thèm chớp mắt. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, ngón tay cái khẽ đẩy nhẹ. Thanh kiếm mang vỏ cổ kính bên hông đột ngột bung ra một tấc. Keng! Một luồng kiếm khí thuần khiết đến cực điểm bùng nổ, hóa thành một đóa sen trắng rực rỡ nở rộ giữa không trung. Kiếm khí chạm vào mũi kiếm của vị trưởng lão phái Thanh Thành, phát ra một âm thanh đinh tai nhức óc. Rắc! Thanh bảo kiếm ngàn năm của vị trưởng lão kia lập tức gãy vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Bản thân lão ta hộc ra một ngụm máu tươi, lùi phắt về sau mười mấy bước, ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Cả một vùng không gian chìm vào chết lặng. Vị trưởng lão phái Thanh Thành kia vốn là cao thủ có tiếng trong võ lâm, vậy mà lại không đỡ nổi một chiêu hờ hững của Tô Vãn Sinh! Tô Vãn Sinh thu tay về, ánh mắt phượng lạnh lùng quét qua khuôn mặt tái mét của từng kẻ đứng đầu các phái, thanh âm trầm tĩnh nhưng mang theo uy lực áp đảo toàn trường: "Mười lăm năm trước, Tô gia ta máu chảy thành sông, ta may mắn sống sót bò ra từ đống thây người ở cái hang này. Hôm nay, ta quay lại đây không phải để tranh cãi với các ngươi ai đúng ai sai..." Hắn rút hẳn thanh kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng xuống mặt đất, sát ý ngút trời hòa cùng gió núi thổi lồng lộng: "Mà là để đòi lại công đạo cho mười vạn oan hồn và huyết hải thâm cừu của Tô gia!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ