Tiếng cười vừa dứt, từ sâu trong vách đá tối tăm của tầng sâu nhất Vụ Uyên nham, một luồng huyết quang rực đỏ bùng nổ, xé toạc lớp sương mù dày đặc. Nhiệt độ trong hang đột ngột tăng vọt, biến cái lạnh thấu xương khi nãy thành một thứ hơi nóng ngột ngạt, nồng nặc mùi máu tanh và lưu huỳnh.
"Cẩn thận! Huyết khí này cực kỳ cổ quái, có thể ăn mòn tâm thần!" Mộ Dung Sâm quát lớn, vội vung đao chém tan một luồng phong ba đỏ rực đang ập tới.
Yên Nhiên sắc mặt tái mét, lùi lại nửa bước, tay siết chặt chuôi phi đao: "Thứ này... không phải là oán khí thông thường! Đây là tà công thượng cổ đã thất truyền từ ngàn năm trước – Huyết Ma Quy Nguyên Đại Pháp!"
Tô Vãn Sinh không nói gì, đôi mắt phượng nheo lại, chăm chăm nhìn vào tâm điểm của luồng huyết quang đang cuồn cuộn dâng trào. Ở đó, một bóng người cao lớn đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh quấn chặt bởi hàng vạn sợi xích sắt đen sì khắc đầy bùa chú đã rỉ sét.
Đó chính là cỗ huyết hồn bị giam cầm từ ngàn năm trước mà đám Lục gia hằng đêm khao khát khai quật để luyện công. Nhưng điều khiến Tô Vãn Sinh chấn động không phải là uy lực của hung thần này, mà là dung mạo của kẻ đang đứng ngay bên cạnh nó.
Nam nhân đó mặc đạo bào thêu hoa văn Lục gia, khóe môi vương đầy máu tươi, đôi mắt trợn ngược vì cuồng loạn. Không ai khác, chính là Lục Tranh.
"Tô... Tô Vãn Sinh..." Lục Tranh thở hổn hển, giọng nói khàn đặc và run rẩy, chỉ tay về phía Tô Vãn Sinh như nhìn thấy ác quỷ: "Cứu... cứu ta với... Thứ này... nó muốn rút cạn sinh phách của ta..."
Tô Vãn Sinh đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy châm biếm:
"Lục thiếu chủ, ngươi tự tay phá bỏ phong ấn để tìm kiếm bảo vật, bây giờ rước họa vào thân lại đi cầu cứu một kẻ bị ngươi gọi là ma đầu sao? Thật là nực cười."
"Hahaha..."
Từ trong luồng huyết quang, một giọng nói khàn đục, cổ xưa vang lên như phát ra từ địa ngục sâu thẳm. Bóng hình khổng lồ kia từ từ mở mắt, hai tròng mắt đỏ rực như hai hòn than cháy:
"Thế gian này vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Mấy tên tiểu nhân họ Lục muốn mượn sức mạnh của ta để thống trị võ lâm, kết quả lại tự biến mình thành món quà hiến tế ngon lành nhất. Ngươi... tiểu tử áo trắng kia, trên người ngươi có mùi vị của kẻ thù cũ... Thật thú vị làm sao!"
Cỗ huyết quang bỗng bùng nổ mạnh mẽ, những sợi xích sắt ngàn năm chịu không nổi áp lực bắt đầu đứt gãy từng khúc lách cách. Lục Tranh thét lên một tiếng thảm thiết khi cơ thể hắn bị luồng huyết khí cuốn phăng vào bên trong trung tâm phong ấn, da thịt bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Vãn Sinh!" Mộ Dung Sâm hô lên, ra hiệu chuẩn bị chiến đấu.
Tô Vãn Sinh rút cây sáo trúc từ bên hông ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh như băng:
"Đã muốn thoát ra từ địa ngục, vậy để ta tiễn ngươi về lại chỗ cũ một lần nữa!"