Bước qua cánh cửa hang rộng lớn của Vụ Uyên nham, ánh sáng ban ngày lập tức bị nuốt chửng bởi một lớp sương mù dày đặc và hắc khí nồng nặc. Không khí bên trong lạnh lẽo thấu xương, mang theo mùi nồng của máu cũ và thứ ẩm mốc ngàn năm không đổi.
Tô Vãn Sinh đi đầu, bước chân vững vàng trên những phiến đá lởm chởm. Yên Nhiên và Mộ Dung Sâm lặng lẽ theo sát phía sau, ba thanh kiếm và đao đều đã tuốt trần, sẵn sàng đối phó với bất kỳ biến cố nào.
"Cẩn thận." Tô Vãn Sinh đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại.
Ngay lập tức, từ trên vách đá cao ngất phía trên, hàng chục bóng đen mặc đạo phục màu tối lao vút xuống như dơi quạ bổ mồi. Bọn chúng đeo mặt nạ bạc khắc hình thanh long, tay cầm lợi kiếm sắc lẹm, không nói một lời mà trực chỉ tử huyệt của ba người mà đâm tới.
"Thanh Long Vệ quả nhiên đã đến!" Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, cổ tay lật nhẹ, ba phi đao sắc nhọn bay vút đi như chớp, cắm phập vào ngực ba tên đi đầu khiến chúng ngã nhào xuống đất.
Mộ Dung Sâm không nói nửa lời, đao phong vung lên tạo thành một bức tường đao khí dày đặc, chém đứt phăng vũ khí của hai tên sát thủ áp sát bên sườn.
Tô Vãn Sinh đứng yên tại chỗ, ánh mắt đảo qua đội hình tấn công của đám sát thủ. Hắn nhận ra ngay chiêu thức này – đây chính là kiếm pháp ám sát độc môn của Vân Mộng Lục gia, loại kiếm pháp chỉ dùng để diệt khẩu những kẻ nắm giữ bí mật của gia tộc.
"Lục Hành Chi đúng là hào phóng, phái cả tinh anh của Thanh Long Vệ đến đây để bồi táng cùng ta." Tô Vãn Sinh lầm bầm, ngón tay thon dài đã chạm đến cây sáo trúc bên hông.
U minh thê lương, khúc thứ nhất!
Tiếng sáo vừa cất lên, một luồng sóng âm sắc bén như dao cạo quét ngang qua hang động. Đám Thanh Long Vệ đang lao tới bỗng khựng lại, ôm đầu hét lên thảm thiết khi hàng loạt ảo ảnh oán linh từ dưới đất bám chặt lấy chân tay chúng, kéo tụt xuống bùn lầy. Chỉ trong vài nhịp thở, đội hình mai phục tinh nhuệ bậc nhất võ lâm đã tan tác như bèo dạt mây trôi.
Đúng lúc đó, từ sâu trong lòng hang, một tiếng cười quái dị vang lên, kèm theo một cỗ huyết khí đỏ rực bốc lên ngút trời, làm rung chuyển cả vách núi.
"Tô Vãn Sinh... Ngươi cuối cùng cũng đến rồi!"