Chương 5: Sóng Dữ Triều Dâng

Nước sông Ngô Giang bỗng chốc sôi sục như nước trong nồi đồng đang đun lửa đỏ. Tiếng gào thét hoảng loạn, tiếng gỗ mục vỡ vụn và tiếng đao kiếm khua loạn xạ hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng chết chóc giữa đêm đen. Dung Vô Kỵ đứng trên mũi chiếc thuyền lớn đang tròng trành dữ dội, khuôn mặt tái mét, trán vã mồ hôi hột. Hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ trong vòng chưa đầy một nén nhang, mười mấy chiếc thuyền mai phục tinh nhuệ với hàng trăm cao thủ các phái lại bị Tô Vãn Sinh một mình lật ngược tình thế dễ dàng như trở bàn tay. "Nghiệt súc... Ngươi rốt thứ yêu thuật gì thế này?!" Dung Vô Kỵ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, hai tay vận toàn bộ nội lực dồn vào cây phất trần trong tay. Hàng ngàn sợi tơ bạc trên phất trần bỗng cứng đờ như thép nguội, tỏa ra thứ ánh sáng tím ngắt đầy độc tính. Tô Vãn Sinh đứng lơ lửng giữa không trung, tà áo trắng bay lất phất theo từng đợt gió lớn. Hắn cúi xuống nhìn Dung Vô Kỵ với ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một cỗ tử thi biết đi. "Yêu thuật?" Tô Vãn Sinh khẽ nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng vọng thẳng vào tâm can đối thủ: "Dung Vô Kỵ, từ trước đến nay, thứ đáng sợ nhất trên đời này chưa bao giờ là tà thuật hay quỷ hồn, mà chính là lòng tham và sự dối trá của con người." "Chết đi!" Dung Vô Kỵ không còn giữ được phong thái của một danh môn chính phái trưởng lão. Hắn đạp mạnh chân lên boong tàu, thân hình lao vút lên không trung như một con đại bàng săn mồi, phất trần trong tay quét ngang một đường hiểm ác, mang theo tiếng gió rít gào xé rách cả không gian. Ánh sáng tím bao trùm lấy bóng dáng Tô Vãn Sinh, phong tỏa mọi đường lui. Đứng ở mũi chiếc độc mộc phía dưới, Mộ Dung Sâm khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên chuôi đao siết chặt lại, chuẩn bị ra tay tương trợ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Tô Vãn Sinh không hề né tránh. Hắn đứng yên tại chỗ, đợi cho luồng kình phong độc địa kia cách mình chưa đầy ba tấc, ngón tay mới chậm rãi chuyển động trên cây sáo trúc. Xoẹt. Một tiếng sáo sắc lẹm vang lên, chói tai đến mức khiến đám đệ tử ở dưới ôm đầu ngã lăn ra sàn thuyền kêu gào thảm thiết. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối mịt mùng của màn đêm, một luồng hắc khí cuồn cuộn hóa thành một thanh cự kiếm màu đen khổng lồ, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Dung Vô Kỵ với sức nặng ngàn cân. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ánh sáng tím của phất trần vừa chạm vào cự kiếm liền vỡ vụn thành từng mảnh li ti. Sức mạnh khủng khiếp ép thẳng Dung Vô Kỵ từ trên không trung rơi rầm xuống, đâm xuyên qua mái che của chiếc thuyền lớn, tạo ra một hố sâu hoắm chìm nghỉm giữa đống gỗ vụn. Mặt sông chợt im bặt. Đám đệ tử phái Thanh Thành còn sót lại trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hai chân mềm nhũn, không ai dám thốt lên một lời nào nữa. Đại trưởng lão đường đường phái Thanh Thành, cao thủ đứng trong top đầu võ lâm, vậy mà chưa đỡ nổi một chiêu của Tô Vãn Sinh. Tô Vãn Sinh thu sáo lại, chậm rãi hạ xuống đứng ở mũi thuyền của Mộ Dung Sâm. Gương mặt hắn vẫn phẳng lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng, như thể việc vừa đánh gục một vị trưởng lão danh tiếng chỉ là một chuyện vặt vãnh trên đường đi. "Đi thôi." Tô Vãn Sinh thản nhiên cất sáo vào bên hông, quay đầu nhìn về phía thượng nguồn, nơi có ngọn núi Vụ Uyên nham đang ẩn mình trong màn sương mù dày đặc và những lời đồn đại đáng sợ. Mộ Dung Sâm thu hồi ánh nhìn kinh ngạc, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười tán thưởng. Hắn vung mái chèo, chiếc thuyền độc mộc lại rẽ sóng lướt đi, xé tan màn đêm u tối để tiến thẳng về phía tâm bão của giang hồ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ