Hắc khí cuồn cuộn từ người Tạ Bích Vân trào ra, biến gian phòng nhỏ thành một vùng không gian ngột ngạt, đè nặng lên tâm trí người xem bằng thứ âm thanh quái dị như tiếng ngàn vạn oán hồn đang gào thét. Đám mây đen kịt hội tụ trên bầu trời Lâm An cũng như hưởng ứng theo cỗ tà công này, khiến ánh sáng ban ngày đột ngột tối sầm lại.
"Hư Vô Tà Ấn? Không ngờ tên tiểu nhân này lại luyện đến tầng thứ chín của cỗ tà công tàn độc này rồi." Mộ Dung Sâm nhíu mày, thanh đao trong tay phát ra tiếng rền vang như muốn thoát khỏi vỏ, chân khí bộc lộ để bảo vệ tâm mạch trước làn sóng tà khí đang lan rộng.
Yên Nhiên khẽ lùi lại nửa bước, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào bóng người đang dần biến dạng trong làn hắc khí của Tạ Bích Vân. "Hắn muốn liều mạng thiêu đốt nguyên thần để kéo chúng ta chôn cùng. Vãn Sinh, đừng để hắn hoàn thành ấn pháp."
Tô Vãn Sinh vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Ly trà trên tay đã cạn từ bao giờ, hắn đặt nhẹ chén sứ xuống bàn, đứng dậy.
Gió từ khung cửa sổ vỡ nát thổi thốc vào, cuốn theo vạt áo trắng phấp phới. Trong đôi mắt phượng của Tô Vãn Sinh không hề gợn sóng, chỉ có một sự lạnh lẽo thấu xương như băng ngàn năm.
"Mười lăm năm trước, cha ta đã dùng thiên lôi chính đạo để ép các ngươi vào đường cùng. Hôm nay, ta không dùng lôi pháp của thế gian nữa..."
Tô Vãn Sinh chậm rãi giơ tay phải lên, ngón tay khẽ vẽ giữa không trung. Một luồng kim quang mờ ảo từ từ ngưng tụ thành hình những nốt nhạc cổ xưa, phát ra thứ âm thanh trong trẻo nhưng uy nghiêm đến cực điểm.
"...Ta dùng Cửu Tiêu Phá Ma Khúc để tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng."
Tung!
Tiếng đàn vô hình vang lên như chuông sớm gióng giả, như búa tạ đập thẳng vào tâm can.
Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, làn hắc khí dày đặc bao trùm khắp căn phòng bỗng khựng lại, giống như tuyết gặp nước sôi, tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tạ Bích Vân đang gầm thét dữ dội bỗng trợn trừng mắt, tiếng cười độc ác nghẹn lại trong cổ họng khi cỗ tà công mà hắn dày công tu luyện bấy lâu nay đột ngột phản phệ.
"Không thể nào...! Đây là khúc phổ gì thế này?" Tạ Bích Vân phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau, kinh hoàng phát hiện ra chân khí trong kinh mạch của mình đã bị âm luật áp chế hoàn toàn, không thể cựa quậy dù chỉ một chút.
Tô Vãn Sinh không cho hắn cơ hội thở dốc. Ngón tay tiếp tục lướt đi trong không trung, nốt thứ hai, nốt thứ ba liên tiếp ngân lên.
Keng! Keng! Keng!
Ánh kim quang hóa thành vô số dải lụa sắc như kiếm khí, xuyên thủng lớp hộ thể cương khí của Tạ Bích Vân trong tiếng nứt vỡ đinh tai nhức óc.
Bụp!
Đường kiếm khí cuối cùng xuyên thẳng qua ngực trái, mang theo một khoảng huyết vụ nở rộ giữa không trung. Tạ Bích Vân ngẩn người cúi đầu nhìn lồng ngực đang thủng một lỗ lớn của mình, đôi môi mấp máy không thành tiếng, rồi ngã ngửa ra sau, trút hơi thở cuối cùng trên sàn gỗ đẫm máu của Túy Tiên Cư.
Gia chủ Vô Tung Môn, kẻ từng khuấy đảo cả một vùng Lâm An suốt nhiều năm, nay đã bỏ mạng.