Chương 17: Thiết Phiến Mưa Hoa

Vù! Vù! Vù! Hàng trăm phi châm tẩm kịch độc óng ánh sắc lam xé rách không khí, mang theo tiếng rít sắc lẹm trực diện tập kích Tô Vãn Sinh từ cự ly cực gần. Cơn mưa châm dày đặc che kín cả tầm nhìn, bịt kín mọi đường lui trong không gian chật hẹp của gian phòng lầu hai. Tạ Bích Vân nhếch môi cười đắc ý, thiết phiến trong tay đã được hắn dồn mười phần nội lực, sẵn sàng bồi thêm một đòn chí mạng nếu đối phương may mắn né được đợt phi châm đầu tiên. Nhưng Tô Vãn Sinh không hề né tránh. Hắn ngồi yên vị trên ghế, tay trái cầm ly trà Long Tỉnh ấm áp, tay phải lướt nhẹ qua mặt bàn. Khi đợt phi châm chỉ cách trán vỏn vẹn một tấc, ngón tay thon dài của hắn đột ngột búng nhẹ vào vành ly sứ. Keng! Một gợn sóng xung kích bằng linh lực thuần khiết từ chiếc ly lan tỏa ra theo hình vòng cung. Đợt phi châm độc dược vừa chạm vào làn sóng vô hình ấy liền khựng lại giữa không trung, sau đó đảo ngược quỹ đạo, quay đầu bắn ngược trở lại với tốc độ gấp bội! "Cái gì?" Tạ Bích Vân trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Hắn không ngờ Tô Vãn Sinh lại có thể dùng một ly trà phá giải độc châm của mình một cách hời hợt như vậy. Bụp, bụp, bụp! "A...!" Tiếng thét thảm thiết vang lên từ phía ngoài hành lang. Những tên cao thủ áo đen đứng chắn lối đi không kịp trở tay, bị chính hàng trăm mũi phi châm độc dược cắm phập vào ngực và yết hầu, ngã quỵ xuống đất đen xì mặt mày, chết ngay tại chỗ. Bản thân Tạ Bích Vân phải vội vã khép thiết phiến lại, vận chuyển toàn bộ chân khí dựng lên một lớp hộ thể cương khí trước mặt để đỡ lấy đợt phản chấn. Dù vậy, tốc lực khủng khiếp vẫn đẩy hắn trượt dài trên sàn gỗ mấy mét, gót chân đập nát cả khung cửa sổ, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi. Mộ Dung Sâm cười lớn, vung đao bước lên một bước: "Tạ môn chủ, chiêu 'gậy ông đập lưng ông' này cảm giác thế nào? Có muốn thử thêm một lần nữa không?" Yên Nhiên lắc đầu chê bai, bước qua đống xác người trên hành lang với vẻ mặt thản nhiên: "Hộ pháp Vô Tung Môn gì chứ, hóa ra cũng chỉ có chút bản lĩnh mèo quào này thôi sao." Tạ Bích Vân lau vết máu ở khóe môi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn Tô Vãn Sinh với ánh mắt đầy kiêng kị và sợ hãi. Hôm nay nếu không dốc toàn lực, bản thân chắc chắn hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. "Tô Vãn Sinh... Ngươi đừng đắc ý sớm!" Tạ Bích Vân nghiến răng ken két, hai tay bấm một ấn quyết quái dị, cơ thể bỗng bùng phát một làn hắc khí dày đặc. Toàn bộ khung cảnh bên trong tửu lầu Túy Tiên Cư phút chốc chìm trong một màu u ám lạnh lẽo, tiếng quỷ khóc thần gào văng vẳng bên tai, báo hiệu đòn tấn công liều mạng của gia chủ Vô Tung Môn sắp bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ