Chương 16: Trà Đậm Sát Ý

Cánh cửa gian phòng vừa mở toang, hơi lạnh từ cơn mưa phùn ngoài trời hòa cùng luồng sát khí ngột ngạt tràn thẳng vào trong, khiến ngọn đèn cầy trên bàn khẽ chao đảo. Tạ Bích Vân đứng chắn ngay lối đi, chiếc thiết phiến trên tay khép lại gõ nhịp nhành vào lòng bàn tay, đôi mắt hẹp dài sắc như dao cau dán chặt vào Tô Vãn Sinh. Hắn không hề ra lệnh cho thủ hạ động thủ ngay, mà ngược lại, khóe môi còn cong lên một nụ cười mang đậm vẻ mỉa mai. "Tô công tử, năm xưa ngươi chỉ là một tên tiểu bối may mắn trốn thoát dưới gầm giày của chín đại môn phái. Hôm nay gan lớn thật đấy, tự mình dâng đầu đến Lâm An này sao?" Tạ Bích Vân thong thả bước vào phòng, tự nhiên kéo ghế đối diện Tô Vãn Sinh ngồi xuống, không thèm để ý đến Mộ Dung Sâm và Yên Nhiên đang đứng bên cạnh. Mộ Dung Sâm nheo mắt, tay vừa đặt lên chuôi đao, nhưng Tô Vãn Sinh lại khẽ giơ tay ra hiệu ngăn lại. Tô Vãn Sinh điềm nhiên nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, nước trà ấm áp trôi qua cổ họng, mang theo vị chát nhẹ rồi ngọt hậu. Hắn ngước đôi mắt phượng tĩnh lặng nhìn thẳng vào Tạ Bích Vân, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt: "Tạ môn chủ không hổ danh là kẻ cai quản Lâm An, tin tức thật linh thông. Ta vừa vào thành chưa được nửa chén trà, ngươi đã vội vã dẫn người đến 'chào đón' thế này rồi cơ à?" "Đâu có đâu có." Tạ Bích Vân cười lạnh, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Chỉ là Tô công tử đi đến đâu, máu tanh đổ ra đến đó. Lục Hành Chi ở Vụ Uyên nham chết không toàn thây, bản môn chủ há lại không lo cho sự an nguy của bách tính Lâm An sao? Ta khuyên ngươi, thức thời thì giao ra khẩu quyết cấm thuật năm xưa của Tô gia, tự phế tu vi, ta có thể niệm tình ngươi là hậu bối mà ban cho ngươi một cái chết toàn thây. Bằng không..." Hắn phất tay ra hiệu, hàng chục cao thủ áo đen bên ngoài đồng thời tuốt kiếm, ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu qua khung cửa sổ làm rực sáng cả một góc phòng. Yên Nhiên phì cười một tiếng, ngón tay xoay xoay phi đạo lam quang, giọng điệu đầy châm chọc: "Tạ môn chủ khẩu khí lớn thật đấy. Ngươi tưởng Lâm An này là hậu viện nhà ngươi muốn làm gì thì làm chắc? Đừng quên, kẻ ngã xuống tiếp theo chưa chắc đã là bọn ta đâu." Tạ Bích Vân liếc mắt nhìn Yên Nhiên, sắc mặt trầm xuống, sát ý trong mắt lóe lên: "Con ả ranh con không biết trời cao đất dày! Đã muốn chết cùng nhau, bản môn chủ thành toàn cho các ngươi!" Ngay lập tức, thiết phiến trong tay hắn bật mở, vô số phi châm tẩm kịch độc bắn vút ra như mưa rào nhắm thẳng vào vị trí của Tô Vãn Sinh!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ