Xác của Tạ Bích Vân nằm bất động giữa vũng máu trên sàn gỗ của Túy Tiên Cư, đôi mắt vẫn mở trừng trừng chứa đầy sự không cam lòng và kinh hãi. Hắc khí xung quanh tiêu tan hoàn toàn, trả lại không gian tĩnh lặng đến rợn người cho căn phòng lầu hai.
Bên ngoài, trời bắt đầu ngớt mưa, nhưng không khí trong thành Lâm An lại rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt chưa từng có.
Mộ Dung Sâm thu hồi đao khí, bước đến đá nhẹ vào chân thi thể Tạ Bích Vân, hừ lạnh một tiếng: "Đường đường là một môn chủ uy phong một cõi, cuối cùng cũng chỉ kết cục như thế này. Đám cao thủ bên ngoài thấy động tĩnh này chắc đã sớm cao chạy xa bay rồi."
Yên Nhiên nhìn ra khung cửa sổ vỡ nát, nơi những bóng đen thuộc hạ của Vô Tung Môn đang hoảng loạn tháo chạy tán loạn trên đường phố phía dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Rắn mất đầu thì làm sao dám ở lại chịu chết. Chỉ là... Vãn Sinh, chúng ta vừa giết chết Tạ Bích Vân ngay giữa đất Lâm An này, tin tức này truyền đi, e rằng tám đại môn phái còn lại sẽ lập tức chấn động."
Tô Vãn Sinh đứng lặng bên khung cửa, ánh mắt phượng nhìn xa xăm về phía ngọn núi phía bắc thành – nơi tọa lạc tổng dinh bề thế của Vô Tung Môn. Gió lùa qua tà áo trắng, mang theo hơi ẩm của đất trời sau cơn mưa.
"Chấn động càng lớn, bọn chúng càng nhanh chóng lộ diện." Tô Vãn Sinh nhạt giọng lên tiếng, thanh âm bình thản nhưng mang theo uy áp khiến người ta không rét mà run: "Mười lăm năm trước, những kẻ nhúng tay vào Tô gia trang đều nghĩ rằng ác mộng đã kết thúc khi ngọn lửa đó tắt đi. Ta muốn bọn chúng hiểu rằng, thứ cứu rỗi duy nhất cho tội ác của chúng, chính là cái chết."
Mộ Dung Sâm cười sảng khoái, vỗ mạnh lên vai Tô Vãn Sinh: "Nói hay lắm! Đã đi đến bước này, chúng ta không cần phải giấu đầu lòi đuôi nữa. Tạ Bích Vân đã chết, Thanh Hà Viện tại Lâm An này coi như bỏ. Kế tiếp chúng ta nên nhắm vào đâu?"
Tô Vãn Sinh quay người lại, ánh mắt sắc bén lướt qua bản đồ địa hình võ lâm mà hắn đã sớm khắc sâu trong tâm trí:
"Rời khỏi Lâm An. Mục tiêu tiếp theo... Thiên Kiếm Tông."