Lục Hành Chi lùi lại cho đến khi lưng đập mạnh vào vách đá lạnh ngắt của Vụ Uyên nham. Ánh mắt hắn hoảng loạn nhìn bóng dáng áo trắng đang từng bước tiến lại gần, thứ uy áp vô hình từ Tô Vãn Sinh đè nặng lên ngực hắn khiến hô hấp trở nên khó nhọc.
"Ngươi... ngươi dám giết ta?" Lục Hành Chi cố gắng vớt vát chút uy phong cuối cùng của một gia chủ lớn, giọng run lẩy bẩy: "Ta chết rồi, chín đại môn phái sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi! Cả thiên hạ này sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể!"
Tô Vãn Sinh dừng bước, cách hắn chừng ba bước chân. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ giễu cợt:
"Thiên hạ truy sát? Từ mười lăm năm trước, khi ta ôm thi thể phụ thân bò ra từ đống lửa này, ta đã bị thiên hạ coi là ma đầu rồi. Ngươi nghĩ ta còn sợ hai chữ 'truy sát' sao?"
"Vãn Sinh, đừng nói nhiều với hắn nữa." Mộ Dung Sâm bước tới, tay vắt ngang thanh đao dính đầy vết máu, ánh mắt sắc lạnh: "Loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa này, giữ lại chỉ tổ chật đất."
Yên Nhiên phủi nhẹ lớp bụi bám trên vạt áo, cười khẩy: "Đúng vậy, để hắn sống thêm một khắc là mấy oan hồn dưới vực kia thêm một phần bất bình."
Lục Hành Chi nghe đến đây, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, tuyệt vọng tột cùng. Hắn biết hôm nay mình không còn đường sống. Nghiến chặt răng, trong mắt hắn lóe lên một tia hung quang tột độ, hai tay đột ngột kết ấn cấm kỵ:
"Muốn mạng của ta? Vậy thì cùng chết đi!"
Bùm!
Cơ thể Lục Hành Chi đột ngột phát sáng rực rỡ, các kinh mạch bên trong tự tạo với tốc độ chóng mặt. Hắn định dung hợp toàn bộ tu vi cả đời để kéo Tô Vãn Sinh chết chung.
Nhưng Tô Vãn Sinh dường như đã sớm đoán trước được điều này. Hắn thậm chí không thèm chớp mắt, ngón tay búng nhẹ một đường kiếm khí mỏng như cánh ve.
Vù!
Đường kiếm khí xuyên qua thân tâm Lục Hành Chi nhanh như chớp lột. Ánh sáng bạo phát trên người Lục Hành Chi chợt khựng lại, đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, rồi từ từ ngã quỵ xuống đất.
Gia chủ Vân Mộng Lục gia, kẻ đứng đầu một cõi suốt bao năm qua, nay đã bỏ mạng tại nơi từng là nấm mồ chôn giấu tội ác của hắn.
Xung quanh, đám quân bại tướng của chín đại môn phái thấy gia chủ đã chết, ai nấy đều mất sạch tinh thần chiến đấu, hoảng loạn ôm kiếm tháo chạy toán loạn vào rừng sâu. Tô Vãn Sinh không đuổi theo, hắn đứng lặng ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt.
Mộ Dung Sâm thu đao vào vỏ, bước đến vỗ nhẹ vai Tô Vãn Sinh, trầm giọng hỏi: "Trận chiến này tuy thắng, nhưng động tĩnh quá lớn. Đám lão tổ của các phái kia sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh. Kế tiếp chúng ta đi đâu?"
Tô Vãn Sinh thu hồi trường kiếm, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen đang dần tan đi để hé lộ ánh mặt trời gay gắt phía chân trời. Ánh mắt phượng của hắn sâu thẳm như biển lớn:
"Đi Lâm An."
"Lâm An?" Yên Nhiên nhướng mày ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Tô Vãn Sinh nhạt giọng đáp, bước đi trước dẫn đường: "Món nợ mười lăm năm trước không chỉ có mỗi Lục gia. Đã mở màn rồi, thì phải chơi cho đến cùng."