Chương 13: Vô Danh Kiếm Ý

Keng! Ầm! Tiếng kim khí va chạm vào nhau chói tai vang lên liên hồi, chấn động cả một vùng núi non Vụ Uyên nham. Hàng trăm đạo kiếm quang từ Chu Thiên Kiếm Trận đan xen thành một tấm lưới lồng lộng, ép sát ba người Tô Vãn Sinh vào trung tâm. Lục Hành Chi đứng ngoài vòng chiến, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc. Hắn biết rõ nếu cứ đánh dây dưa, khí thế của Tô Vãn Sinh sẽ càng lúc càng mạnh, bèn nghiến răng quát lớn: "Các vị trưởng lão, đừng nương tay nữa! Dùng sát chiêu mạnh nhất, ép hắn vào tử địa!" Nghe tiếng hô của Lục Hành Chi, mười vị trưởng lão đầu ngành của chín đại phái đồng loạt biến đổi thủ quyết. Linh lực từ người bọn họ bùng nổ, hóa thành mười con cự long bằng năng lượng thuần khiết, gầm thét lao thẳng về phía Tô Vãn Sinh với ý đồ xé nát thân thể hắn thành trăm mảnh. Mộ Dung Sâm quát to một tiếng, thân hình cao lớn vung đao chém ra một dòng thác đao khí cuồn cuộn, cản lại hai con cự long đang lao đến. Yên Nhiên cũng không hề kém cạnh, đôi tay uyển chuyển phóng ra hàng loạt phi đao mang theo làn sương độc tím ngắt, ép mấy tên cao thủ phái Thanh Thành phải hốt hoảng lùi lại né tránh. Tuy nhiên, số lượng địch thủ quá đông, lại thêm Chu Thiên Kiếm Trận đè nặng khiến áp lực ngày một tăng. Tô Vãn Sinh vẫn đứng lặng như tùng bách. Mái tóc đen buông xõa bay phần phật trong cuồng phong, ánh mắt phượng của hắn không chút gợn sóng. Khi mười con cự long linh lực chỉ còn cách thân mình vỏn vẹn ba thước, hắn mới chậm rãi nâng trường kiếm lên. "Vô danh chi kiếm, sinh diệt tại tâm." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại áp đảo toàn bộ tiếng ồn ào của chiến trận. Tô Vãn Sinh không dùng chiêu thức hoa mỹ nào cả. Hắn chỉ đơn giản chém ra một kiếm – một đường kiếm thẳng tắp, thuần túy, không tì vết. Nhưng chính khoảnh khắc mũi kiếm ấy hạ xuống, thời gian xung quanh dường như chậm lại nửa nhịp. Hư không vỡ vụn! Một vầng trăng khuyết màu bạc trắng ngần từ mũi kiếm bùng phát, quét ngang một vòng tròn hoàn mỹ. Bụp! Bụp! Bụp! Mười con cự long linh lực vừa chạm vào ánh trăng bạc ấy liền hóa thành vô số đốm sáng li ti rồi tiêu tan vào hư vô. Sức mạnh phản chấn kinh hoàng lan ngược lại khiến mười vị trưởng lão cao thủ hộc máu tươi đồng loạt bay ngược ra sau, ngã rạp xuống đất không thể gượng dậy nổi. Chu Thiên Kiếm Trận trong chớp mắt bị phá vỡ hoàn toàn, hàng trăm đệ tử tu sĩ đứng xung quanh bị dư chấn hất văng tứ tung, tiếng la hét, rên rỉ vang lên khắp nơi. Lục Hành Chi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt tái mét như tờ giấy trắng, chân lùi lại mấy bước suýt ngã quỵ: "Ngươi... đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Không thể nào... loại kiếm pháp này đã tuyệt tích từ ngàn năm trước..." Tô Vãn Sinh chậm rãi thu kiếm về vỏ, bước qua những vũng máu và đống đổ nát, từng bước tiến sát lại phía Lục Hành Chi. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn kẻ đứng đầu Vân Mộng Lục gia, thanh âm bình thản nhưng đày sát ý: "Kiếm pháp của Tô gia, tự nhiên chỉ có người của Tô gia mới hiểu rõ nhất. Lục gia chủ, nợ máu mười lăm năm trước, bây giờ... đến lượt ngươi trả rồi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ