Chưa kịp để y phản ứng lại, hắn đã nhanh tay cởi bỏ lớp ngoại y.
Áo ngoài vừa rơi xuống, hắn mới quay đầu nhìn y. Gương mặt thiếu niên thoáng để lộ vài phần lo sợ, tựa hồ đang chờ đợi một lời chấp thuận.
Y nhìn vào gương mặt của hắn, hai hàng mi khẽ nhíu.
Nơi này chỉ có một dòng suối nóng. Ngoài hắn ra, y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, y chỉ lười biếng đáp:
Phương Nguyệt: “Cũng xuống đi.”
Hắn lập tức cười đến cong cả khóe môi.
Hằng Quân: “Hehe… đa tạ ca ca.”
Hắn vừa nói, vừa nhanh tay cởi bỏ từng lớp y phục, sau khi đã cởi sạch y phục trên người hắn mới chịu bước xuống dòng nước.
Làn thủy ấm dần bao phủ thân thể, màn sương mỏng lại quấn quanh người hắn. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tầng hơi nước, khiến bóng dáng thiếu niên lúc ẩn lúc hiện giữa làn thủy vụ.
Hắn cố ý bước từng bước thật chậm, dáng vẻ như muốn để y nhìn rõ từng đường nét trên người hắn.
Thế nhưng y chỉ khẽ thở dài, rồi dứt khoát nhắm nghiền đôi mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, hắn lại âm thầm nghĩ:
Hằng Quân: “Có phải vì ta đẹp quá, khiến ca ca chẳng biết phải nhìn thế nào chăng?”
Hằng Quân: “Ta biết mà… Sao ca ca có thể không khuất phục trước dung mạo này chứ?”
Nghĩ đến đó, hắn còn tự đắc trong lòng.
Song chẳng bao lâu, hắn nhận ra y hoàn toàn không có ý để tâm đến mình. Nên chỉ có thể bài ra vẻ mặt ủ rũ mà bước xuống.
Hắn vừa ngồi xuống, hai tay đặt lên thành suối, an nhiên tựa lưng.
Hai người cứ vậy đối diện nhau. Mặt đối mặt. Dù y có nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình.
Một chút phiền toái.
Một chút đau đầu.
Y đưa tay xoa nhẹ mi tâm, rồi dứt khoát quay mặt sang nơi khác, chỉ để lại tấm lưng hướng về phía hắn.
Hành động của y quá quả quyết, cũng quá dứt khoát làm lòng hắn có chút ủy khuất.
Hắn vốn định lên tiếng, nhưng lời vừa đến môi lại khựng lại.
Khóe miệng vẫn cong lên như đang cười, song đáy mắt chẳng còn bao nhiêu ý cười.
Hắn thầm nhủ:
Hằng Quân: “Ca ca… người cũng thật là.”
Hằng Quân: “Đã vào đây rồi còn tránh ta đi đâu được nữa? Sao lại cứ tránh mặt ta?”
Vừa nghĩ, ánh mắt hắn đã vô thức dừng lại trên bóng lưng của người trước mặt.
Hắn thấy y hơi nghiêng người về phía trước, hai tay khoanh lại làm gối. Tấm lưng thanh mảnh được ánh trăng phủ lên một tầng sáng nhạt, đường nét mềm mại ẩn hiện giữa màn hơi nước.
Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng còn nhớ ra mình định nói gì nữa.
Hắn chỉ lặng lẽ tựa người vào thành suối, để cơ thể hoàn toàn thả lỏng.
Không biết qua bao lâu, hắn dần nhận ra nhịp thở của người trước mặt.
Mỗi khi Phương Nguyệt hô hấp, bờ vai lại khẽ chuyển động.
Mái tóc dài được y vén gọn sang một bên, vài sợi vì hơi nước mà trở nên ẩm ướt, nhẹ nhàng áp lên làn da.
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua màn sương, khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm tĩnh lặng.
Nhưng lại làm ánh mắt hắn nhìn đến thất thần.
Hắn vội vàng dời mắt đi, cố ép bản thân không tiếp tục nhìn nữa.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ một lát sau, ánh mắt lại vô thức quay trở về.
Hắn khẽ thở ra một hơi.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không biết từ lúc nào, tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên bên tai. Yết hầu khô khốc, nhấp nhô từng hồi. Đôi mắt hắn dần đỏ bừng vì cứ dụi tay vào, hòng che đi tấm lưng tinh xảo của đối phương. Hai tay vô thức vò chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Hắn tự trấn an:
Hằng Quân: “Không được… phải giấu lại.”
Nhưng suy cho cùng, hắn cũng đang ở độ tuổi thiếu niên, dục căn vừa mới hưng thịnh. Làm sao có thể kìm nén được bản năng?
Từ lúc bước vào đây, bên dưới hắn đã gần như không còn chịu kiểm soát. Khí huyết như thể bị hoả diễm thiêu đốt, liên tục dâng lên từng hồi nóng hổi, lại lan ra khắp tứ chi bách hải. Từng hơi thở của hắn nhẹ mà lực, như mãnh hổ đang rình mồi, phả ra từng đợt bỏng rát.
Hỏa dục trong người hắn như sóng triều, sóng trước vừa đi, sóng sau lại đến. Dục căn theo đó mà căng cứng đến mức khiến hắn cảm thấy đau nhức, tựa cung tên đã lên nòng, chỉ cần một khắc chạm nhẹ của hắn cũng có thể bắn tung. Mạch máu vì sự sừng sững ấy mà nổi lên không ít đường gân chi chít, quấn lấy dục căn như hỏa long quấn trụ, làm phần đã đồ sộ lại càng thêm hùng vĩ. Nếu thật sự còn động, e rằng chẳng qua nổi mấy lần, những thứ thủy tình bên trong sẽ xuất hết ra.
Hắn thở chậm một hơi, rồi dùng tay sờ thử thứ đang căng cứng. Bàn tay thiếu niên vậy mà không thể ôm hết vào trong. Chỉ có thể chậm rãi vuốt dọc từ dưới chân trụ lên tận đỉnh.
Hằng Quân: “A…”
Chỉ một cái vuốt nhẹ duy nhất, hắn đã không thể kiềm nổi mà phát ra tiếng kêu rất khẽ.
Nhưng rồi....
Hắn bất giác nhìn về gương mặt của y, như muốn xem y có phát hiện ra chăng. Nhưng khi thấy hai mắt y vẫn đang nhắm nghiền, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng với sự nhẹ nhõm ấy lại có thứ gì đó sâu thẳm trong lòng hắn được kích phát, khiến hắn càng thêm hưng phấn.
Hắn tiếp tục dùng hai đầu ngón tay sờ thử phần đầu trụ. Nơi nhảy cảm nhất đã từ lâu trào ra một lớp dịch thủy nhớt nhạt.
Nương theo dịch thủy ấy như lớp bôi trơn, hắn xoa xoa phần đỉnh. Từ nơi nhảy cảm truyền lên một trận kích thích kịch liệt, thẳng lên đỉnh đầu rồi lan sang khắp cơ thể, khiến hắn không kiềm được mà rùng mình liên tục.
Da lông dựng đứng. Âm thanh nỉ non vì khoái lạc không ngừng hòa lẫn, khiến hắn liên tục phát ra tiếng dục vọng:
Hằng Quân: “A… aa… a…”
Tiêu cự dần dãn ra. Hắn mê man triền miên trong từng đợt khoái cảm dâng trào.
Hắn tiếp tục chạm vào đầu đỉnh. Trận kích phát lần này còn dữ dội hơn lần trước khiến cơ thể hắn không ngừng run lên. Dịch thủy theo cơn mê tình lại lần nữa chảy ra, như nước trong khe suối, tí tách mà chẳng thể ngừng. Mê man dâng trào, hoan tình cuồn cuộn, hai hạt dương châu cũng căng phồng lên, đảo loạn một phen.
Lúc này dục hỏa trên người hắn đã gần chạm đến giới hạn. Chỉ cần một khắc lơ là, hỏa nộ bộc phát, dương tinh sẽ toàn bộ xuất ra.
Hắn định dùng tay xoa nắn hạt châu, như muốn lấy nơi ấy làm chỗ dừng tạm trước trận kích phát. Nhưng càng làm vậy, sung dương lại căng cứng thêm, như phá trời mà nhô lên khỏi mặt nước.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
Bản năng nguyên thủy kêu gọi hắn tiếp tục, nhưng lý trí buộc hắn phải rời đi.
Hai mắt theo bản năng nhìn về phía y. Lồng ngực hơi nhấp nhô. Bàn tay vô thức đưa về phía trước, như muốn che khuất ánh mắt, cũng như muốn bắt lấy người kia.
Lại một tiếng thở dài rất khẽ.
Không hẳn là vui.
Cũng chẳng hoàn toàn là buồn.
Chỉ là có một thứ gì đó khiến hắn muốn được ở lại nơi này lâu thêm một chút.
Hắn khẽ nhắm mắt, cố gắng thu hồi tâm thần.
Thế nhưng càng muốn bình tĩnh, trong đầu lại càng hiện lên hình bóng người trước mặt.
Hắn âm thầm tự nhủ:
Hằng Quân: “Không được.”
Hằng Quân: “Đừng nhìn nữa.”
Hằng Quân: “Ca ca sẽ phát hiện mất.”
Hắn đưa tay lên che mắt, cố ép mình chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm.
Thật lâu sau, hơi thở của hắn mới dần bình ổn trở lại.
Bản năng muốn tiếp tục ở lại vẫn còn đó, nhưng lý trí lại nhắc hắn nên rời đi.
Hắn mở mắt.
Ánh nhìn một lần nữa rơi lên bóng lưng Phương Nguyệt.
Lồng ngực khẽ phập phồng.
Bàn tay vô thức đưa về phía trước, tựa như muốn chạm vào người trước mặt, nhưng cuối cùng lại dừng giữa không trung.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
Giữa một bên là cảm xúc đang không ngừng dâng lên, một bên là lý trí không cho phép vượt qua giới hạn, cuối cùng hắn chỉ có thể lặng lẽ thu tay về.
Hằng Quân nhắm mắt dưỡng thần thêm một lúc.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, mặc lại y phục, rồi lẳng lặng rời khỏi nơi này.
Trước khi đi, hắn vẫn ngoảnh đầu nhìn Phương Nguyệt lần cuối.
Ánh mắt lưu luyến đến mức chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ:
Hằng Quân: “Một ngày nào đó… ta nhất định sẽ có được…”
Sau khi hắn rời đi không lâu, Phương Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt.
Y khẽ lắc đầu, nhưng chẳng nói gì thêm.
Sau khi ngâm mình thêm một lúc, y mới đứng dậy, mặc lại y phục rồi trở về phòng.
Đêm ấy, một người chìm vào mộng.
Một người mang theo tâm sự chẳng thể gọi thành tên, mãi chẳng được an ổn.
……
Mặt trời vừa hé mở, từng tia sáng dịu nhẹ soi rọi muôn phương, len lỏi qua song cửa, đánh thức sinh linh sau một đêm dài.
Phương Nguyệt theo tia nắng nhạt mà từ từ mở mắt.
Không biết Uyển Xà đã ở trong phòng từ lúc nào, chỉ lặng lẽ đứng chờ y tỉnh lại.
Thấy y vừa tỉnh, nàng lập tức đưa nước cùng khăn đến bên mép giường.
Phương Nguyệt đưa tay nhận lấy.
Y rửa mặt xong mới lên tiếng:
Phương Nguyệt: “Đêm qua chỗ ngươi có thấy được gì ở đó không?”
Uyển Xà: “Có một thứ.”
Uyển Xà dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Uyển Xà: “Đêm qua, khoảng đầu giờ Hợi, khi trống vừa điểm canh hai, có một thứ chạy vào nhà lão Từ.”
Phương Nguyệt: “Ngươi có đuổi theo không?”
Uyển Xà: “Có. Chỉ là thứ đó quá nhanh, thuộc hạ không đuổi kịp.”
Phương Nguyệt: “Vậy có phát hiện ra ngươi không?”
Uyển Xà: “Chắc là không. Thuộc hạ chỉ đứng từ xa quan sát. Dù có đuổi theo, nó cũng không biết được.”
Phương Nguyệt: “Vậy thì tốt. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, ngươi tuyệt đối không được để bản thân bị người khác phát hiện.”
Dường như nhớ ra chuyện gì, y lại hỏi:
Phương Nguyệt: “Ngươi thấy thứ đó chạy từ hướng nào? Đến đâu thì mất dấu?”
Uyển Xà: “Là từ hướng tây chạy tới. Đến đoạn rừng ở phía đông, sau nhà trưởng làng, thì thuộc hạ mất dấu.”
Y hơi trầm ngâm.
Phương Nguyệt: “Hướng tây… cũng có thể là từ phía khách trọ này chạy tới.”
Uyển Xà nhìn y, thoáng có chút kinh ngạc.
Uyển Xà: “Người đã thấy thứ đó?”
Phương Nguyệt: “Không hẳn.”
Uyển Xà im lặng một thoáng, rồi lại thấp giọng:
Uyển Xà: “Nhưng mà… có chuyện này.”
Y nhìn nó.
Phương Nguyệt: “Giữa ta và ngươi còn có gì không thể nói ra nữa sao?”
Uyển Xà: “Là chuyện của người đó. Người cũng cần chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn.”
Y bị lời này của Uyển Xà mà thoáng im lặng.
Một lát sau, y mới chậm rãi nói:
Phương Nguyệt: “Không lâu nữa. Đợi đến khi người đó tỉnh lại, chúng ta cũng không còn cảm thấy cô độc nữa.”
Hàng mi y buông xuống, tựa như sương phủ một tầng mỏng trước đôi mắt.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc y đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Y nhìn Uyển Xà, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định.
Phương Nguyệt: “Trước hết, chúng ta cần làm rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Vì sao người dân trong thành phần lớn đều xuất hiện dị biến? Những bóng đen tập kích trước ngôi làng này đến từ đâu? Người trong làng vì sao ai nấy đều có ma khí bao bọc?”
Phương Nguyệt: “Để tiện hành động, ngươi hãy đi từ phía đông. Dọc đường chú ý xem có người nào mất tích hay không, đặc biệt là tối qua có nhà nào có người mất tích hay không. Sau đó trở về báo lại cho ta.”
Uyển Xà: “Tuân lệnh.”
Phương Nguyệt: “Cẩn trọng.”
Uyển Xà chỉ khẽ cười rồi gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi giao việc cho Uyển Xà thăm dò từ phía đông, bản thân Phương Nguyệt cũng không rảnh rỗi.
Y quyết định thâm nhập từ phía tây, âm thầm dò xét từng con đường, xem nơi nào có dấu hiệu người mất tích.
Y đi rất lâu.
Mãi đến khi rẽ qua hai, ba con hẻm, trước mắt y mới xuất hiện một ngôi nhà nhỏ.
Y vừa định bước qua, chợt nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ bên trong.
Tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, mang theo sự đau đớn đến mức khiến người nghe cũng bất giác chậm bước.
Y dừng lại trước cửa.
Qua khe cửa khép hờ, y nhìn thấy một lão bà ngoài năm mươi đang ngồi bên trong, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Bên cạnh bà là một lão ông, dường như là trượng phu.
Ông không ngừng thấp giọng khuyên nhủ, cố gắng an ủi, mong bà đừng tiếp tục rơi lệ.
Thế nhưng dù đã khuyên rất lâu, tiếng khóc kia vẫn chẳng thể ngừng lại.
Y đứng ngoài cửa, ánh mắt dần trầm xuống.
Có lẽ…
Ở nơi này thật sự đã xảy ra chuyện gì đó.