Chương 2: Sự Thật Bị Chôn Vùi

Buổi sáng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống nền nhà. Tô Mặc ngồi trên giường, im lặng nhìn ra ngoài. Giấc mơ đêm qua vẫn còn rất rõ. Bầu trời vô tận. Những sợi dây đỏ chằng chịt. Và tiếng khóc của một đứa trẻ. Tô Mặc đưa tay xoa nhẹ mi tâm. “Chỉ là một giấc mơ...” Hắn đứng dậy. Không nghĩ thêm nữa. Nhưng ngay khi bước ra khỏi nhà, Tô Mặc đã nhận ra hôm nay trong làng có gì đó khác thường. Trước cổng làng có rất nhiều người tụ tập. Tiếng nói chuyện vang lên liên tục. Tô Mặc đi đến gần. Một người đàn ông trong làng nhìn thấy hắn, lập tức nói: “Tiểu Mặc, ngươi còn đứng đó làm gì?” “Các tiên nhân của Thanh Vân Tông đến rồi!” Tô Mặc khựng lại. “Thanh Vân Tông?” Hắn từng nghe cái tên này. Đó là một tông môn tu tiên ở Đông Hoang. Đối với những người trong ngôi làng nhỏ này, tu sĩ vốn đã là tồn tại rất xa vời. Càng đừng nói đến tiên môn. Tô Mặc đi theo đám đông về phía đầu làng. Ở đó có bốn người đang đứng. Một nữ đệ tử và ba nam đệ tử. Nữ đệ tử tuổi còn khá trẻ, khuôn mặt thanh tú, mái tóc buộc gọn sau lưng. Ba người còn lại đều là nam tử. Người đứng giữa lớn tuổi hơn một chút, thần sắc bình tĩnh, khí tức trên người khiến những người phàm xung quanh không dám nhìn thẳng. Tô Mặc không biết tu vi của họ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được... Bọn họ không giống người bình thường. Một người trong nhóm bước lên trước. “Chúng ta là đệ tử Thanh Vân Tông.” “Lần này phụng mệnh đến khu vực này khảo sát tình hình hung thú.” “Đồng thời tuyển một số người có tư chất thích hợp vào tông môn.” Trong đám đông lập tức vang lên tiếng xì xào. Một vài thiếu niên trong làng lộ rõ vẻ kích động. Tô Mặc cũng nhìn về phía những người kia. Tu tiên. Đó là thứ hắn từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể bước lên con đường tu tiên... Có lẽ hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cũng có thể... hiểu được chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng hắn nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Đối với hắn lúc này, tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Một đệ tử Thanh Vân Tông lấy ra một khối ngọc thạch. “Lần lượt từng người lên đây.” Những thiếu niên trong làng lần lượt thử. Có người khiến ngọc thạch phát sáng yếu ớt. Có người hoàn toàn không có phản ứng. Không khí trong làng dần trở nên im lặng. Đến lượt Tô Mặc. Hắn bước lên. Bàn tay đặt lên khối ngọc. Một luồng khí lạnh chạy qua lòng bàn tay. Sau đó... Ánh sáng bỗng bùng lên. Mấy người Thanh Vân Tông đồng thời nhìn sang. Người cầm ngọc thạch hơi nhíu mày. Ánh sáng không ngừng dao động. “Không tệ.” Một người khác nhìn Tô Mặc từ đầu đến chân. “Tư chất rất tốt.” Tô Mặc hơi ngẩn ra. Hắn còn chưa kịp hỏi thì người đứng đầu đã nói: “Ngươi có nguyện ý vào Thanh Vân Tông không?” Tô Mặc im lặng vài giây. Sau đó gật đầu. “Ta nguyện ý.” Nhưng đúng lúc ấy... Người đứng gần Tô Mặc nhất đột nhiên cau mày. Hắn nhìn chằm chằm vào vai Tô Mặc. “Khoan.” Tô Mặc quay đầu. “Có chuyện gì?” Người kia không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần. Một luồng linh lực rất nhạt từ đầu ngón tay lan ra. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. “Trên người ngươi...” “Có oán khí.” Tô Mặc sững người. “Oán khí?” Người kia gật đầu. “Rất nhạt.” “Nếu không dùng linh lực dò xét thì gần như không thể nhận ra.” Người đứng đầu cũng nhìn sang. “Ngươi từng tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ?” Tô Mặc im lặng. Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh cô bé bên dòng suối. Đôi mắt đen. Vết thương trên đầu gối. Và những sợi dây đỏ phủ kín bầu trời. “Ta...” Tô Mặc do dự. “Ngày hôm qua, ta gặp một cô bé trên núi.” “Cô bé bị thương.” “Sau đó... biến mất.” Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. Người đứng đầu hỏi: “Ở đâu?” Tô Mặc chỉ về phía dãy núi. “Gần một con suối.” “Dẫn chúng ta đi.” Một người trong nhóm nhìn sang những người dân đang đứng xung quanh. “Còn chuyện tuyển đệ tử...” Người đứng đầu suy nghĩ một lúc. “Để sau.” Hắn quay sang Tô Mặc. “Trước tiên, chúng ta cần biết thứ gì đã để lại oán khí trên người ngươi.” Tô Mặc gật đầu. ... Nhóm người rời khỏi làng. Tô Mặc dẫn đường. Càng đi sâu vào núi, rừng cây càng trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Tần Nhược Tuyết dừng bước. Nữ đệ tử lấy ra một pháp khí nhỏ. Nàng kết ấn. Linh lực nhàn nhạt lập tức lan ra xung quanh. “Vọng Linh Thuật.” Ánh sáng mờ nhạt hiện lên trong mắt Tần Nhược Tuyết. Đây là một loại trinh sát thuật cơ bản, có thể giúp người sử dụng cảm nhận và nhìn thấy những dấu vết linh lực, oán khí, âm khí và khí tức linh thể còn sót lại. Tần Nhược Tuyết chậm rãi quan sát xung quanh. Một lát sau, nàng lên tiếng: “Có dấu vết.” “Rất yếu.” Lục Trường Phong nhìn về phía trước. “Ở đâu?” Tần Nhược Tuyết chỉ về một bụi cây cách đó không xa. “Bên kia.” Mọi người lập tức đi tới. Bên dưới một gốc cây cũ... một mảnh vải nhỏ nằm giữa đám lá khô. Trên đó tản ra một luồng khí tức âm lãnh rất nhạt. Tần Nhược Tuyết khẽ cau mày. “Oán niệm.” Nàng ngồi xuống, đưa tay cách mảnh vải một khoảng. Linh lực từ đầu ngón tay chậm rãi lan ra. Sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm trọng. “Không đúng.” “Lượng oán niệm còn sót lại trên mảnh vải này rất nhiều.” Tô Mặc đang đứng phía sau đột nhiên khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vải. Một cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện. Hắn bước nhanh tới. “Khoan đã.” Lục Trường Phong quay đầu. Tô Mặc cúi xuống nhặt mảnh vải lên. Hắn nhận ra ngay lập tức. “Là nó.” Tần Nhược Tuyết hỏi: “Ngươi biết?” Tô Mặc gật đầu. “Ngày hôm qua...” “Ta dùng mảnh vải này để băng vết thương cho cô bé.” Mọi người lập tức nhìn nhau. Tô Mặc nhìn mảnh vải trong tay. Hắn nhớ rất rõ. Hôm qua, khi nhìn thấy cô bé bị thương bên dòng suối, hắn đã lấy chính mảnh vải này ra băng đầu gối cho cô. Nhưng sau khi cô bé biến mất... mảnh vải cũng biến mất theo. Hắn không ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Tần Nhược Tuyết nhìn mảnh vải. “Vậy cô bé chắc chắn đã từng ở nơi này.” Lục Trường Phong gật đầu. “Không chỉ từng ở đây.” Hắn nhìn luồng oán niệm còn sót lại. “Rất có thể mảnh vải này đã tiếp xúc trực tiếp với oán niệm của nàng.” Tô Mặc im lặng. Hắn đột nhiên nhớ lại đôi mắt đen của cô bé. Và câu nói hôm qua. “Huynh có nhìn thấy nó không?” Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lục Trường Phong lên tiếng: “Tiếp tục dò.” Tần Nhược Tuyết lại thi triển Vọng Linh Thuật. Linh lực lan ra từ mảnh vải. Một sợi khí tức mờ nhạt kéo dài về phía trước. Mọi người lập tức lần theo. Bọn họ đi thêm một đoạn. Dấu vết oán khí dần rõ hơn. Nhưng kỳ lạ là... nó không dẫn thẳng về phía con suối. Mà vòng qua một con đường khác. Cuối cùng... lại dẫn ngược về phía làng. Tô Mặc nhìn con đường trước mặt. “Đây là đường về làng.” Lục Trường Phong không nói gì. Hắn tiếp tục lần theo dấu vết. Cuối cùng, tất cả dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nhà của Tô Mặc. Mọi người nhìn nhau. Trần Dương thấp giọng: “Dấu vết dừng ở đây.” Tô Mặc nhìn căn nhà. Trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Bọn họ tiến vào bên trong. Tần Nhược Tuyết lấy ra một lá phù. Linh lực truyền vào. Lá phù rung nhẹ. Nàng nhìn quanh căn nhà. “Có âm khí.” “Rất nhạt.” “Nhưng chắc chắn từng có linh thể xuất hiện ở đây.” Tô Mặc im lặng. Hắn không biết cô bé đã đến nhà mình từ lúc nào. Càng không biết... vì sao dấu vết của cô bé lại dẫn về nơi này. Lục Trường Phong nhìn sắc trời bên ngoài. Mặt trời đã lên cao. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Không cần tiếp tục tìm.” “Chờ đến tối.” Tô Mặc hơi bất ngờ. “Đợi đến tối?” Tần Nhược Tuyết giải thích: “Oán niệm của linh thể thường hoạt động mạnh hơn vào ban đêm.” “Ban ngày dấu vết quá yếu.” “Nếu tiếp tục truy xét lúc này, rất dễ bỏ sót.” Lục Trường Phong gật đầu. “Chúng ta ở lại đây.” “Đêm nay không ngủ.” “Quan sát xem có thứ gì xuất hiện.” Tô Mặc cũng không phản đối. ... Mặt trời dần xuống núi. Bóng tối bao phủ ngôi làng. Bốn người Thanh Vân Tông không ai nghỉ ngơi. Bọn họ bố trí vài pháp khí đơn giản quanh căn nhà. Không phải để phong tỏa. Chỉ để phát hiện bất kỳ dao động linh lực hay âm khí nào xuất hiện. Tô Mặc ngồi bên cạnh. Một lúc lâu sau, bầu không khí có phần yên tĩnh. Người đứng đầu lên tiếng: “Ta là Lục Trường Phong.” Hắn chỉ sang nữ đệ tử. “Đây là Tần Nhược Tuyết.” Sau đó chỉ sang hai người còn lại. “Trần Dương.” “Hàn Việt.” Tô Mặc gật đầu. “Ta là Tô Mặc.” Trần Dương cười. “Không cần căng thẳng.” “Chúng ta chỉ đang điều tra một chút.” Tô Mặc không nói gì. Tần Nhược Tuyết nhìn hắn. “Ngươi thật sự chưa từng tiếp xúc với tu sĩ trước đây?” “Chưa từng.” “Vậy hôm nay xem như lần đầu.” Tô Mặc gật đầu. Bọn họ tiếp tục trò chuyện. Không ai ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. ... Gần nửa đêm. Một luồng khí lạnh rất nhỏ đột nhiên lướt qua căn nhà. Lá phù đặt bên cửa khẽ rung. Lục Trường Phong lập tức mở mắt. “Đến rồi.” Mọi người đồng thời đứng dậy. Ngoài cửa... một bóng người nhỏ bé chậm rãi xuất hiện. Cô bé hôm qua. Nó đứng trong bóng tối. Không bước vào. Chỉ lặng lẽ nhìn căn nhà. Tô Mặc nhận ra nó ngay lập tức. “Là muội.” Cô bé nhìn vào trong. Nhưng khi nhìn thấy bốn người Thanh Vân Tông... sắc mặt nó lập tức thay đổi. Nó quay người bỏ chạy. “Đuổi theo!” Lục Trường Phong quát khẽ. Bốn người lập tức lao ra. Tô Mặc cũng chạy theo. Bóng dáng nhỏ bé xuyên qua rừng cây. Càng chạy lên núi... tốc độ càng chậm. Cuối cùng, bọn họ bắt kịp cô bé. Tần Nhược Tuyết nhanh chóng kết ấn. Một luồng linh lực bao phủ xung quanh. Cô bé không thể tiếp tục chạy. Nó co người lại. Sắc mặt trắng bệch. Lục Trường Phong không tiến thêm. Hắn chỉ nói: “Đừng sợ.” “Chúng ta không làm hại ngươi.” Cô bé nhìn hắn. Cơ thể vẫn run rẩy. Rồi đột nhiên... nó nhìn lên bầu trời. Đôi mắt đen mở lớn. “Hắn đang nhìn các người.” Mọi người lập tức cảnh giác. Lục Trường Phong quay đầu nhìn xung quanh. Không có gì. Chỉ có màn đêm và núi rừng. “Hắn là ai?” Cô bé lắc đầu. “Ta không biết.” “Nhưng hắn đang nhìn.” “Thông qua trận pháp của hắn...” “Hắn có thể nhìn thấy chúng ta.” Sắc mặt Lục Trường Phong lập tức trở nên nghiêm trọng. “Phong tỏa khu vực.” Bốn người đồng thời kết ấn. **Ẩn Tức Trận** được thi triển. Đây là một loại trận pháp ẩn nặc, có thể che giấu khí tức, linh lực và hạn chế dao động linh lực phát ra ngoài. Một tầng kết giới nhanh chóng hình thành. Khí tức trong khu vực lập tức bị che giấu. Lục Trường Phong trầm giọng: “Bây giờ nói tiếp.” Tô Mặc bước đến gần cô bé. Hắn ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. “Không sao.” “Bọn họ sẽ không làm muội bị thương.” Cô bé nhìn hắn. Một lúc lâu sau... cơ thể mới dần thả lỏng. Tô Mặc nói: “Muội có thể kể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra không?” Cô bé cúi đầu. “Ta không nhớ hết.” “Ta chỉ nhớ...” “Ta bị người trong thôn hiến tế.” Tô Mặc sững người. Những người Thanh Vân Tông cũng im lặng. Cô bé nói tiếp: “Bọn họ đưa ta đi.” “Bọn họ nói... nếu hiến tế ta thì cả thôn sẽ được bảo vệ.” “Ta rất sợ.” “Nhưng không ai cứu ta.” “Sau đó... ta chết.” Tần Nhược Tuyết khẽ cau mày. “Còn sau khi chết?” Cô bé đưa tay ôm đầu. “Ta không nhớ rõ.” “Chỉ nhớ có một con lệ quỷ.” “Rất đáng sợ.” “Có một kẻ đứng phía sau nó.” “Kẻ đã giết ta.” Lục Trường Phong hỏi: “Ngươi biết hắn ở đâu không?” Cô bé lắc đầu. “Không.” “Con lệ quỷ ở đâu?” “Ta cũng không biết.” “Ta chỉ nhớ một phần.” “Phần còn lại...” Cô bé nhìn xuống hai bàn tay mình. “Đã mất rồi.” Lục Trường Phong trầm ngâm. Tần Nhược Tuyết thấp giọng: “Có lẽ chỉ một phần oán niệm của nàng thoát khỏi con lệ quỷ.” “Phần ký ức còn lại cũng bị mất theo.” Cô bé không nói gì. Đúng lúc ấy... Tô Mặc đột nhiên ôm lấy đầu. “Ư...” Cơn đau dữ dội ập đến. Hắn quỳ xuống. Trước mắt hắn... bầu trời lại xuất hiện. Những sợi dây đỏ. Vô số sợi. Chằng chịt. Đan xen vào nhau. Một sợi nối với cô bé. Một sợi kéo sâu vào núi. Một sợi khác kéo về phía một nơi rất xa. Tô Mặc thở gấp. Hắn ngẩng đầu. “Ta... nhìn thấy...” Lục Trường Phong lập tức hỏi: “Ngươi nhìn thấy gì?” Tô Mặc chỉ lên bầu trời. “Những sợi dây đỏ.” “Rất nhiều.” “Chúng nối với nhau.” Không khí lập tức im lặng. Hàn Việt đang đứng phía sau bỗng sững người. Hắn nhìn Tô Mặc. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Một cuốn cổ tịch cũ từng được hắn đọc trong Tàng Kinh Các. Những trang sách đã ố vàng. Một loại năng lực cực kỳ hiếm. Hiếm đến mức... ngay cả những đại năng sống cả đời cũng chưa chắc từng tận mắt chứng kiến. Hắn khẽ nói: “Nhìn thấy... nhân quả?” Lục Trường Phong lập tức quay đầu. “Ngươi nói gì?” Hàn Việt nhìn Tô Mặc thật lâu. Sau đó mới chậm rãi nói: “Trong một cuốn cổ tịch của tông môn...” “Từng ghi chép về người có thể nhìn thấy những sợi dây nhân quả.” “Nhưng đó chỉ là ghi chép.” “Ta chưa từng nghĩ...” “Có ngày mình sẽ tận mắt nhìn thấy.” Không ai nói thêm. Lục Trường Phong nhìn ba người còn lại. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Chuyện này không được truyền ra ngoài.” “Đặc biệt là không thể để kẻ đang quan sát chúng ta biết.” Tất cả đều hiểu. Tô Mặc vẫn ngẩng đầu. Những sợi dây đỏ vẫn còn đó. Hắn không hiểu chúng là gì. Không biết chúng dẫn đến đâu. Càng không biết... vì sao mình có thể nhìn thấy chúng. Ở một nơi rất xa. Một đôi mắt lặng lẽ mở ra trong bóng tối. Nhìn về phía ngọn núi. Khóe miệng người đó hơi nhếch lên. Hắn vẫn chưa biết... trong nhóm người vừa đến đây, đã có một người nhìn thấy thứ mà hắn không muốn bất kỳ ai nhìn thấy.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ