Thiên Huyền Giới.
Một thế giới rộng đến mức không ai biết điểm tận cùng của nó nằm ở đâu.
Nơi đây có núi cao xuyên mây, có biển lớn không thấy bờ, có yêu thú ẩn mình trong cổ lâm, có thành trì kéo dài hàng trăm dặm.
Và trên tất cả những thứ ấy...
Là tu sĩ.
Bọn họ có thể ngự kiếm mà đi.
Có thể một chưởng đánh nát núi đá.
Có thể sống hàng trăm, hàng nghìn năm.
Trong mắt phàm nhân...
Đó chính là tiên.
Ở một nơi hẻo lánh thuộc Đông Hoang.
Có một ngôi làng nhỏ nằm giữa những dãy núi trùng điệp.
Nơi này cách xa các đại tông môn, linh khí cũng không tính là nồng đậm. Người trong làng phần lớn đều là phàm nhân, quanh năm sống dựa vào săn bắn, trồng trọt và hái thuốc.
Không có tiên nhân.
Không có pháp thuật.
Càng không có những trận đại chiến kinh thiên động địa mà người tu tiên thường nhắc đến.
Ít nhất...
Bề ngoài là như vậy.
Tô Mặc năm nay mười sáu tuổi.
Hắn sinh ra và lớn lên tại ngôi làng này.
Từ năm tám tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời.
Không ai biết rõ nguyên nhân.
Những năm sau đó, chính những người trong làng đã thay nhau giúp hắn lớn lên.
Người cho hắn một bát cơm.
Người cho hắn một bộ quần áo cũ.
Tô Mặc vẫn luôn ghi nhớ những điều ấy.
Cho nên dù cuộc sống nghèo khó, hắn chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này.
Chiều hôm ấy.
Khi đi ngang qua một con suối, Tô Mặc đột nhiên dừng bước.
Hắn nghe thấy tiếng động.
Rất nhỏ.
Như tiếng ai đó đang khóc.
Tô Mặc đặt bó củi xuống.
“Có ai ở đó không?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng nước chảy.
Hắn bước thêm vài bước.
Sau một tảng đá lớn, một cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang ngồi xổm.
Quần áo rách rưới.
Trên đầu gối có một vết thương.
Tô Mặc cau mày.
“Muội bị thương à?”
Cô bé ngẩng đầu.
Không nói gì.
Tô Mặc lấy một miếng vải sạch trong người ra, băng lại vết thương cho cô.
“Nhà muội ở đâu?”
Cô bé vẫn không trả lời.
Tô Mặc hơi khó hiểu.
“Không nói thì thôi.”
Hắn đứng dậy.
“Ta đưa muội xuống núi.”
Ngay lúc hắn quay người...
Cô bé đột nhiên nắm lấy tay áo hắn.
Tô Mặc quay đầu.
Lần đầu tiên hắn nhìn rõ đôi mắt của cô bé.
Rất kỳ lạ.
Đen đến mức gần như không có đồng tử.
Cô bé nhìn hắn.
Rồi nói một câu khiến hắn lạnh sống lưng.
“Ca ca...”
“Huynh có nhìn thấy nó không?”
“Thấy gì?”
Cô bé chỉ lên bầu trời.
Tô Mặc ngẩng đầu.
Bầu trời trong xanh.
Không có gì cả.
“Không thấy.”
Cô bé im lặng.
Một lúc sau, cô bé hỏi:
“Vậy tại sao nó đang nhìn huynh?”
Tô Mặc sững người.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Hắn quay đầu nhìn lên lần nữa.
Vẫn không có gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
Tô Mặc cảm thấy trên bầu trời dường như có một ánh mắt đang nhìn xuống.
Không phải nhìn cô bé.
Mà là...
nhìn hắn.
Cùng với đôi mắt ấy—
Bầu trời bỗng xuất hiện vô số sợi dây đỏ.
Chúng chằng chịt giữa không trung, đan xen vào nhau như một mạng lưới khổng lồ.
Có sợi quấn quanh thân cây.
Có sợi xuyên qua mặt đất.
Có sợi kéo dài vào sâu trong núi.
Có sợi lại nối thẳng đến cô bé trước mặt.
Nhưng kỳ lạ nhất...
Là mỗi sợi dây dường như đều kéo về một hướng khác nhau.
Tô Mặc đứng bất động.
Hắn không hiểu mình đang nhìn thấy thứ gì.
Cũng không biết những sợi dây đó từ đâu xuất hiện.
Hắn chỉ biết...
chúng không nên tồn tại trong tầm mắt của mình.
Đúng lúc ấy—
Tô Mặc chớp mắt.
Mọi thứ biến mất.
Không phải khung cảnh biến mất.
Con suối vẫn ở đó.
Tảng đá vẫn ở đó.
Khu rừng vẫn ở đó.
Chỉ là...
Không còn cô bé.
Không còn đôi mắt kia.
Không còn những sợi dây đỏ.
Tô Mặc đứng sững tại chỗ.
Hắn nhìn sang trái.
Không có ai.
Nhìn sang phải.
Vẫn không có ai.
Hắn bước nhanh về phía tảng đá.
Trống không.
Tô Mặc lại nhìn xuống mặt đất.
Không có dấu chân.
Không có vết máu.
Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy nơi này từng có một cô bé bị thương ngồi ở đây.
Hắn tìm quanh khu vực đó thêm một lúc lâu.
Nhưng chẳng có ai.
Tô Mặc đứng bên dòng suối, ánh mắt có chút thất thần.
Một lúc sau...
Hắn khẽ cười tự giễu.
“Chắc mình làm việc quá sức rồi.”
“Đến mức sinh ra ảo giác...”
Hắn cúi xuống nhấc bó củi lên.
Không nghĩ thêm nữa.
Tô Mặc quay người trở về làng.
...
Đêm đó.
Căn nhà nhỏ chìm trong yên tĩnh.
Tô Mặc nằm trên giường.
Hắn trằn trọc mãi không ngủ được.
Hình ảnh ban chiều lại hiện lên trong đầu.
Đôi mắt đen.
Giọng nói của cô bé.
Những sợi dây đỏ chằng chịt trên bầu trời.
Tô Mặc mở mắt.
Hắn nhìn lên mái nhà.
“Chỉ là ảo giác thôi...”
Hắn tự nhắc mình lần nữa.
Bên ngoài.
Gió núi thổi qua những hàng cây.
Căn làng vẫn yên tĩnh như mọi đêm.
Không có chuyện gì xảy ra.
Không có ánh sáng kỳ lạ.
Không có dị tượng.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào khác thường.
Tô Mặc dần chìm vào giấc ngủ.
...
Trong giấc mơ.
Tô Mặc đứng giữa một khoảng không vô tận.
Không có mặt đất.
Không có núi.
Không có rừng.
Chỉ có bầu trời.
Nhưng bầu trời ấy...
Đã bị vô số sợi dây đỏ phủ kín.
Chằng chịt.
Dày đặc.
Kéo dài từ chân trời này sang chân trời khác.
Có những sợi gần như trong suốt.
Có những sợi đỏ đến mức giống như máu.
Chúng đan xen vào nhau, nối với vô số điểm mà Tô Mặc không thể nhìn thấy.
Tô Mặc đứng dưới bầu trời ấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Nhưng ở giữa vô số sợi dây...
Không còn cô bé.
Chỉ có những sợi dây đỏ kéo dài vô tận.
Hắn muốn nhìn rõ đầu bên kia của chúng.
Nhưng càng nhìn...
chúng lại càng kéo dài vào bóng tối.
Tô Mặc không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Cho đến khi...
Một tiếng khóc trẻ con vang lên từ nơi rất xa.
“...oa...”
Tô Mặc quay đầu.
Không nhìn thấy ai.
Tiếng khóc lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Nhưng vẫn không có bóng người.
Tô Mặc bước về phía âm thanh.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Tiếng khóc dần nhỏ đi.
Cuối cùng...
Biến mất hoàn toàn.
Tô Mặc mở mắt.
Trời đã sáng.
Hắn nằm yên trên giường một lúc lâu.
Nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
“Lại là mơ sao...”
Tô Mặc ngồi dậy.
Hắn không biết rằng...
ở nơi nào đó, có kẻ đang nhìn hắn và nhếch mép cười.