Đầu ngón tay Cố Huyền Thương chạm vào hòn đảo nhỏ.
Không có tiếng động.
Không có ánh sáng bùng nổ.
Chỉ một luồng rung động rất khẽ truyền từ đầu ngón tay vào huyết mạch, rồi lan khắp thân thể. Long huyết trong cơ thể hắn như bị đánh thức. Từng đường kinh mạch nóng lên, những mạch máu vốn đang vận chuyển linh lực bỗng hiện ra một tia kim quang nhàn nhạt. Hòn đảo trước mặt cũng theo đó rung chuyển, mặt ngoài vốn không có chút khí tức nào bắt đầu xuất hiện từng đạo long văn cổ xưa. Chúng không hiện lên cùng lúc, mà lần lượt nối tiếp nhau, tựa những nét chữ đã ngủ quên vô số năm nay đang được một bàn tay vô hình viết lại.
Cố Huyền Thương không rút tay.
Một tiếng nổ trầm vang lên từ sâu trong hư không.
Ầm!
Hòn đảo nhỏ bé trước mặt hắn nứt ra.
Không phải đất đá vỡ vụn. Mà là không gian. Một đường nứt kéo dài từ dưới chân đảo lên tận bầu trời, ánh sáng trắng bạc từ bên trong tràn ra. Cố Huyền Thương lập tức lui nửa bước, tay phải nắm chặt đoản đao, nhưng chưa kịp rút khỏi vỏ thì một lực hút đã cuốn thẳng thân thể hắn về phía trước. Hắn cắm chân xuống. Mặt hư không dưới chân nổi lên từng vòng gợn.
Không đủ.
Lực hút càng lúc càng mạnh. Cố Huyền Thương siết chặt bàn tay, vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể, thân hình vẫn bị kéo về phía hòn đảo. Khoảnh khắc hắn sắp va vào lớp không gian đang nứt, trước mắt bỗng tối sầm. Không có cảm giác rơi. Không có phương hướng. Chỉ có một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Rồi một tiếng nước vang lên.
Tõm.
Cố Huyền Thương mở mắt, trước mặt hắn là biển. Không phải biển nước. Mà là một vùng hải vực rộng đến mức không nhìn thấy bờ, từng con sóng trắng bạc cuộn lên giữa thiên địa. Trên mặt biển nổi lơ lửng những mảnh xương khổng lồ, có cái dài hàng trăm trượng, có cái chỉ còn một đoạn đốt xương trắng xóa. Một vài chiếc sừng rồng cắm nghiêng giữa biển, trải qua năm tháng nhưng vẫn không mục nát. Xa hơn nữa là những bộ long cốt hoàn chỉnh nằm chìm nổi giữa lớp sương mù, giống như vô số cự long đang ngủ dưới đáy biển.
Cố Huyền Thương đứng trên một phiến đá đen. Gió từ mặt biển thổi tới. Hắn không nói gì.
Chỉ nhìn.
Một vùng thiên địa vô tận. Không còn hòn đảo nhỏ bé. Không còn không gian xám trắng. Nơi hắn đang đứng rộng đến mức thần niệm hiện tại của hắn không thể chạm tới điểm cuối. Cố Huyền Thương cúi đầu nhìn dưới chân. Phiến đá đen rung nhẹ. Bên dưới lớp đá là một dòng huyết thủy chậm rãi chảy qua, trong đó có vô số mảnh vảy đã hóa thành màu xám. Hắn nhặt một mảnh lên.
Vảy rồng.
Chỉ một mảnh nhỏ cũng nặng đến kinh người, Cố Huyền Thương thử truyền linh lực vào. Không có phản ứng, hắn đổi sang Long huyết. Mảnh vảy rung lên một lần rồi im bặt. Hắn lập tức thu tay. Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Một nơi có thể chứa vô số Long cốt, lại khiến Long huyết của hắn không thể tùy ý cộng hưởng, hiển nhiên không phải di tích bình thường. Phía trước xuất hiện một tấm bia đá. Trên đó chỉ có ba chữ. Long Mộ Hải. Cố Huyền Thương nhìn ba chữ ấy rất lâu rồi cất mảnh vảy vào tay áo. Hắn bước xuống biển. Chân vừa chạm mặt nước, sóng biển lập tức tách ra. Không phải vì tu vi. Mà vì huyết mạch. Một con đường dài mở ra giữa biển xương. Cố Huyền Thương bước từng bước.
Hai bên, vô số Long cốt nằm dưới lớp nước trong suốt. Có bộ xương hoàn chỉnh dài hơn trăm trượng, đầu lâu vẫn giữ nguyên hình dáng uy nghiêm; có bộ chỉ còn lại vài đốt xương, bị năm tháng phủ kín. Một số xương cốt còn lưu lại đạo vận rất nhạt, mỗi lần hắn đến gần, linh lực trong cơ thể lại vô thức dao động. Hắn dừng trước một bộ long cốt màu vàng. Chỉ một chiếc xương sườn đã cao hơn hắn. Cố Huyền Thương đưa tay. Khoảng cách giữa bàn tay và xương cốt chỉ còn vài tấc. Đột nhiên.
Ầm!
Một đạo long uy từ dưới biển đánh tới. Cố Huyền Thương lập tức thu tay, thân hình lui ra sau. Sóng biển dâng cao. Một chiếc long cốt khổng lồ từ đáy biển chậm rãi nâng lên, nước biển trượt khỏi từng đoạn xương trắng. Hai hốc mắt trống rỗng hướng về phía hắn.
Không có sát ý.
Nhưng áp lực khiến Cố Huyền Thương phải lùi thêm vài bước. Hắn nhìn bộ long cốt, không tiến lên nữa. Hắn hiểu, nơi này không phải kho báu để hắn muốn lấy gì thì lấy. Long Mộ Hải là nơi an táng. Mỗi một bộ long cốt ở đây đều từng là một sinh linh. Cho dù đã chết từ vô số năm trước, nơi này vẫn có quy củ của nó, Cố Huyền Thương thu tay. Ngay khi hắn xoay người, mặt biển bỗng nổi lên từng vòng gợn. Một tiếng thở dài truyền tới, rất khẽ. Nhưng vang khắp Long Mộ Hải.
“Ngươi không nên chạm vào chúng.”
Cố Huyền Thương dừng bước. Hắn không quay đầu ngay, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi đao. Một đạo hắc khí từ mặt biển bay lên, hắc khí ngưng tụ giữa không trung. Từng đoạn xương hiện ra trước tiên. Sau đó là long thân. Cuối cùng, một cái đầu rồng cổ xưa xuất hiện giữa màn sương. Nó không có thân thể thật. Chỉ là một đạo Long hồn. Long hồn đứng giữa trời, hai mắt cháy lên ngọn lửa màu vàng nhạt. Ánh mắt ấy xuyên qua Cố Huyền Thương, giống như nhìn thấu từng đường kinh mạch, từng giọt máu đang chảy trong cơ thể hắn. Cố Huyền Thương không lui. Long hồn nhìn hắn hồi lâu.
“Ngươi mang huyết mạch của Long Đế.”
Cố Huyền Thương siết chuôi đao. Long hồn không cho hắn cơ hội hỏi.
“Nhưng huyết mạch không có nghĩa ngươi có tư cách kế thừa Long Sào.”
Mặt biển phía sau bỗng dâng lên. Vô số Long cốt đồng thời phát ra tiếng rung. Cố Huyền Thương nhìn quanh. Không một bộ long cốt nào chuyển động. Nhưng toàn bộ Long Mộ Hải đã giống như thức tỉnh. Long hồn nhìn hắn.
“Ngươi còn quá yếu.”
Cố Huyền Thương không đáp. Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Ngưng Khí tam trọng, đúng là quá yếu. Nhưng ánh mắt hắn không thay đổi. Long hồn tiếp tục:
“Long huyết của ngươi có thể mở cửa.”
“Nhưng không thể khiến nơi này cúi đầu.”
Cố Huyền Thương ngẩng lên.
“Vậy ta cần gì?”
Long hồn im lặng. Một lát sau, nó nâng móng vuốt.
Ầm!
Mặt biển tách đôi. Một con đường đá xuất hiện giữa vô số Long cốt, kéo thẳng về nơi sâu nhất của Long Mộ Hải.
“Đi.”
“Đi đến cuối.”
“Nếu ngươi sống được…”
Long hồn dừng lại. Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào hắn.
“…ngươi sẽ biết mình có tư cách hay không.”
Ầm!
Long hồn tan biến, mặt biển khép lại. Cố Huyền Thương đứng một mình giữa Long Mộ Hải. Phía trước là con đường vừa xuất hiện, hai bên là vô số Long cốt. Hắn nhìn con đường ấy một lúc. Rồi bước lên.
Bước đầu tiên, không có gì xảy ra.
Bước thứ hai, mặt biển bắt đầu rung.
Bước thứ ba, một tiếng long ngâm từ nơi sâu nhất vang lên. Cố Huyền Thương vẫn tiến về phía trước.
Không nhanh.
Không chậm.
Phía cuối Long Mộ Hải, một bóng đen khổng lồ đang nằm im dưới màn sương. Mà ở trên đỉnh bóng đen ấy, một đôi mắt cổ xưa chậm rãi mở ra.