Chương 4: Chương 4: Ma Nhãn

Đêm thứ ba kể từ khi Cố Huyền Thương trở lại Long Hoang, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Mây đen từ phương xa chậm rãi kéo tới, che khuất ánh trăng vốn đã nhợt nhạt. Giữa những tầng mây, từng tia ma quang màu tím sẫm lặng lẽ xuyên qua, không mang theo tiếng sấm, nhưng lại khiến linh khí trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Cố Huyền Thương đang ngồi trong một phế điện cách cố địa không xa bỗng mở mắt. Bảy năm sinh tồn đã khiến hắn hình thành thói quen không dễ gì ngủ say. Chỉ một tia biến động nhỏ trong linh khí cũng đủ khiến hắn tỉnh lại. Hắn không lập tức đứng dậy. Bàn tay vẫn đặt trên đầu gối, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài điện. Gió đang thổi từ phía bắc. Nhưng trong gió— có một tia khí tức không thuộc về nơi này. Cố Huyền Thương chậm rãi đưa mắt nhìn lên trời. "Cuối cùng cũng tới." Hắn không biết đối phương là ai. Nhưng hắn biết một điều. Bảy năm trước, hắn có thể thoát khỏi đại chiến không phải vì Thần, Ma, Yêu đã quên mất hắn, mà bởi khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ được trận pháp đưa đi giữa lúc thiên địa hỗn loạn. Một đứa trẻ tám tuổi biến mất giữa vô tận hư không, đối với những tồn tại đứng trên đỉnh cao kia có lẽ chẳng đáng để ý. Nhưng bảy năm đã trôi qua. Long tộc đã diệt. Nếu thật sự có người còn nhớ đến huyết mạch Long tộc, vậy sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm tới. Mà hôm nay— kẻ tìm đến đã xuất hiện. Cách phế điện vài trăm dặm, giữa một vùng núi hoang không người, một thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi bước ra khỏi màn đêm. Người này dung mạo lạnh lùng, mái tóc đen dài buông sau lưng, giữa mi tâm có một đạo ma văn tựa con mắt khép hờ. Mỗi khi hắn bước một bước, hư không chung quanh đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Hắn chính là Mặc Uyên. Một vị Ma tộc cường giả từng tham dự trận chiến diệt Long tộc năm xưa. Mặc Uyên không vội tiến vào Long Hoang. Hắn đứng giữa trời cao, đưa mắt nhìn vùng đại địa trước mặt. Bảy năm trôi qua, nơi này vẫn còn lưu lại vô số tàn tích của trận chiến năm đó. Nhưng trong mắt hắn, những phế tích kia chẳng qua chỉ là cảnh vật chết lặng. Thứ hắn tìm kiếm— là một luồng khí tức. Mặc Uyên đưa tay kết ấn. Ma khí từ trong cơ thể hắn chậm rãi lan ra, hóa thành từng sợi hắc tuyến, len vào sơn hà bốn phía. Từng ngọn cây, từng dòng suối, từng mảnh đất đều bị ma khí quét qua. Một lát sau, đạo ma văn giữa mi tâm hắn bỗng nhiên rung động. Mặc Uyên khẽ ngẩng đầu. "Ma Nhãn." Thanh âm vừa dứt, ma văn trên mi tâm hắn đột nhiên mở ra. Một con mắt màu tím sẫm xuất hiện giữa mi tâm. Khoảnh khắc Ma Nhãn mở ra, toàn bộ cảnh vật trong thiên địa dường như thay đổi. Sơn hà không còn là sơn hà, cây cỏ không còn là cây cỏ, mà hóa thành vô số dòng khí tức đan xen. Trong đó có linh khí, yêu khí, tử khí, ma khí... Và một thứ khác. Một tia huyết khí vô cùng mỏng manh. Mỏng đến mức gần như không tồn tại. Nhưng đối với Mặc Uyên— nó rõ ràng như ánh đèn giữa màn đêm. Mặc Uyên nhìn về phương xa. Ánh mắt vốn lạnh lẽo cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động. "Long huyết..." Hắn đã tìm thấy. Không phải Long cốt. Không phải Long hồn. Mà là sinh cơ chân chính thuộc về huyết mạch Long tộc. Một kẻ sống sót. Mặc Uyên khẽ nheo mắt. "Bảy năm." "Không ngờ vẫn còn một con cá lọt lưới." Hắn không lập tức đuổi theo. Ngược lại, hắn đứng yên giữa trời, Ma Nhãn tiếp tục vận chuyển. Long huyết kia rất yếu. Nhưng huyết mạch lại cực kỳ tinh thuần. Tinh thuần đến mức vượt xa những Long tộc bình thường mà hắn từng gặp. Một ý niệm hiện lên trong đầu Mặc Uyên. "Chẳng lẽ..." Hắn không nói tiếp. Nhưng sự tham lam trong đáy mắt đã sâu thêm vài phần. Cùng lúc đó, trong phế điện cách đó không xa, Cố Huyền Thương bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn lập tức đứng dậy. Không phải bởi hắn nhìn thấy Mặc Uyên. Mà bởi hắn cảm nhận được một ánh mắt. Một ánh mắt xuyên qua màn đêm, xuyên qua khoảng cách hàng trăm dặm, đang tìm kiếm hắn. Cố Huyền Thương lập tức vận chuyển linh lực, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn dừng lại. Không được. Nếu vận chuyển huyết mạch— khí tức Long tộc sẽ càng rõ ràng. Hắn thu hồi linh lực. Ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía. Bảy năm sinh tồn khiến hắn không còn hoảng loạn trước hiểm nguy. Hắn không chạy. Bởi hắn biết một khi chạy loạn, bản thân sẽ tự biến mình thành mục tiêu rõ ràng nhất. Cố Huyền Thương bước tới bên vách đá, lấy một nắm đất bôi lên lòng bàn tay, sau đó đưa tay chạm lên cổ tay mình. Hắn chậm rãi áp chế khí tức. Huyết mạch Long tộc vốn mạnh mẽ, nhưng hắn chưa từng thật sự học được cách che giấu hoàn toàn nó. Trước kia, hắn cho rằng chỉ cần không chủ động sử dụng huyết mạch thì sẽ không ai phát hiện. Bây giờ hắn biết mình đã sai. Trên thế gian này, chưa bao giờ thiếu những bí pháp có thể nhìn thấu thứ mà mắt thường không thể thấy. "Phải rời khỏi đây." Cố Huyền Thương vừa xoay người, một đạo hắc quang đột nhiên xẹt qua bầu trời. Ầm! Bức tường đá bên cạnh hắn lập tức vỡ nát. Cố Huyền Thương lăn người tránh khỏi dư lực, thân ảnh nhanh chóng lui vào bóng tối. Không có tiếng quát. Không có lời cảnh cáo. Đối phương vừa xuất hiện đã trực tiếp ra tay. Cố Huyền Thương nhìn lỗ thủng trên vách đá, ánh mắt dần lạnh xuống. Một đạo thân ảnh từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Mặc Uyên đứng giữa hư không. Ma khí quanh thân hắn cuồn cuộn, Ma Nhãn giữa mi tâm vẫn đang mở. "Còn muốn trốn?" Cố Huyền Thương không đáp. Hắn xoay người chạy vào sâu trong phế tích. Mặc Uyên cười nhạt, lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau xuyên qua vùng hoang địa. Cố Huyền Thương không chạy theo đường thẳng, mà liên tục thay đổi phương hướng, mượn địa thế che giấu thân ảnh. Đây là kỹ năng hắn đã học được qua vô số lần sinh tử. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mặc Uyên chỉ cần một bước đã vượt qua khoảng cách mà hắn phải mất rất lâu mới đi được. Ầm! Một đạo ma quang đánh xuống trước mặt. Cố Huyền Thương dừng lại. Phía trước là vực sâu. Phía sau là Mặc Uyên. Không còn đường lui. Mặc Uyên nhìn thiếu niên trước mặt. Khi nhìn thấy khuôn mặt Cố Huyền Thương, hắn hơi nhíu mày. "Mười lăm tuổi?" Cố Huyền Thương không nói. Mặc Uyên nhìn hắn thêm một lúc. "Ngươi là hậu duệ Long tộc?" Vẫn im lặng. Mặc Uyên cười lạnh. "Không cần phủ nhận. Ma Nhãn của bản tọa đã nhìn thấy huyết mạch trong người ngươi." Cố Huyền Thương nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu một chuyện. Thân phận của hắn không thể giấu mãi bằng cách chạy trốn. Chỉ cần còn có người có thể truy tìm Long huyết, hắn sẽ luôn bị săn đuổi. Nếu hôm nay hắn chạy thoát, ngày mai sẽ có người khác xuất hiện. Nếu hắn tiếp tục yếu đuối, cuối cùng sẽ có một ngày hắn bị bắt sống. Mặc Uyên tiến thêm một bước. "Ngươi có biết huyết mạch trong người mình quý giá đến mức nào không?" Cố Huyền Thương vẫn không đáp. "Đi theo bản tọa." "Ta có thể giữ cho ngươi một mạng." Cố Huyền Thương bỗng bật cười rất khẽ. Mặc Uyên nhíu mày. "Ngươi cười gì?" Cố Huyền Thương nhìn hắn. "Bảy năm trước, cũng có người nói với Long tộc rằng chỉ cần đầu hàng thì có thể giữ lại một con đường sống." Ánh mắt Mặc Uyên khẽ biến. Cố Huyền Thương tiếp tục: "Nhưng cuối cùng, Long tộc vẫn diệt." Mặc Uyên không phủ nhận. Bởi đó là sự thật. "Vậy thì sao?" "Ngươi không có tư cách lựa chọn." Ma khí bỗng nhiên cuộn lên. Cố Huyền Thương nhìn bàn tay đang dần nâng lên của Mặc Uyên. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bình tĩnh xuất hiện trong đầu hắn. Không thể trốn. Không thể cầu xin. Càng không thể tin lời đối phương. Nếu muốn sống— phải khiến đối phương không thể tiếp tục đuổi theo mình. Cố Huyền Thương đưa tay vào trong tay áo. Một thanh đoản nhận cũ kỹ xuất hiện. Đó là binh khí hắn từng nhặt được trong một lần phiêu bạt. Không quý giá. Nhưng đủ sắc. Mặc Uyên nhìn thanh đoản nhận, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. "Ngươi muốn chống lại bản tọa bằng thứ đó?" Cố Huyền Thương không đáp. Khoảnh khắc Mặc Uyên tiến tới, hắn đột nhiên xoay người lao xuống vực. Mặc Uyên lập tức đuổi theo. Nhưng ngay khi hắn bước tới mép vực— Ầm! Một đạo phù văn giấu dưới lớp đất đột nhiên sáng lên. Đó là trận văn Cố Huyền Thương đã âm thầm bố trí từ trước. Mặc Uyên sắc mặt biến đổi. "Tiểu tử!" Cố Huyền Thương không quay đầu. Hắn biết trận pháp này không thể giết đối phương. Nhưng hắn cũng không cần nó giết người. Chỉ cần khiến Mặc Uyên mất một hơi thở. Một hơi thở— đã đủ. Cố Huyền Thương lướt xuống sườn núi, thân hình liên tục xuyên qua những khe đá. Phía sau vang lên tiếng ma khí bạo liệt. Nhưng lần này, hắn không quay đầu. Hắn chạy rất lâu. Cho đến khi hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của Mặc Uyên, hắn mới dừng lại trong một hang đá sâu giữa lòng núi. Cố Huyền Thương tựa vào vách đá. Hơi thở hơi loạn. Nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã hiểu. Thân phận Long tộc chính là một thanh kiếm treo trên đầu. Hắn không thể để bất kỳ ai biết. Từ hôm nay, Cố Huyền Thương không còn là hậu duệ Long tộc trong mắt thế nhân. Hắn chỉ là một thiếu niên vô danh. Không tông môn. Không gia tộc. Không lai lịch. Càng không có quá khứ. Nếu có người muốn dùng thân phận của hắn để ép hắn vào đường chết— hắn sẽ không cho đối phương cơ hội thứ hai. Cố Huyền Thương cúi đầu nhìn bàn tay mình. Bảy năm trước, bàn tay này chỉ biết níu lấy tay áo Cổ Thương. Bảy năm sau, nó đã biết cầm binh khí. Hắn từng tin rằng chỉ cần bản thân không làm ác, thế gian sẽ không ép hắn trở thành ác nhân. Nhưng hôm nay, hắn mới hiểu một điều. Có những lúc người khác căn bản không cho ngươi quyền lựa chọn. Cố Huyền Thương nhắm mắt. Trong lòng hắn chậm rãi hiện lên những lời chưa từng nói với bất kỳ ai. "Ta không ác... chỉ là thế giới này quá ác với ta." "Ta từng tin vào thiện ác, từng tin rằng chỉ cần giữ vững bản tâm thì dù thế gian đổi thay, ta vẫn có thể đường đường chính chính mà sống." "Ta chưa từng coi các ngươi là ma đạo, chưa từng xem các ngươi là kẻ địch... nhưng các ngươi lại dùng hai chữ ma đạo để định tội ta, dùng ánh mắt của thiên hạ ép ta bước lên một con đường mà ta chưa từng muốn đi." Hắn mở mắt. Ánh nhìn đã trở nên sâu hơn. "Ta chưa từng muốn làm ác nhân." "Chưa từng muốn tay mình nhuốm máu." "Nhưng nếu có kẻ muốn lấy mạng ta..." "Ta cũng sẽ không nhân nhượng." Cố Huyền Thương đứng dậy. Hắn không muốn trở thành sát nhân. Càng không muốn trở thành một kẻ lấy giết chóc làm niềm vui. Nhưng từ hôm nay, hắn sẽ không vì cái gọi là thiện lương mà để người khác tùy ý giẫm lên sinh mệnh của mình. Kẻ không liên can—hắn sẽ không động. Kẻ không phạm hắn—hắn cũng chẳng cần gây chuyện. Nhưng nếu có người chắn đường sống của hắn, vậy hắn sẽ tự mình mở ra một con đường. Dù con đường ấy phải bước qua máu và bóng tối. Bởi thế gian vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Kẻ yếu không có quyền đòi hỏi lòng thương xót. Muốn tồn tại—chỉ có thể khiến bản thân đủ mạnh. Ngoài hang động, mưa đêm bắt đầu rơi Cố Huyền Thương đứng trước cửa hang, nhìn màn mưa phủ kín núi rừng. Hắn biết Mặc Uyên chưa rời đi. Hắn cũng biết đối phương sẽ còn tìm đến. Nhưng lần sau—hắn sẽ không chỉ chạy. Bảy năm sinh tồn đã dạy hắn cách ẩn mình. Mà cuộc truy sát hôm nay dạy hắn một điều còn quan trọng hơn. Muốn bảo vệ bí mật của mình, đôi khi không thể chỉ dựa vào việc trốn tránh. Phải khiến kẻ biết bí mật ấy—không còn cơ hội nói ra. Cố Huyền Thương xoay người, biến mất vào màn đêm. Từ khoảnh khắc ấy, thiếu niên từng chỉ muốn tìm đường trở về đã bắt đầu thay đổi. Không phải thành một kẻ vô tình. Mà thành một người biết rõ giới hạn của lòng nhân từ. Hắn vẫn có nhân tâm. Vẫn biết thương người. Vẫn nhớ những gì người trong tộc đã dạy hắn. Chỉ là từ nay về sau—lòng nhân từ ấy sẽ không còn dành cho những kẻ muốn lấy mạng hắn. Và nếu thế gian nhất định muốn ép hắn trở thành một ác nhân...Cố Huyền Thương sẽ không cúi đầu trước số mệnh. Hắn sẽ tự mình quyết định—mình trở thành người thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ