Toàn bộ quảng trường Thanh Vân Tông một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Những đệ tử ngoại môn và cả hai vị chấp sự hình pháp đứng bên cạnh đều trợn tròn mắt, há hốc mồm, cằm suýt rớt xuống đất. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Một tên đệ tử Trúc Cơ... lại dùng một kiếm đánh lui, thậm chí đả thương cả một vị Kim Đan chân nhân đường đường chính chính ư?!
Đây tuyệt đối không phải chuyện con người có thể làm được! Đây là thần tích!
Lục Thanh Huyền đứng giữa không trung, y phục phần phật bay trong gió, tay cầm thanh tàn kiếm rỉ sét, khí thế trên người bàng bạc tựa như một vị Kiếm Tiên giáng thế, khiến người ta chỉ muốn quỳ rạp xuống bái lạy.
"Kim Đan chân nhân? Xem ra năng lực của các ngươi chỉ có vậy."
Lục Thanh Huyền lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng vang vọng rõ mồn một bên tai mỗi người. Hắn bước tới một bước, sát ý trong mắt ngưng tụ thành thực chất:
"Lý Trường Phong, hôm nay ngươi cấu kết gian thần, bao che tội phạm, có tội hay không?"
Lý Trường Phong nghe vậy thì tức đến mức suýt hộc máu tươi lần nữa. Hắn là một đại nhân vật cao cao tại thượng trong nội môn, vậy mà lúc này lại bị một tiểu bối chất vấn như đang thẩm vấn phạm nhân. Nhưng ngặt một nỗi, vừa rồi giao thủ một chiêu, hắn đã tận mắt cảm nhận được thanh kiếm trong tay Lục Thanh Huyền quỷ dị đến nhường nào—nó hoàn toàn khắc chế linh lực của Kim Đan cảnh, mang theo một thứ uy năng hủy diệt khiến hắn thực sự cảm thấy sợ hãi cái chết.
"Lục Thanh Huyền! Ngươi đừng có mà quá kiêu ngạo!" Lý Trường Phong nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt răng gầm lên: "Hôm nay chuyện này bản tọa tạm thời ghi nhận. Ngươi làm tổn thương trưởng lão, tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"
Nói xong, Lý Trường Phong biết hôm nay không còn mặt mũi nào ở lại đây tiếp, liền vung tay áo, định dùng bí thuật độn quang để chuồn đi.
"Muốn đi? Ta cho phép ngươi đi chưa?"
Lục Thanh Huyền cười nhạt. Hắn nâng cao thanh tàn kiếm trong tay, kiếm ý bàng bạc từ cơ thể tuôn trào ra, hóa thành một vòng tròn kiếm vực bán kính mươi trượng khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh.
Kiếm Vực! Trói buộc!
Lý Trường Phong vừa mới vận chuyển linh lực định thi triển độn thuật liền cảm thấy không gian xung quanh đông cứng lại như thạch cao. Thân hình hắn đang bay giữa không trung bỗng khựng lại, cứng đờ như một con bù nhìn.
"Cái gì?! Đây là... Kiếm Vực trong truyền thuyết?! Sao một tên Trúc Cơ kỳ lại có thể lĩnh ngộ được Kiếm Vực?!" Lý Trường Phong trợn tròn mắt, nỗi sợ hãi tột cùng dâng trào trong lồng ngực. Kiếm Vực, đó là cảnh giới mà ngay cả đại đa số Nguyên Anh chân quân cũng chưa chắc đã chạm đến được!
Lục Thanh Huyền không chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn vung kiếm chém xuống một đường ngang tuyệt mỹ.
Phập!
Một đạo kiếm quang chói lọi mang theo sắc máu rạch ngang bầu trời.
Đầu của Lý Trường Phong bay vút lên cao, máu tươi phun trào như suối từ cổ áo, rơi bịp xuống nền đất đá lạnh lẽo. Vị đại trưởng lão nội môn của Thanh Vân Tông, cường giả Kim Đan cảnh, cứ thế bỏ mạng tại chỗ!
Lục Thanh Huyền thu kiếm lại, bước qua thi thể của Lý Trường Phong, ngẩng đầu nhìn thẳng lên đỉnh ngọn núi nội môn sâu thẳm nhất, nơi có ánh hào quang thần bí đang lập lòe ẩn hiện.
"Bạch Lạc Trần, Tô Yên Nhiên, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh trừng... bắt đầu rồi đây."