Chương 6: Kim Đan Uy Áp, Một Kiếm Chém Đứt Cuồng Phong!
"Hỗn xược!"
Lý Trường Phong nghe xong lời này, mặt già tái mét đi vì tức giận. Hắn đường đường là một vị Kim Đan chân nhân, quyền cao chức trọng trong nội môn, lại bị một tên tiểu tử Trúc Cơ chỉ mặt gọi tên, công khai mắng nhiếc trước mặt hàng vạn đệ tử. Thể diện của hắn biết để vào đâu?
Huống hồ, trong cuốn sổ ghi chép giao dịch mà Lục Thanh Huyền vừa ném ra, rõ ràng có ghi lại những khoản cống phẩm mờ ám mà Triệu trưởng lão định kỳ chuyển vào danh nghĩa của hắn. Nếu chuyện này bị làm lớn đến tai Tông chủ hoặc các thái thượng trưởng lão bế quan, dù hắn có là Kim Đan đi chăng nữa cũng sẽ gặp phiền phức lớn.
"Nghiệt chướng! Ngươi dám ngậm máu phun người, bịa đặt vu khống trưởng lão!" Lý Trường Phong thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng: "Hôm nay bản trưởng lão thay mặt tông môn, bóp chết cái thứ phản đồ như ngươi để trị tội!"
Ầm ầm!
Kim Đan chi uy bộc phát toàn diện! Không gian xung quanh quảng trường trong bán kính trăm trượng bỗng chốc đè nén nặng trĩu. Toàn bộ đệ tử ngoại môn đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai chân mềm nhũn, không ít kẻ đã trực tiếp quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
Khoảng cách giữa Trúc Cơ và Kim Đan là một trời một vực, tựa như hào quang giữa đom đóm và trăng sáng. Trong mắt người thường, Lục Thanh Huyền lần này chắc chắn phải biến thành tro bụi.
Hai vị chấp sự hình pháp đứng bên cạnh cũng cười lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn như xem trò hề. Trong lòng bọn họ, một tên Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong dù có nghịch thiên đến đâu cũng không thể nào vượt qua được đại cảnh giới để kháng cự Kim Đan chân nhân.
Thế nhưng, đứng trước luồng áp lực kinh hồn bạt vía đó, Lục Thanh Huyền vẫn đứng thẳng như tùng bách. Ánh mắt hắn không hề có chút hoảng sợ nào, ngược lại tràn ngập một sự trào phúng lạnh lẽo.
"Kim Đan cảnh? Đã bao nhiêu năm rồi, bản tôn chưa từng chém qua Kim Đan của kẻ nào."
Lục Thanh Huyền lầm bầm, trong thức hải, Vạn Tượng Kiếm Trì điên cuồng chấn động. Hàng ngàn đạo tàn kiếm khí trong đó bùng nổ, hóa thành một cỗ kiếm nguyên tinh khiết rót thẳng vào đan điền của hắn.
Vù!
Tu vi Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong của Lục Thanh Huyền trong chớp mắt phá vỡ bình chướng, vọt thẳng lên Trúc Cơ trung kỳ, khí thế toàn thân bạo tăng gấp đôi!
"Đại Liệt Không Trảo!"
Lý Trường Phong quát lên giận dữ, vươn tay phải ra. Linh lực ngưng tụ thành một cành tay khổng lồ màu xanh lam dài tới mười trượng, mang theo tiếng gió rít gào xé rách không gian, bổ nhào xuống đầu Lục Thanh Huyền với ý đồ muốn đập nát hắn thành thịt vụn.
Đối mặt với đòn chí mạng này, Lục Thanh Huyền rút hoàn toàn thanh tàn kiếm rỉ sét ra khỏi vỏ.
[ Phát hiện công pháp đối phương: Đại Liệt Không Trảo (Địa giai trung phẩm). Sơ hở: 42 điểm. Điểm yếu hạt nhân: Cổ tay phải hạ xuống 3 tấc khi xuất thủ. Đề xuất: Phá Thiên Kiếm Thức! ]
Giọng nói của hệ thống vang lên rành mạch.
"Tìm ra ngươi rồi."
Lục Thanh Huyền thì thào. Hắn bước lên một bước, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang chói lọi đi ngược chiều gió, không lùi mà tiến thẳng vào giữa bàn tay khổng lồ bằng linh lực kia.
Keng!
Một tiếng kiếm minh vang vọng thấu tận mây xanh.
Kiếm quang rỉ sét chém thẳng vào điểm yếu chí mạng trên cổ tay phải của Lý Trường Phong.
Rắc!
Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên rõ mồn một. Bàn tay khổng lồ bằng linh lực của Lý Trường Phong đột ngột tan thành mây khói giữa không trung. Một cỗ kiếm khí sắc bén như dao cạo xuyên thẳng qua kình khí bảo hộ, găm thẳng vào bả vai Lý Trường Phong!
Phụt!
Máu tươi phun xối xả. Lý Trường Phong lùi lại phía sau ba bốn bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trừng trừng nhìn Lục Thanh Huyền với ánh mắt kinh hãi tột độ như nhìn thấy quái vật.
"Ngươi... ngươi lại có thể thương tổn được bản tọa?! Ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?!"