Chương 48: Vạn Bảo Thương Hội, Dưới Ánh Đèn Mờ!

Thiên Đô Thành về đêm càng trở nên hoa lệ và náo nhiệt. Hàng vạn viên dạ minh châu khổng lồ được khảm trên các tòa tháp cao chọc trời, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo rọi sáng cả một vùng trời. Dòng người tấp nập ngược xuôi, các tu sĩ mang theo đủ loại pháp bảo và linh khí giao thương tấp nập khắp các con phố lớn nhỏ. Lục Thanh Huyền và Lâm Uyển Nhi thong thả bước đi giữa dòng người, dường như sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia chẳng mảy may ảnh hưởng đến phong thái điềm nhiên của họ. "Tôn chủ, buổi đấu giá bảo vật tối cao của Vạn Bảo Thương Hội hình như được tổ chức ngay tại Thiên Bảo Các ở trung tâm thành phố vào tối nay. Nghe nói lần này có xuất hiện một món đồ liên quan đến không gian thượng giới..." Lâm Uyển Nhi đi bên cạnh, nhỏ giọng bẩm báo lại những thông tin mà nàng dò la được trên đường đi. Lục Thanh Huyền khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: "Không gian thượng giới? Đám người phàm tục ở Trung Châu này quả thực thích tự mình pha trò. Thứ gọi là bảo vật thượng giới chẳng qua cũng chỉ là một khối phế thiết do kẻ đi trước vứt lại mà thôi." Hắn dừng chân lại trước một tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ bậc nhất Thiên Đô Thành – Thiên Bảo Các. Nơi đây cao chín tầng, kiến trúc hoàn toàn đúc bằng bạch ngọc và tử kim, xung quanh có hàng chục cường giả tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên đứng canh gác nghiêm ngặt. Ngay khi Lục Thanh Huyền vừa bước đến bậc thềm chính, một gã chấp sự mặc cẩm bào thêu hoa văn vàng của Vạn Bảo Thương Hội liền bước ra chặn lại, ánh ánh mắt mang theo sự dò xét và kiêu ngạo đánh giá hai người: "Xin dừng bước! Thiên Bảo Các tối nay tổ chức đại hội đấu giá cấp cao, khách tham gia buộc phải có thiếp mời hoặc chứng minh tài lực từ mười vạn linh thạch thượng phẩm trở lên. Hai vị..." Gã chưa kịp nói hết câu thì Lục Thanh Huyền đã thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ một cái liếc mắt đơn thuần, nhưng chứa đựng cỗ uy áp kiếm đạo kinh hoàng khiến gã chấp sự cảm thấy như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào thức hải, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, chân tay bủn rủn suýt quỳ rạp xuống đất. Lục Thanh Huyền không thèm để ý đến gã, trực tiếp bước lướt qua, thản nhiên cất bước đi thẳng vào trong sảnh chính dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của đám thủ vệ xung quanh. Lâm Uyển Nhi lạnh lùng bước theo sau, uy thế vô hình từ Hôn Nguyên Kiếm Cốt áp chế toàn bộ những kẻ dám có ý đồ cản đường.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ