Quảng trường cảng Linh Hài lúc này như bị đóng băng dưới áp lực của chín vị tông chủ. Mỗi người một vẻ, kẻ ngự trên tiên kiếm tỏa ra kiếm khí ngút trời, người ngồi trên lưng lân sư gầm vang chấn động, lại có vị lão bà chống gậy gỗ nhưng mỗi hơi thở đều khiến linh khí xung quanh rung động.
Tất cả ánh mắt của những vị đứng đầu Linh Giới lúc này đều đổ dồn vào thiếu nữ mặc huyết y đang đứng giữa đống vụn của trụ đá kiểm tra.
Thần căn... quả thực là vạn năm khó gặp! Tông chủ Thiên Kiếm Tông, một nam tử trung niên với ánh mắt sắc lạnh như kiếm phong, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí Cô bé, nếu ngươi gia nhập Thiên Kiếm Tông, ta hứa sẽ thu ngươi làm đệ tử đích truyền duy nhất, toàn bộ kiếm phổ huyền cấp của tông môn sẽ mở ra cho ngươi, mười năm sau, vị trí tông chủ này cũng có thể thuộc về ngươi!
Hừ, Kiếm Tông các ngươi chỉ biết chém chém giết giết, phí hoài tư chất của nàng. Một lão giả râu tóc đỏ rực, xung quanh vờn quanh hơi nóng hừng hực chen vào Đến Đan Hỏa Môn của lão phu! Với thần căn này, ngươi sinh ra là để làm chủ hỏa diễm. Lão phu sẽ ban cho ngươi một tôn vạc cổ vạn năm và vô số dược thảo cấp cao để ngươi luyện tay.
Các vị tông chủ khác cũng không chịu thua kém, thi nhau đưa ra những điều kiện "trên trời": nào là linh thú bậc cao, nào là tiên đan tiến giai, thậm chí có người còn hứa sẽ xây dựng riêng cho nàng một ngọn núi tu luyện.
Đám đông tân môn sinh xung quanh nghe mà đờ đẫn cả người. Những điều kiện đó, với bất kỳ ai cũng là giấc mơ cả đời không chạm tới, vậy mà lúc này lại như những món hàng được đem ra để lôi kéo một thiếu nữ phàm trần.
Duyên đứng đó, vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ lùng. Nàng không hề bị choáng ngợp bởi những lời mời gọi ngọt ngào, trái lại, đôi mắt tím nhạt lại hiện lên sự tính toán sâu xa. Nàng biết rõ đạo lý "cây cao đón gió", gia nhập một tông môn quá mạnh sẽ bị gò bó bởi quy củ và sự dòm ngó của những thiên tài bản địa. Mục tiêu của nàng là "Duyên Các", là xây dựng một đế chế riêng cho chính mình.
Diệp Ninh Duyên! Ngươi còn chưa chịu quỳ xuống tạ ơn các vị tông chủ sao? Diệp Ngọc từ dưới đất gượng dậy, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố ra vẻ Có được sự chú ý của chín đại tông môn là phước đức mấy đời của ngươi, mau chọn lấy một chỗ rồi cút đi cho khuất mắt ta!
Duyên khẽ liếc nhìn Diệp Ngọc, ánh mắt lạnh lẽo khiến lời nói của ả nghẹn lại trong cổ họng.
Lời thề dập đầu xin lỗi, Diệp tiểu thư chắc không định quỵt chứ? Duyên nhếch môi, áp lực Trúc Cơ vừa đột phá bộc phát, ép Diệp Ngọc một lần nữa quỳ sụp xuống mặt đất cứng ngắc.
"Bốp! Bốp!"
Duyên vung tay, hai luồng linh lực hóa thành bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt Diệp Ngọc, khiến má ả sưng vù, răng môi lẫn lộn máu.
Đừng để ta nói lần thứ ba. Quỳ xuống, dập đầu. Duyên gằn từng chữ.
Trước mặt chín vị tông chủ, Diệp Ngọc đau đớn và nhục nhã tột cùng, nhưng ả nhận thấy không có vị tông chủ nào đứng ra bảo vệ mình. Trong mắt họ, một kẻ linh căn cấp Địa so với một Thần căn vạn năm chính là hạt cát so với núi thái sơn. Diệp gia ở Vạn Tiên Đảo dù mạnh, nhưng cũng không dám đắc tội với người sở hữu Thần căn tương lai sẽ thay đổi cả Linh giới.
Diệp Ngọc run rẩy, đầu chạm xuống đất, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa quảng trường.
Duyên thu lại ánh mắt, quay sang chín vị tông chủ, chắp tay hơi cúi mình: Đa tạ ý tốt của các vị tiền bối. Ninh Duyên vốn dĩ là kẻ ưa tự do, không thích gò bó. Ta có ba điều kiện, nếu ai chấp nhận được, ta sẽ gia nhập.
Nói đi! Chín người đồng thanh.
Thứ nhất, ta muốn mang theo tất cả những đứa trẻ này và hộ vệ của ta vào tông môn, họ phải có điều kiện tu luyện tốt nhất. Thứ hai, ta cần một ngọn núi riêng, không có lệnh của ta, bất kỳ ai kể cả tông chủ cũng không được bước vào. Thứ ba... ta sẽ tự học, không cần sư phụ chỉ dạy.
Cả quảng trường ồn ào hẳn lên. Những điều kiện này quá đỗi ngạo mạn! Không cần sư phụ chỉ dạy? Vậy vào tông môn để làm gì?
Các vị tông chủ nhìn nhau đầy vẻ lưỡng lự. Riêng tông chủ Đan Hỏa Môn thở dài: Cô bé, tu hành không có người dẫn dắt sẽ dễ lầm đường lạc lối. Ngươi chắc chứ?
Duyên mỉm cười không đáp. Lúc này, nàng nhìn thấy ở phía góc xa nhất, một vị lão giả gầy gò, mặc đạo bào rách nát, đang ngồi uống rượu trên một tảng đá, vẻ mặt thờ ơ với thế sự. Trên ngực áo của lão thêu hình một đám mây cô độc biểu tượng của Lạc Vân Tông, một tông môn từng đứng đầu Linh Giới nhưng nay đã suy tàn đến mức sắp bị xóa tên khỏi danh sách chín tông.
Nàng nhận ra, từ nãy đến giờ, Lăng Vân Triệt luôn nhìn về phía vị lão giả kia với một ánh mắt đầy ẩn ý.
Duyên chỉ tay về phía vị lão giả rượu chè kia: Ta chọn Lạc Vân Tông.
"Cái gì?!"
Tất cả mọi người, kể cả tám vị tông chủ còn lại, đều thốt lên đầy kinh hãi. Lạc Vân Tông hiện tại chỉ còn lại một ngọn núi hoang, tài nguyên cạn kiệt, đệ tử chưa đầy mười người. Chọn nơi đó chẳng khác nào tự chôn vùi thiên phú!
Vị lão giả rượu chè cũng sặc một ngụm rượu, trợn mắt nhìn Duyên: Tiểu nha đầu, ngươi nói thật chứ? Tông môn của ta nghèo đến mức chuột còn không thèm ghé, ngươi vào đó chỉ có nước ăn gió nằm sương thôi.
Duyên bước tới, mỉm cười rạng rỡ: Ăn gió nằm sương cũng tốt, miễn là yên tĩnh. Vị tiền bối này, ngài có chấp nhận ba điều kiện của ta không?
Lão giả nhìn sâu vào mắt Duyên, rồi lại nhìn sang Lăng Vân Triệt đang đứng sau lưng nàng. Một thoáng kinh ngạc xẹt qua mắt lão, lão cười khà khà: Được! Chỉ cần ngươi không chê, Lạc Vân Phong từ nay thuộc về ngươi. Ta là Vân Lão, tạm thời làm tông chủ cái bang hội này vậy.
Tám vị tông chủ còn lại tiếc nuối không thôi, nhưng nhìn vẻ kiên định của Duyên, họ chỉ biết thở dài rồi rời đi. Diệp Ngọc nhìn Duyên chọn một tông môn rách nát, trong lòng vừa hận vừa có chút hả hê: "Đồ ngu, để xem ngươi ở cái xó xỉnh đó làm được gì!"
...
Nửa ngày sau, Duyên, Vân Triệt và đám trẻ được Vân Lão đưa về Lạc Vân Phong bằng một chiếc hồ lô bay cũ kỹ.
Trái với tưởng tượng của mọi người, Lạc Vân Phong dù hoang tàn nhưng lại là nơi có linh mạch ẩn sâu cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua đã bị một trận pháp cổ xưa che giấu đi.
Nơi này... Duyên bước chân xuống mặt đất, hít một hơi linh khí thanh khiết Thật là một nơi tuyệt vời để bắt đầu "Duyên Các".
Nàng quay sang nhìn Vân Lão, lúc này đã không còn vẻ say xỉn mà đang nghiêm túc nhìn Lăng Vân Triệt: Các hạ rốt cuộc là ai? Trên người ngươi có hơi thở mà ngay cả ta cũng cảm thấy run sợ.
Lăng Vân Triệt không đáp, chỉ nhàn nhạt nói: Một kẻ lưu vong thôi. Lão nên mừng vì nàng đã chọn nơi này, bởi vì từ hôm nay, Lạc Vân Tông sẽ không còn là cái tên để người đời cười nhạo nữa.
Duyên không bận tâm đến cuộc đối thoại của họ. Nàng lấy từ trong Linh Không Gian ra vô số hạt giống dược thảo thượng cổ và linh thạch. Nàng nhìn đám trẻ đang ngơ ngác: Từ hôm nay, đây là nhà của các con. Những ai muốn tu luyện, ta sẽ dạy. Những ai muốn luyện đan, ta sẽ truyền. Chúng ta sẽ xây dựng một nơi mà không ai có thể ức hiếp được nữa.
Trong không gian tùy thân, Tiểu Linh nhảy ra, biến thành một chú mèo đen béo múp, chạy lon ton trên sườn núi: Meo! Chủ nhân, nơi này phong thủy tốt quá! Ta muốn một cái ao lớn để nuôi cá linh!
Duyên bật cười, ánh mắt hướng về phía đỉnh núi mờ sương. Nàng biết, việc nàng chọn Lạc Vân Tông sẽ sớm truyền đi khắp Vạn Tiên Đảo, và những thử thách đầu tiên của Linh Giới sẽ nhanh chóng kéo đến. Nhưng với kinh nghiệm đặc công và y thuật đỉnh cao, nàng sẽ khiến cả Linh Giới này phải phủ phục dưới chân "Duyên Các".
Vân Triệt, giúp ta dựng một tấm biển ở cổng núi. Duyên hào hứng nói.
Viết gì?
VẠN CỔ DUYÊN SƠ DUYÊN CÁC.
Dưới ánh hoàng hôn, dòng chữ tím biếc lấp lánh như một lời tuyên cáo với toàn bộ thế giới: Một thời đại mới đã chính thức bắt đầu từ ngọn núi hoang tàn này.