Chương 5: mọi chuyện đã đi quá xa

Đêm ấy, sau khi làm tình xong lần thứ hai, Hạo không rút ra. Cậu vẫn nằm trong người Tuyết, mặt úp vào chỗ khuỷu cổ em, thở đều nhưng chưa ngủ. Im lặng khá lâu, Hạo đột nhiên nói, giọng khàn và thấp: “Anh vẫn nghĩ đến chuyện đó mỗi ngày. Mỗi lần đụ em, anh lại tưởng tượng em bị người khác làm… đặc biệt là ông Quảng. Anh càng nghĩ càng muốn, và anh không biết mình còn kìm được bao lâu nữa.” Tuyết không trả lời ngay. Cô nhìn lên trần nhà trong bóng tối. Trong lòng lúc ấy có rất nhiều thứ lẫn lộn. Cô không biết việc Hạo đang ám ảnh là đúng hay sai. Cô sợ. Cô thấy lệch lạc và nguy hiểm. Nhưng mỗi lần anh trai nhắc đến, ánh mắt cậu lại sáng lên, nhịp thở trở nên nặng hơn, và cách cậu đụ em cũng mãnh liệt hơn hẳn. Hạo vui. Hạo đang được thỏa mãn một phần nào đó của dục vọng bệnh hoạn. Và Tuyết yêu anh. Vì tình yêu ấy, vì muốn anh trai vui, một suy nghĩ dần hiện rõ trong đầu cô: Nếu việc đó khiến anh sướng… thì mình có thể vì anh mà làm. Cô im lặng thêm một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ nhưng rõ: “Anh… nếu em đồng ý quan hệ với ông Quảng… anh có vui không?” Hạo ngẩng lên ngay lập tức. Ánh mắt cậu tối lại, vừa ngạc nhiên vừa bùng cháy. “Em nói gì?” Tuyết vẫn nhìn trần nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nói chậm rãi, từng chữ như đang đẩy chính mình đi tiếp: “Em không chắc đó là đúng hay sai. Em vẫn sợ. Nhưng em thấy anh muốn lắm. Anh nghĩ về chuyện đó mỗi ngày. Nếu… nếu em làm với ông ấy, mà anh được nhìn, được thỏa mãn cái suy nghĩ đang ngày càng lớn trong đầu anh… thì em sẵn sàng. Vì anh.” Hạo nhìn em rất lâu. Rồi cậu hôn lên môi Tuyết một cái sâu và nặng nề, như muốn nuốt lấy cả lời đề nghị vừa được nói ra. “Em thật sự đề nghị vậy?” “Ừ,” Tuyết thì thầm. “Em đề nghị. Em sẽ quan hệ với ông ấy… nếu anh muốn. Nhưng anh phải ở đó. Anh phải nhìn. Em chỉ làm vì anh thôi.” Hạo không nói thêm nhiều. Cậu lật em ra nằm ngửa, vẫn còn ở trong người cô, rồi bắt đầu đụ lại. Lần này mỗi nhịp đều chậm, sâu, và mang theo một sự thỏa mãn đen tối đến mức gần như đáng sợ. “Anh sẽ sắp xếp,” Hạo thì thầm vào tai em trong lúc đụ. “Anh sẽ nói chuyện với ông ấy. Và anh sẽ nhìn em bị ông ấy làm… ngay trước mắt anh.” Tuyết ôm chặt lấy cổ anh trai, chân quặp lấy eo cậu. Nước mắt khẽ ướt khóe mắt, nhưng cô không rút lại lời vừa nói. Cô chỉ nhắm mắt, để Hạo chiếm lấy mình, và giữ chặt trong lòng suy nghĩ ấy: Không biết đúng hay sai… nhưng vì yêu anh, mình đã đề nghị rồi. Khi trời gần sáng, Hạo hôn lên trán em và nói giọng khàn đặc: “Cảm ơn em. Anh sẽ biến chuyện này thành sự thật sớm thôi.” Tuyết gật đầu nhẹ. Cô khép chặt chân, giữ lấy tinh trùng của anh trai bên trong, như đang giữ lấy một quyết định vừa được đưa ra từ tình yêu và sự phân vân không thể giải đáp. Cả hai đều biết: từ khoảnh khắc Tuyết nói ra câu đề nghị ấy, mọi thứ đã chính thức bước sang một trang mới.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ