Sau khi Mai Linh biến mất, thanh tra Nguyễn Hoàng Duy cho người kiểm tra lại căn hộ của cô. Không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô đã gặp nguy hiểm, nhưng trên bàn làm việc, cảnh sát tìm thấy một bản sao hợp đồng từ mười hai năm trước. Trong đó, Trần Minh Kha từng bị buộc chịu trách nhiệm cho khoản thất thoát lớn của công ty, còn Phạm Quốc Thành là người ký xác nhận cuối cùng. Điều kỳ lạ là một trang tài liệu quan trọng đã bị thiếu, khiến Duy nghi ngờ vụ bê bối năm xưa còn có người khác liên quan.
Duy tìm đến Kha, đặt bản sao hợp đồng trước mặt anh. Lần đầu tiên, vẻ bình thản của Kha có chút thay đổi. Anh khẳng định mình từng cố chứng minh sự trong sạch nhưng không ai chịu lắng nghe. Khi Duy hỏi liệu anh có biết người thứ ba mà Mai Linh nhắc đến là ai không, Kha lắc đầu, rồi nói: “Nếu anh tìm được người đó, có lẽ anh sẽ hiểu vì sao Thành chưa bao giờ phải trả giá.”
Trong khi ấy, Kha nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng nói ở đầu dây bị bóp méo, nhưng người đó nhắc chính xác tên một nhân viên kế toán cũ đã rời thành phố sau vụ bê bối. Trước khi Kha kịp hỏi thêm, cuộc gọi kết thúc. Anh bắt đầu hiểu rằng có người đang cố kéo anh trở lại quá khứ, nhưng mục đích của họ vẫn chưa rõ ràng.
Cuối ngày, Duy nhận được thông tin về người kế toán cũ: ông ta đã qua đời từ hai năm trước. Tuy nhiên, hồ sơ lưu trữ cho thấy trước khi nghỉ việc, ông từng gửi một lá thư khiếu nại lên ban lãnh đạo công ty, tố cáo có sự gian dối trong thương vụ năm ấy. Lá thư chưa từng được giải quyết và sau đó biến mất khỏi hồ sơ chính thức.
Duy nhìn lại những tài liệu trên bàn, nhận ra vụ án hiện tại có thể liên quan đến một bí mật đã bị chôn vùi suốt mười hai năm. Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ Mai Linh xuất hiện:
Tôi đã tìm thấy trang tài liệu còn thiếu. Nhưng anh đừng tin Trần Minh Kha — và cũng đừng tin Phạm Quốc Thành.”
Duy lập tức gọi lại, nhưng số điện thoại đã tắt. Anh nhìn dòng tin nhắn, biết rằng mình vừa tiến gần hơn đến sự thật, đồng thời cũng có thể đang bị ai đó dẫn dắt.