Nguyễn Hoàng Duy hẹn Trần Minh Kha tại căn phòng nơi hai người từng gặp nhau. Lần này, Duy mang theo toàn bộ hồ sơ vụ án, từ những tài liệu cũ đến bức thư của Phạm Quốc Thành.
“Không còn ai khác cần phải chịu trách nhiệm thay anh nữa, Kha. Tôi biết anh đang che giấu điều gì.”
Kha nhìn những tập hồ sơ, rồi bật cười cay đắng. Anh không còn cố gắng phủ nhận rằng mình biết Thành sắp công khai sự thật. Nhưng điều Duy không ngờ là Kha đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối chất này từ lâu.
“Mười hai năm trước, tôi mất sự nghiệp, danh dự và những người từng tin tưởng mình. Tôi đã sống từng ấy năm với suy nghĩ rằng chỉ cần Thành phải trả giá, mọi chuyện sẽ được bù đắp.”
Duy nhìn thẳng vào anh. “Vậy anh đã giết Thành?”
Căn phòng chìm vào im lặng. Cuối cùng, Kha cúi đầu.
“Phải. Chính tôi đã giết Phạm Quốc Thành.”
Lời thú nhận khiến Duy im lặng trong giây lát. Anh đã nghi ngờ Kha từ lâu, nhưng nghe chính miệng hung thủ xác nhận vẫn khiến anh cảm thấy nặng nề.
Kha kể rằng vào đêm xảy ra vụ án, Thành đã đề nghị công khai toàn bộ sự thật và xin lỗi anh. Nhưng với Kha, lời xin lỗi ấy đến quá muộn. Trong cơn thù hận tích tụ suốt mười hai năm, anh đã đưa ra quyết định không thể cứu vãn.
“Anh nghĩ giết Thành sẽ khiến quá khứ biến mất sao?” Duy hỏi.
“Không,” Kha đáp. “Tôi chỉ muốn anh ta hiểu cảm giác mất tất cả. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới nhận ra mình chẳng lấy lại được gì.”
Duy yêu cầu Kha kể lại toàn bộ sự việc để phục vụ điều tra. Kha không phản kháng, cũng không còn tìm cách đổ lỗi cho Lâm hay Nam. Lần đầu tiên, anh chấp nhận đối diện với hậu quả do chính mình gây ra.
Khi cảnh sát đưa Kha đi, anh quay đầu nhìn Duy.
“Anh đã tìm được hung thủ. Nhưng anh có tìm được lý do khiến tôi trở thành người như vậy không?”
Duy không trả lời ngay. Anh biết quá khứ có thể giải thích lòng thù hận, nhưng không thể biến tội ác thành điều đúng đắn.
Vụ án cuối cùng cũng có lời giải. Tuy nhiên, với Duy, câu hỏi khó nhất vẫn còn đó: liệu có thứ gì gọi là tội ác hoàn hảo, khi sự thật có thể bị che giấu nhưng lương tâm thì không?