Nguyễn Hoàng Duy quyết định kiểm tra lại toàn bộ lời khai của Trần Minh Kha. Anh nhận ra một chi tiết quan trọng: từ đầu vụ án, Kha luôn biết những thông tin mà cảnh sát chưa từng công bố. Điều đó khiến Duy tin rằng Kha không chỉ hiểu rõ quá khứ của Thành, mà còn biết nhiều hơn về cái chết của người bạn cũ.
Duy tìm đến Mai Linh, cựu thư ký của Thành, và cuối cùng cũng gặp được cô. Linh tiết lộ rằng trước khi qua đời, Thành từng gửi cho cô một bức thư nhờ chuyển đến Kha nếu có chuyện bất trắc. Trong thư, Thành viết rằng anh đã biết ai đang theo dõi mình và mong Kha dừng mọi chuyện trước khi quá muộn.
Linh trao bức thư cho Duy. Điều khiến anh chú ý là ngày ghi trên phong bì: nó được viết trước khi Thành chết, nhưng chỉ vài giờ sau, Kha đã biết nội dung thư dù chưa từng nhận được nó.
Duy lập tức triệu tập Kha. Lần này, anh không vòng vo mà đặt bức thư trước mặt Kha.
“Anh nói mình không biết gì. Vậy tại sao anh lại biết những điều Thành chỉ viết trong bức thư này?”
Kha im lặng. Lần đầu tiên, vẻ bình thản trên gương mặt anh biến mất. Sau một hồi lâu, anh khẽ nói:
“Có những chuyện tôi không thể kể, vì một khi nói ra, tôi sẽ mất tất cả.”
“Còn Thành thì sao?” Duy hỏi. “Anh ta đã mất cả mạng sống.”
Kha không trả lời. Anh đứng dậy, nhìn Duy bằng ánh mắt khó đoán rồi rời khỏi phòng.
Đêm đó, Duy nhận được một tin nhắn từ số lạ: “Anh đã tìm đúng người, nhưng vẫn chưa hiểu được lý do.”
Duy nhìn màn hình, biết rằng vụ án đã gần đến hồi kết. Kha có thể đang che giấu tội lỗi, nhưng điều gì đã khiến anh ta biến lòng thù hận thành một bí mật kéo dài đến tận hôm nay?
Duy quyết định ngày mai sẽ đối chất với Kha lần cuối.