Chương 2: Những Quân Cờ Thế Thân

Trong khi phòng livestream mang mã số 00 của Tô Triết đang bùng nổ với hàng triệu lượt bình luận và quà tặng tăng vọt, không khí tại tổng bộ điều hành của Tổ chuyên gia lại rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Năm bộ óc quái vật vốn được ca tụng là đỉnh cao của nhân loại, ngay trong nước cờ đầu tiên, đã bị một sinh viên 22 tuổi dắt mũi. "Đừng hoảng loạn. Một chút thủ thuật công nghệ vặt vãnh mà thôi." Mạch Khắc — cựu đặc nhiệm FBI — đập bàn. Tiếng động chát chúa kéo mọi người trở lại thực tại. Ánh mắt gã lóe lên tia lạnh lùng: "Rose, khôi phục hệ thống camera mất bao lâu?" "Tối đa 5 phút." Rose cắn môi, những ngón tay như gõ nát bàn phím. "Cậu ta chỉ dùng botnet thuê ngắn hạn để làm nghẽn băng thông, không phải phá hủy phần cứng. Hệ thống phòng ngự của tôi đang tự động lọc các IP rác." "Tốt. Lý Gia Thành, ông tiếp tục phân tích hành vi. Vương Lập, chuẩn bị sơ đồ bao vây." Mạch Khắc quay sang màn hình lớn, nơi đang hiển thị danh sách 99 người chơi còn lại. "Trong lúc chờ camera Manhattan khôi phục, chúng ta quét sạch các mục tiêu lộ liễu khác để lấy lại thế chủ động. Không thể để khán giả nghĩ rằng Tổ chuyên gia là một lũ bù nhìn!" "Hiểu rồi." Chuyên gia tâm lý Lý Gia Thành lấy lại phong thái tự tin, chỉ tay vào màn hình giám sát vừa được kích hoạt tại khu vực lân cận: "Bật thuật toán quét sóng sinh học tổng hợp (AI FaceID & Gait Analysis). Lọc những kẻ có biểu hiện nhịp tim cao hoặc cố tình lảng tránh camera." Chỉ trong vòng 3 phút tiếp theo, năng lực khủng khiếp của cỗ máy chiến tranh mang tên "Thiên La Địa Võng" mới thực sự phô diễn: 【Đinh! Phát hiện mục tiêu số 12: Vương Mãnh, cựu vận động viên thể hình. Vị trí: Đại lộ số 5.】 【Đinh! Phát hiện mục tiêu số 45: Lý Na, chuyên gia leo núi tự do. Vị trí: Rìa phía nam Công viên Trung tâm.】 "Mục tiêu số 12 đang bỏ chạy bằng sức bền thể chất. Sai lầm sơ đẳng! Sự vội vã của anh ta càng làm nổi bật lõi sinh học trên radar." Lý Gia Thành cười nhạt. "Đội A, ép góc Đại lộ số 5. Đội B, điều trực thăng tầm nhiệt khóa chặt Công viên Trung tâm. Bắt giữ trong vòng 5 phút!" Khán giả trên toàn thế giới được chứng kiến một màn săn đuổi nghẹt thở đúng nghĩa. Xe đặc chủng rú còi, trực thăng gầm rú trên bầu trời. Vương Mãnh bị ba xe đặc nhiệm khóa đuôi, đè rạp xuống đường sau 4 phút chạy bộ. Lý Na dù leo trèo thoăn thoắt qua các vách tường nhưng nhanh chóng bị camera tầm nhiệt của trực thăng định vị và bị vây khốn trong một con hẻm cụt. Liên tiếp 5 người chơi làm nền bị loại trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Tổ chuyên gia lấy lại uy nghiêm tuyệt đối. Khán giả lại bắt đầu trầm trồ trước sức mạnh áp đảo của chính phủ và công nghệ. Cùng lúc đó, tại một cửa hàng tiện lợi cách Công viên Trung tâm ba dãy nhà. Tô Triết đang đứng trước quầy thanh toán, trên tay cầm một chai nước khoáng. Chiếc mũ lưỡi trai của anh hơi hạ thấp, tạo thành một góc nghiêng hoàn hảo 45 độ so với camera an ninh ở góc tường. Trong đầu anh, các thuật toán toán học đang chạy với tốc độ chóng mặt. Góc độ này kết hợp với ánh sáng đèn huỳnh quang trong cửa hàng sẽ khiến thuật toán AI của Rose chỉ nhận diện anh là "một người qua đường có 12% tỷ lệ trùng khớp" — mức độ hoàn toàn bị hệ thống tự động bỏ qua để tiết kiệm tài nguyên xử lý. Anh liếc nhìn màn hình tivi treo tường đang phát trực tiếp cảnh Kẻ đào tẩu số 45 bị áp giải lên xe. "Tâm lý học tội phạm của Lý Gia Thành đúng là danh bất hư truyền. Ông ta nắm rõ thói quen của người thường." Tô Triết thầm nghĩ. "Nhưng nếu tất cả các quân cờ trên bàn đều di chuyển theo một hướng, người điều khiển sẽ bị định kiến thị giác." 【Đinh! Phát hiện Tổ chuyên gia đang mở rộng phạm vi quét 'Thuật toán tư thế đi bộ'. Ký chủ có muốn dùng 500 điểm phản diện để đổi lấy 'Kỹ năng Ngụy trang Cơ thể' không?】 "Đổi." Tô Triết ra lệnh trong đầu. Một luồng luân chuyển ấm áp chạy dọc xương sống. Ngay lập tức, biên độ vung tay, tần suất bước chân và trọng tâm cơ thể của Tô Triết thay đổi một cách vi diệu. Giờ đây, ngay cả khi đi thẳng dưới camera quét sinh học, hệ thống cũng sẽ nhận diện anh là một người trung niên hơi béo phì, có tật ở chân phải. Bước ra khỏi cửa hàng, Tô Triết đưa mắt nhìn quanh. Nơi này tập trung khá nhiều người chơi vì gần Công viên Trung tâm — một nơi lý tưởng để lẩn trốn theo tư duy thông thường. Cách đó không xa, anh nhìn thấy Kẻ đào tẩu số 23 — một vlogger khá nổi tiếng tên là Vương Phong. Gã đang lóng ngóng cải trang thành nhân viên giao hàng, cố tình lủi vào một chiếc xe tải chở hàng đang chuẩn bị rời đi. Vương Phong vô cùng căng thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng. Tô Triết khẽ mỉm cười: "Quân cờ che mắt... đến rồi." Tô Triết thong thả đi ngược chiều với Vương Phong. Ngay khoảnh khắc hai người sượt qua nhau trong góc tối của con phố, Tô Triết giả vờ trượt chân, vô tình làm rơi một chiếc ví da ngay dưới chân gã vlogger. Bên trong chiếc ví để lộ ra một chiếc thẻ ngân hàng quốc tế mang tên Tô Triết, kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi vội: “Bến tàu số 9, lúc 12h30, tàu rời bến.” Vương Phong giật mình, lập tức nhặt chiếc ví lên. Khi nhìn thấy cái tên Tô Triết và dòng chữ trên mảnh giấy, mắt gã sáng rực lên như người chết đuối vớ được cọc. Trong cơn hoảng loạn của một kẻ đang bị săn đuổi, gã nghĩ rằng mình vừa nhặt được kế hoạch đào tẩu hoàn hảo của "Kẻ đào tẩu số 0" thiên tài lúc nãy. Thằng nhóc đó định trốn bằng đường thủy! Mình sẽ cướp đường của nó!" Vương Phong ném chiếc mũ giao hàng, lao ra đường vẫy một chiếc taxi, hướng thẳng về bến tàu số 9 với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi chiếc taxi chuyển bánh, Tô Triết đứng trong bóng tối, bấm nhẹ vào màn hình một thiết bị điện tử tự chế. Anh đã kích hoạt từ xa một mã độc điện tử, đồng bộ hóa tín hiệu chip của chiếc thẻ ngân hàng trong ví Vương Phong với mạng lưới tài chính Manhattan. Tít! Tại tổng bộ điều hành, một tiếng chuông cảnh báo màu đỏ chói tai vang lên trên máy tính của Rose. Báo cáo! Phát hiện Tô Triết!" Rose đập bàn đứng phắt dậy, mặt tràn đầy hưng phấn. "Hệ thống vừa ghi nhận một giao dịch kích hoạt thẻ tín dụng mang tên Tô Triết tại trạm thu phí hướng về phía bến tàu. Mục tiêu đang di chuyển bằng taxi, tốc độ 60km/h, đích đến là bến tàu số 9!" "Ha ha! Đuôi cáo rốt cuộc cũng lòi ra!" Đại kiện tướng cờ vua Vương Lập nheo mắt đầy nguy hiểm, các ngón tay gõ nhịp nhàng lên bàn: "Cậu ta dùng DDoS để xóa dấu vết lúc đầu, nhưng áp lực tâm lý khi thấy các người chơi khác liên tục bị bắt đã khiến một người trẻ tuổi như cậu ta hoảng loạn. Cậu ta muốn vượt biên bằng đường biển để thoát khỏi tầm quét của mạng lưới nội địa! Một nước cờ tồi!" "Đội C, Đội D, toàn bộ lực lượng cơ động thực địa nghe lệnh!" Mạch Khắc gầm lên vào bộ đàm. "Phong tỏa toàn bộ bến tàu số 9! Thiết lập ba lớp hàng rào kẽm gai, chặn mọi tàu thuyền xuất bến! Tôi muốn bắt sống cậu ta ngay tại cầu cảng! Trên các kênh livestream, khán giả của phòng số 00 bắt đầu kêu khóc thảm thiết: — "Trời ơi, Tô Triết bị lộ rồi sao? Thẻ ngân hàng bị quét là coi như xong phim!" — "Tiếc quá, tưởng IQ cao thế nào, hóa ra cũng chỉ chịu được nhiệt đến đây thôi." — "Tổ chuyên gia đỉnh quá, bật chế độ nghiêm túc cái là main chính xịt ngay." Nhưng ngay lúc này, camera ẩn trên người Tô Triết truyền về một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Anh không hề ngồi trên chiếc taxi định mệnh đó. Tô Triết đang thong thả bước vào tòa nhà tòa án và trụ sở của chính Sở cảnh sát New York (NYPD) — nơi cách bến tàu số 9 nửa vòng thành phố. Trên người anh là bộ đồng phục màu xanh của nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm mà anh vừa "mượn" được từ một chiếc xe tải đậu bên đường. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Khi toàn bộ lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của thành phố và năm bộ óc quái vật đang dồn hết sự chú ý vào một "Tô Triết giả" ở bến tàu, thì Tô Triết thật đang đứng ngay trong lòng địch. Anh bình tĩnh đẩy chiếc xe công cụ vào phòng máy chủ của trụ sở cảnh sát, chuẩn bị cài đặt một thiết bị nghe lén trực tiếp vào đường truyền nội bộ của Tổ chuyên gia.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ