Chương 12: Đại đạo trà sữa và chiếc eo thon của tiên tử
Cơ Dao Quang vừa xộc bước vào gian bếp Thính Vũ Đường, đôi mắt to tròn, long lanh lập tức dán chặt vào cái bình gốm sạch sẽ mà Hứa Thừa Phong đang đặt trên chiếc bàn gỗ thô. Nàng hít hà một hơi thật sâu, hương trà thanh mát dịu nhẹ đan xen vị sữa linh dương béo thanh, ngọt ngào ngút ngàn tràn ngập khoang mũi khiến đạo tâm của nàng lại một lần nữa lung lay dữ dội.
"Đây... đây chính là Trà sữa ít béo mà ngươi vừa chế ra sao?"
Nàng nuốt ừng ực một ngụm nước bọt, nửa muốn sà lao vào thưởng thức ngay lập tức, nửa lại rụt rè cúi đầu nhìn xuống vòng eo nhỏ nhắn của mình, ngại ngùng hỏi:
"Ngươi bảo đảm là ăn vào tuyệt đối không bị mập lên chứ? Phụ thân ta từ nhỏ đã bảo đồ ăn có vị ngọt đốm lưỡi đều là độc dược tàn phá vóc dáng仙 tử đấy!"
Hứa Thừa Phong thong thả bưng bình gốm lên, rót thứ nước màu nâu sữa sóng sánh quyến rũ ra một chiếc ly gốm sạch sẽ. Bên dưới đáy ly là những viên trân châu đen bóng, tròn trịa lấp lánh như những hạt hắc ngọc quý giá. Hắn lịch thiệp đưa ly trà sữa lên, mỉm cười đầy tự tin:
"Tiểu thư yên tâm. Linh trà Tuyết Sơn này có tính thanh nhiệt, tiêu mỡ, đào thải uế khí. Sữa linh dương sừng dài đã được bổn bếp trưởng lọc bỏ hoàn toàn váng mỡ thừa bằng bí thuật của Hắc Oanh Chảo. Còn những viên hắc ngọc này làm từ củ Linh thục kết hợp với nước Chua chua quả, không những không tích mỡ thừa, mà còn giúp tiêu hóa cực tốt, đánh tan huyết ứ trệ trong kinh mạch."
Hắn làm một động tác mời đầy tao nhã chuẩn phong thái bếp trưởng cao cấp: "Món này không gọi là độc dược. Món này gọi là: Keto Đạo Pháp. Mời Cơ tiểu thư thưởng thức."
Cơ Dao Quang vừa nghe thấy bốn chữ "tiêu mỡ, giữ dáng, đẹp da" thì mọi rào cản tâm lý phòng thủ hoàn toàn sụp đổ. Nàng hấp tấp đón lấy ly gốm, dùng một chút linh lực hóa thành ống hút ngọc, hút một ngụm lớn.
"Ực..."
Dòng nước mát lạnh, ngọt thanh, béo ngậy trôi tuột xuống cổ họng. Vị chát nhẹ thanh tao của trà Tuyết Sơn hoàn hảo trung hòa cái vị ngậy béo của sữa linh dương, tạo nên một cảm giác sảng khoái tột cùng chạy dọc sống lưng. Chưa dừng lại ở đó, vài viên trân châu củ Linh thục lọt vào khoang miệng, nàng khẽ cắn nhẹ.
"Sần sật! Dẻo quánh! Đậm vị!"
Cơ Dao Quang đờ đẫn cả người, đôi mắt long lanh ngập tràn sương mù vì sung sướng tột độ. Vị ngọt ngào thanh dịu từ mật ong linh hoa quyện với vị chua nhẹ của quả dại bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến nàng có cảm giác như mình đang được tung tăng bay lượn giữa một cánh đồng hoa xuân rực rỡ nắng vàng.
"Oanh!!!"
Một luồng băng hàn linh khí cực kỳ thuần khiết, hoàn toàn không có lấy một tia tạp chất phàm trần, từ vùng dạ dày nàng bộc phát dữ dội, cuộn trào lao thẳng vào đan điền. Công pháp Băng Linh Căn của nàng vốn đang kẹt ở Luyện Khí tầng tám đỉnh phong suốt nửa năm qua, dưới sự gột rửa của luồng linh khí tinh khiết này, bỗng chốc vỡ òa bung mở.
"Răng rắc!"
Quanh thân Cơ Dao Quang đột ngột bộc phát ra một tầng hàn khí màu xanh lam nhạt sắc bén, mặt đất dưới chân nàng lập tức ngưng tụ thành một lớp băng mỏng lấp lánh.
Đột phá! Luyện Khí tầng chín!
"Ta... ta thăng cấp rồi?"
Cơ Dao Quang ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình đang tỏa ra hàn quang, rồi lại nhìn ly trà sữa đã trống rỗng từ lúc nào. Nàng vội vàng đưa tay sờ sờ vào vòng eo của mình, phát hiện không những không béo lên một phân nào, mà sau khi thải ra một chút uế khí, vòng eo dường như còn thon gọn, săn chắc và thon thả hơn trước.
"Trời ạ! Thần kỳ quá đi mất! Vừa ngon miệng, vừa tăng tu vi, eo lại còn nhỏ đi nữa!"
Cơ Dao Quang hét lên một tiếng đầy phấn khích, phấn khởi nhảy cẫng lên ôm chần lấy cánh tay Hứa Thừa Phong:
"Đầu bếp! Ngươi đúng là thiên tài ẩm thực! Từ nay về sau, ngày nào ta cũng phải uống thứ này! Ai dám cản ta ăn kiêng giữ dáng, ta sẽ bảo cha ta đánh gãy chân kẻ đó!"
Bạch Tử Diễm ngồi ôm kiếm ở góc bếp, nhìn Cơ Dao Quang đột phá tu vi dễ dàng như ăn cơm uống nước thì khóe mắt khẽ giật giật, lầm bầm độc miệng:
"Cái tông môn này điên thật rồi... Kiếm tu luyện kiếm rách tay chảy máu không đột phá, tiên tử uống nước đục ngọt lịm lại thăng cấp."
Hứa Thừa Phong khéo léo rút cánh tay ra khỏi cái ôm nồng nhiệt của vị đại tiểu thư, mỉm cười ôn hòa: "Tiểu thư hài lòng là tốt rồi. Tuy nhiên nguyên liệu để làm ra món Keto Đạo Pháp này rất đắt đỏ và quý hiếm..."
"Tiền chứ gì? Chuyện nhỏ như con muỗi!"
Cơ Dao Quang vung tay một cái, một chiếc túi gấm thêu chỉ vàng nặng trịch xuất hiện trên bàn, phát ra tiếng "xoảng" giòn giã của linh thạch thượng hạng:
"Trong này có năm mươi viên Trung phẩm Linh thạch! Coi như tiền đặt cọc trà sữa cả tháng này của ta!"
Năm mươi viên Trung phẩm Linh thạch! Tương đương với năm vạn viên Hạ phẩm Linh thạch!
Tiền Mập đang đứng gánh nước bên cạnh suýt nữa thì lăn đùng ra đất vì nghẹt thở, mắt trợn ngược. Vương quản sự từ đằng xa nhìn thấy chùm linh thạch lấp lánh thì hai mắt đỏ rực vì ghen tị và thèm khát, nhưng nghĩ đến cái danh "ái nữ Chưởng môn", gã chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước bọt thụt lưỡi vào trong.
Hứa Thừa Phong bình thản thu lấy túi linh thạch bỏ vào ngực áo, trong lòng thầm tính toán: *Giai đoạn tích lũy vốn liếng ban đầu coi như đã hoàn thành viên mãn. Tiếp theo... đã đến lúc mở rộng quy mô quán ăn chợ đen Thính Vũ Đường rồi.*