Một lần nữa, bầu trời phía xa lại nhuộm màu tím ngắt, sấm chớp rạch nát không gian báo hiệu những trận lũ quét tàn khốc đang dội xuống các vùng đất lân cận. Tiếng kêu cứu thất thanh của những bộ tộc anh em xung quanh vang vọng theo tiếng sóng dữ của dòng sông lớn.
Từ điện thờ rực sáng hào quang, Nữ thần Nông nghiệp xuất hiện với khuôn mặt đượm buồn nhưng đầy cương quyết. Ngài truyền lệnh:
"Hỡi những người con của ta, kho thóc đã đầy, đê điều đã vững. Hãy mở kho lương, hạ thuyền độc mộc, mang gạo nếp và thuốc quý sang cứu giúp những người anh em đang chìm trong lũ dữ. Lòng nhân ái là thứ duy nhất giữ cho vùng đất này trường tồn."
Thế nhưng, đáp lại lời kêu gọi của Ngài không phải là tiếng hò reo nhiệt huyết như xưa, mà là một sự im lặng. Người này nhìn sang người kia, người kia nhìn sang người khác,... Ánh mắt vừa đùn đẩy vừa chờ đợi có kẻ dẫn đầu.
Trong đầu những người dân bấy giờ bỗng xuất hiện thanh âm của con quỷ :
“Lúa mọi người vất vả làm liệu có thể cho không người khác được sao?”
“Nước lũ dâng cao, cứu người lỡ nhà mình sập thì ai cứu mọi người?”
“Khi thóc gạo gửi đi rồi liệu con cháu mọi người lấy cái gì mà ăn? Chẳng lẽ phải nhịn đói tới chết hay sao?”
“Nữ thần có phép thần, tại sao lại không cứu giúp những người khác mà lại sai bảo mọi người?”
…
Vẫn là những câu hỏi nhưng đều đánh vào nỗi sợ của mỗi người. Thảm cảnh tang thương đói khát năm đó còn khắc sâu trong ký ức những người dân nơi đây. Mọi người bắt đầu chìm vào việc suy tư và toan tính. Có người thì đã tự tìm được đáp án cho chính mình. Một đáp án lạnh lùng, ích kỷ và đầy toan tính…
Thời gian trôi qua, có người tính hành động theo Nữ thần nhưng lại chần chừ. Họ dù muốn theo Nữ thần nhưng lại chờ đợi xem người khác phản ứng ra sao.
Nữ thần Nông nghiệp thấy thế bèn hối thúc mọi người. Có một số người cũng đã hành động. Thế nhưng không phải ai cũng là hành động tử tế..
Một người mẹ giấu thóc dưới sàn nhà và lẩm nhẩm :
“Ta sẽ không cho không ai cái gì cả”
Có người thì đem thóc lên núi chôn cất :
“Ta cần phải bảo vệ bản thân, cần phải bảo về tương lai con cháu ta…”
…
Có người thì tính toán làm theo lời Nữ thần nhưng lại nghe những người khác thầm thì bàn tán :
“Nữ thần thật ích kỷ khi không chịu giúp đỡ mọi người. Thay vào đó là đùn đẩy trách nhiệm cho ta phải cứu người khác…”
…
Có người hành động thì bị người khác can ngăn :
“Thật ngu ngốc khi mang hết thóc đi cứu những kẻ không quen biết. Nếu sau này có hết gạo lúa thì đừng mong chúng tôi giúp đỡ,…”
Những câu nói này khiến cho những người giữ được tia thiện lương cuối cùng phải dừng lại suy ngẫm. Bởi vì họ thật sự sợ viễn cảnh đó xảy ra…
Thời gian lại trôi, rốt cục không ai thực sự hành động cả. Những người dân từng được Nữ thần cứu đói nay đứng khoanh tay, mắt nhìn tránh sang chỗ khác.
Nữ Thần Nông nghiệp tiếp tục gợi nhớ lại ký ức trước đây đã từng được người khác giúp đỡ trong người dân. Đồng thời động viên mọi người ra tay cứu người. Thế nhưng vẫn là những ánh mắt lảng tránh,… Những tia thiện lương cuối cùng tan dần đi….
Con quỷ đổ thêm những lời cay nghiệt vào những kẻ trẻ tuổi ngông cuồng mang tâm tư ích kỷ và chống đối :
“Các người liệu cam tâm nghe lời một nữ Thần không có năng lực hay sao?”
“Liệu Nữ thần nông nghiệp có bao nhiêu tài cán và sức mạnh”
..
Nhưng kẻ trẻ người non dạ này vốn dĩ dùng tay chân nhiều hơn đầu óc. Bọn họ với lòng nhiệt huyết ngu ngốc tuổi trẻ đã đứng lên thách thức Nữ Thần :
"Ngài có phép thần, sao Ngài không tự đi mà cứu? Chúng tôi phải giữ lương thực cho con cháu chúng tôi!"
“Đúng đúng. Ngài hãy cứu những người khác đi”
…
Một kẻ hô lên, rồi những người khác hô theo. Tất nhiên có những người không hô theo nhưng họ cũng không lên tiếng. Có những người đang giữ những tia thiện lương cuối cùng chỉ có thể thở dài trong lòng và chờ đợi kết quả…
Nữ thần Nông nghiệp giải thích bản thân không thể can thiệp quá sâu vào nhân gian. Thế nhưng có kẻ tin kẻ không. Kẻ không tin cho rằng đấy là nguỵ biện. Kẻ tin nhưng rồi cảm thấy Nữ Thần nông nghiệp không có quá nhiều năng lực,…
Nữ thần Nông nghiệp thúc giục mọi người hành động. Thế nhưng những lời nói của Nữ thần đã không lọt được vào tai người dân. Tất cả dần như không còn nghe thấy Nữ thần nói nữa…
Đứng sau bụi rậm, con quỷ giờ đây đã có hình hài đen đúa, xù xì gai góc. Đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ đắc thắng. Mỗi lời oán trách, mỗi sự vô cảm của dân làng là một dòng năng lượng đen kịt chảy thẳng vào lồng ngực nó. Nó không cần tấn công mọi người, vì chính lòng người đã tự biến thành một nhà tù của sự độc ác. Và hiện tại nó đã là con quỷ thật sự chứ không là tiểu quỷ nữa.
Nữ thần Nông nghiệp vẫn đứng đó. Ngài nhìn những chiếc thuyền cứu trợ vẫn nằm im trên bãi cát. Ngài nhìn kho thóc đóng chặt cửa bằng những ổ khóa bằng đồng chắc chắn. Ngài không giận dữ, nhưng trong mắt Ngài trào ra một dòng lệ bằng ánh sáng bạc. Ngài nhận ra rằng: Xây dựng một con đê ngăn nước thì dễ. Nhưng xây dựng một con đê ngăn sự tha hóa trong lòng người thì khó vô vàn.