Chương 5: Tín ngưỡng Nữ Thần Nông nghiệp

Sau khi đã dựng lại các nơi ở tạm thời thì trưởng lão của vùng Nghĩa Lĩnh đã kể cho người dân về Nữ Thần Nông Nghiệp mà họ đang thờ phụng, kính ngưỡng hàng ngày. Nữ Thần Nông nghiệp đã mang đến tri thức và chỉ dạy cho vùng đất Nghĩa Lĩnh về Kỹ nghệ trị thuỷ và Kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Trưởng lão vùng Nghĩa Lĩnh sau đó đã vận động người dân bắt tay vào công việc xây dựng lại đê điều. Họ chọn những loại đá hộc vững chãi nhất, kết hợp với thân gỗ lim và đất sét nện kỹ để tạo nên những con đê vững như bàn thạch. Những con đê này không chỉ ngăn lũ mà còn tạo ra những hồ chứa nước lớn giữ lại cho những mùa khô hạn. Sau đó thì xây dựng lại hệ thống thuỷ lợi từ việc đào và cải tạo cách kênh mương để ổn định nước trong đồng ruộng. Sau khi đã hoàn thành cơ bản những việc kia thì trưởng lão vùng Nghĩa Lĩnh đã mang tới những hạt thóc giống để những người dân nơi đây tiến hành trồng trọt. Những người dân khác của vùng Nghĩa Lĩnh cũng đều làm các việc tương tự đối với vùng đất họ đến cứu giúp. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhờ có phù sa để lại sau cơn lũ và Kỹ thuật cải tạo đất từ vùng đấy Nghĩa Lĩnh nên năm đấy mùa màng bội thu. Cây lúa mọc lên xanh rì, cao hơn đầu người, bông lúa trĩu nặng, hạt nào hạt nấy tròn trịa, vàng óng như được đúc từ nắng. Thóc lúa thu hoạch được gần như gấp ba lần so với các vụ trước đây. Điều này khiến những người dân nơi đây mừng rỡ và tin tưởng Nữ Thần nông nghiệp. Kể từ đó họ cũng bắt đầu tín ngưỡng và thờ cúng Nữ Thần Nông Nghiệp và nghe theo mệnh lệnh Nữ Thần ban ra. Thời gian trôi qua, nỗi lo sợ về nạn đói lùi xa vào dĩ vãng. Những mùa vụ tiếp theo liên tiếp bội thu. Những kho thóc mới được dựng lên, to lớn và vững chãi hơn trước. Người dân không chỉ đủ ăn mà còn có dư để dự trữ. Họ cũng đã được dạy cách chủ động phòng tránh để không rơi vào cảnh mất trắng. Những ngôi nhà sàn rách nát trước kia được thay thế bằng những ngôi nhà mới kiên cố. Hoa văn khắc trên cột gỗ hiện lên hình chim lạc, hình bông lúa – biểu tượng của sự ấm no hạnh phúc. Trong khi cả vùng đất đang say sưa trong niềm vui mùa màng bội thu, thì tại những góc khuất tối tăm nhất dưới chân đê hay trong những hốc đá ẩm ướt, con tiểu quỷ vẫn âm thầm tồn tại. Nó dường như đang lớn dần lên. Tiểu quỷ lớn không phải bằng cách ăn lúa gạo, mà bằng cách hấp thụ những tàn dư của nỗi sợ hãi còn sót lại trong tâm trí con người. Tiểu Quỷ đứng trong hốc đá từ phương xa nhìn cảnh người dân ca hát dưới ánh trăng. Nó chưa làm hại ai, nhưng sự hiện diện của nó như một vết mực đen nhỏ trên tờ giấy trắng – lặng lẽ và âm thầm giữa sự văn minh đang nở rộ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ