Chương 40: Trở thành Thôn trưởng

Chứng kiến dân làng xoay trục lòng tin về phía Nguyệt, ngay cả cha mình – ông trưởng thôn – cũng bắt đầu gật gù tán thưởng mưu lược của cô, Sùng như ngồi trên đống lửa. Lòng căm hận trong hắn lên đến đỉnh điểm. Đêm đó, Sùng hùng hổ lao vào nhà cha mình, đập bàn quát tháo: "Cha bị con mụ phù thủy đó bỏ bùa rồi sao? Nó đang cướp cái làng này khỏi tay cha con mình đấy! Cha phải đuổi nó đi, hoặc để con sai người đánh gãy chân nó!" Thế nhưng, ông trưởng thôn chỉ thở dài nhìn đứa con trai xốc nổi, bất tài rồi phớt lờ lời hắn. Ông nhận ra cái làng này cần một người như Nguyệt để sống sót, chứ không cần một kẻ chỉ biết cậy quyền như con trai mình. Sự ghẻ lạnh của cha càng khiến vết thương lòng của Sùng rỉ máu, hắn thề sẽ tìm cơ hội hạ bệ Nguyệt bằng mọi giá. Nguyệt hướng dẫn ông Tám và những người tin cô cách chăm lúa, điều tiết nước và bón phân hợp lý. Mùa vụ năm đấy gia đình ông Tám lẫn những người đấy được bội thu. Sau khi đóng đủ tô thuế cho quân đội, lần đầu tiên sau bao năm, nhà ông Tám còn dư hẳn hai bao lúa lớn ở góc nhà. Ánh sáng từ những bao lúa ấy còn chói lòa hơn cả vàng bạc trong mắt dân làng nghèo đói. Đám đông bắt đầu tụ tập quanh sân nhà Nguyệt. Họ không còn những ánh nhìn dò xét mà chỉ còn sự khao khát được thay đổi. Nguyệt bèn đứng ra giảng giải với giọng nói đầy chân thành: "Mọi người khổ vì thuế cao, nhưng còn khổ hơn vì chúng ta đang sống như những hạt cát rời rạc. Một hạt cát thì dễ bị thổi bay, nhưng nếu chúng ta kết lại thành một khối đá, không kẻ cai trị nào có thể nghiền nát được. Tôi không yêu cầu mọi người tin vào thần linh hay những lời hứa hão huyền. Hãy tin vào đôi tay của chính mình, và tin vào người hàng xóm đang đứng cạnh mình đây." “Chúng tôi tin tưởng ở cô…” Trước toàn bộ dân làng, trưởng thôn cũng đi tới và nói : “Ta cũng rất tin tưởng cô. Nếu cô thích thì ta có thể nhường cho cô chức vị trưởng thôn này” Sùng kinh hãi la lớn : “Cha. Điều này sao có thể” Trưởng thôn bỗng đổi thái độ nghiêm nghị với con trai : “Im miệng cho ta” Uy thế từ bậc trưởng thôn toả ra của lão khiến Sùng á khẩu. Hắn run rẩy không nói nên lời. Nguyệt bấy giờ lên tiếng : “Thưa trưởng thôn, tôi là người xa lạ mới tới nơi này không lâu, cũng chỉ có thể giúp được dân làng đôi chút. Tôi chỉ e là không đảm nhận được trách nhiệm này..” “Ta tin là cô làm được” Nói xong, trưởng thôn quay sang hỏi tất cả mọi người : “Mọi người đồng ý việc này không?” “Chúng tôi đồng ý..” … Đám đông đồng thanh hô vang. Mọi người đều rất muốn được Nguyệt dẫn dắt. Âm thanh dân làng ủng hộ Nguyệt khiến Sùng thêm những vết cắt vào trong tim. Hắn xiết chặt nắm đấm tỏ rõ vẻ không phục. Nguyệt ra hiệu đồng thời lên tiếng : “Xin mọi người hãy giữ yên lặng. Nếu mọi người thực sự ủng hộ tôi thì xin hãy giơ cánh lên..” “Chúng tôi nguyện ý..” Tất cả mọi người đều đưa cánh tay lên với vẻ mặt chân thành. Ai cũng muốn cô lãnh đạo ngôi làng… Chỉ có Sùng là không. Khoảng khắc này ám ảnh vào tâm trí hắn… Nguyệt gật đầu nhìn mọi người. Trưởng thôn cất tiếng : “Trước mặt mọi người, ta xin tuyên bố nhường chức vị trưởng thôn này cho Nguyệt. Từ bây giờ trở đi không còn là trưởng thôn nữa. Tất cả mọi người hãy nghe lời của Nguyệt..” Nguyệt tiến về phía trước, sự tự tin, sức mạnh niềm tin vô hình như toả ra từ cô mà ai nấy đều cảm nhận được. Đây là uy thế tín nhiệm của một người xứng đáng dẫn dắt. Nguyệt mở ra cuộc họp làng vàng phân chia lao động theo các công việc phù hợp để tăng năng suất lao động. Những người khoẻ mạnh nhất được thành lập đội khai hoang dẫn nước, xử lý đê điều... Người già được giao việc ươm mầm. Phụ nữ thì nhận việc chăm sóc cây cối và nuôi dưỡng gia súc…. Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt, ngôi làng vốn im lìm vì sợ hãi nay bắt đầu rộn rã tiếng đục đẽo, tiếng hò nhau kéo gỗ. Những bức tường ngăn cách giữa các gia đình dần hạ thấp xuống. Họ nhận ra khi ngừng nhìn nhau bằng sự nghi kỵ và bắt đầu nhìn vào mục tiêu chung thì cuộc sống sẽ nằm trong tay chính họ. Nguyệt còn xây dựng nên một kho thóc cộng đồng do mọi người đóng góp để lấy vốn xây dựng ngôi làng. Mọi việc xây dựng đều do cô quản lý và công bố rõ ràng cho mọi người hiểu. Ai nấy đều thêm củng cố niềm tin với cô…
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ