Chương 4: Người đàn ông đã chết từ mười năm trước

Chiếc kéo trong tay người phụ nữ váy đỏ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta đứng ngay phía sau Lục Cảnh Thâm, mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt. Trên chiếc váy đỏ xuất hiện những vết máu loang lổ, đôi chân trần không chạm xuống mặt đất. Hạ Thanh Dao nhìn cô ta, ánh mắt hơi lạnh. "Anh Lục, đứng yên." Lục Cảnh Thâm cau mày. "Có chuyện gì?" "Đừng quay đầu." Vừa dứt lời, người phụ nữ váy đỏ đột nhiên giơ chiếc kéo lên. Mũi kéo nhắm thẳng vào gáy Lục Cảnh Thâm. Hạ Thanh Dao lập tức bước tới, hai ngón tay kẹp lấy một lá bùa màu vàng, ném thẳng về phía sau anh. "Thiên địa huyền tông, vạn khí quy nguyên. Phá!" Lá bùa phát sáng giữa không trung. Một tiếng hét chói tai vang lên. Người phụ nữ váy đỏ bị đánh bật ra xa, thân thể đập mạnh vào thân cây. Chiếc kéo rơi xuống đất. Lục Cảnh Thâm quay đầu. Nhưng phía sau anh chỉ có một thân cây lớn và thảm cỏ xanh. Anh nhìn Hạ Thanh Dao. "Cô vừa làm gì?" Hạ Thanh Dao cúi xuống nhặt lá bùa đã cháy mất một góc. "Cứu mạng anh." Lục Cảnh Thâm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. "Vừa rồi có thứ gì ở phía sau tôi?" "Anh muốn nghe sự thật hay muốn tiếp tục giả vờ không biết?" Anh im lặng. Một lúc sau, anh mới nói: "Tôi biết nơi này không bình thường." Hạ Thanh Dao nhìn anh. "Biết đến mức nào?" Lục Cảnh Thâm không trả lời ngay. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi đã cũ. Mặt đồng hồ bị nứt, kim giây dừng lại ở vị trí mười hai giờ. "Chiếc đồng hồ này là di vật của em gái tôi." Hạ Thanh Dao nhận lấy. Vừa chạm vào mặt đồng hồ, cô lập tức cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh. Đặc biệt, bên trong còn có một dấu ấn linh hồn. Cô nhìn Lục Cảnh Thâm. "Anh đã giữ nó bao lâu rồi?" "Mười năm." "Mười năm?" "Đúng. Từ ngày em gái tôi mất tích, chiếc đồng hồ này chưa từng rời khỏi người tôi." Hạ Thanh Dao hơi nhíu mày. "Anh có biết người cuối cùng nhìn thấy em gái anh là ai không?" Lục Cảnh Thâm nhìn về phía biệt thự. "Nguyễn Minh Thành." Cái tên này khiến Hạ Thanh Dao lập tức nhớ đến cuốn sổ trong phòng lưu trữ. Người quản lý khu nghỉ dưỡng. Người đàn ông được nhắc đến trong những quy tắc kỳ lạ. Cô hỏi: "Anh có biết ông ta đang ở đâu không?" Lục Cảnh Thâm lắc đầu. "Không ai tìm được ông ta suốt mười năm qua." Hạ Thanh Dao trả lại chiếc đồng hồ. "Vậy chúng ta phải tìm ông ta." "Chúng ta?" "Đúng. Anh muốn tìm em gái, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mục đích giống nhau." Lục Cảnh Thâm nhìn cô vài giây. "Được." Anh vừa nói xong, từ phía sau bụi cây đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Một nhân viên quay phim chạy tới. "Hai người đang làm gì ở đây vậy? Đạo diễn đang tìm mọi người!" Hạ Thanh Dao quay đầu. Nhân viên kia nhìn cô, sau đó nhìn Lục Cảnh Thâm. "Anh Lục, đạo diễn nói anh phải đến phòng điều khiển." Lục Cảnh Thâm gật đầu. "Tôi biết rồi." Nhân viên quay phim nhìn Hạ Thanh Dao. "Thanh Dao, cô cũng mau trở lại đi. Sắp đến giờ ghi hình nhiệm vụ tiếp theo rồi." Hạ Thanh Dao nhìn anh ta. "Anh nhìn thấy chúng tôi đứng đây từ bao giờ?" Nhân viên ngẩn người. Hạ Thanh Dao nhìn anh ta. "Anh nhìn thấy chúng tôi đứng đây từ bao giờ?" Nhân viên ngẩn người. "Tôi vừa đến thôi." "Vậy trước đó anh có thấy người phụ nữ mặc váy đỏ không?" Sắc mặt nhân viên lập tức thay đổi. Anh ta nhìn quanh khu vườn. "Chị... chị đừng đùa như vậy." Hạ Thanh Dao không nói thêm. Cô biết nhân viên này đã từng nhìn thấy thứ gì đó. Bởi vì trên vai trái của anh ta có một dấu tay màu đen. Đó là dấu vết của âm khí. Trong khi đó, tại phòng điều khiển. Đạo diễn đang tức giận đến mức liên tục đi qua đi lại. "Không thể nào! Tại sao camera lại tự động chuyển hướng?" Nhân viên kỹ thuật đứng trước màn hình, mồ hôi đầm đìa. "Đạo diễn, chúng em đã kiểm tra. Có một camera đang ghi hình ở khu vườn sau, nhưng trong dữ liệu lại xuất hiện ba người." "Ba người?" "Vâng." Nhân viên phóng to màn hình. Trong hình ảnh, Hạ Thanh Dao đang đứng đối diện Lục Cảnh Thâm. Phía sau Lục Cảnh Thâm là một người phụ nữ mặc váy đỏ. Nhưng điều kỳ lạ là người phụ nữ ấy không có khuôn mặt. Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình. "Đây là ai?" "Không biết." "Camera có ghi nhận cô ta bước vào khu vườn không?" "Không có." Đạo diễn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đúng lúc này, Phó Tư Hàn bước vào. "Đạo diễn, có chuyện gì vậy?" Đạo diễn lập tức quay sang. "Tư Hàn, cậu đến đúng lúc. Cậu xem cái này." Phó Tư Hàn nhìn màn hình. Khi nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ, sắc mặt anh thoáng thay đổi. Nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. "Chỉ là hiệu ứng hình ảnh thôi." "Nhưng..." "Đạo diễn, đừng quên chúng ta đang phát sóng trực tiếp. Nếu để khán giả phát hiện có vấn đề, chương trình sẽ bị ảnh hưởng." Đạo diễn do dự. Phó Tư Hàn tiếp tục: "Tôi đề nghị xóa đoạn ghi hình này." Đạo diễn nhìn anh. "Cậu chắc chứ?" "Chắc chắn." Phó Tư Hàn quay người rời khỏi phòng điều khiển. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, anh lập tức lấy điện thoại ra. Trên màn hình là một bức ảnh cũ. Trong ảnh có ba người đứng trước khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt. Một người là Nguyễn Minh Thành. Một người là người phụ nữ mặc váy đỏ. Người còn lại chính là Phó Tư Hàn. Anh nhìn bức ảnh, giọng nói lạnh lẽo: "Đã mười năm rồi. Tại sao cô ta vẫn chưa biến mất?" Một giọng nữ vang lên trong điện thoại. "Bởi vì người thay thế vẫn chưa xuất hiện." Phó Tư Hàn siết chặt điện thoại. "Vậy Hạ Thanh Dao thì sao?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó giọng nói ấy chậm rãi đáp: "Cô ta chính là người chúng ta chờ đợi." Mười hai giờ trưa. Các khách mời được tập trung tại đại sảnh. Đạo diễn thông báo nhiệm vụ thứ hai. "Trong nhiệm vụ tiếp theo, mỗi người sẽ nhận một căn phòng. Các bạn cần tìm một món đồ được giấu bên trong. Người tìm được món đồ đầu tiên sẽ nhận phần thưởng đặc biệt." Tô Nhược Tuyết nghe xong lập tức hỏi: "Chúng ta có phải vào những căn phòng tối không?" Đạo diễn mỉm cười. "Đúng vậy. Nhưng đừng lo, đội ngũ nhân viên luôn ở bên ngoài hỗ trợ." Lâm Gia Hạo xoa tay. "Nghe thú vị đấy." Trịnh Khải cười lớn. "Chỉ là tìm đồ thôi mà. Có gì phải sợ?" Hạ Thanh Dao nhìn danh sách phòng được phát. Mỗi người một phòng. Cô nhận được phòng 404. Cô nhìn tờ giấy vài giây rồi ngẩng đầu. "Đạo diễn." "Có chuyện gì vậy?" "Tại sao lại có phòng 404?" Đạo diễn ngạc nhiên. "Đó là một căn phòng bình thường." "Vậy sao?" Hạ Thanh Dao gấp tờ giấy lại. "Hy vọng đúng như lời ông nói." Phó Tư Hàn đứng bên cạnh nhìn cô. "Cô có vẻ không thích căn phòng đó?" Hạ Thanh Dao nhìn anh. "Tôi chỉ không thích những nơi có quá nhiều người chết." Không khí đột nhiên yên tĩnh. Phó Tư Hàn nhìn cô thật lâu. Sau đó anh bật cười. "Thanh Dao, cô thật biết đùa." Hạ Thanh Dao không cười. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không đùa." Căn phòng 404 nằm ở cuối hành lang tầng bốn. Cửa phòng màu nâu sẫm, bên ngoài có một chiếc đèn nhỏ đã hỏng. Hạ Thanh Dao đẩy cửa bước vào. Căn phòng không lớn. Một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một bàn trang điểm và một chiếc gương cũ. Cửa sổ được đóng kín. Rèm cửa màu trắng lay động dù trong phòng không có gió. Hạ Thanh Dao bước đến giữa phòng. Cô vừa đặt chân xuống sàn thì nghe thấy tiếng trẻ con cười. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi tiếng cười vang lên từ bên trong tủ quần áo. Cô nhìn chiếc tủ. "Ra đây." Không có phản ứng. Hạ Thanh Dao bước đến, kéo mạnh cánh cửa tủ. Bên trong không có quần áo. Chỉ có một bé gái đang ngồi co ro trong góc. Mái tóc dài che kín mặt. Trên người mặc bộ váy trắng. Hạ Thanh Dao nhìn cô bé. "Em là ai?" Cô bé từ từ ngẩng đầu. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen kịt. "Chị..." "Em đang trốn ai?" Cô bé giơ một ngón tay lên môi. "Suỵt..." "Ông ấy đang tìm em." Hạ Thanh Dao hỏi: "Ai?" Cô bé chỉ về phía chiếc gương. Ngay lập tức, mặt gương xuất hiện những vết nứt. Một bàn tay từ bên trong từ từ thò ra. Sau đó là một cái đầu. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang cố gắng chui ra khỏi gương. Ông ta có khuôn mặt già nua, đôi mắt đục ngầu. Chính là người quản lý Nguyễn Minh Thành. Ông ta nhìn Hạ Thanh Dao. "Cuối cùng cô cũng đến." Hạ Thanh Dao không hề sợ hãi. "Ông biết tôi?" Nguyễn Minh Thành cười. "Người có thể nhìn thấy chúng ta, sớm muộn gì cũng phải đến đây." "Ông muốn gì?" "Ta muốn cô giúp ta tìm một người." "Ai?" Nguyễn Minh Thành đưa tay chỉ vào bé gái trong tủ. "Con bé." Hạ Thanh Dao quay đầu nhìn cô bé. "Ông muốn tìm nó làm gì?" Người đàn ông nở nụ cười. "Vì nó là chìa khóa cuối cùng." Ngay khi câu nói kết thúc, bé gái đột nhiên hét lên. "Đừng tin ông ta!" Hạ Thanh Dao lập tức quay lại. Cô bé đã biến mất. Thay vào đó là một con búp bê mặc váy trắng. Trên cổ búp bê có một sợi dây đỏ. Nguyễn Minh Thành bắt đầu cười lớn. "Đúng rồi! Đưa nó cho ta!" Hạ Thanh Dao cúi xuống nhặt con búp bê. Cô quan sát một lúc rồi nói: "Ông nhầm rồi." Nụ cười của người đàn ông dần biến mất. "Nhầm cái gì?" Hạ Thanh Dao giơ con búp bê lên. "Thứ ông cần không phải là con bé." Cô dùng ngón tay chạm vào sợi dây đỏ. "Thứ ông cần là linh hồn bị phong ấn bên trong nó." Nguyễn Minh Thành lập tức biến sắc. "Cô biết quá nhiều rồi!" Một luồng khí đen bùng phát. Tất cả đồ đạc trong phòng đồng loạt bay lên. Chiếc giường bị lật ngược. Cánh cửa đóng sầm. Chiếc gương vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Nguyễn Minh Thành lao về phía Hạ Thanh Dao. "Đưa con bé cho ta!" Hạ Thanh Dao thở dài. "Ông nói nhiều quá." Cô lấy ra ba lá bùa, kẹp giữa các ngón tay. "Thiên địa hữu chính khí, tà linh bất khả xâm." Ba lá bùa đồng loạt phát sáng. Một vòng sáng màu vàng bao quanh căn phòng. Nguyễn Minh Thành hét lên. Thân thể ông ta bị đẩy lùi, đập mạnh vào bức tường. Hạ Thanh Dao bước tới. "Ta hỏi ông một câu." Người đàn ông nghiến răng. "Ngươi muốn biết gì?" "Mười năm trước, ai đã giết những người ở đây?" Nguyễn Minh Thành đột nhiên bật cười. "Ngươi thật sự muốn biết sao?" "Đúng." "Vậy ngươi phải tìm được phòng 501." Hạ Thanh Dao nheo mắt. "Phòng 501 có gì?" Người đàn ông nhìn cô. "Người phụ nữ đang chờ cô." "Người phụ nữ nào?" Nguyễn Minh Thành há miệng. Một giọng nữ đột nhiên vang lên phía sau Hạ Thanh Dao. "Là tôi." Cô quay đầu. Người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng ngay cửa phòng. Trên tay cô ta là một chiếc kéo. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Thanh Dao. "Đã lâu không gặp." Hạ Thanh Dao nhìn cô ta. "Chúng ta từng gặp nhau sao?" Người phụ nữ mỉm cười. "Không nhớ tôi à?" Cô ta chậm rãi bước vào phòng. "Mười năm trước, chính cô đã hứa sẽ quay lại cứu tôi." Hạ Thanh Dao im lặng. Cô chưa từng đến nơi này. Nhưng người phụ nữ lại nói như thể đã quen cô từ lâu. Đột nhiên, một luồng ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu. Một cô gái mặc đạo bào màu trắng. Một thanh kiếm gỗ đào. Một trận pháp cổ. Và một giọng nói quen thuộc: "Thanh Dao, nếu một ngày con gặp lại người phụ nữ này, tuyệt đối không được để cô ta biết con đã quên tất cả." Hạ Thanh Dao ôm đầu. Đau đớn khiến cô khuỵu xuống. Người phụ nữ váy đỏ bật cười. "Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?" Cô ta tiến đến gần. "Chào mừng trở lại, người giữ ấn." Cùng lúc đó, livestream của chương trình đột nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Ban đầu, khán giả chỉ nhìn thấy Hạ Thanh Dao đang đứng một mình trong căn phòng 404. Cô không ngừng nói chuyện với khoảng không. Sau đó, màn hình bỗng tối đen. Một dòng chữ đỏ xuất hiện. NGƯỜI THỨ BẢY ĐÃ TRỞ VỀ. Khán giả lập tức hoảng loạn. "Người thứ bảy là ai?" "Chương trình có sáu khách mời mà?" "Đây là hiệu ứng mới à?" "Khoan đã, sao cửa phòng 404 tự mở vậy?" Ngay sau đó, camera ghi lại cảnh Hạ Thanh Dao bước ra khỏi phòng. Trên tay cô đang cầm một con búp bê. Nhưng phía sau cô... Có một người phụ nữ mặc váy đỏ đang bám chặt trên lưng. Đôi mắt người phụ nữ hướng thẳng vào camera. Miệng cô ta chậm rãi mấp máy. "Đừng... để... cô ta... sống..." Toàn bộ livestream lập tức mất tín hiệu. Ở một căn phòng khác. Phó Tư Hàn đang đứng trước cửa sổ. Anh nhìn màn hình điện thoại đã tắt, sắc mặt âm trầm. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng phía sau. "Người giữ ấn đã thức tỉnh." Phó Tư Hàn nhắm mắt. "Ta biết." "Chúng ta có nên hành động không?" "Chưa phải lúc." Người đàn ông áo đen cúi đầu. "Nhưng nếu cô ta tìm được phòng 501, tất cả bí mật sẽ bị phơi bày." Phó Tư Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Vậy thì đừng để cô ta tìm thấy." Anh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo. "Đêm nay, hãy đưa Hạ Thanh Dao đến căn phòng đó." Người đàn ông áo đen hơi ngẩng đầu. "Ngài muốn giết cô ấy?" Phó Tư Hàn khẽ cười. "Không." "Ta muốn xem thử cô ấy có nhớ được mình đã chết như thế nào hay không." Hết chương 4.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ