Chương 8 — Thiên tài của Lâm gia
Sáng hôm sau.
Lâm gia vẫn bình thường.
Ít nhất…
Bề ngoài là như vậy.
Đệ tử trong gia tộc vẫn luyện kiếm.
Trưởng lão vẫn tu luyện.
Các quản sự vẫn xử lý công việc.
Nhưng có một chuyện mà tất cả mọi người trong Lâm gia đều biết.
Hôm qua…
Hắc Vân Kiếm đã vỡ.
Một thanh Thánh khí.
Cứ như vậy biến thành những mảnh vụn dưới tay một đứa trẻ hai tuổi.
Chuyện này vốn phải được phong tỏa tuyệt đối.
Không được truyền ra ngoài.
Không được nghị luận.
Không được nhắc đến trước mặt người ngoài.
Đó là mệnh lệnh của Lâm Hạo Thiên.
Thế nhưng…
Có một vấn đề.
Lâm gia có hơn mấy vạn người.
Mà chuyện càng bị cấm nói…
Lại càng dễ khiến người ta tò mò.
“Ngươi nghe chưa?”
“Nghe gì?”
“Chuyện hôm qua.”
“Chuyện gì?”
“Tiểu công tử…”
Người nọ vừa định nói tiếp.
Một ánh mắt lạnh lùng từ phía sau lập tức quét tới.
Hai người đồng thời im miệng.
Vị chấp sự đi ngang qua lạnh giọng:
“Gia chủ đã hạ lệnh.”
“Không ai được phép bàn luận chuyện của tiểu công tử.”
“Rõ chưa?”
Hai người vội vàng cúi đầu.
“Rõ.”
Vị chấp sự rời đi.
Một lúc sau.
Hai người nhìn nhau.
“Ngươi nghĩ…”
“Không biết.”
“Ta còn chưa nói gì.”
“Nhưng ta biết ngươi định nói gì.”
“…”
⸻
Trong chủ viện.
Lâm Thiên đang ngồi trên bàn.
Trước mặt hắn là một bát cháo linh mễ.
Tô Uyển Nhi cầm thìa.
“Thiên nhi.”
“Mở miệng nào.”
Lâm Thiên há miệng.
“A…”
Một thìa cháo được đưa vào.
Hắn nhai hai lần.
Sau đó nhìn mẫu thân.
“Ngon.”
Tô Uyển Nhi cười.
“Ngon thì ăn thêm.”
“Dạ.”
Bên cạnh.
Lâm Hạo Thiên đang uống trà.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt.
Rồi lại nhìn thanh kiếm gỗ nhỏ đặt trên bàn.
Đó là thứ hắn mới làm cho Lâm Thiên.
Không phải pháp bảo.
Không có linh lực.
Chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường.
Lâm Hạo Thiên đã đặc biệt dùng loại gỗ bình thường nhất.
Không có bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào.
Hắn không muốn lại xảy ra chuyện như Hắc Vân Kiếm.
Lâm Thiên ăn được nửa bát cháo thì nhìn thanh kiếm.
“Cha.”
“Ừ?”
“Kiếm.”
“Con muốn chơi?”
“Dạ.”
Lâm Hạo Thiên đưa thanh kiếm cho hắn.
Lâm Thiên cầm lấy.
Không có chuyện gì xảy ra.
Không rung.
Không vỡ.
Không phát sáng.
Không có dị tượng.
Lâm Hạo Thiên âm thầm thở phào.
Xem ra…
Ít nhất kiếm gỗ vẫn ổn.
Lâm Thiên cầm kiếm, đứng xuống đất.
Hắn vung một cái.
“Vù.”
Rất nhẹ.
Vung thêm cái nữa.
“Vù.”
Tô Uyển Nhi nhìn con trai.
“Thiên nhi đang luyện kiếm sao?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Vậy con đang làm gì?”
Hắn suy nghĩ.
“Chơi.”
Tô Uyển Nhi bật cười.
Lâm Hạo Thiên thì nhìn động tác của con trai.
Ban đầu hắn không để ý.
Nhưng sau vài lần…
Ánh mắt hắn dần thay đổi.
Động tác của Lâm Thiên rất đơn giản.
Không có kiếm pháp.
Không có linh lực.
Thậm chí còn hơi vụng về.
Nhưng mỗi lần thanh kiếm gỗ được vung lên…
Lâm Hạo Thiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Không phải kiếm ý.
Cũng không phải kiếm khí.
Mà là…
Không gian xung quanh thanh kiếm dường như đang tự động tránh sang hai bên.
Giống như nó biết…
Không nên cản đường.
Lâm Hạo Thiên đặt chén trà xuống.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Con vung lại một lần.”
Lâm Thiên gật đầu.
Hắn vung kiếm.
Một đường kiếm gỗ rất đơn giản.
Nhưng trong mắt Lâm Hạo Thiên…
Thế giới dường như yên lặng trong khoảnh khắc đó.
Không có kiếm khí.
Không có sát ý.
Không có uy áp.
Chỉ có một đường thẳng.
Một đường thẳng đơn giản đến mức gần như hoàn mỹ.
Lâm Hạo Thiên nhìn hồi lâu.
Sau đó khẽ cười.
“Không cần luyện nữa.”
“Ăn cháo.”
“Dạ.”
Lâm Thiên lập tức bỏ kiếm xuống.
Chạy về phía mẫu thân.
“Ăn.”
Lâm Hạo Thiên bật cười.
Quả nhiên…
Dù có mạnh đến đâu…
Vẫn chỉ là một đứa trẻ.
⸻
Cùng lúc đó.
Ngoài Lâm gia.
Một tin tức đang nhanh chóng lan truyền.
“Lâm gia có một tiểu công tử thiên phú kinh người.”
“Nghe nói vừa sinh ra đã khiến thiên địa biến sắc.”
“Có người nói đó là dị tượng của Thiên cấp linh căn.”
“Thiên cấp?”
“Ta nghe nói còn cao hơn.”
“Chẳng lẽ là Thánh thể?”
“Không biết.”
“Nhưng ta nghe một tin khác…”
Người nói hạ thấp giọng.
“Tiểu công tử Lâm gia…”
“…mới hai tuổi đã bắt đầu tu luyện.”
“Cái gì?”
“Không chỉ tu luyện.”
“Nghe nói…”
“Cậu ta đã phá cảnh.”
Tin tức này xuất hiện đầu tiên trong một quán trà ở Thanh Vân thành.
Sau đó lan sang các gia tộc.
Rồi tới các tông môn.
Cuối cùng…
Truyền đến tai những người tu luyện ở khắp Đại Hoang Châu.
Tên của một đứa trẻ hai tuổi…
Lần đầu tiên xuất hiện trong giới tu luyện.
Lâm Thiên.
⸻
Thiên Kiếm Tông.
Một trong những đại tông môn đứng đầu Đại Hoang Châu.
Trên đỉnh Thiên Kiếm Phong.
Một thiếu niên áo xanh đang luyện kiếm.
Kiếm quang liên tục lóe lên.
Mỗi một kiếm đều rất nhanh.
“Triệu Minh.”
Một giọng nói vang lên.
Thiếu niên lập tức dừng lại.
“Đệ tử có mặt.”
Một vị trưởng lão từ trong đại điện bước ra.
“Ngươi từng gặp tiểu công tử Lâm gia?”
Triệu Minh hơi sửng sốt.
“Lâm Thiên?”
“Ừ.”
Triệu Minh im lặng vài giây.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh hai năm trước.
Một đứa trẻ.
Một ánh mắt trong veo.
Không có sát khí.
Không có uy áp.
Nhưng chỉ một ánh mắt…
Đã khiến hắn cảm thấy kiếm trong tay mình không còn nghe lời.
Triệu Minh gật đầu.
“Đã gặp.”
“Ngươi cảm thấy hắn thế nào?”
Triệu Minh suy nghĩ.
“Rất kỳ lạ.”
Trưởng lão nhíu mày.
“Cụ thể?”
“Đệ tử không biết.”
“Không biết?”
“Vâng.”
Triệu Minh nhìn thanh kiếm trong tay.
“Đệ tử chỉ biết…”
“Trước mặt hắn, đệ tử không dám rút kiếm.”
Trưởng lão im lặng.
Một lát sau hỏi:
“Vì sợ Lâm gia?”
Triệu Minh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy vì cái gì?”
Triệu Minh ngẩng đầu.
“Vì cảm giác…”
“Kiếm của đệ tử nếu rút ra…”
“…sẽ không còn là kiếm của đệ tử nữa.”
Vị trưởng lão nhìn hắn thật lâu.
Sau đó quay người.
“Chuyện hôm nay…”
“Không được nói với người khác.”
“Vâng.”
⸻
Trong đại điện Thiên Kiếm Tông.
Một nhóm trưởng lão đang họp.
Trên bàn là một viên ngọc truyền tin.
Bên trong truyền đến giọng nói của một người.
“Lâm gia tiểu công tử đã bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của các thế lực.”
“Không thể tiếp tục xem như chưa từng xảy ra.”
Một trưởng lão hỏi:
“Thượng Giới có phản ứng gì?”
“Không có.”
“Không có?”
“Đúng.”
“Bọn họ chỉ truyền xuống một câu.”
Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía viên ngọc.
Giọng nói bên trong chậm rãi vang lên.
“Không được động đến Lâm gia.”
Đại điện im lặng.
Một vị trưởng lão cau mày.
“Vì sao?”
Không ai trả lời.
Một lát sau.
Giọng nói từ viên ngọc truyền ra.
“Bởi vì…”
“Ba triệu năm trước…”
“Thiên Kiếm Tông từng có một vị lão tổ nhìn thấy thứ không nên nhìn.”
Một trưởng lão hỏi:
“Thứ gì?”
“Không biết.”
“Vị lão tổ đó chỉ để lại một câu trước khi tọa hóa.”
“Câu gì?”
Giọng nói dừng lại rất lâu.
Sau đó…
“Ngày người mang tên Thiên trở về…”
“Đừng rút kiếm.”
Một luồng gió lạnh thổi qua đại điện.
Không ai nói gì.
⸻
Lâm gia.
Đêm xuống.
Lâm Thiên đã ngủ.
Tô Uyển Nhi ngồi bên giường nhìn con trai.
Lâm Hạo Thiên đứng phía sau.
“Thiên nhi hôm nay vui không?”
“Vui.”
“Vì sao?”
“Có kiếm.”
Tô Uyển Nhi cười.
“Con thích kiếm à?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Thích.”
Lâm Hạo Thiên nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh.
“Ngày mai cha dạy con.”
“Dạ.”
Lâm Thiên nhắm mắt.
Một lát sau…
Hắn ngủ say.
Tô Uyển Nhi kéo chăn lên cho con.
Hai người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Bên trong chỉ còn ánh trăng.
Lâm Thiên nằm yên.
Nhưng…
Thanh kiếm gỗ bên cạnh hắn bỗng nhiên rung nhẹ.
Không có linh lực.
Không có trận pháp.
Chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường.
Thế nhưng trên thân kiếm…
Một đường vân rất nhỏ chậm rãi xuất hiện.
Một đường.
Rồi hai đường.
Cuối cùng tạo thành hình một chữ.
Thiên.
Lâm Thiên vẫn ngủ.
Nhưng sâu trong ý thức hắn…
Một âm thanh vang lên.
“Kiếm…”
“Là thứ cuối cùng ngươi từng cầm.”
Một hình ảnh lóe qua.
Một người đứng giữa biển sao.
Trong tay là một thanh kiếm.
Trước mặt…
Là vô số cánh cửa.
Hắn không nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Nhưng cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Lâm Thiên trong giấc ngủ khẽ nhíu mày.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy chăn.
“Không…”
Hình ảnh biến mất.
Một giọng nói khác vang lên.
“Đừng nhớ.”
“Chưa đến lúc.”
Lâm Thiên từ từ thả lỏng.
Cùng lúc đó.
Ở một nơi cách Lâm gia vô cùng xa.
Một người mặc áo đen đứng trên đỉnh núi.
Trong tay hắn cầm một mảnh ngọc vỡ.
Mảnh ngọc này vừa mới sáng lên.
Hắn nhìn về phương hướng Lâm gia.
“Cuối cùng…”
“Đã có phản ứng.”
Phía sau hắn.
Một bóng người quỳ xuống.
“Chủ nhân.”
“Có cần báo cho Cố…”
“Không.”
Người áo đen ngắt lời.
“Chưa đến lúc.”
“Nhưng…”
“Cố Vô Cực đã biết rồi.”
Bóng người phía sau im lặng.
Người áo đen nhìn bầu trời.
“Ba triệu năm.”
“Lần này…”
“Không ai biết hắn sẽ trở thành gì.”
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện.
“Cũng không ai biết…”
“Người trở về…”
“…còn nhớ chúng ta hay không.”
⸻
Sáng hôm sau.
Cổng Lâm gia.
Một chiếc phi kiếm từ chân trời bay tới.
Một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng đáp xuống.
Trước ngực hắn…
Có một thanh kiếm nhỏ màu bạc.
Biểu tượng của Thiên Kiếm Tông.
Hắn đứng trước cổng.
Hai tay ôm quyền.
“Thiên Kiếm Tông đệ tử…”
“Triệu Minh.”
“Xin cầu kiến Lâm gia chủ.”
Bên trong.
Một vị hộ vệ lập tức chạy vào báo tin.
Không lâu sau.
Lâm Hạo Thiên xuất hiện.
Nhìn thấy Triệu Minh.
Hắn hơi nhíu mày.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Triệu Minh cúi người.
“Vãn bối phụng mệnh tông môn…”
Hắn dừng lại.
Ánh mắt nhìn về phía sâu trong Lâm gia.
Nơi đó…
Có một đứa trẻ đang chạy.
Một tay cầm kiếm gỗ.
Một tay cầm linh quả.
Lâm Thiên vừa chạy vừa cười.
“Cha!”
“Cha!”
“Kiếm!”
Lâm Hạo Thiên quay đầu.
Ánh mắt Triệu Minh…
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thiên…
Lập tức thay đổi.
Thanh kiếm bên hông hắn…
“Rắc.”
Một đường nứt nhỏ xuất hiện trên vỏ kiếm.
Triệu Minh biến sắc.
Hắn lập tức đưa tay giữ lấy chuôi kiếm.
Nhưng đã muộn.
Thanh kiếm bên hông…
Tự động rung lên.
“Keng…”
Một tiếng kiếm ngân rất nhỏ vang vọng khắp Lâm gia.
Lâm Thiên dừng bước.
Hắn nhìn về phía Triệu Minh.
Chớp mắt.
Rồi cười.
“Kiếm.”
Triệu Minh nhìn hắn.
Không hiểu vì sao…
Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
Đứa trẻ này…
Không phải đang nhìn thanh kiếm của hắn.
Mà là…
Thanh kiếm của hắn đang nhìn Lâm Thiên.
Và lần đầu tiên trong đời…
Triệu Minh cảm thấy kiếm của mình đang sợ.
Ở một nơi rất xa.
Trên đỉnh Thiên Kiếm Phong.
Một thanh cổ kiếm đã ngủ yên mấy vạn năm…
Bỗng nhiên tự động rung lên.
Một âm thanh già nua vang vọng trong đại điện.
“Người đó…”
“Đã trở về.”
Và lần này…
Không chỉ có một người nghe thấy.
Toàn bộ Thiên Kiếm Tông…
đều nghe được tiếng kiếm ngân.