Chương 10: Người đến từ thượng giới (1)

Chương 9 — Người đến từ Thượng Giới Tiếng kiếm ngân từ Thiên Kiếm Tông vang vọng suốt một đêm. Không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Cũng không ai biết vì sao một thanh cổ kiếm đã ngủ yên hàng vạn năm lại tự mình thức tỉnh. Chỉ biết rằng… Ngay sau khi tiếng kiếm ngân vang lên, toàn bộ linh khí trên Thiên Kiếm Phong đồng loạt ngưng trệ. Hàng vạn thanh kiếm trong tông môn. Từ kiếm của đệ tử ngoại môn cho đến pháp bảo của trưởng lão. Từ những thanh kiếm bình thường được treo trong Tàng Kiếm Các cho đến những cổ kiếm đã tồn tại từ thời đại trước. Tất cả đều rung động. Không mạnh. Chỉ rất khẽ. Nhưng cùng một lúc. Giống như đang cúi đầu trước một thứ gì đó mà chúng đã chờ đợi từ rất lâu. Đệ tử Thiên Kiếm Tông không hiểu chuyện gì xảy ra. Các trưởng lão cũng không hiểu. Chỉ có những người đã sống đủ lâu mới nhận ra… Đây không phải dị tượng. Mà là một loại… nhận biết. Một thanh kiếm nhận ra chủ nhân. Hoặc… nhận ra người mà nó từng biết. ⸻ Lâm gia. Buổi sáng. Triệu Minh vẫn đứng trước cổng. Hắn không nói gì. Bởi vì chính hắn cũng không biết nên nói gì. Thanh kiếm bên hông đã ngừng rung. Nhưng cảm giác kỳ lạ kia vẫn chưa biến mất. Nó giống như một sợi dây vô hình. Không nhìn thấy. Không chạm được. Nhưng tồn tại rất rõ ràng. Triệu Minh từng nghe sư phụ nói: Kiếm tu có thể không có thiên phú. Có thể không có tài nguyên. Có thể không có truyền thừa. Nhưng tuyệt đối không thể không có cảm giác với kiếm. Một kiếm tu chân chính… Phải nghe được tiếng kiếm trước khi nhìn thấy kiếm. Phải hiểu được kiếm trước khi hiểu được chính mình. Nhưng hôm nay… Triệu Minh không nghe thấy tiếng kiếm của mình. Hắn nghe thấy… sự im lặng của nó. Thanh kiếm đang im lặng trước Lâm Thiên. Giống như một người đứng trước vực sâu. Không dám bước thêm. Lâm Hạo Thiên nhìn Triệu Minh. “Ngươi đến đây làm gì?” Triệu Minh thu lại suy nghĩ. Hắn cúi người. “Vãn bối phụng mệnh trưởng lão, mang theo một phong thư.” Hắn lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc. Hai tay dâng lên. Lâm Hạo Thiên không nhận ngay. Hắn nhìn chiếc hộp. Rồi nhìn Triệu Minh. “Của ai?” “Của Tông chủ.” “Tông chủ Thiên Kiếm Tông?” “Vâng.” Lâm Hạo Thiên im lặng. Hắn không hiểu. Một đứa trẻ hai tuổi. Một đứa trẻ chưa từng bước chân vào Thiên Kiếm Tông. Vậy tại sao Tông chủ của Thiên Kiếm Tông lại đích thân gửi thư? Hơn nữa… Chuyện Hắc Vân Kiếm vỡ mới xảy ra chưa được bao lâu. Tin tức không thể truyền nhanh như vậy. Trừ khi… Thiên Kiếm Tông vốn đã chú ý đến Lâm Thiên từ trước. Lâm Hạo Thiên đưa tay. Chiếc hộp ngọc bay vào lòng bàn tay. Không có phong ấn. Không có sát trận. Chỉ có một lớp kiếm ý cực kỳ mỏng. Lâm Hạo Thiên dùng thần niệm chạm vào. Kiếm ý lập tức tan ra. Bên trong là một tờ giấy. Chỉ có vài chữ. “Không cầu giao hảo. Không cầu truyền thừa. Chỉ xin Lâm gia chủ hãy nhớ một câu.” Lâm Hạo Thiên tiếp tục đọc. “Thiên Kiếm Tông không phải kẻ địch của Lâm Thiên.” Dòng tiếp theo… khiến ánh mắt hắn lạnh đi. “Nếu có một ngày người từ Thượng Giới tìm đến…” “Xin đừng tin bất kỳ ai tự xưng là người bảo vệ hắn.” Lâm Hạo Thiên siết nhẹ tờ giấy. “Triệu Minh.” “Vãn bối có mặt.” “Ngươi biết nội dung trong thư?” “Không biết.” “Ngươi biết vì sao thanh kiếm của ngươi rung lên?” Triệu Minh im lặng. Một lúc sau mới đáp: “Không biết.” “Ngươi biết Lâm Thiên là ai?” Triệu Minh nhìn vào trong Lâm gia. Lâm Thiên lúc này đang ngồi dưới gốc cây. Hai tay ôm một quả linh quả. Bên cạnh hắn là thanh kiếm gỗ. Hắn đang cố dùng thanh kiếm gỗ chọc một chiếc lá rơi xuống. Mỗi lần chiếc lá tránh khỏi mũi kiếm… Lâm Thiên lại cười. “Bắt được!” “Bắt được rồi!” Triệu Minh nhìn cảnh đó. Rồi khẽ lắc đầu. “Không biết.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Ngươi thật sự không biết?” “Vâng.” “Vậy vì sao lại sợ?” Triệu Minh không trả lời ngay. Hắn nhìn Lâm Thiên thật lâu. “Vãn bối không sợ.” “Chỉ là…” Hắn đặt tay lên chuôi kiếm. “Kiếm của vãn bối sợ.” Lâm Hạo Thiên không nói nữa. Ngay lúc đó… Một giọng nói vang lên từ trong sân. “Cha!” Lâm Thiên chạy tới. Trên tay còn cầm chiếc lá vừa bắt được. Hắn chạy đến bên cạnh Lâm Hạo Thiên. Đầu tiên nhìn cha. Sau đó nhìn Triệu Minh. Cuối cùng nhìn thanh kiếm bên hông Triệu Minh. “Kiếm.” Triệu Minh lập tức căng thẳng. Lâm Thiên chỉ tay. “Của thúc?” Triệu Minh gật đầu. “Đúng.” Lâm Thiên nhìn một lúc. “Đẹp.” Triệu Minh không biết nên trả lời thế nào. “Cảm ơn.” Lâm Thiên đưa thanh kiếm gỗ trong tay lên. “Ta cũng có.” Triệu Minh nhìn thanh kiếm gỗ. Rất bình thường. Thậm chí còn hơi méo. Không có linh lực. Không có phù văn. Không có khí tức. Nhưng không hiểu sao… Khi nhìn thanh kiếm gỗ đó, Triệu Minh cảm thấy sống lưng lạnh đi. Hắn không nhìn thấy kiếm. Hắn nhìn thấy… một cánh cửa. Một cánh cửa vô cùng xa. Sau cánh cửa là biển sao. Và giữa biển sao… có một người đang đứng. Triệu Minh chớp mắt. Hình ảnh biến mất. Lâm Thiên đã chạy đi. “Cha!” “Con muốn ăn nữa!” Lâm Hạo Thiên nhìn con trai. “Vừa ăn rồi.” “Ăn nữa.” “Không được.” “…” Lâm Thiên cúi đầu. “Con đói.” Tô Uyển Nhi từ xa bước tới. “Để mẹ lấy cho.” Lâm Thiên lập tức vui vẻ. “Mẹ tốt.” Lâm Hạo Thiên bật cười. “Ta thì sao?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Cha…” “Ừ?” “Cũng tốt.” “…” Triệu Minh đứng bên cạnh. Lần đầu tiên trong ngày… hắn bật cười. Không phải cười vì buồn cười. Mà vì đột nhiên cảm thấy… đứa trẻ này thật sự chỉ là một đứa trẻ. Ít nhất… ở trước mặt cha mẹ. Hắn không phải người trở về từ ba triệu năm trước. Không phải tồn tại khiến Thiên Đạo tránh né. Không phải bí ẩn khiến Thượng Giới kinh sợ. Chỉ là một đứa trẻ muốn ăn thêm một quả linh quả. ⸻ Buổi trưa. Triệu Minh rời khỏi Lâm gia. Lâm Hạo Thiên đứng trên tường thành nhìn hắn biến mất ở chân trời. Tô Uyển Nhi đứng bên cạnh. “Thiên Kiếm Tông…” “Ừ.” “Bọn họ có vẻ không có ác ý.” “Ta cũng nghĩ vậy.” “Nhưng?” Lâm Hạo Thiên im lặng. “Bức thư kia khiến ta không yên tâm.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Người từ Thượng Giới?” “Ừ.” “Chàng từng nói…” “Ba triệu năm trước, có người từ Thượng Giới từng tìm đến.” “Đúng.” “Người đó nói gì?” Lâm Hạo Thiên nhìn bầu trời. “Bảo ta bảo vệ Thiên nhi.” Tô Uyển Nhi khẽ hỏi: “Vậy tại sao bây giờ lại không yên tâm?” Lâm Hạo Thiên cười nhạt. “Bởi vì lúc đó…” “Ta không biết hắn đang sợ cái gì.” Tô Uyển Nhi im lặng. Lâm Hạo Thiên tiếp tục: “Nhưng bây giờ ta bắt đầu hiểu.” “Người đó không sợ Thiên nhi.” “Cũng không hẳn sợ Thiên Đạo.” “Hắn sợ…” “Thiên nhi nhớ lại.” Gió trên tường thành chậm rãi thổi qua. Tô Uyển Nhi nhìn về phía căn phòng của con trai. “Nhớ lại điều gì?” “Ta không biết.” “Nhưng có một điều chắc chắn.” “Điều gì?” Lâm Hạo Thiên nói rất chậm: “Thiên nhi của chúng ta…” “Có thể không phải lần đầu tiên sống trên thế giới này.” ⸻ Ba ngày sau. Bầu trời Thiên Vân đại lục xuất hiện một vết nứt. Không lớn. Chỉ dài vài trượng. Nhưng từ bên trong… một luồng khí tức hoàn toàn khác với linh khí của hạ giới tràn xuống. Nó lạnh. Không phải cái lạnh của mùa đông. Mà là cái lạnh của khoảng cách. Giống như một người ở nơi rất cao… nhìn xuống một thế giới rất thấp. Tại một thành nhỏ cách Lâm gia hơn nghìn dặm. Một người bán hàng đang rao hàng bỗng ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy bầu trời. Miệng há ra. Một đạo ánh sáng trắng từ trong vết nứt bước xuống. Không có tiếng động. Không có sấm sét. Không có uy áp. Chỉ một bước. Một người áo trắng xuất hiện. Hắn trông khoảng hơn ba mươi tuổi. Mái tóc trắng dài. Khuôn mặt bình thản. Trên người không có bất kỳ trang sức đặc biệt nào. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện… tất cả tu sĩ trong thành đồng loạt quỳ xuống. Không ai biết tại sao. Cơ thể họ tự động quỳ. Đó là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh. Người áo trắng nhìn quanh. Sau đó hỏi: “Đây là…” “Thiên Vân đại lục?” Không ai dám trả lời. Một ông lão run rẩy nói: “Tiền… tiền bối…” Người áo trắng nhìn ông. “Lâm gia ở đâu?” Ông lão chỉ về phương xa. Người áo trắng gật đầu. “Đa tạ.” Sau đó… hắn bước đi. Không gian trước mặt tự động mở ra. Một bước. Người đã biến mất. Ông lão ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh thấm đầy lưng áo. “Thượng…” “Thượng Giới…” Hai chữ ấy vừa vang lên. Toàn thành im lặng. ⸻ Lâm gia. Chiều. Lâm Thiên đang ngủ. Tô Uyển Nhi ngồi bên cạnh. Một tay nàng cầm sách. Một tay nhẹ nhàng quạt cho con. Lâm Thiên ngủ rất sâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên. Đột nhiên… nàng cảm nhận được gì đó. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ… một chiếc lá đang rơi. Chiếc lá rơi xuống giữa không trung. Rồi… dừng lại. Không phải bởi gió. Mà bởi vì… không gian đã đông cứng. Tô Uyển Nhi lập tức đứng dậy. Nàng nhìn ra ngoài. Một bóng người áo trắng đang đứng giữa sân. Không biết xuất hiện từ lúc nào. Người đó không nhìn nàng. Chỉ nhìn Lâm Thiên. Tô Uyển Nhi lập tức bước lên. “Ngươi là ai?” Người áo trắng chắp tay. “Ta từng đến đây.” Tô Uyển Nhi sửng sốt. Trong đầu nàng lập tức hiện lên một hình ảnh. Hai năm trước. Một người áo trắng. Đứng ngoài cổng Lâm gia. Nói mình đến từ Thượng Giới. Đúng là hắn. “Là ngươi.” “Đúng.” Tô Uyển Nhi chắn trước giường. “Ngươi tới làm gì?” Người áo trắng không trả lời ngay. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên Lâm Thiên. Một lúc sau… hắn khẽ nói: “Ta đến để xác nhận.” “Xác nhận điều gì?” “Rằng hắn đã tỉnh.” Tô Uyển Nhi cau mày. “Ngươi nói cái gì?” Người áo trắng nhìn nàng. “Phu nhân.” “Ta không đến để bắt hắn.” “Ta cũng không đến để làm hại hắn.” “Ta chỉ muốn nhìn hắn một lần.” “Sau đó rời đi.” Tô Uyển Nhi không tin. “Ngươi nói vậy…” “Ta dựa vào đâu để tin?” Người áo trắng im lặng. Sau đó… hắn cúi đầu. “Không có.” “…” “Ta không có gì để khiến phu nhân tin ta.” “Bởi vì…” Hắn nhìn Lâm Thiên. “…ngay cả ta cũng không chắc mình đang làm đúng.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên. “Vậy thì đừng làm.” Ầm! Không gian trong sân chấn động. Lâm Hạo Thiên xuất hiện. Hắn đứng giữa Tô Uyển Nhi và người áo trắng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Người áo trắng cúi người. “Lâm gia chủ.” “Ngươi nhớ ta?” “Nhớ.” “Vậy ngươi nên biết…” “Ta không thích người khác tự tiện bước vào Lâm gia.” “Ta biết.” “Ngươi vẫn đến?” “Bởi vì…” Người áo trắng nhìn Lâm Thiên. “Không còn thời gian.” Lâm Hạo Thiên nhíu mày. “Không còn thời gian cho ai?” “Cho tất cả.” Người áo trắng nói. “Cho Thiên Vân đại lục.” “Cho Thượng Giới.” “Cho Chư Thiên.” “Cũng cho…” Hắn dừng lại. “…chính hắn.” Lâm Hạo Thiên không nói. Một lát sau: “Giải thích.” Người áo trắng gật đầu. “Ba triệu năm trước…” “Có một người xuất hiện.” “Không ai biết hắn sinh ra từ đâu.” “Không ai biết hắn có cha mẹ hay không.” “Không ai biết cảnh giới của hắn.” “Chỉ biết rằng…” “Trong thời gian rất ngắn…” “hắn đã bước đến một độ cao mà mọi sinh linh đều không thể tưởng tượng.” Tô Uyển Nhi hỏi: “Đó là Thiên nhi?” “Không.” Người áo trắng lắc đầu. “Ít nhất…” “Lúc đó hắn không có tên Lâm Thiên.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Tiếp tục.” “Người đó từng đặt chân lên Thượng Giới.” “Ban đầu…” “Thượng Giới coi hắn là thiên tài.” “Sau đó…” “coi hắn là dị số.” “Cuối cùng…” “coi hắn là tai họa.” Tô Uyển Nhi nắm chặt tay. “Vì sao?” “Bởi vì hắn không tu luyện.” Lâm Hạo Thiên hơi khựng lại. “Không tu luyện?” “Đúng.” Người áo trắng nói. “Hắn không hấp thu linh khí.” “Không luyện công pháp.” “Không ngưng tụ linh căn.” “Không tu kiếm.” “Không tu đạo.” “Nhưng cảnh giới của hắn…” “tự tăng.” Tô Uyển Nhi im lặng. Người áo trắng tiếp tục: “Một ngày…” “hắn bước vào cảnh giới mà một người khác phải mất hàng vạn năm.” “Một năm…” “hắn đứng ở nơi mà vô số người cả đời cũng không thể chạm tới.” “Cuối cùng…” “không còn ai biết hắn đang ở cảnh giới nào.” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Sau đó?” “Sau đó…” Người áo trắng nhìn xuống. “Có người muốn giết hắn.” “Có người muốn phong ấn hắn.” “Có người muốn nghiên cứu hắn.” “Có người muốn lợi dụng hắn.” “Có người muốn khiến hắn trở thành vũ khí.” “Nhưng…” Hắn ngẩng đầu. “Không ai thành công.” Tô Uyển Nhi hỏi: “Vậy chuyện gì xảy ra?” Người áo trắng im lặng thật lâu. “Ba triệu năm trước…” “Thượng Giới xảy ra một trận đại chiến.” “Không phải chiến tranh giữa hai thế lực.” “Không phải chiến tranh giữa hai chủng tộc.” “Mà là…” “một người…” “đối đầu với cả Thượng Giới.” Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Lâm Hạo Thiên hỏi: “Hắn thắng?” Người áo trắng không trả lời. “Không ai biết.” “Vì sao?” “Bởi vì…” “sau trận chiến đó…” “một phần Thượng Giới biến mất.” Tô Uyển Nhi khẽ hít vào. Người áo trắng tiếp tục: “Có những cổ tộc mất đi.” “Có những thế lực bị xóa khỏi lịch sử.” “Có những vùng đất trở thành cấm khu.” “Có những dòng sông thời gian bị cắt đứt.” “Và…” Hắn nhìn Lâm Thiên. “Cái tên của người đó…” “bị xóa.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Ai xóa?” “Không biết.” “Ngươi không biết?” “Không.” “Không ai biết?” “Không ai dám biết.” Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng… Lâm Hạo Thiên hỏi: “Ngươi từng gặp hắn?” Người áo trắng khẽ lắc đầu. “Không.” “Ta sinh ra sau trận chiến đó.” “Vậy vì sao ngươi biết?” “Bởi vì…” Người áo trắng lấy ra một mảnh đá đen. Trên đó có một dòng chữ. Chỉ một chữ. Thiên. “Ta là người giữ lại phần cuối cùng của ghi chép.” “Ghi chép gì?” “Lời cuối cùng của hắn.” Lâm Hạo Thiên nhìn mảnh đá. “Đọc.” Người áo trắng nhìn mảnh đá. Sau đó đọc: “Ta sẽ không chết.” “Ta cũng sẽ không biến mất.” “Ta chỉ…” “đi ngủ.” Tô Uyển Nhi khẽ hỏi: “Đi ngủ?” “Đúng.” “Ba triệu năm?” “Đúng.” “Và bây giờ…” Người áo trắng nhìn Lâm Thiên. “Người đó đã trở lại.” ⸻ Trong phòng. Lâm Thiên vẫn ngủ. Nhưng hàng mi của hắn khẽ rung. Một giọt nước mắt nhỏ… không biết từ đâu… lăn xuống khóe mắt. Tô Uyển Nhi lập tức quay lại. “Thiên nhi?” Lâm Hạo Thiên cũng nhìn. Lâm Thiên vẫn ngủ. Nhưng môi hắn khẽ động. Một âm thanh rất nhỏ. “Mệt…” Tô Uyển Nhi lập tức bước tới. Nàng ôm con trai. “Không sao.” “Mẹ ở đây.” Lâm Thiên không tỉnh. Hắn chỉ khẽ nắm lấy vạt áo mẹ. Người áo trắng nhìn cảnh đó. Ánh mắt hắn thay đổi. Đây là lần đầu tiên… hắn thực sự nhìn thấy người mà Thượng Giới đã sợ hãi ba triệu năm. Không phải một vị cường giả. Không phải một tồn tại vô thượng. Không phải một kẻ có thể hủy diệt thiên địa. Chỉ là… một đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay mẹ. Người áo trắng bỗng hiểu ra một điều. Có lẽ… Thượng Giới đã sai. Không phải bởi vì Lâm Thiên quá mạnh. Mà bởi vì họ chỉ nhìn thấy sức mạnh. Họ chưa từng nhìn thấy… người bên trong sức mạnh đó. ⸻ Lâm Hạo Thiên lên tiếng: “Ngươi nói hắn là người trở về.” “Đúng.” “Nhưng tại sao lại là con trai ta?” “Ta không biết.” “Vì sao hắn sinh ra ở Lâm gia?” “Ta không biết.” “Vì sao hắn có cha mẹ?” “Ta không biết.” “Vì sao hắn mất ký ức?” Người áo trắng im lặng. “Không biết.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn thật lâu. “Ngươi biết rất ít.” “Đúng.” “Vậy thứ gì ngươi biết?” Người áo trắng đáp: “Ta biết một điều.” “Điều gì?” “Lần trước…” “Hắn tự phong ấn.” Lâm Hạo Thiên cau mày. “Ý ngươi là…” “Không ai đánh bại được hắn.” “Không ai phong ấn được hắn.” “Không ai giết được hắn.” “Là chính hắn…” “tự khiến mình trở thành một đứa trẻ.” Tô Uyển Nhi sửng sốt. “Không thể nào.” “Ta cũng từng nghĩ vậy.” Người áo trắng nhìn Lâm Thiên. “Nhưng ghi chép cổ nói…” “Trước khi biến mất…” “hắn đã tự chia bản nguyên của mình thành vô số phần.” “Sau đó…” “đặt phần lớn ký ức vào nơi mà không ai có thể tìm thấy.” “Còn phần còn lại…” “đầu thai.” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Đầu thai ở đâu?” Người áo trắng nhìn hắn. “Thiên Vân đại lục.” Cả căn phòng im lặng. Tô Uyển Nhi cúi đầu nhìn con trai. “Vậy…” “Thiên nhi…” “Không.” Người áo trắng lắc đầu. “Phu nhân đừng nghĩ như vậy.” “Thiên nhi hiện tại…” “là Thiên nhi.” “Không phải người của ba triệu năm trước.” “Ít nhất…” “chưa phải.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Chưa phải?” “Đúng.” “Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn nhớ lại?” Người áo trắng không trả lời ngay. Một lúc lâu sau… “Ta không biết.” “Không ai biết.” “Có thể hắn vẫn là Lâm Thiên.” “Có thể…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. “…người kia sẽ trở lại.” ⸻ Đúng lúc đó. Ầm! Bầu trời Lâm gia đột nhiên tối sầm. Một tầng mây đen xuất hiện. Không có sấm. Không có gió. Nhưng tất cả linh khí trong phạm vi hàng trăm dặm… đồng thời biến mất. Người áo trắng biến sắc. “Không…” Lâm Hạo Thiên lập tức quay đầu. “Chuyện gì?” “Thiên Đạo.” “Cái gì?” “Thiên Đạo đang nhìn xuống.” Tô Uyển Nhi ôm chặt Lâm Thiên. Bầu trời phía trên Lâm gia… xuất hiện một con mắt. Không phải con mắt thật. Mà là một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy… vô số quy tắc đan xen. Một luồng ý chí lạnh lùng bao phủ toàn bộ Lâm gia. Các đệ tử lập tức quỳ xuống. Không ai biết tại sao. Họ chỉ cảm thấy… mình quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức không đáng để tồn tại. Người áo trắng ngẩng đầu. Toàn thân run lên. “Không thể nào…” “Thiên Đạo…” “Đang sợ.” Lâm Hạo Thiên nhìn lên. “Ngươi nói gì?” Người áo trắng chỉ lên trời. “Ngài nhìn…” Lâm Hạo Thiên nhìn. Con mắt khổng lồ trên bầu trời… đang nhìn xuống Lâm Thiên. Nhưng nó không tiến gần. Không giáng xuống thiên phạt. Không có bất kỳ công kích nào. Chỉ nhìn. Giống như… một người nhìn thấy thứ mình từng sợ hãi quay trở lại. Lâm Hạo Thiên đột nhiên hiểu. “Thiên Đạo…” “Không phải đến giết hắn.” Người áo trắng gật đầu. “Đúng.” “Vậy nó đến làm gì?” “Xác nhận.” “Xác nhận cái gì?” Người áo trắng nhìn Lâm Thiên. “Xác nhận…” “hắn thật sự đã trở lại.” ⸻ Trong vòng tay mẹ. Lâm Thiên mở mắt. Hai mắt vẫn còn mơ màng. Hắn nhìn lên trần nhà. Sau đó… nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy con mắt trên trời. Không sợ. Không kinh ngạc. Chỉ chớp mắt. Rồi nói: “Xấu.” Tô Uyển Nhi sững sờ. Lâm Hạo Thiên cũng sững sờ. Người áo trắng… thậm chí quên cả thở. Lâm Thiên đưa tay. Một ngón tay nhỏ bé chỉ lên trời. “Đi.” Không có uy áp. Không có linh lực. Không có pháp quyết. Chỉ một chữ. “Đi.” Ầm! Con mắt trên bầu trời… biến mất. Không phải tan vỡ. Không phải bị đánh tan. Mà là… rút lui. Nhanh chóng. Giống như không muốn ở lại thêm một khắc. Bầu trời trở lại bình thường. Mây tan. Ánh sáng xuất hiện. Linh khí trở về. Cả Lâm gia… im lặng. Một đứa trẻ hai tuổi… chỉ nói một chữ. Thiên Đạo… lui. Người áo trắng từ từ quỳ xuống. Không phải bởi uy áp. Mà bởi vì hắn hiểu. Đây chính là điều mà Thượng Giới sợ nhất. Không phải sức mạnh. Mà là… sự tự nhiên. Lâm Thiên không hề biết mình vừa làm gì. Hắn quay sang mẹ. “Con đói.” Tô Uyển Nhi nhìn con trai. Nàng mất vài giây mới mỉm cười. “Được.” “Mẹ lấy đồ ăn cho con.” “Dạ.” Lâm Thiên vui vẻ. “Ăn.” Lâm Hạo Thiên nhìn cảnh đó. Rồi nhìn người áo trắng đang quỳ. “Đứng lên.” Người áo trắng chậm rãi đứng dậy. Lâm Hạo Thiên nói: “Bây giờ…” “Ta có một câu hỏi.” “Xin gia chủ hỏi.” “Nếu Thượng Giới biết Thiên nhi đã thức tỉnh…” “Bọn họ sẽ làm gì?” Người áo trắng im lặng. “Ban đầu…” “sẽ không làm gì.” “Sau đó?” “Quan sát.” “Sau đó nữa?” “Có thể…” Hắn nhìn Lâm Thiên. “…sẽ có người không nhịn được.” Lâm Hạo Thiên lạnh giọng: “Người đó là ai?” “Không biết.” “Ngươi không biết?” “Nhưng có một cái tên…” “Cái tên gì?” Người áo trắng nhìn thẳng Lâm Hạo Thiên. “Cố Vô Cực.” Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lập tức lạnh xuống. Cái tên này… hắn đã từng nghe. Không nhiều. Nhưng đủ để biết. Cố Vô Cực… là một tồn tại mà ngay cả những người từ Thượng Giới cũng không muốn tùy tiện nhắc đến. “Cố Vô Cực là ai?” Người áo trắng đáp: “Ba triệu năm trước…” “hắn là người duy nhất…” “đứng đối diện với người kia…” “…mà không lui.” ⸻ Ở nơi rất xa. Một vùng đất không có mặt trời. Không có mặt trăng. Không có sao. Chỉ có bóng tối vô tận. Một người đang ngồi bên bờ vực. Trước mặt hắn là một bàn cờ. Quân cờ màu đen đã đặt đầy. Nhưng phía đối diện… chỉ có một quân cờ trắng. Hắn đưa tay. Đặt quân cuối cùng. “Cạch.” Một tiếng rất nhỏ. Phía sau hắn có người quỳ. “Chủ nhân.” “Ừ.” “Thiên Đạo vừa rút lui.” “Ta biết.” “Ngài…” Người nọ dừng lại. “Có muốn đi gặp hắn không?” Người ngồi trước bàn cờ im lặng. Một lúc lâu sau… hắn cười. “Không.” “Vì sao?” “Bởi vì…” Hắn nhìn quân cờ trắng. “Bây giờ…” “hắn chưa phải hắn.” “Vậy khi nào?” “Ngày hắn nhớ lại.” “Bao lâu?” “Không biết.” “Có thể là một năm.” “Có thể là mười năm.” “Có thể là…” Hắn ngẩng đầu. “…ngay ngày mai.” Người phía sau cúi đầu. “Vậy chúng ta làm gì?” Người ngồi bên bàn cờ khẽ nói: “Chờ.” “Chờ hắn lớn lên?” “Không.” “Chờ hắn nhớ lại?” “Cũng không.” “Vậy chờ gì?” Người nọ nhìn quân cờ trắng. “Chờ xem…” “Lần này…” “hắn chọn trở thành ai.” ⸻ Lâm gia. Đêm. Mưa nhẹ. Lâm Thiên đã ngủ. Tô Uyển Nhi ngồi bên cạnh. Lâm Hạo Thiên đứng ngoài hiên. Hai người không nói gì rất lâu. Cuối cùng Tô Uyển Nhi hỏi: “Chàng sợ không?” Lâm Hạo Thiên nhìn nàng. “Có.” Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận. Tô Uyển Nhi hơi bất ngờ. “Chàng sợ điều gì?” “Không bảo vệ được con.” Tô Uyển Nhi im lặng. Lâm Hạo Thiên nói: “Ta không sợ Thượng Giới.” “Không sợ Cố Vô Cực.” “Không sợ Thiên Đạo.” “Ta chỉ sợ…” “một ngày nào đó…” “Thiên nhi không còn cần chúng ta.” Tô Uyển Nhi nhìn con trai đang ngủ. “Thiên nhi sẽ luôn là con của chúng ta.” “Cho dù nó nhớ lại?” “Cho dù nó nhớ lại.” “Cho dù nó trở thành người mạnh nhất?” “Vẫn là con chúng ta.” “Cho dù…” Lâm Hạo Thiên không nói tiếp. Tô Uyển Nhi hiểu. Nàng mỉm cười. “Cho dù nó là người đã từng khiến cả Chư Thiên sợ hãi…” Nàng cúi xuống. Hôn nhẹ lên trán con trai. “Thì nó vẫn là đứa trẻ hôm qua còn đòi ăn thêm linh quả.” Lâm Hạo Thiên bật cười. “Đúng.” Hai người nhìn nhau. Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Không ai biết đứa trẻ này sẽ trở thành ai. Nhưng có một điều… bọn họ biết. Dù cả thiên hạ quay lưng. Dù Thượng Giới muốn hắn chết. Dù Chư Thiên sợ hắn. Dù một ngày nào đó… chính hắn cũng không còn nhớ mình là ai. Thì trong Lâm gia… vẫn có một nơi dành cho hắn. Một nơi không cần cảnh giới. Không cần thân phận. Không cần sức mạnh. Chỉ cần hai chữ. Gia đình. ⸻ Đêm càng sâu. Lâm Thiên nằm trong giấc ngủ. Hắn lại nhìn thấy cánh cửa. Cánh cửa mang chữ Thiên. Lần này… cửa không còn đóng hoàn toàn. Một khe nhỏ đã mở. Phía sau là một khoảng không trắng xóa. Có một người đứng đó. Lâm Thiên nhìn người nọ. “Ngươi là ai?” Người kia không quay lại. “Ngươi biết.” “Ta không biết.” “Ngươi đã từng gọi ta.” “Ta không nhớ.” Người kia im lặng. Một lúc sau… hắn hỏi: “Ngươi còn nhớ cha mẹ không?” Lâm Thiên gật đầu. “Có.” “Mẹ.” “Cha.” “Vậy là đủ.” Lâm Thiên ngơ ngác. “Đủ gì?” Người kia không trả lời. Chỉ đưa tay. Cánh cửa phía sau từ từ khép lại. Lâm Thiên chạy tới. “Đợi!” “Ngươi là ai?” “Ta là…” Giọng nói dần biến mất. “…ngươi.” Lâm Thiên đứng trước cánh cửa. Bên kia… không còn ai. Hắn cúi đầu. Không hiểu tại sao… trong lòng lại buồn. Một giọt nước mắt rơi xuống. Ngay khi giọt nước mắt chạm đất… toàn bộ khoảng không trắng xóa xuất hiện vô số gợn sóng. Những ngôi sao bắt đầu sáng. Từng ngôi. Từng ngôi. Hàng triệu. Hàng tỷ. Vô tận. Một giọng nói cổ xưa vang lên: “Người trở về…” “không phải để hủy diệt.” “Cũng không phải để cứu thế.” “Mà để…” Giọng nói dừng lại. Rồi một chữ cuối cùng vang lên. “Lựa chọn.” Lâm Thiên mở mắt. Trời vừa sáng. Ánh nắng chiếu vào phòng. Hắn ngồi dậy. Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Một lúc sau… hắn gọi: “Mẹ…” Ngoài phòng lập tức có tiếng bước chân. “Mẹ đây.” Tô Uyển Nhi bước vào. Lâm Thiên đưa hai tay. “Ôm.” Tô Uyển Nhi mỉm cười. Nàng bế hắn lên. “Ngủ ngon không?” Lâm Thiên gật đầu. “Dạ.” “Có nằm mơ không?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Có.” “Mơ thấy gì?” Hắn im lặng rất lâu. Rồi nói: “Cửa.” “Cửa gì?” “Cửa…” Hắn không nhớ. Tô Uyển Nhi không hỏi nữa. Nàng ôm con. “Không nhớ thì thôi.” “Dạ.” Lâm Thiên dựa vào vai mẹ. Một lát sau… hắn nói: “Mẹ.” “Ừ?” “Con muốn ăn.” Tô Uyển Nhi bật cười. “Lại đói rồi?” “Dạ.” “Muốn ăn gì?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Linh quả.” “Được.” “Ba quả.” “Ba quả?” “Dạ.” “Không được.” “…” “Chỉ hai quả.” “Ba.” “Hai.” “Ba.” “Hai.” Lâm Thiên suy nghĩ. Cuối cùng giơ hai ngón tay. “Ba.” Tô Uyển Nhi bật cười. “Được rồi, ba.” Ngoài cửa. Lâm Hạo Thiên vừa bước tới. Nghe thấy cuộc đối thoại. Hắn lắc đầu. “Con trai chúng ta…”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ