Chương 9: Ẩn cư để thấy mình, sống giữa đời để chứng thực mình

Ẩn cư để thấy mình, sống giữa đời để chứng thực mình Phú Quốc mùa này nắng đổ lửa xuống những rặng dừa, nhưng bên trong am của thầy Tánh, không gian vẫn tĩnh lặng như một vệt nước trong veo. Thầy Tánh đã ở đây ba tháng. Ba tháng không chữ nghĩa, không tin tức, không danh phận. Chỉ có thầy và sự trống rỗng. Trong ba tháng qua, bản ngã của thầy - thứ vốn dĩ đã quen với việc được nuôi dưỡng bằng sự tôn kính của môn đệ và những bài giảng hùng hồn - đã trải qua những cơn vật vã dữ dội. Có những đêm, sự cô độc tấn công thầy như một loài thú dữ, buộc thầy phải đối diện với sự kiêu ngạo, nỗi sợ bị lãng quên và cái tôi khao khát được chứng tỏ mình là một bậc tu hành đắc đạo. Khi ánh bình minh của ngày thứ chín mươi chiếu qua khe cửa, thầy Tánh đứng dậy. Thầy không còn là vị thiền sư đầy náo động của ba tháng trước, ánh mắt thầy dường như đã lặn sâu vào trong, trầm tĩnh, lắng đọng. Thầy rời am, bước xuống phố thị. Phú Quốc đang vào mùa du lịch, phố xá xô bồ. Tiếng còi xe, tiếng mặc cả, tiếng cười nói ồn ào ập vào mặt thầy như một cơn sóng dữ. Ở giữa ngã tư, một người đàn ông đi xe máy suýt tông vào thầy, rồi quay lại chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Theo bản năng cũ, "cái tôi" của thầy Tánh sẽ phản ứng. Nó sẽ thấy bị xúc phạm, thấy cần phải làm gì đó giữ gìn hình ảnh một bậc chân tu, chí ít là đáp trả để bảo vệ lòng tự trọng. Nhưng rồi, thầy đứng đó. Không hề giận dữ. Thầy tách ra. Một phần trong thầy vẫn đứng giữa cái nắng gay gắt của phố thị, nhưng một phần khác đứng ở một khoảng lặng thênh thang bên trong. Ngay khoảnh khắc thầy "nhìn thấy" được cái tôi đang phồng lên vì tự ái, nó bỗng chốc xẹp xuống. Thầy Tánh mỉm cười, chắp tay cúi đầu với người đàn ông kia. Người kia sững lại, gương mặt hung hăng bỗng trở nên lúng túng, rồi vặn ga phóng đi. Thầy Tánh tiếp tục bước đi trên con đường dẫn tới bãi biển. Thầy không còn tìm kiếm sự tĩnh lặng trong hang đá nữa. Thầy đã mang "am thất" của mình ra giữa đời. Thầy nhận ra rằng, ba tháng trong am chỉ là để lau sạch chiếc gương tâm trí. Còn bây giờ, giữa tiếng ồn ào của chợ búa, giữa những va chạm của lòng người, thầy mới thực sự "tu". Mỗi con người thầy gặp, mỗi lời nói khó nghe thầy nghe thấy, giờ đây không còn là kẻ thù nữa. Họ là những bậc thầy khắc nghiệt nhất, đang giúp thầy mài giũa cái tôi trở nên trong suốt. Phía trước, sóng biển vẫn vỗ rì rào. Thầy Tánh bước vào dòng người, hòa làm một với họ, không còn là một vị thiền sư tách biệt, mà là một phần của sự sống đang trôi chảy. Sự tự do không nằm ở việc thầy lánh đời, mà nằm ở việc thầy đã học được cách sống giữa đời mà không còn bị đời trói buộc. Bản ngã đã không còn là bức tường ngăn cách. Nó đã tan chảy, như muối tan trong nước, chỉ còn lại sự bao dung bát ngát như đại dương ngoài kia. *** Chúng ta thường mang trong mình một ảo tưởng đầy lãng mạn về sự tỉnh thức: rằng để thấu hiểu bản ngã, ta cần phải lánh đời, tìm đến những hang đá cheo leo, những thiền viện tĩnh mịch hay ẩn mình sau bốn bức tường kiên cố. Ta tin rằng chỉ khi cắt đứt mọi kết nối với thế giới ồn ã, tâm trí mới đủ bình lặng để "soi rọi" chính mình. Nhưng đó có thực sự là cách để thấu suốt bản ngã, hay đó chỉ là một hình thức "trốn chạy" tinh vi? Khi bạn ngồi trong một hang đá vắng lặng, không có ai làm bạn khó chịu, không có kỳ hạn (deadline) dí sát, không có những bất công xã hội, cũng chẳng có những mối quan hệ đầy rẫy tổn thương - khi đó, bản ngã của bạn đang... ngủ đông. Bạn không thể quan sát được cách một con thú phản ứng khi nó không hề bị săn đuổi. Tương tự, bạn không thể hiểu được cấu trúc, những điểm mù, hay những "cái tôi" đầy tính toán của mình nếu chưa từng bị đặt vào dòng thác dữ dội của đời sống. Cuộc đời chính là phòng thí nghiệm vĩ đại nhất: - Trong những va chạm: Sự tức giận khi bị chỉ trích cho thấy bản ngã đang khao khát được bảo vệ. - Trong những lựa chọn: Nỗi sợ hãi khi đứng giữa danh vọng và chính trực phơi bày những tham vọng thầm kín. - Trong những mối quan hệ: Cách ta yêu, ghét, chiếm hữu hay buông bỏ chính là chiếc gương phản chiếu trung thực nhất về bản chất của "cái tôi". Quan sát bản ngã giữa đời thường không có nghĩa là để mình bị cuốn đi, mà là đứng ở vị trí của một "người quan sát tỉnh táo". Bạn vẫn sống, vẫn yêu thương, vẫn va vấp, nhưng trong từng khoảnh khắc, có một phần trong bạn tách ra để ghi nhận: "À, đây là cách mình phản ứng. Đây là cái tôi đang sợ hãi." Vậy nếu đời sống là nơi để "thi cử", thì tại sao các bậc thầy lại cần ẩn cư, cần những kỳ kiết hạ hay những tháng ngày vào thất? Sự mâu thuẫn chỉ tồn tại nếu chúng ta coi ẩn cư là "đích đến" thay vì "công cụ". Hãy ví tâm trí như một chiếc gương, và cuộc đời là nơi bụi bặm bay liên tục. Nếu chiếc gương đã bám đầy bụi, hình ảnh phản chiếu sẽ méo mó. Ẩn cư chính là khoảng thời gian để lau sạch chiếc gương đó. Khi tước đi mọi cái cớ của bản ngã - không công việc để khoe thành tích, không người để tranh luận, không danh phận để bảo vệ - bản ngã bị bỏ đói và buộc phải lộ ra những hình thái gốc rễ (nỗi sợ, sự cô đơn, hư danh) mà bình thường ta không thể thấy. Ẩn cư không phải là đi trốn, mà là "đi vào bên trong để sửa chữa hệ thống". Đó là môi trường bảo vệ tạm thời, giống như một người tập bơi cần hồ tĩnh lặng trước khi ra biển lớn. Ba tháng kiết hạ hay những năm tháng "vào thất" là để thiết lập một nhịp sinh học, một định lực vững chãi - thứ "vốn liếng" cần thiết để khi quay trở lại đời thực, ta không bị dòng đời cuốn phăng đi. Cuối cùng, sự tỉnh thức trọn vẹn là sự hòa quyện giữa hai trạng thái: - Ẩn cư để thấy mình: Để nhìn thấu những ngóc ngách sâu kín nhất của cái tôi mà giữa đời thường ta luôn vô tình bỏ qua. - Sống giữa đời để chứng thực mình: Để mang năng lượng an nhiên, bao dung đã tôi luyện được trong cô tịch ra tưới tẩm cho thế giới. Đa số các bậc thầy không ẩn cư vì ghét thế giới, họ ẩn cư để có đủ từ bi và định lực mà quay lại phục vụ. Hoa sen không thể nở trong không khí, nó cần bùn đất. Bản ngã cũng vậy, nó cần những "chất liệu" của đời sống - những hỉ nộ ái ố - để trở nên rõ ràng và cuối cùng là tan rã. Đừng tìm kiếm bản ngã trong sự trống rỗng, cũng đừng sợ hãi sự va đập của đời sống. Hãy sống, hãy dấn thân, và hãy sử dụng mọi biến động của cuộc đời như những bài tập để quan sát chính mình. Khi bạn không còn né tránh những khó chịu giữa dòng đời, đồng thời vẫn giữ được sự tĩnh lặng nội tại như khi ở trong am thất, đó là lúc bạn thực sự tiến gần đến sự tự do - thứ tự do không nằm ngoài thế giới, mà nằm ngay giữa cuộc đời này.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ