Chương 8: Thế giới này chẳng lẽ không còn công lý sao?

Thế giới này chẳng lẽ không còn công lý sao? Giữa thành phố sương mù, nơi những tòa cao ốc chọc trời bằng kính phản chiếu tham vọng của hàng triệu con người, có một ông lão sống lặng lẽ ở rìa thị trấn. Người ta gọi ông là "Ông lão vô danh". Một chiều cuối tuần, Minh - một chuyên viên tư vấn tài chính trẻ tuổi, người vừa trải qua một thất bại cay đắng vì bị đồng nghiệp phản bội - tìm đến ông. Minh ngồi đối diện với ông Tư, gương mặt lộ rõ vẻ bất bình: "Ông Tư, cháu không thể hiểu nổi. Tại sao họ có thể độc ác đến thế? Họ tranh giành, lừa dối chỉ để lấy một chức danh hão huyền. Cháu đã cố gắng cãi lý, nhưng kết quả là cháu mất tất cả. Thế giới này chẳng lẽ không còn công lý sao?" Ông Tư nhấp ngụm trà, không vội đáp. Ông nhìn Minh, ánh mắt như đang xuyên thấu qua những lớp bụi trần bám víu trên vai chàng trai trẻ, rồi hỏi khẽ: "Này cháu, cháu đã bao giờ vào một bệnh viện tâm thần để khuyên bệnh nhân rằng họ đừng điên nữa chưa?" Minh ngẩn người: "Dạ, chưa ạ. Đó là việc vô ích." "Vậy tại sao cháu lại lao vào một thế giới đang quay cuồng trong cơn mê để đòi họ phải tỉnh?". Ông Tư tiếp lời: "Những người cháu đang tranh cãi, họ cũng như những đứa trẻ giành giật đồ chơi. Lúc nhỏ là những con búp bê hay quả bóng nhựa, lớn lên món đồ chơi ấy đổi tên thành quyền lực, tiền bạc hay danh tiếng. Họ đang say trong trò chơi của chính mình, họ không hề biết mình đang 'điên'. Cháu nhảy vào đó để khuyên giải, chẳng khác nào tự ném mình vào vòng xoáy va đập. Cháu nhận lại những chấn thương, từ nhẹ đến nặng, cũng là điều dễ hiểu." Minh cúi đầu, những giọt nước mắt ấm ức chảy dài. Anh nhận ra bấy lâu nay mình đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng chỉ để cố gắng "sửa chữa" người khác, mà quên mất tâm hồn mình cũng đang đầy rẫy những mảnh vỡ. "Vậy con đường của một người trưởng thành là gì, nếu không phải là đấu tranh vì cái đúng?" Minh hỏi, giọng run rẩy. Ông Tư đặt tách trà xuống bàn, chỉ vào chiếc sân vắng lặng trước mặt: "Trưởng thành, thực chất là một cuộc thanh trừng nội tại. Đó là quá trình ta va đập với đời, rồi từng chút một, ta tự nguyện rũ bỏ những gì không cần thiết: cái tôi muốn được công nhận, lòng tham muốn hơn người, nỗi sợ thua thiệt. Khi cháu đau đủ sâu, cháu sẽ dừng lại. Khi dừng lại, tâm cháu sẽ trở nên trống rỗng." Ông im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Đừng hiểu nhầm, 'trống rỗng' ở đây không phải là hư vô. Đó là sự tĩnh tại tuyệt đối. Một khoảng không sạch sẽ sau khi đã quét sạch rác rưởi của tham - sân - si. Chỉ khi đạt đến trạng thái đó, cháu mới không còn bị thế giới bên ngoài chi phối. Lúc ấy, trí tuệ và sự sáng tạo mới thực sự nảy mầm. Cháu không cần thay đổi thế giới, cháu chỉ cần là chính mình - một phiên bản không còn vướng mắc." Minh nhìn khoảng sân nhỏ, nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá. Những áp lực, những dự án, những gương mặt đố kỵ bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Anh nhận ra mình không cần phải thắng ai cả, vì chiến thắng lớn nhất là tự giải phóng chính mình khỏi cuộc đua mà bản thân anh vốn không thuộc về. Hôm đó, Minh ra về với một chiếc túi nhẹ tênh và một ánh nhìn khác hẳn. Anh đã thôi tìm cách khuyên can, lý giải cho người khác khi họ còn đang vô minh, bởi anh hiểu rằng: muốn thế giới bình yên, trước hết hãy để lòng mình là một mặt hồ phẳng lặng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ