Chương 62: Khi Con Người Ta Chết

Khi Con Người Ta Chết Cái chết, về mặt sinh học, là một dấu chấm hết tuyệt đối. Nhưng dưới lăng kính xã hội, cái chết là một tấm gương trần trụi bóc tách mọi ảo tưởng của con người về tiền bạc, danh vọng và những mối quan hệ. Khi một người nằm xuống, tấm màn nhung của một đời người khép lại, cũng là lúc hiện thực cuộc sống hiện ra rõ ràng và tỉnh thức nhất. Trong xã hội hiện đại, sự phân hóa giàu nghèo bám đuôi con người ta đến tận nghĩa trang. Cái chết đã bị thương mại hóa khi đất nghĩa trang tăng giá, quan tài và dịch vụ mai táng trở thành một thị trường béo bở. Người giàu chi tiền để mua một sự ra đi xa hoa, khẳng định đẳng cấp của gia tộc ngay cả khi đã khuất; còn người nghèo, đôi khi cái chết của một thành viên lại là một cuộc khủng hoảng tài chính, khiến người ở lại phải lo toan, tính toán tiền cúng viếng có đủ bù chi phí đám tang hay không. Cái chết không hề san phẳng tất cả như người ta vẫn tưởng, nó chỉ làm đậm thêm lằn ranh bản chất của tiền bạc và địa vị. Bên cạnh gánh nặng vật chất, đám tang còn trở thành một sân khấu trình diễn của người sống với đủ mọi nhân tình thế thái. Người ta chứng kiến những giọt nước mắt muộn màng của những đứa con cả năm không về thăm cha mẹ, nay khóc thật to để chứng minh lòng hiếu thảo với xóm giềng. Người ta thấy cả những lời xì xầm tranh giành tài sản của anh em ruột thịt ngay bên linh cữu chưa kịp hạ huyệt. Trên không gian mạng, cái chết biến thành những chiếc ảnh đại diện chuyển đen, những dòng trạng thái sầu thảm nhận lượt tương tác, rồi nhanh chóng bị trôi đi bởi những tin tức giải trí khác. Sự đồng cảm trở thành một thứ bộ lọc hời hợt, được bật lên vì nghĩa vụ xã giao nhiều hơn là sự đau xót thực lòng. Và rồi, sự lãng quên sẽ vận hành với tốc độ chóng mặt. Xã hội này không dừng lại dù chỉ một giây để mặc niệm bất kỳ ai. Ở văn phòng, chiếc ghế của người vừa nằm xuống sẽ có nhân sự mới thay thế vào tuần sau để kịp deadline. Ngoài đường, dòng xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi. Ngay cả trong gia đình, nỗi đau xé lòng rồi cũng phải nhường chỗ cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. Con người ta, dù lúc sống có quyền lực hay bình thường đến đâu, thì sau cùng cũng chỉ là một cái tên trên tấm bia đá mờ dần theo năm tháng và biến mất khỏi ký ức của thế hệ sau. Nhìn sâu vào hiện thực đó không phải là để bi quan, mà là để tỉnh thức. Xã hội sẽ luôn vận hành theo cách lạnh lùng và thực dụng của nó. Tiền bạc, danh vọng, hay những lời tán tụng xa hoa đều ở lại phía sau và trở nên vô nghĩa khi hơi thở dừng lại. Điều duy nhất thực sự thuộc về một con người khi họ nhắm mắt không phải là một đám tang thật lớn, mà là những giá trị thực chất và tình cảm chân thành họ đã kịp trao đi khi ngực còn phập phồng nhịp thở. Chết đi là một sự buông bỏ tuyệt đối, nhắc nhở những người đang sống hãy trân trọng giây phút hiện tại và sống một cuộc đời bớt đuổi theo ảo ảnh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ