Chương 50: Đừng đi tìm Đạo, hãy để Đạo tìm thấy bạn trong lúc đang rửa bát
Đừng đi tìm Đạo, hãy để Đạo tìm thấy bạn trong lúc đang rửa bát
Chúng ta thường có một lầm tưởng thâm căn cố đế rằng Đạo là một thứ gì đó quý hiếm, nằm ở tận cùng của những nỗ lực phi thường hoặc ẩn giấu trong những ngôn từ uyên bác. Ta đi tìm Đạo như thể đi tìm một kho báu bị mất tích. Ta bàng hoàng nhận ra: Đạo chưa bao giờ đi vắng để mà phải đi tìm.
Hãy tưởng tượng bạn đang cầm một chiếc kính lúp đi khắp nhà để tìm không khí. Bạn càng soi mói, càng căng thẳng, bạn càng thấy mệt mỏi vì chẳng "chạm" được vào nó. Việc tìm Đạo cũng vậy. Khi bạn khởi thân đi tìm Đạo, bạn đã vô tình tạo ra một khoảng cách: Có một cái "Tôi" ở đây và có một cái "Đạo" ở đằng kia.
Sự thật là: Chính cái nỗ lực muốn "tìm", muốn "đạt", muốn "ngộ" đó đã tạo ra tiếng ồn trong tâm trí, che lấp đi sự tĩnh lặng vốn sẵn có. Đạo không nằm ở phía trước để bạn đuổi theo; Đạo là nền tảng mà trên đó bạn đang bước đi.
Tại sao lại là "Rửa bát"?
Bởi vì khi rửa bát, chúng ta thường có tâm lý "làm cho xong" để đi làm việc khác - việc mà ta cho là quan trọng hơn, thú vị hơn. Ta coi hành động rửa bát là một sự cản trở.
Nhưng bạn ơi, không có việc gì là "việc phụ".
Khi rửa bát, chỉ có sự tiếp xúc của làn nước mát trên da tay.
Chỉ có tiếng bát đĩa va chạm lạch cạch.
Chỉ có sự hiện diện trọn vẹn với những vết dầu mỡ đang tan đi.
Trong khoảnh khắc bạn không còn muốn "rửa xong cho nhanh", không còn mơ tưởng về một trạng thái tâm linh nào khác, chính lúc đó bạn đang ở trong Đạo. Đạo tìm thấy bạn khi bạn không còn bận rộn với những mục tiêu viển vông.
Đạo tìm thấy bạn khi bạn "đầu hàng". Không phải là đầu hàng trong sự chán nản, mà là đầu hàng trong sự chấp nhận thực tại đúng như nó đang là.
Nhiều người đã dành cả đời để đọc kinh sách, nhưng chỉ đến khi họ kiệt sức vì sự truy cầu, khi họ buông xuôi tất cả những kỹ thuật và phương pháp, thì một sự tĩnh lặng lạ lùng ập đến. Đó là lúc "Núi lại là núi, sông lại là sông". Bạn không còn cố gắng giải thích thế giới bằng ngôn ngữ của tâm linh nữa. Bạn đơn giản là "là". Và trong cái "là" đó, Đạo hiện diện rõ mồn một trong từng kẽ tay đang dính bọt xà phòng.
Đạo là sự sống không màu mè.
Một người thực sự tỉnh thức không phô diễn Đạo qua những bài thuyết giảng cao siêu, mà qua cách họ tương tác với những điều bình thường nhất.
Đạo nằm ở cách bạn sắp xếp đôi giày ngay ngắn.
Đạo nằm ở cách bạn lau một cái bàn bẩn với sự tận tâm.
Đạo nằm ở việc bạn có thể mỉm cười với chính sự vụng về của mình.
Đạo không phải là một giải thưởng dành cho kẻ ưu tú nhất; Đạo là món quà cho bất kỳ ai đủ trọn vẹn để có mặt, hiện diện ngay trong phút giây hiện tại.
Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi trên con đường tầm đạo, hãy thử một lần "thất bại" trong việc tu hành. Hãy quên đi những định nghĩa về giác ngộ, quên đi những nấc thang tâm linh cao thấp. Hãy đứng dậy, đi vào bếp và bắt đầu rửa bát - không phải rửa bát để thành Phật, mà chỉ đơn giản là để bát sạch.
Khi bạn biến mất vào hành động bình thường đó, khi cái "Tôi muốn giác ngộ" hoàn toàn im lặng, bạn sẽ thấy Đạo đang mỉm cười với bạn ngay trong dòng nước chảy qua tay.
Bởi vì Đạo vốn không ở đâu xa, Đạo là sự sống đang trôi chảy khi bạn thôi không còn tìm kiếm.