Chương 45: HOA ĐẾN MÙA - HOA SẼ TỰ NỞ

HOA ĐẾN MÙA - HOA SẼ TỰ NỞ Trong cuộc đời này, có một sự thật rất đơn giản nhưng không phải ai cũng chấp nhận: Không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác. Dù yêu thương nhau đến mấy, chúng ta cũng không thể ăn giùm để người khác no, hay đau giùm để người khác hết khổ và chết giùm để người chết sống lại. Sự tỉnh thức bắt đầu từ giây phút bạn nhận ra mình phải tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc và nỗi buồn của chính mình. Đừng chờ đợi một ai đó đến cứu rỗi hay dẫn dắt hoàn toàn, bởi vì đôi chân của bạn mới là thứ đưa bạn đi xa nhất. Đừng sợ vấp ngã, vì vấp ngã giúp bạn biết cách đứng vững hơn. Đừng trốn tránh nỗi đau, vì đôi khi con người ta cần cái "khổ" đó để tỉnh ngộ và trưởng thành. Mỗi trải nghiệm, dù là cay đắng nhất, đều có lý do của nó để xuất hiện trong đời bạn. Chúng ta thường có xu hướng muốn "cứu" người khác khỏi khổ đau. Nhưng đôi khi, việc tước đi nỗi khổ của một người chính là tước đi cơ hội để họ lớn lên. Khổ đau là chất xúc tác: Giống như bùn nuôi dưỡng hoa sen, những vấp ngã và cay đắng là bài học bắt buộc trong giáo trình của Vũ trụ. Quyền được sai: Ai cũng có quyền tự quyết định cuộc đời mình, kể cả quyền được chọn sai. Chính từ những lần "sai" đó, họ mới biết thế nào là "đúng" với bản thân mình. "Đừng cố gắng dọn sạch đá cuội trên con đường người khác đi, hãy dạy họ cách mang một đôi giày vững chãi." Mọi thứ trên đời đều có thời điểm riêng. Bạn không cần phải nhìn thành công của người khác mà sốt ruột. Con sâu phải tự chui ra khỏi kén mới có đôi cánh khỏe để bay. Bông hoa không thể nở sớm hơn dù bạn có nôn nóng tưới thêm bao nhiêu nước. Chỉ cần bạn vẫn kiên trì bước đi, vẫn không ngừng hoàn thiện bản thân, thì khi đến đúng thời điểm, cuộc đời bạn sẽ tự khắc rạng rỡ. Thay vì nhìn ra bên ngoài, hãy quay về chăm sóc chính mình. Hãy để mỗi người tự quyết định và tự đi trên con đường của họ. Còn bạn, cứ an nhiên bước tiếp, bởi hoa đến mùa, hoa sẽ tự nở.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ