Chương 7: Viết là điều tôi không buông bỏ

VIẾT LÀ ĐIỀU TÔI KHÔNG BUÔNG BỎ Tôi là Long. Nhà tôi không giàu. Ba tôi lại thất nghiệp. Vì lẽ đó mà ba mẹ tôi quyết định rời quê nhà Quảng Nam vào Kiên Giang để tìm một cơ hội mới. Lần đầu tiên đến một nơi xa lạ. Tôi khép mình lại, không muốn nói chuyện với ai và chỉ muốn ở yên một mình. Một hôm, mẹ tôi mua cho tôi một cuốn sổ nhỏ. Một cuốn sổ dùng để viết nhật ký. Kể từ giây phút đó. Tôi bắt đầu trải lòng mình lên trang giấy trắng. Tôi viết về những kỷ niệm ở quê hương. Tôi viết về bà ngoại của mình. Tôi viết về thầy cô, bạn bè với nỗi nhớ thương da diết. Bạn biết không? Khi viết xong, một cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi như người vừa trút bỏ được một gánh nặng. Những ngày tháng sau đó, tôi bắt đầu viết nhiều hơn. Khi cuốn sổ nhật ký đã đầy chữ, mẹ tôi lại mua cho tôi cuốn sổ mới. Cứ thế, việc viết trở thành một người bạn thân thiết không thể tách rời. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi trưởng thành hơn, gặp gỡ được nhiều người hơn. Và có rất nhiều chuyện không như ý. Những nỗi đau cứ tiếp nối gõ cửa trái tim. Tôi lại viết để giải toả nỗi lòng. Một ngày nắng đẹp, tôi đang thu dọn đồ đạc thì phát hiện một cuốn nhật ký đã cũ mèm. Tôi bắt đầu đọc, rồi tủm tỉm cười một mình vì sự ngây ngô và trẻ con trong từng con chữ. Tôi thấy mình thực sự trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Những chuyện cỏn con ngày xưa, mà tôi nghĩ rằng mình sẽ không vượt qua nỗi, giờ trở thành chuyện buồn cười nhất của tôi. Sau này, tôi đi làm. Tôi vẫn không dừng lại thói quen viết nhật ký. Đôi khi mắc viết, nếu không viết tôi sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu trong người. Bạn bảo tôi nhịn ăn sáng chỉ uống sữa tôi làm được, nhưng bắt tôi ngừng viết, tôi không thể. Khi đọc nhiều và viết nhiều. Tôi lại có khát khao có một cuốn sách cho riêng mình được đặt trên kệ của nhà sách. Tôi tưởng tượng tới lúc đó, người tôi sẽ run lên vì sung sướng. Có được một cuốn sách trên kệ sách là giấc mơ cả đời tôi theo đuổi. Và tôi tin một ngày không xa, giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Vậy nên, giữa vạn điều cần buông bỏ, tôi xin phép giữ lại con chữ và ngòi bút của mình. Còn bạn thì sao? Bạn muốn giữ lại điều gì? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ