Hứa Cạnh đọc xong quy tắc im lặng một lúc lâu, phát điên thì hắn cũng đã phát điên trong lòng rồi. Cho dù hắn có điên cuồng trong lòng muốn cho thế giới nổ tung thế nào đi chăng nữa, thì sự thật chứng minh, hắn không nằm trong khoảng thời gian an toàn.
Bởi vì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa trầm đục bên dưới khe hở giữa sàn và cánh cửa.
Hứa Cạnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa khác biệt này trong lòng đã khó chịu. Vốn dĩ trong lòng hắn đã sớm nảy sinh cảnh giác, khi đọc quy tắc của chung cư, giờ những thứ kinh khủng xuất hiện liên tục, hắn lại không có năng lực bảo vệ bản thân.
Nên khi tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn nghe một chút đã phát hiện điểm bất thường. Không có năng lực không có nghĩa là hắn không biết lắng nghe. Loại âm thanh không giống người dùng khớp ngón tay gõ cửa. Cũng không giống sự trầm đục khi dùng lòng bàn tay gõ cửa, loại khác biệt như vậy chỉ cần không bị điếc chắc hẳn sẽ nghe ra.
"Hệ thống, làm sao đây, mi muốn thấy ký chủ của mình chết trước mặt à?" Hứa Cạnh trong lòng gọi hệ thống, nhưng gọi thì gọi, hắn cũng không ôm quá nhiều hi vọng.
Hứa Cạnh đã quen với cái hệ thống im lặng như vậy, chỉ là đôi lúc vẫn nhớ đến nó mà thôi. Không trông chờ vào hệ thống được, vậy chỉ có thể trông chờ vào bản thân.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, bên trong căn phòng này Hứa Cạnh đã gấp gáp đến mức sắp tự quay bản thân đến chóng mặt rồi. Tiếng gõ cửa bên ngoài như có ma lực, khiến tâm trạng của hắn trở nên xao động bất thường.
"Mẹ kiếp, ta đúng là chật vật, hi vọng nhảy xuống từ tầng 3 sẽ không chết đi." Hứa Cạnh đứng cạnh khung cửa sổ, ánh mắt quyết tuyệt.
Sở dĩ hắn có thể chắc chắn bên ngoài cánh cửa là một mối nguy hiểm to lớn đến mức, thà chấp nhận rủi ro để nhảy cửa sổ từ tầng 3 cũng không dám mở cửa là vì tiếng gõ cửa bên ngoài không đúng chút nào.
Tiếng gõ cửa là từ bên dưới truyền đến, lại còn có ma lực khiến cảm xúc của con người dao động bất thường. Hứa Cạnh đã nhận ra cảm xúc của mình có chút mất khống chế.
Loại năng lực quái dị này người sống căn bản không thể nào có được. Chỉ có những thứ siêu nhiên mà thôi.
Hứa Cạnh kéo cửa sổ ra, một chân của hắn đặt lên bệ cửa sổ, cả thân người gần như đã nhoài thẳng ra ngoài. Thế nhưng hắn không nhảy xuống được, bởi trước mặt như có một lớp màn chắn cứng rắn bắn ngược hắn trở lại.
Hứa Cạnh ngơ ngác khó tin, đến cả việc nhảy lầu cũng không làm được, vậy hắn phải làm sao? Là lao ra chịu chết hay là cố thủ trong căn phòng này mà chờ thứ bên ngoài đẩy cửa bước vào.
"Ký chủ, nhắc nhở ngài một chút, trong chung cư này có mảnh vỡ quan trọng, rất có thể nó sẽ giúp anh thoát khỏi nguy cơ này."
Lời của hệ thống khiến Hứa Cạnh sáng mắt lên, hệ thống nói gì, nó nói trong chung cư này có mảnh vỡ. Nhưng hắn cũng không quá vui mừng, hắn không quên lần đầu tiên khi hắn sử dụng mảnh vỡ ký ức đâu.
Lần đầu sử dụng mảnh vỡ ký ức, ngoài việc bị một tồn tại nào đó định vị thì hầu như chẳng có chút lợi ích thực tế nào. Những thông tin đó sớm hay muộn hắn đều sẽ biết. Nên Hứa Cạnh cho rằng mình chịu thiệt lớn.
"Hệ thống, có thể xác nhận đó là mảnh vỡ gì không?" Hứa Cạnh ngập ngừng, hắn không muốn cứ thế mà lao ra ngoài. Hiện tại với cảm xúc này của hắn, vừa lao ra có khi đã tự dâng mạng cho quỷ dị.
Sau nửa đêm hôm qua, điểm tích lũy của hắn đã được cộng thêm 1 điểm. Hắn không cho rằng có điểm tích lũy là mình có thể tự cao.
Hệ thống 003 tính điểm rất thực tế, nó không quan tâm ký chủ sống hay chết. Nó chỉ tính điểm theo số ngày sống sót, cứ đến nửa đêm là nó lại cộng điểm sinh tồn cho hắn.
Mạng sống là thứ quý giá, mất một cái hắn đều thấy đau lòng.
"Ký chủ, vốn dĩ tìm kiếm mảnh vỡ đã là một loại đánh cược, tôi có thể phá lệ nói cho cậu biết mảnh vỡ ở đâu là đã thương cảm cậu lắm rồi." Giọng điệu của hệ thống lạnh nhạt, thậm chí Hứa Cạnh còn cảm giác nó đang châm biếm hắn.
Hứa Cạnh thở dài, nhảy cửa sổ chạy trốn không được, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa quỷ dị. Cuối cùng hắn cũng quyết định. Đến cạnh cánh cửa cũ kỹ, Hứa Cạnh hít sâu một hơi.
Tay hắn mạnh mẽ mở cửa ra, đôi chân cũng nhanh chóng chạy đi, thậm chí hắn không dám quay đầu nhìn xem là thứ gì đang gõ cửa. Nhưng không quay đầu nhìn xem không có nghĩa là khóe mắt hắn không thấy.
Đó là một con quỷ dị có bộ dáng vặn vẹo, đầu nó chúi xuống, thứ gõ cửa chính là cái đầu đó. Hứa Cạnh chạy một mạch, hắn không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy, chỉ cần chỗ nào có đường là hắn chạy vào chỗ đó.
Cộp cộp cộp cộp.
Con quỷ dị phía sau đuổi theo, cái đầu nó di chuyển, mỗi lần đều phát ra âm thanh trầm trầm. Không ai thấy, nhưng máu tươi và dịch não nhầy nhụa vẫn chảy ra liên tục theo sự di chuyển của nó.
Sàn nhà nơi nó đi ngang qua đều trở nên kinh tởm, mà Hứa Cạnh chạy một mạch, khi ngẩng đầu lên đã thấy trước mắt là một bức tường cũ kỹ ẩm mốc loang lổ. Hắn không chút do dự quay qua một hướng khác chạy đi.
Hắn chạy liên tục, không biết rốt cuộc chính mình đã chạy đến đâu. Nhưng hắn biết một điều, thể lực của mình không chịu nổi. Thậm chí tiếng cộp cộp cộp trầm đục phía sau không biến mất.
Con quỷ đó như đang trêu đùa hắn, nó cứ giữ một khoảng cách nhất định mà đuổi theo phía sau, nó coi hắn như con mồi.
Dù Hứa Cạnh biết là vậy nhưng hắn không còn cách nào khác. Khi chưa thật sự hết hi vọng, con người luôn cố bám víu vào một kết quả không biết trước. Thậm chí họ còn tự lừa mình dối mình rằng, phải chạy, phải sống, chỉ có sống mới có hi vọng.
Khi thấy trước mắt là một căn phòng, cánh cửa đang mở hé lộ ra một chút ánh sáng đỏ chiếu xuống hành lang sàn nhà, sắc mặt Hứa Cạnh đã không còn chút hi vọng nào, có lẽ hắn phải làm lại lần nữa rồi.
Tiếng cộp cộp cộp phía sau đã dừng lại, Hứa Cạnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau. Hắn muốn nhìn rõ, thứ đuổi theo hắn cả một đoạn đường dài như vậy có hình dáng gì. Ít nhất trước khi chết cũng nên biết kẻ giết mình là ai.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ trừu tượng giống như một khối thịt bị ép dẹp kia, Hứa Cạnh có chút không thích ứng nổi. Trước đó không nhìn rõ lại chỉ lo chạy trốn nên hắn chỉ thấy mỗi cái đầu bị bẹp một góc. Giờ nhìn kỹ rồi hắn mới hối hận.
Nhìn nó thế này, sao hắn có thể ăn thịt trong khoảng thời gian tới đây. Hứa Cạnh trong đầu suy nghĩ lung tung, tư duy phát tán đến mức bay bổng. Thậm chí hắn còn phát hiện ra mình có 1 đặc điểm rất vô tri. Đó là càng vào lúc nguy hiểm, đầu óc hắn đều không thể khống chế mà nghĩ lung tung.
"Vị khách này, tôi thấy đầu của anh được treo lên bảng thông báo dưới chung cư, anh có bán không?"
Hứa Cạnh đang nghĩ lung tung đột nhiên nghe thấy câu hỏi này mà sửng sốt, theo bản năng trả lời: "Đầu tôi đắt lắm."
"Đắt là bao nhiêu? Tôi trả cho anh 1 năm may mắn, tiền nhiều như nước, nhưng sau một năm tôi sẽ đến lấy đầu, anh thấy được không?"
Hứa Cạnh phát hiện ra rồi, có rất nhiều con quỷ muốn mua đầu của hắn. "Không được đâu, chẳng lẽ... cô quên mất nội quy của chung cư rồi sao?"
Hứa Cạnh nhìn bộ dạng trừu tượng kinh dị của nó mà không biết nó rốt cuộc là nam hay nữ. Nhưng hắn không để tâm đến việc này, thứ hắn để tâm chính là làm sao để giữ mạng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có những quy tắc trong nội quy là cứu được mình.
Thân thể quỷ dị khi nghe thấy hai chữ 'quy tắc' đã vô thức khựng lại, Hứa Cạnh nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hắn đã có chút nắm chắc. Thế là hắn lại thừa thế xông lên.
"Quy tắc Chung Cư Hạnh Phúc điều 3 và 4.
Quy tắc 3: Chủ phòng không được tự ý lấy đi vật phẩm trên người khách thuê khi chưa có được sự đồng ý của khách thuê.
Quy tắc 4: Trong 1 đêm mà chủ trọ này không khiến khách thuê bán vật phẩm trên người, đến đêm tiếp theo sẽ là một chủ phòng khác.
Anh đã vi phạm quy tắc thứ 4 và đang nhảy qua nhảy lại giữa việc sắp vi phạm quy tắc thứ 3 rồi đấy."
"Không thể nào, tôi không có vi phạm." Con quỷ khó tin, nó không hiểu mình đã vi phạm quy tắc ở đâu.
Hứa Cạnh chỉ ra: "Anh đọc kỹ lại quy tắc 4 đi, nếu tôi nhớ không nhầm thì con quỷ đầu tiên đến hỏi mua đầu của tôi là một con quỷ khác, không phải anh đúng không?"
Con quỷ dị trước mặt nghe thấy lời hắn nói mà rơi vào im lặng, nó vô thức đưa tay xuống gãi đầu, đầu ngứa quá, hình như sắp mọc não rồi.
Đầu óc của nó cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Nó tức giận gầm lên: "Con người đáng chết, dám đùa bỡn ta."
Hứa Cạnh giật mình, vốn tưởng đầu óc của nó bị đập cho nát bét thế này, tưởng không thông minh, chỉ cần dùng vài lời nói là có thể lừa qua ải. Không nghĩ tới, vào lúc mấu chốt, đầu óc nó lại hoạt động bình thường.
Bởi vì nó không vi phạm quy tắc, cùng lắm chỉ được coi là vô đạo đức khi cướp mối làm ăn mà thôi.
Hứa Cạnh vắt chân lên cổ mà chạy, con đường chạy duy nhất của hắn chính là căn phòng đã mở hé cửa này. Cảm giác nó chính là cánh cửa dẫn xuống địa ngục, nhưng hắn không thể không bước vào.
Vừa bước vào trong phòng, Hứa Cạnh trở tay trực tiếp khóa trái cửa phòng lại. Mà âm thanh của hệ thống cũng vang lên.
"Phát hiện 1 mảnh vỡ trong phạm vi 5 mét."
Trong lòng Hứa Cạnh vừa vui vừa buồn. Vui là vì tìm được mảnh vỡ, buồn cũng là vì mảnh vỡ. Hắn loay hoay tìm khắp nơi, thậm chí không chút do dự đập nát những đồ vật vướng víu. Giờ chỉ có thể hi vọng vào cái mảnh vỡ kia sẽ có ích.
Bên ngoài, từ tiếng gõ cửa ban đầu biến thành tiếng đập cửa ầm ầm, cánh cửa gỗ cũ kỹ vốn không chịu nổi loại sức mạnh này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cánh cửa đã trực tiếp bị húc vỡ.
Ầm!
Vụn gỗ bay khắp nơi, Hứa Cạnh ngơ ngác, đến giờ mới qua bao lâu chứ. Chỉ mỗi tìm được một góc mà quỷ dị đã xuất hiện trước mặt rồi.
Cửa à cửa, sao mày không cố chống đỡ thêm chút nữa đi.
"Hôm nay mày không bán cũng phải bán, dù vi phạm quy tắc, ta cũng phải lấy đầu của mày." Có thể thông qua tiếng nói chuyện này của nó mà phán đoán rằng, nó thật sự tức giận rồi. Đến cả việc ép mua ép bán cũng nói ra được.
Tốc độ nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngay trước mặt của Hứa Cạnh. Hứa Cạnh theo bản năng ném thứ cầm trong tay vào mặt nó.
Mảnh vỡ, mảnh vỡ, mảnh vỡ đâu rồi...
Hứa Cạnh thật sự gấp gáp đến mức sắp biến thành con quay rồi. May mà con quỷ đó đột nhiên khựng lại.
Chính thời gian ngắn ngủi này đã khiến hắn tìm được mảnh vỡ.
" Xin chào, ta là hệ thống LD132, Ta nói: Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian"